Chương 30: Giấc ngủ say sau ly hôn (5)

Chương trước Chương trước Chương sau

Kể từ khi cô đề xuất ly hôn, anh luôn vô thức nhớ lại những điều nhỏ nhặt khi hai người họ sống bên nhau trong mấy năm nay.

Cô đề xuất ly hôn, cũng tức là buộc tội anh.

Thư Ngôn cười một cách thư thái, anh vẫn hiểu cô đấy chứ. “Em lo là anh không đến, nhưng em cũng biết anh chắc chắn sẽ đến.”

Phó Cảnh Nam khẽ chau mày “Sao em chắc chắn vậy?”

Thư Ngôn gật đầu “Anh có sự cao ngạo của mình, với lại anh là một người nói lời giữ lời.” Không chỉ là anh mà cả nhà họ Phó đều như vậy. Cho nên họ mới kết hôn với nhau.

Phó Cảnh Nam nhìn những sợi tóc cô đang bay bay, đột nhiên anh rất muốn vuốt lại cho cô.

“Từ nay về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.” Cô nói.

“Phải phân chia rạch ròi vậy sao? Em sẽ không bao giờ gặp bà nội và Thiến Thiến nữa à?”

Thư Ngôn không trả lời câu hỏi này của anh, nhưng cô nghĩ mình nên bớt liên lạc lại.

Thái độ của cô rất rõ ràng.

Một niềm vui thoắt hiện trong mắt Phó Cảnh Nam “Đêm bị đụng xe, em còn nhớ đã hứa với anh một chuyện không?”

Dĩ nhiên Thư Ngôn vẫn nhớ.

“Công khai wechat với anh.” Anh nói rõ ràng từng chữ một.

Bị đương sự lôi chuyện này ra ngay trước mặt, hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút ngại ngùng. Thư Ngôn hơi kinh ngạc, anh phát hiện ra từ khi nào? “Anh cũng đâu xem wechat.”

Phó Cảnh Nam: “Con người sẽ thay đổi mà.”

Thư Ngôn lấy điện thoại ra, tìm ra anh trong danh bạ, cô mở quyền xem wechat ngay tại chỗ.

Phó Cảnh Nam nhìn những ngón tay cô đang gõ trên màn hình điện thoại. Ngón tay cô rất đẹp, bởi vì Tết nên cô còn sơn móng tay.

“Được rồi.”

Phó Cảnh Nam gật đầu.

“Em phải về rồi.” Nói xong cô quay lưng bước đi, thái độ kiên định.

Phó Cảnh Nam nhìn theo bóng lưng màu xám của cô đi xa rồi, anh mới quay người đi về phía chiếc xe.

Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một xa.

Thư Ngôn ngoái đầu nhìn lại, lần này, cô lại không thấy buồn nữa.

Tất cả đã về quỹ đạo cũ. Sự rung động và ái mộ thời niên thiếu, nỗi nhớ nhung và đau khổ sau kết hôn, tất cả mọi tình cảm đều tan biến vào trần ai, không bao giờ gặp lại.

Cô và anh cuối cùng không còn bị ràng buộc với nhau nữa.

Thời gian có thể chữa lành tất cả. Có lẽ rất nhanh thôi, họ đều có thể gặt hái được hạnh phúc của riêng mình.

 

Phó Cảnh Nam lại trở về guồng quay công việc ở Nam Thành, thời gian mỗi ngày đều dành hết cho công việc. Phương Dụ cũng bận đến đầu tắt mặt tối, bạn gái anh ta không tránh khỏi âm thầm trách móc Phó Cảnh Nam.

Luật sư Uông rất đau đầu, phía Thư Ngôn không chịu nhận thứ gì Phó Cảnh Nam cho, không chịu làm thủ tục.

Còn có căn nhà ở Cảnh Uyển mà Phó Cảnh Nam muốn chuyển tặng cho Thư Ngôn, Thư Ngôn bảo không cần, Phó Cảnh Nam thì luôn ở trong đó.

Anh muốn ở nhà gì mà không có. Xem ra là không nỡ rời xa tổ ấm của hai người.

Nhưng như vậy thì bảo ông phải làm việc ra sao?

Người nhà họ Phó nhận được tin hai người chính thức ly hôn thì bầu không khí trong nhà liền trầm lắng rất lâu.

