Chương 73: Từ giờ trở đi, những khoảnh khắc đẹp sẽ luôn hiện hữu.

Chương trước Chương trước Chương sau

Ngày hôm sau.

Triệu Sùng Sinh hoàn thành vài bài tập phục hồi chức năng, lại họp trực tuyến xử lý xong công việc thì trời cũng đã nhá nhem tối.

Chẳng cần hỏi người làm thì anh cũng biết giờ phút này Chúc Tĩnh Ân vẫn chưa thức giấc. Nếu không, cô nhất định sẽ chạy đến thư phòng mà nhỏ giọng trách móc anh làm cô ngủ nướng đến tận giờ này cho xem.

Triệu Sùng Sinh xoay cổ tay xem giờ, thấy cũng sắp đến lúc cô tỉnh dậy liền đứng lên đi về phía phòng ngủ chính.

Căn phòng ngủ của Chúc Tĩnh Ân tối qua đến nửa đêm đã trở nên hơi bừa bộn, chẳng thể tiếp tục ngủ được nữa. Thế nên anh đành phải dùng áo gió bọc lấy cô rồi bế người về phòng ngủ chính. Nào ngờ khi dùng đến đồ đạc đúng kích cỡ, hai người lại quấn quýt thêm lần nữa. Mãi cho đến lúc trời hửng sáng, anh mới để cô mơ màng thiếp đi.

Bởi vì chứng hạ đường huyết nên thi thoảng khi tỉnh dậy cô sẽ cảm thấy chóng mặt. Những năm qua, cô vẫn chưa hoàn toàn điều chỉnh được tình trạng này, vậy nên dạo gần đây Triệu Sùng Sinh càng chú ý chăm sóc sức khỏe cho cô hơn trước.

Cô vì những đợt khoái cảm lặp đi lặp lại mà trở nên quá tải, thậm chí ngay cả nụ hôn phớt nhẹ của anh rơi xuống vào buổi sáng cũng khiến cô cảm thấy không thoải mái, cứ ậm ừ than khó chịu mãi. Thấy thế, anh cũng chẳng ép cô ăn xong bữa sáng rồi mới ngủ tiếp mà cứ mặc kệ cô ngủ đến tận giờ này, thành ra lịch trình thử váy cưới đành phải dời sang ngày hôm sau.

Chúc Tĩnh Ân nghe thấy tiếng mở cửa thì choáng váng bò dậy, ngồi lọt thỏm giữa đống chăn nệm. Mái tóc ngủ đến độ hơi rối bời của cô trông giống hệt con thú nhồi bông bên gối, vừa xù xù lại vừa lộn xộn.

Đáng yêu vô cùng.

Triệu Sùng Sinh bước tới ôm chầm lấy người vào lòng, âu yếm kề trán chạm vào trán cô.

"Em thấy chóng mặt sao?"

Cô lắc lắc đầu, ngơ ngác nhìn anh mất vài giây, chẳng biết là liên tưởng đến chuyện gì mà vành tai lại lặng lẽ đỏ bừng lên.

Những hình ảnh đêm qua cứ không ngừng xẹt ngang qua tâm trí cô. Lòng bàn tay cô cứ như bị bàn ủi nung đỏ rực nướng nóng vậy, căn bản là không thể nào nắm chặt nổi. Chẳng thể thoát khỏi sự ràng buộc của anh, cô dường như cảm giác được lớp da trong lòng bàn tay mình bị cọ xát đến phát đau.

Mãi cho đến cuối cùng.

Những thứ ấy rơi rớt trên làn da trắng nõn nà và dính lên cả những sợi dây thừng đỏ vương vấn đan xen của cô. Cô cũng hoàn toàn lạc lối trong tay anh, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn mà chỉ biết run rẩy vì bị nhiệt độ nóng bỏng kia thiêu đốt.

Triệu Sùng Sinh lẳng lặng nhìn cô.

Cô nằm giữa những cánh hoa hồng bị vò nát, sắc đỏ tươi tắn chẳng khác gì những dấu vết ái ân đỏ ửng trên người cô. Còn những vệt màu trắng đục kia lại che lấp đi một phần dấu vết ở vùng bụng và trước ngực, thậm chí còn vương lại một chút xíu bên má...

