Thư Ngôn ở chung với Từ Phán Nhi.
Trong thôn có một ngôi nhà trệt, chủ nhà đã vào thành phố làm việc từ lâu, sau khi mua nhà an cư trong thành phố đã bỏ trống ngôi nhà cũ này. Hiệu trưởng và trưởng thôn cùng bàn bạc thuê lại ngôi nhà với giá rẻ để làm nhà ở tạm cho các giáo viên có nhu cầu trong trường.
Từ Phán Nhi đã dọn dẹp xong căn nhà từ trước, cả chăn ga gối nệm cũng là cô ấy mới mua.
Thư Ngôn đặt hành lý xuống, nói với cô ấy: “Cảm ơn.”
“Ơn nghĩa gì, cô có thể đến đây với tôi, tôi còn chưa cảm ơn cô nữa mà.” Quê Từ Phán Nhi cách nơi này hơn 200 cây số, cô ấy ít khi về nhà. Năng lượng thường ngày cô ấy đều dành cho công việc và học sinh.
Tối đó, Từ Phán Nhi đã nấu một nồi gà hầm nấm, con gà mua từ chỗ thôn dân.
Thư Ngôn giúp cô ấy một tay, nấu món trứng xào ớt ngọt.
Từ Phán Nhi nhìn động tác thành thạo của cô, bất giác cảm thán. “Chồng cô đúng là có phước. Cô học vấn cao, xinh đẹp, lại còn cái gì cũng giỏi.”
Nghe vậy, Thư Ngôn khựng người.
Từ Phán Nhi tươi cười nhìn cô.
Thư Ngôn cũng không giải thích “Ăn cơm được rồi.”
Hôm sau, Thư Ngôn vừa vào trường, những đứa trẻ quen biết cô đều ùa đến, cô lần lượt lấy quà mình mang theo tặng cho chúng. Ngay khoảnh khắc đó, cô đột nhiên có suy ngẫm mới về cuộc đời.
Chẳng mấy chốc một tuần đã trôi qua.
Hôm đó là thứ bảy, Thư Ngôn đang nghỉ ngơi như thường lệ. Từ Phán Nhi bỗng vội vàng đến tìm cô “Thư Ngôn, nhà tài trợ đến rồi, hiệu trưởng bảo chúng ta đến trường hỗ trợ tiếp đón.”
Thư Ngôn hiểu nga, “Tôi thay đồ đã.”
Từ Phán Nhi có chút ngần ngại “Cô đã đến giúp rồi còn bắt cô phụ mấy chuyện bên trường nữa.”
Thư Ngôn cười nói: “Không sao. Ở trường tôi cũng phụ trách công tác tiếp đón lãnh đạo.”
Hai người đến trường, hiệu trưởng Trần đang chờ ngay trước cổng. Mấy năm nay cũng không dễ dàng gì với ông, ông muốn xây lại trường học, mà cấp trên mãi không rót tiền. Biết đâu vài năm nữa ngôi trường tiểu học thôn quê này sẽ bị dỡ bỏ, bọn trẻ trong thôn phải đi học tiểu học tuốt trên trấn.
“Cô Thư, thành thật xin lỗi, quấy rầy cô nghỉ ngơi rồi.” Hiệu trưởng Trần độ hơn 40 tuổi, cao gầy ngăm đen, trông rất nghiêm túc, nhưng ông rất được học sinh yêu mến. “Tôi nghe nói người đến là nhân vật tầm cỡ ở Nam Thành, tôi chưa trải sự đời gì, cùng lắm chỉ đi lên huyện họp hành học tập thôi, cho nên mời cô qua đây phụ một tay.”
“Tôi sẽ cố hết sức.” Thư Ngôn đáp.
Chờ gần một tiếng đồng hồ, nhân vật tầm cỡ đó cuối cùng đã đến.
Hàn Đình mặc một chiếc áo sơ mi trắng đặt may vừa vặn, phối với chiếc quần tây đen, trông anh ta tràn đầy năng lượng.