Phó Cảnh Thiến vẫn đang thực tập ở công ty. Sau Tết, những người ở văn phòng tổng giám đốc bắt đầu bàn tán sau lưng về Thư Ngôn.

“Chị dâu cô quen Phó tổng nhà mình kiểu gì thế?”
“Thật không ngờ phu nhân tổng giám đốc lại là giáo viên tiểu học.”
“Phó tổng ở nhà thế nào vậy?”

…

Phó Cảnh Thiến đau đầu không thôi, cũng không dám nói hai người này đã ly hôn.

Cô ấy đưa biên bản cuộc họp ban sáng cho Phó Cảnh Nam.

Phó Cảnh Nam nhanh chóng xem xong, anh chau mày, nghiêm giọng nói: “Quy cách không đúng, câu từ không suôn. Cái em viết là biên bản cuộc họp à?”

Phó Cảnh Thiến đứng một bên mà lo sợ nơm nớp: “Dạ phải.”

Phó Cảnh Thiến cũng ấm ức “Em là sinh viên nghệ thuật chứ đâu phải học Trung văn. Em cũng đâu phải Thư Ngôn mà viết ra được văn chương đẹp đẽ thế kia. Biên bản cuộc họp gì chứ, cũng đâu phải là em muốn đến công ty.” Cô không muốn làm việc.

Phó Cảnh Nam nghe cô nhắc đến Thư Ngôn, sắc mặt anh cũng dịu lại. “Bảo thư ký Tôn dạy em đi.”

Phó Cảnh Thiến không đi. “Anh cả, anh và Thư Ngôn cứ kết thúc như vậy sao?”

Phó Cảnh Nam vừa kết thúc một cuộc họp dài hơi vào buổi sáng, sau khi anh đưa ra quyết sách thì tuần sau phải đến thành phố S. “Em liên hệ với cô ấy rồi à?”

Phó Cảnh Thiến lắc đầu “Em sợ chị ấy vì anh mà tạm thời làm lơ em. Dù sao em và anh cũng trông khá giống nhau, có thể chị ấy không muốn gặp em.”

Phó Cảnh Nam lạnh lùng liếc cô ấy một cái, rồi anh đứng dậy lấy một cái túi. “Em rảnh rỗi thì đưa cái này cho cô ấy.”

“Cái gì vậy?”

“Thuốc bôi xóa sẹo.”

“Tại sao anh không tự mình đưa chị ấy đi?”

“Em nói xem?” Phó Cảnh Nam hỏi ngược lại “Em cứ nói là bà nội bảo em mang đi.”

Phó Cảnh Thiến thở dài “Hai năm trước anh ở Bắc Thành, mọi người đều yên ổn mà. Sao anh vừa về đây thì Thư Ngôn đòi ly hôn. Em thật sự không hiểu.”

Phó Cảnh Nam không trả lời câu hỏi của cô ấy “Được rồi, em ra ngoài đi. Anh còn việc cần xử lý.”

Phó Cảnh Thiến ra khỏi văn phòng đã đụng mặt ngay trợ lý Phương. “Trợ lý Phương——“

Phương Dụ nhìn cô ấy “Đại tiểu thư có gì căn dặn?”

“Đại tiểu thư” là cách mọi người gọi riêng với Phó Cảnh Thiến.

”Có phải anh cả tôi đã làm sai chuyện gì không?“ Phó Cảnh Thiến nói nhỏ.

Phương Dụ lắc đầu, tỏ vẻ khó xử. “Hôn nhân là chuyện của hai người, người ngoài cuộc chúng ta đâu biết được.”

Phó Cảnh Thiến chẳng thèm tin lời Phương Dụ nói.

Phương Dụ nói: “Tôi phải vào trong báo cáo công việc rồi.”

Trợ lý Phương này đúng là xảo trá, bằng không thì sao có thể làm đến chức trợ lý tổng giám đốc cơ chứ. Anh cả cô là một người nghiêm khắc và kén chọn đến thế mà.

 

Chớp mắt đã đến ngày khai giảng bậc tiểu học và trung học. Các giáo viên phải đến trường điểm danh trước hai ngày và bố trí phòng học.

Thư Ngôn đã ổn định lại cảm xúc.

Đồng nghiệp gặp mặt khó tránh hỏi cô một vài chuyện, đặc biệt là Chu Tiệp. Hai người cùng năm thi vào biên chế trường Tiểu học Song ngữ Nam Thành làm đồng nghiệp, Thư Ngôn thân thiết với cô ta hơn hẳn những người khác.