Đôi mắt vốn đã ngập tràn sự nguy hiểm của anh, nay lại vì khung cảnh này mà càng thêm sâu thẳm.

Triệu Sùng Sinh cất giọng mang theo ý cười, chẳng có vẻ gì là áy náy mà thốt lên: "Xin lỗi em, anh làm bẩn mất rồi."

Thế nhưng ánh mắt anh lại cứ lướt qua cơ thể cô hết lần này đến lần khác, hiển nhiên là đang say sưa chiêm ngưỡng khung cảnh này. Thậm chí lúc bế cô lên, anh còn cắn nhẹ vào tai cô mà trêu rằng bây giờ cô đã biến thành một "con mèo nhỏ lấm lem" rồi. Cô xấu hổ đến mức chẳng thốt nên lời để phản bác, đành chỉ biết rền rĩ cắn lên lớp da nơi xương quai xanh của anh.

Và lúc này đây, cô cũng lại đỏ mặt ngượng ngùng như thế.

Anh làm như thể thật sự không biết nguyên nhân là gì vậy, vừa hỏi vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô: "Em sao thế?"

Những lúc không vui, cô lại càng thêm phần kiêu kỳ nũng nịu. Cô mếu máo bĩu môi, khóe môi hơi trĩu xuống: "Đau chân, đau cả lưng nữa, em đi không nổi đâu."

"Để anh bế em nhé."

"Tay cũng đau nữa, em chẳng cầm nổi bút, mà đũa cũng không cầm được luôn á."

"Vậy thì để anh đút bé ngoan ăn cơm nhé, có được không nào?"

Khóe môi cô dường như sắp không nín nổi cười nữa rồi, nhưng miệng vẫn cứ nói: "Tâm trạng em cũng hơi không tốt một chút..." Nói xong cô lại thấy hơi hối hận, chỉ lo mình thực sự quá mức kiêu căng ngạo mạn.

"Để nhận lỗi với bé ngoan, thời gian tối nay đều cho em sắp xếp hết nhé, có được không nào?"

Chúc Tĩnh Ân rốt cuộc cũng mãn nguyện rồi.

Vốn dĩ cô muốn bắt Triệu Sùng Sinh làm người mẫu cho mình, bởi cô vẫn chưa từng chính thức vẽ anh ở tư thế mặt đối mặt bao giờ. Thế nhưng tay quá mỏi nên đành hết cách, cô đành phải bỏ cuộc thôi. Thay vào đó, cô ngồi ở phòng khách cùng anh lật xem cuốn catalogue váy cưới mẫu mới do các thương hiệu gửi đến.

Triệu Sùng Sinh chưa bao giờ đặt ra giới hạn nào về cách ăn mặc của cô cả. Cô ưng ý vài mẫu váy cưới hở da thịt khá nhiều, anh cũng hoàn toàn chẳng có ý kiến gì. Theo như lời anh nói thì: "Greta có thể mặc bất cứ thứ gì em muốn, còn về phần những ánh mắt soi mói ngoài kia, anh sẽ xử lý hết."

Cho dù đã từng trải qua biết bao sóng gió, cô vẫn cảm thấy Triệu Sùng Sinh là một người bao dung rộng lượng, hoàn toàn không hề nhận ra cái câu "xử lý những ánh mắt soi mói" kia mang ý nghĩa trừng phạt theo đúng nghĩa đen.

Cô lật giở những cuốn catalogue ấy, càng nhìn lại càng thấy thích. Đoạn cô chỉ vào một trang trong số đó rồi lên tiếng hỏi: "Vậy ngày mai em muốn thử bộ này nhé, có được không anh?"

Ánh mắt anh tùy ý lướt qua cuốn catalogue, sau đó dời đi rồi dừng lại trên nửa dấu hôn đỏ chót mà cổ áo cô không tài nào che khuất nổi. Anh trầm giọng cất lời: "Đương nhiên là được rồi, thế nhưng những dấu vết trên người Greta vẫn chưa phai hết đâu nhé."

Trong phút chốc cô liền hiểu ngay ý của anh. Nếu người hầu giúp cô thử váy cưới, họ sẽ nhìn thấy đầy rẫy những vết đỏ rực khắp người cô, lại còn cả những tỳ vết do dây thừng để lại trên cơ thể nữa chứ.