Kể từ hôm đó, Thư Ngôn không còn liên lạc với anh ta nữa. Lúc trông thấy Hàn Đình, trong lòng cô bỗng dưng nảy ra một suy nghĩ, chuyện này là trùng hợp hay là cố ý đây?
Hàn Đình tất nhiên cũng không ngờ lại gặp Thư Ngôn ở đây. Niềm vui trong mắt anh ta còn chưa kịp bộc lộ ra thì đã để ý thấy sự ngờ vực của Thư Ngôn. Anh ta cười thầm trong lòng, vậy là mình bị ghét rồi.
Sau một hồi giới thiệu, hiệu trưởng cẩn thận đưa họ dạo quanh trường học. Ngôi trường tiểu học rất nhỏ, đi một vòng cũng không mất bao nhiêu thời gian.
Hàn Đình cũng không để tâm nghe mấy, anh ta nhìn Thư Ngôn mấy lần, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi kiềm lại.
Trương tổng bên công ty xây dựng đi cùng nhìn ra được, bèn đề nghị tối nay hãy cùng dùng cơm rồi trao đổi chi tiết hơn.
Hàn Đình không từ chối, anh ta muốn nói chuyện với Thư Ngôn.
Trương tổng nói: “Hai cô giáo cũng đến đi.”
Hiệu trưởng Trần nhìn Thư Ngôn, ánh mắt đầy vẻ van nài.
Thư Ngôn khẽ gật đầu. Trong thôn không có quán ăn, đành phải xuất phát đi một quán ăn trên thị trấn.
Hiệu trưởng Trần nói: “Đây là quán ăn tốt nhất ở chỗ chúng tôi rồi, không thể so được với Nam Thành, chiêu đãi không chu đáo, xin Hàn tổng và Trương tổng lượng thứ.”
Hàn Đình nhỏ nhẹ cất lời: “Món ăn nhà nông vừa xanh lại lành mạnh.”
Trương tổng luôn miệng phụ họa, còn bảo quán ăn lên rượu.
Hàn Đình lắc đầu, “Không cần đâu. Về chuyện trường học, hiệu trưởng Trần có nhu cần gì, cứ việc nêu ra với Trương tổng.”
Có câu này của anh ta, hiệu trưởng Trần cũng thở phào nhẹ nhõm.
Từ Phán Nhi căng thẳng vô cùng, cô âm thầm nói với Thư Ngôn: “Hàn tổng này mới 30 tuổi nhỉ, tuổi còn rất trẻ mà đã gầy dựng sự nghiệp lớn đến vậy à.”
Ấy là tài sản tích lũy cả gia tộc.
Hiệu trưởng Trần giới thiệu: “Cô giáo Từ là giáo viên phụ trách lớp hè năm nay, cô giáo Thư là giáo viên trường Tiểu học Song ngữ Nam Thành, có nghĩa vụ chi viện công tác trường tôi.”
Trương tổng giỏi nhất nhìn mặt đoán ý, ông ta nói: “Thì ra cô giáo Thư từ Nam Thành đến đây à, cháu bên nội của Hàn tổng cũng học ở trường Tiểu học Song ngữ Nam Thành, đúng là trùng hợp quá.”
Hàn Đình thẳng thắn nói: “Là cháu bên ngoại, trùng hợp nó cũng học lớp cô giáo Thư. Cô giáo Thư thật khiến người ta khâm phục.”
Thư Ngôn nghiến răng, “Không dám. Những việc tôi làm không thể nào so với Hàn tổng.”
“Tâm ý cũng như nhau thôi mà.” Hàn Đình nâng ly nước trước mặt mình lên “Lấy trà thay rượu, mời cô giáo Thư.”
Thư Ngôn đành phải miễn cưỡng làm theo, cụng ly với anh ta.
Thư Ngôn ăn không nhiều, trong số thức ăn trên bàn, cô thích nhất món cà chua trộn đường.