Chu Tiệp kéo cô ra hành lang, “Thư Ngôn, chúng ta quen biết nhau lâu vậy mà. Cô đúng là khéo giấu quá! Chồng cô lại là anh ta! Hồi trước nhìn thấy ông chú béo kia, tôi còn tưởng…”

Thư Ngôn cười nhẹ. “Chú béo kia là tài xế nhà anh ấy.”

Chu Tiệp: “Được rồi. Con dâu hào môn có rất nhiều quy tắc phải không?”

Thư Ngôn gật đầu.

Chu Tiệp: “Chả trách trước nay cô không nói về chồng mình. Đúng là làm người ta ngưỡng mộ, chồng cô rất đẹp trai, lại còn rất là giàu có.”

Thư Ngôn mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh, “Thật ra tôi và anh ấy đã ly hôn.”

Vẻ mặt Chu Tiệp lập tức cứng đờ, “Sao lại như vậy?”

Thư Ngôn nói: “Tình cảm rạn nứt.” Lý do này hợp lý nhất rồi.

Trong lòng Chu Tiệp quay mòng mòng. Quả nhiên là hào môn khó sống. Thư Ngôn mới kết hôn có được bao lâu mà đã ly hôn rồi.

“Nếu không phải chuyện Tống Tư Ngữ, tình trạng hôn nhân của tôi và anh ấy sẽ không bị phơi bày. Xin lỗi nhé, tôi cũng không muốn giấu mọi người.”

“Tôi hiểu, hào môn coi trọng riêng tư mà.” Nhưng còn những lời an ủi thì cô ta nên nói gì đây.

“Không cần an ủi tôi. Cuộc đời mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra.”

Chu Tiệp ừ một tiếng đáp lại, nghĩ kỹ mà nói, sau kết hôn Thư Ngôn cũng không hạnh phúc mấy. Phụ nữ sau kết hôn sống có tốt hay không thật sự đều có thể nhìn ra được. Cô ấy nhớ trước đây Thư Ngôn từng nhắc đôi ba câu về chồng cô với giọng điệu vui vẻ. Nhưng về sau, họ không còn nghe cô nhắc nữa.

Thư Ngôn lấy một tấm ảnh có chữ ký ra từ sổ tay, “Tôi biết cô thích cô ấy, tôi lấy giúp cô đây.”

Chu Tiệp cầm lấy tấm ảnh có chữ ký của Tống Tư Ngữ, lập tức phấn kích kêu lên. “Trời ạ! Thư Ngôn cô đúng là quá tốt luôn. Cô ấy ngoài đời rất xinh đẹp phải không?”

“Rất xinh đẹp, vừa cao vừa gầy, còn rất dịu dàng.” Thư Ngôn đáp.

“Tối nay tôi nhất định sẽ mời cô ăn cơm.” Chu Tiệp mặt đầy nhiệt tình.

Thư Ngôn gật đầu.

 

Sau khi hai người ly hôn, cuộc sống của cô cũng chẳng có khác biệt gì nhiều. Điều duy nhất thay đổi chính là cô và bên nhà họ Phó dần dần cắt đứt quan hệ.

Cuối tuần, Phó Cảnh Thiến hẹn cô gặp mặt ở thương xá, mang thuốc bôi cho cô, cô ấy không giấu giếm gì mà nói thẳng đây là anh cả cô ấy bảo cô ấy mang đến.

Thư Ngôn nhận lấy rồi nhờ cô ấy gửi lời cảm ơn.

Phó Cảnh Thiến đáp: “Chị nói với anh ấy đi.”

Thư Ngôn chỉ cười rồi thôi.

Thế thì thôi vậy. Cô không muốn liên lạc với anh.

Phó Cảnh Thiến dĩ nhiên nhìn ra suy nghĩ của cô. “Thư Ngôn, bây giờ chị không ưa anh cả em đến vậy sao?”

Thư Ngôn gật đầu: “Chị chỉ muốn làm người xa lạ.”

Phó Cảnh Thiến thở dài một hơi “Nhưng anh cả em không nghĩ như vậy. Anh cả em thích chị mà.”

“Thiến Thiến, mấy câu này về sau đừng nói nữa. Chị và anh cả em đã là quá khứ của nhau rồi. Bọn chị rồi sẽ mở ra cuộc sống mới.”