Cô nhỏ giọng càu nhàu: "Đều tại anh hết đấy."

"Greta cũng đâu có vô tội, đúng không nào?"

Thật ra sẽ chẳng có ai dám lời ra tiếng vào đâu, nhưng Chúc Tĩnh Ân lại ngượng ngùng quá đỗi. Vậy nên khâu thử váy cưới đành phải dời lại thêm vài ngày nữa.

/

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Quy định nhận giấy chứng nhận kết hôn ở thành phố N có chút khác biệt so với trong nước. Sau khi nộp đơn xin phép kết hôn thì cần phải tổ chức hôn lễ trong khoảng thời gian có hiệu lực, như vậy thì mới được lưu hồ sơ và nhận được chứng nhận hôn nhân hợp pháp.

Vì là địa điểm tổ chức đám cưới ngoài trời, cân nhắc đến tình trạng sức khỏe của Chúc Tĩnh Ân nên hôn lễ được sắp xếp diễn ra vào thời điểm giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ.

Cô chưa từng tưởng tượng ra viễn cảnh đám cưới sẽ diễn ra như thế nào. Thậm chí mới vài tháng trước thôi, cô còn chẳng nghĩ rằng mối quan hệ giữa mình và Triệu Sùng Sinh có thể bàn tới chuyện "tương lai". Trong quá trình chuẩn bị cho hôn lễ, phần lớn thời gian cô đều không có ý kiến gì đặc biệt. Bất luận là địa điểm tổ chức hay phong cách chủ đạo, cô luôn miệng nói "thế nào cũng được", "anh thấy sao hả anh", thế nên về sau hầu hết mọi hạng mục chuẩn bị cho đám cưới đều mặc định do Triệu Sùng Sinh tự mình quyết định.

Lúc lên danh sách khách mời, Chúc Tĩnh Ân chủ động đưa ra vài cái tên, gồm có Luca, bác sĩ Lương, quản gia, cùng với Hoắc Huyên và trợ lý Từ.

Triệu Sùng Sinh rũ mắt nhìn bản danh sách mà cô viết, hoàn toàn chẳng hỏi han điều gì. Thế nhưng cô lại chủ động giãi bày cùng anh: "Theo phong tục của Trung Quốc, đám cưới là phải có người thân đến chứng kiến, thế nhưng bà ngoại đã qua đời rồi. Còn bố và mẹ thì đều đã có gia đình mới, nên em không muốn làm phiền họ nữa đâu ạ."

Đương nhiên Triệu Sùng Sinh sẽ chẳng hé răng nói ra chuyện bố mẹ anh bây giờ không hề bận tâm đến việc bị cô làm phiền, mà sự thật là anh mới là người không muốn để đám người trong nước kia đến quấy rầy sự bình yên của cô.

Anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khẽ khàng đặt xuống một nụ hôn rồi hỏi: "Em có buồn không?"

Chúc Tĩnh Ân nghiêm túc suy nghĩ một chốc, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó ngoan ngoãn chui vào lòng anh, cọ cọ gò má mình vào gò má anh.

"Bởi vì đối với em mà nói, người thân quan trọng nhất đã là nhân vật chính thứ hai của hôn lễ này rồi ạ."

"Chỉ cần có anh ở đây là đủ rồi nha."

Ngày diễn ra hôn lễ.

Địa điểm được đặt ngay tại khuôn viên của biệt thự, chính là nơi mà Chúc Tĩnh Ân cảm thấy thân thuộc nhất. Bọn họ sinh sống ở nơi này, xác nhận mối quan hệ, cầu hôn, trải qua "sinh ly tử biệt", và rồi cũng cử hành đám cưới ngay tại nơi đây.

Bọn họ không thiết lập tiết mục "First Look" , nên kiểu dáng váy cưới cũng chẳng cần phải giấu giếm Triệu Sùng Sinh làm gì. Vậy nên trong lúc cô vẫn đang làm tóc, anh đã từ bên ngoài thong dong bước vào.

Chúc Tĩnh Ân có chút lo lắng bồn chồn. Dưới sự gợi ý của Luca và bác sĩ Lương, cô cố gắng hít thở sâu để bình ổn lại tâm trạng. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng anh thấp thoáng trong gương, cô chợt quay ngoắt đầu lại nhìn về phía anh. Anh vẫn diện âu phục giày da chỉnh tề, chính là dáng vẻ mà cô yêu thích nhất.