Hàn Đình đã nhận ra. Mỗi lần món cà chua đến trước mặt cô, anh ta liền âm thầm đè lên đĩa xoay trên bàn lại.
Về sau Thư Ngôn cũng phát hiện, cô không động đũa nữa.
Bữa ăn kết thúc, trợ lý của Hàn Đình đi tính tiền.
Hiệu trưởng Trần nói: “Bữa này nên là tôi mời, các anh đã giúp cho trường học rất nhiều rồi.”
Hàn Đình chẳng mảy may bận tâm.
Chuyến xe bus cuối cùng về thôn đã dừng chạy.
Trương tổng bố trí một chiếc xe, hiệu trưởng Trương và Từ Phán Nhi đã lên xe.
Hàn Đình gọi Thư Ngôn “Cô giáo Thư, có thể làm phiền chút thời gian của cô không?”
Thư Ngôn gật đầu.
Hai người đi qua bãi đất trống cạnh đó.
Đêm hè miền quê, tiếng côn trùng xen lẫn tiếng ếch kêu, tối nay trời đẹp, ngẩng đầu lên sẽ thấy một bầu trời đầy sao.
“Tôi không biết cô đang ở đây.” Hàn Đình chau mày, nói một cách thành thật.
Thư Ngôn cúi đầu, trông thấy mũi giày anh ta lấm lem bụi đất.
“Tôi thực hiện dự án này chỉ là chuyện bất ngờ thôi.” Bây giờ nghĩ lại thì là niềm vui bất ngờ.
Thư Ngôn mỉm cười “Tôi xin thay các học sinh cảm ơn anh.”
Hàn Đình nhướng mày “Chỉ cảm ơn suông thôi à?”
“Để tôi về làm một lá cờ thi đua rồi gửi đến công ty anh nhé.” Thư Ngôn có vẻ như nói đùa.
Hàn Đình bật cười “Cô dám gửi thì tôi dám nhận. Tôi sẽ treo trong văn phòng của tôi.” Lời anh ta nói là thật lòng. “Cô cố gắng nghĩ xem đề chữ gì đi.”
Thư Ngôn nghĩ đến cảnh đó cũng thấy hài hước, cô không nhịn được cười.
Hàn Đình tâm trạng vui vẻ, trong lòng tràn dâng niềm vui mà lâu rồi anh chưa từng có. Anh ta hỏi: “Khi nào em về?”
“Tôi ở lại một tuần nữa.” Thư Ngôn trả lời mà không hề che giấu. “Còn anh.”
Hàn Đình nghĩ ngợi một giây “Chắc là ngày mốt, hợp đồng với phía trường học có vài chi tiết cần xử lý.”
Thư Ngôn gật gù.
Hàn Đình đưa cổ tay lên, “Không còn sớm nữa, mau về nghỉ ngơi thôi."
Thư Ngôn: “Tạm biệt.”
Trên đường về, Từ Phán Nhi rõ ràng có chuyện muốn nói với Thư Ngôn, nhưng cân nhắc đến hiệu trưởng Trần cũng đang trên xe, cô ấy kiềm lại.
Vừa đến nhà tập thể, Từ Phán Nhi lập tức hỏi: “Thư Ngôn, cô nói thật đi, Hàn tổng có phải là cô mời về không?”
Thư Ngôn phì cười, “Không phải.”
“Thật sao?” Từ Phán Nhi lộ vẻ hoài nghi.
“Lúc tôi thấy anh ấy cũng rất ngạc nhiên.” Suy cho cùng thì dự án này cũng không cần anh ta phải đích thân đến tận nơi.
Từ Phán Nhi thì thầm nói nhỏ “Nếu không phải cô đã kết hôn thì tôi thật sự nghi ngờ anh ấy muốn theo đuổi cô đấy.”
Thư Ngôn giật thót tim.
“Trông anh ta có vẻ khó gần, nhưng mà với cô lại rất là dịu dàng.”