“Được rồi. Em biết rồi.” Phó Cảnh Thiến khoác tay cô “Đi xem trang phục mùa xuân với em đi.”

Khoảng thời gian này, Phó Cảnh Thiến sống quá bức bối, hôm nay cô ấy cố tình ra ngoài mua sắm. Cô ấy đã mua bốn bộ quần áo.

Cô cầm lên một bộ blazer màu vàng nhạt, bên trong là một chiếc váy màu trắng. “Thư Ngôn, chị muốn thử bộ này không, cảm giác rất hợp để chị mặc đi làm đấy.”

Nhân viên cửa hàng cũng nói: “Bộ đồ này hôm nay mới đến, tôi vừa ủi xong. Cả Nam Thành chỉ có một bộ. Da cô trắng, vóc dáng cân đối, mặc lên chắc chắn rất đẹp.”

Thư Ngôn không thể cưỡng lại lời dụ dỗ của hai người “Tôi thử xem sao.”

Khi cô bước ra khỏi phòng thử đồ, ngay cả bản thân cũng cảm thấy như trước mắt bừng sáng. Có lẽ là vì thoát khỏi những bộ đồ mùa đông dày cộm, mang đến cảm giác nhẹ nhàng.

“Thư Ngôn, chị mặc lên đúng là rất đẹp.”

Thư Ngôn thầm nghĩ, giá cũng đẹp nữa, một cái váy lại hơn 6000. Cô đang ngắm mình trong gương, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông mặc vest bước đến.

Phó Cảnh Nam nhìn thấy cô ăn mặc như vậy thì sững sờ một lát. Nửa tháng không gặp, vết thương trên trán cô đã tháo chỉ rồi, nhưng vết sẹo thì thấy rất rõ ràng. Bác sĩ cũng nói cần một khoảng thời gian để phục hồi vết sẹo.

Thư Ngôn lảng tránh ánh mắt của anh, cô nhìn Phó Cảnh Thiến.

Phó Cảnh Thiến chột dạ nói: “Em không đủ tiền nên bảo anh ấy đến trả tiền thôi.”

Thư Ngôn: “Chị đi thay đồ.”

Phó Cảnh Nam bước đến, anh liếc nhìn qua mấy túi mua sắm đang bày trên sofa. “Mua xong rồi à?”

Phó Cảnh Thiến nói: “Chưa đâu. Không ngờ anh mới đó đã đến rồi.”

Phó Cảnh Nam không nói gì.

Thư Ngôn thay đồ của mình vào, đưa lại bộ trang phục vừa rồi cho nhân viên cửa hàng.

Phó Cảnh Thiến nói: “Thư Ngôn, em tặng chị, xem như quà sinh nhật em tặng chị.”

Thư Ngôn lắc đầu “Chị không thích lắm.”

Nhân viên cửa hàng nói giọng chân thành: “Nhưng cô mặc vào đúng là rất đẹp mà.”

Thư Ngôn cười “Nhưng mà giá đắt quá, tôi không mua nổi.”

Sự thẳng thắn của cô khiến cho mấy người lập tức im lặng.

Phó Cảnh Thiến còn thẳng thắn hơn: “Chị thiếu tiền à?”

Miệng Phó Cảnh Nam như có một nụ cười thoáng qua, nhưng anh không nói gì.

Thư Ngôn nói: “Chị chỉ là nhân viên công sở bình thường.”

Phó Cảnh Thiến nuốt nước bọt rồi chỉ vào Phó Cảnh Nam “Để anh ấy trả tiền.”

Thư Ngôn dĩ nhiên không chịu. “Làm phiền rồi.” Cô nói với nhân viên cửa hàng.

Nhân viên cửa hàng vuột mất đơn này, trong lòng chắc cũng thấy tiếc lắm, nhưng ngoài mặt vẫn giữ phép lịch sự.

Phó Cảnh Nam đã đến, cô có thể về rồi. ”Thiến Thiến, chiều nay chị có việc, chị về trước đây.”

Phó Cảnh Thiến kéo tay cô “Hôm nay là thứ bảy mà, sao chị bận rộn vậy chứ?”

Thư Ngôn cũng không muốn giấu giếm “Xem mắt. Mẹ chị nhờ người ta sắp xếp.” Cô không cãi được bà Thái nên đồng ý. Cô đã độ tuổi này, lại còn ly hôn, bố mẹ tất nhiên lo cho cô rồi.


 

Chương trướcChương sau