Triệu Sùng Sinh bước đến phía sau lưng cô, cúi đầu chạm mắt với cô trong giây lát. Bỗng nhiên, anh nâng suối tóc đang xõa tung sau lưng cô lên, khẽ khàng chải chuốt cho cô tựa như thói quen thường ngày.

Chúc Tĩnh Ân đăm đăm nhìn anh trong gương, cất tiếng hỏi: "Sao anh lại qua đây vậy ạ?"

Anh điêu luyện chia những lọn tóc ra thành từng phần nhỏ, chậm rãi tết lại bằng những ngón tay thon dài, chất giọng trầm ấm vang lên: "Anh muốn tết tóc cho Greta một lần nhé."

Chúc Tĩnh Ân nghe thế thì ngẩn ngơ mất một lúc. Bỗng nhiên cô nhớ lại một buổi sáng nào đó lúc cô đang khó nhọc nướng lười trên giường, trong lúc Triệu Sùng Sinh chải tóc cho cô, cô đã buột miệng kể rằng lúc còn rất bé, bởi vì không có bố mẹ tết tóc cho nên cô thường xuyên phải mang bộ dạng đầu bù tóc rối đi học mẫu giáo, kết quả là bị đám bạn học trêu chọc cười nhạo. Hồi đó chỉ là thuận miệng nói đùa một câu, đến chính bản thân cô cũng quên bẵng đi rồi. Thế mà cô chẳng bao giờ ngờ tới anh lại ghi nhớ vào lòng, càng không thể ngờ được khoảnh khắc ấy lại diễn ra ngay trong ngày hôm nay.

Chẳng biết từ lúc nào xung quanh chỉ còn lại hai người bọn họ, những người khác đều đã âm thầm nối gót nhau lui ra ngoài cả rồi. Nhìn thấy anh điêu luyện, chẳng biết là đã học lỏm từ thợ tạo mẫu tóc bao lâu rồi nữa. Thế nhưng dẫu sao thì vẫn còn rất nhiều công đoạn khác cần hoàn thành, nên anh chỉ tết xong kiểu dáng cơ bản nhất, sau đó liền xoay chiếc ghế xoay lại.

Anh khụy một gối xuống nhìn thẳng vào mắt cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết lên khóe mắt cô: "Nghe nói ở trong nước có phong tục lễ chải tóc, mang ý nghĩa chúc phúc vô cùng tốt đẹp, vậy nên anh không muốn Greta phải bỏ lỡ nghi thức này đâu nhé."

"Chải lần thứ nhất, anh hứa sẽ che chở em trọn đời trọn kiếp. Chải lần thứ hai, anh hứa yêu thương em đến răng long đầu bạc..."

Cô đăm đắm nhìn Triệu Sùng Sinh, lại một lần thứ vô số nghĩ thầm trong lòng, trên thế giới này sẽ chẳng còn ai có thể đối xử tốt với cô hơn người đàn ông này nữa đâu.

Giây tiếp theo, Chúc Tĩnh Ân liền nhào thẳng vào vòng tay anh, rồi được anh ôm trọn vào lòng một cách vững vàng.

"Sao lại khóc thế này hả bé ngoan?"

Anh vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, kiên nhẫn dỗ dành cô giống như mỗi lần trước đây, cho đến khi tâm trạng cô dần dần bình tĩnh trở lại.

"Em còn hồi hộp không?"

Chúc Tĩnh Ân khựng lại một nhịp: "Vẫn còn một xíu xiu ạ."

"Anh không hồi hộp sao?"

Cô trông thấy anh lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên nụ cười dịu dàng: "Anh vẫn luôn mong ngóng đến ngày được trở thành chồng của Greta. Ngày hôm nay, anh đã mường tượng ra biết bao nhiêu lần rồi đấy."

Hôn lễ chính thức bắt đầu.