Thư Ngôn: “Tôi nói sao cũng là chủ nhiệm lớp của cháu anh ta, sao cũng phải nể tôi chứ.”
“Vậy cũng phải.” Từ Phán Nhi chỉ đơn giản nghĩ như thế cũng hợp lý.
Chín giờ sáng hôm sau, Thư Ngôn giặt và phơi khăn trải giường trong sân. Máy lạnh trong nhà bị hỏng, giờ đang là thời gian nóng nhất trong mùa hè, cô chỉ có thể mở quạt máy.
Nửa đêm nóng đến toát mồ hôi, nhân lúc nắng đẹp, cô giặt luôn khăn trải giường.
Hàn Đình mở cửa sân ra liền trông thấy cô đang nhón chân để kéo phẳng lại khăn trải giường trên dây phơi đồ.
Ánh nắng bao phủ lên người cô tựa hồ như khoác lên một lớp voan mỏng. Anh ta nhìn thấy những giọt mồ hôi li ti trên trán và chóp mũi cô, rồi lại đưa mắt nhìn xuống…
Hàn Đình lặng lẽ hướng mắt đi nơi khác.
Anh ta khẽ ho một tiếng.
Thư Ngôn quay đầu lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Hàn Đình bước về phía cô “Tôi đã hỏi hiệu trưởng Trần nên biết em sống ở đây. Đúng lúc rảnh rỗi, tôi bèn qua đây xem sao.”
Trong sân vừa nóng vừa nắng, Thư Ngôn dẫn anh ta vào trong nhà.
Hàn Đình âm thầm quan sát xung quanh, hoàn cảnh không tốt lắm. Bàn ghế đều là đồ cũ lâu năm, bức tường loang lổ, bột trét tường sắp tróc ra bất cứ lúc nào. Thế mà cô lại ở được.
Là anh ta quá nông cạn.
Thư Ngôn rửa một chiếc cốc, rót một cốc nước lạnh cho anh ta. “Ở đây không có nước suối, đây là nước sôi nguội sáng nay, anh uống đỡ đi.”
Hàn Đình cầm lên uống vơi nửa cốc. “Chuyện xây lại trường học, tôi đã cho người sắp xếp xong rồi. Cô yên tâm.”
Thư Ngôn: “Cảm ơn.”
Hàn Đình nhoẻn miệng cười “Cô không cần cảm ơn tôi, tôi cũng đâu phải giúp cô. Đây chỉ là tình cờ mà thôi.”
Thư Ngôn khẽ gật đầu.
“Có điều, nếu như vậy thì ấn tượng về tôi trong lòng cô có phải đã thay đổi chút ít không?” Hàn Đình hỏi.
Thư Ngôn cười. “Đúng vậy.”
“Vậy chuyến này tôi đi không uổng công rồi.” Trong ánh mắt Hàn Đình ngoài niềm vui ra còn có cả kỳ vọng.
Thư Ngôn không nói gì.
Hàn Đình uống một hơi hết nước trong cốc rồi đặt cốc xuống. “Được rồi, tôi đến trường đây.” Anh ta đi đến cửa lại dừng bước “Chỗ cô không có máy lạnh sao?”
“Có. Nhưng mà bị hỏng rồi, không mát nữa.”
Sau lưng Hàn Đình đã ướt đẫm mồ hôi. Anh ta lên xe, quay qua nói với trợ lý: “Hôm nay cho người mang hai cái máy lạnh đến đây.”
Trợ lý Hứa lập tức đi sắp xếp. Anh ta nghĩ Hàn tổng lần này nghiêm túc rồi.
Chỉ sợ bên Tống Tư Ngữ sẽ không dễ dàng buông tay. Cô gái đó yêu thật, cũng yêu rất sâu đậm, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng rút lui khỏi ngành nữa mà.
Đến trưa đã có nhân viên đến tận nơi giao máy lạnh và lắp đặt xong xuôi.
Từ Phán Nhi phản ứng có chậm hơn nữa cũng nhìn ra được. “Thư Ngôn, rốt cuộc cô và Hàn tổng kia là sao vậy?”
Thư Ngôn thở dài, “Sau Tết tôi ly hôn rồi.”
Từ Phán Nhi kinh ngạc “Sao được chứ!” Cô ấy khó mà tin được. Chồng cô, không, chồng cũ cô bị mù hay sao?
“Không có tình cảm cho nên chia tay trong hòa bình.” Thư Ngôn nói một cách bình thản.
“Vậy Hàn tổng đang theo đuổi cô phải không?”
Thư Ngôn chỉ nở một nụ cười gượng gạo, mắt nhìn xa xăm. “Tôi vừa leo ra khỏi một cái hố, không muốn lại lọt hố nữa.”
Từ Phán Nhi hiểu, quan hệ giữa bố mẹ trong gia đình cô ấy rối tinh rối mù, đến nỗi làm cô ấy không có chút hứng thú nào với kết hôn. Chỉ là cô ấy thấy cô gái như Thư Ngôn xứng đáng được chiều chuộng, yêu thương.
Thư Ngôn nghĩ lát nữa sẽ chuyển chi phí máy lạnh cho anh ta, phải tính cho rõ ràng đã. Cô bảo người thợ đưa hóa đơn, nhìn sơ qua giá cả rồi ghi nhớ trong lòng.
Buổi tối, Hàn Đình ở lại một nhà trọ trên trấn. Tình trạng nhà trọ này đúng là rất tồi tàn. Anh ta đang giải quyết công việc, trợ lý pha cho anh ta một cốc cà phê hòa tan.
Anh ta ngửi được mùi, đột nhiên cười bảo: “Lần trước tôi uống cà phê hòa tan là ở nhà của Thư Ngôn. Mới chớp mắt đã nửa năm rồi.”
Trợ lý Hứa cũng hết cách, trên trấn này không có tiệm cà phê. “Máy lạnh đã lắp xong rồi ạ.”
Hàn Đình đáp lại một tiếng. “Sáng mai chúng ta về.” Phía công ty có một số chuyện gấp đang đợi anh ta về giải quyết, lẽ ra tối hôm đó anh ta phải về rồi, cứ khăng khăng kéo đến ngày mai.
Trợ lý Hứa cắm máy xông đuổi muỗi, đóng cửa lại rồi sang phòng bên cạnh.
Tiếng tin nhắn trên điện thoại reo lên.
Hàn Đình không bận tâm, tiếp tục làm việc, cho đến một tiếng sau, anh ta mới nhìn thấy tin nhắn Thư Ngôn gửi đến, còn có một số tiền chuyển khoản.
[Cảm ơn anh. Xin nhận tiền máy lạnh nhé.]
Hàn Đình đúng là dở khóc dở cười, anh ta đưa tay day day ấn đường.
[Chỗ mọi người ở cũng thuộc về nhà tập thể trường học, máy lạnh là anh quyên góp cho trường.]
Trả lời như vậy chắc không có sơ hở gì rồi. Thì ra muốn tốt với một người cũng phải hao tâm tổn sức.
Anh ta nói vậy, Thư Ngôn cũng khó mà nhắc lại nữa.
Hàn Đình: [Cũng muộn rồi, ngủ sớm đi, cô giáo Thư, chúc ngủ ngon.]
Thư Ngôn gõ “chúc ngủ ngon” liền hiện ra một biểu tượng cảm xúc, cô tiện tay gửi đi.
Hàn Đình bật cười, anh ta nhìn biểu tượng cảm xúc đó thật lâu mà chưa đặt điện thoại xuống.
Hôm nay, Thư Ngôn đăng một bức ảnh lên wechat sau một thời gian dài không cập nhật.
Bầu trời đầy sao.
11 giờ 28 phút, cô lướt điện thoại lần cuối trước khi ngủ. Cô nhìn thấy bình luận và lượt thích từ mọi người. Trong đó có Hàn Đình, Phó Cảnh Nam.
Một người ba phút trước, một người năm phút trước.
Nói ra thì đây là lần đầu tiên Phó Cảnh Nam nhấn thích bài đăng của cô.
Bên kia Phó Cảnh Thiến bình luận thẳng thừng: Anh cả, anh mà lại xuất hiện trên wechat sao? Không phải tài khoản bị hack rồi chứ?
Thư Ngôn thấy buồn cười. Tình yêu chưa bao giờ là sự nhẫn nhịn chịu đựng từ một người.
Phó Cảnh Nam dĩ nhiên cũng biết Thư Ngôn đã đi đâu, hiện giờ anh luôn theo dõi hành động của Thư Ngôn.
Khoảng 8 giờ sáng hôm sau, Thư Ngôn đang dạy học sinh đọc “Phồn Tinh” của Ba Kim. Hiệu trưởng Trần và Hàn Đình đến bên ngoài lớp học.
Sự chú ý của bọn trẻ cũng bị cuốn theo qua đó.
Thư Ngôn liếc nhìn anh ta.
Hàn Đình im lặng gật đầu với cô, như đang chào tạm biệt.
Thư Ngôn nói với học sinh: “Chú này sẽ giúp trường mình xây dựng lại phòng học, còn có sân vận động, sang năm các em sẽ có thể đá bóng rồi, thế nên chúng ta cùng nhau nói cảm ơn chú nhé.”
Bọn trẻ lập tức quay qua, la lên thật to: Cảm ơn chú.
Hàn Đình cười toe toét, lại có chút ngại ngùng, anh ta quay lưng bỏ đi.
Thư Ngôn cũng cười, sự dịu dàng ánh lên trong đôi mắt cô. Cô từ từ đưa mắt về, tiếp tục giảng bài.
Sau đó có một ngày, Tần Thinh và Thư Ngôn trò chuyện về việc đã xảy ra trong ngày hôm ấy. Thư Ngôn im lặng một hồi lâu mới đáp: “Có thể đây chính là lựa chọn mà ông trời định sẵn cho mình.“
Điều cô lo lắng đã xảy ra. Lớp học cũ nát thật sự đổ sụp.
Ngay khoảnh khắc đó, giọng của Thư Ngôn run rẩy, cô hét lớn: “Mọi người mau ra ngoài đi! Chạy mau!”
Bức tường từ từ sập xuống.
Thư Ngôn mau chóng chạy đến trước mặt một bé gái, cô bé đã sợ đến mức ôm đầu nằm sấp lên bàn. Thư Ngôn kéo tay cô bé, “Đừng sợ! Đi theo cô.”
Hàn Đình chạy về phía lớp học, hiệu trưởng Trần đuổi theo sau lưng.
Bọn trẻ hoảng sợ cuống cuồng chạy ra từ hai cánh cửa trước sau, có đứa còn sợ đến la khóc ầm ĩ.
Bụi đất đầy trời, trước mắt chỉ thấy màu xám xịt.
Hàn Đình xông thẳng vào phòng học, chộp lấy tay Thư Ngôn rồi nắm thật chặt. “Chạy!” Giọng nói đầy mạnh mẽ và vững chãi.
Thư Ngôn kinh ngạc nhìn anh ta.
“Chạy cửa sau.” Anh ta quả quyết nói. Cánh cửa phía trước đã bị vỡ toang chặn mất lối đi.
Ba người chạy đến cửa sau, cô bé kia được đưa ra ngoài trước.
Hai người đều thở phào một cái.
Ngay trong lúc này, một phiến đá trên trần nhà rơi xuống.
Lần đầu tiên Thư Ngôn cảm nhận được nỗi sợ hãi khi tai nạn ập đến.
Khi Hàn Đình lao đến ôm cô vào lòng, cô nhìn thấy gương mặt anh ta đầy lo lắng, miệng thì đang gọi tên cô.