Chúc Tĩnh Ân và Triệu Sùng Sinh cùng nhau bước vào lễ đường. Bao nhiêu sự lo lắng bồn chồn của cô, ngay tại khoảnh khắc bàn tay cô được lọt thỏm giữa lòng bàn tay anh nắm chặt lấy, thảy đều tan thành mây khói. Ánh mắt của các quan khách dường như hoàn toàn không tồn tại nữa. Chỉ có hơi ấm truyền tới từ lòng bàn tay và nhịp đập hân hoan rộn rã nơi lồng ngực mới là chân thực đến vậy.

Bọn họ tay trong tay xuyên qua từng lớp cổng vòm kết hoa tươi rực rỡ, bước qua dải đường hoa trải dài bất tận, đến bên bục chính rồi đứng hai bên mục sư cùng trao nhau ánh nhìn đắm đuối. Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau ấy, vạn vật xung quanh như thể đều đọng lại tĩnh lặng.

Chúc Tĩnh Ân mải miết nhìn anh, biết bao nhiêu ký ức trong tâm trí dần dần chồng chéo lên hình ảnh ở hiện tại.

Hình ảnh anh nhặt cô về, hình bóng anh mỗi tháng chỉ gặp mặt một lần, sự dịu dàng của anh khi lo lắng cho sức khỏe của cô, những món quà anh tặng, vẻ mặt tức giận của anh vì cô, lời cầu hôn của anh, bóng hình anh trong giấc mơ, bóng dáng anh ngã gục trong vũng máu, giọng điệu anh dịu dàng dỗ dành cô hết lần này đến lần khác, hay là khoảnh khắc hai người làm hòa với nhau...

Từng khung cảnh một đều từng hiện diện dưới ngòi bút vẽ của cô. Mà ngay lúc này đây, chính là dáng vẻ chú rể của anh.

Hai người trao nhẫn cho nhau, rồi cất giọng đọc lời thề nguyện theo lời mục sư: "Cho dù nghèo khổ hay giàu sang, dù ốm đau hay khỏe mạnh, anh sẽ mãi trân trọng Greta, luôn yêu thương bảo vệ Greta."

"Cho dù nghèo khổ hay giàu sang, dù ốm đau hay khỏe mạnh, em sẽ mãi trân trọng Derek, luôn yêu thương bảo vệ Derek."

Tận sâu trong đáy mắt bọn họ chỉ chắp chứa duy nhất hình bóng đối phương cùng niềm hạnh phúc viên mãn thỏa nguyện. Phút chốc tiếp theo, Triệu Sùng Sinh cùng Chúc Tĩnh Ân đồng thanh cất lời: "Mãi cho đến lúc cái chết chia lìa đôi ta."

Đây là lời thề son sắt, cũng chính là giao ước cả đời mà bọn họ trao cho nhau.

Ngay khoảnh khắc những cánh hoa tươi rực rỡ và những chiếc lông vũ trắng muốt tung bay rợp trời hạ xuống, Triệu Sùng Sinh cúi đầu áp xuống môi Chúc Tĩnh Ân một nụ hôn thật sâu. Trong nụ hôn lần này, cô không hề nhắm mắt lại mà chăm chú ghi nhớ khung cảnh trước mắt thật sâu vào trong lòng.

/

Khung tranh trống rỗng duy nhất trong phòng tranh của biệt thự nay đã được thay thế bằng một tác phẩm vừa mới hoàn thiện cách đây không lâu của họa sĩ. Nam chính diện bộ âu phục đuôi tôm đang say đắm trao nụ hôn cho nữ chính khoác trên mình bộ váy cưới tinh khôi.

Chúc Tĩnh Ân im lặng thưởng thức bức họa trước mắt. Cô quen với việc dùng bút vẽ để ghi chép lại mọi điều mình từng trải qua. Cô liền dùng phương thức đầy ý tứ sâu xa này để lưu giữ lại cảm xúc thuở ấy, cũng như khắc họa từng khoảnh khắc tươi đẹp mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cô.

Và mỗi một khoảnh khắc tươi đẹp ấy thảy đều bắt nguồn từ cùng một người.

Chúc Tĩnh Ân hơi nghiêng đầu ngước nhìn Triệu Sùng Sinh đang kề vai sát cánh đứng cạnh mình, thế là anh cũng ngoảnh đầu lại nhìn cô đắm đuối.

Từ giờ trở đi, những khoảnh khắc đẹp sẽ luôn hiện hữu.

—— Hoàn chính văn ——

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau