Lời này vừa thốt ra, trong xe chìm vào tĩnh lặng.
Phó Cảnh Nam không ngờ cô lại nói như vậy. Cô của ngày trước, ở trước mặt anh luôn có chút căng thẳng, giờ thì hay rồi, cô đã thực sự buông bỏ rồi.
Khi không còn để tâm đến một người, lúc đối diện với người đó, người ta sẽ trở nên thản nhiên. Nghĩ đến đây, anh lại cảm thấy có chút chua xót.
Anh thong thả cười "Nếu em bằng lòng nói vậy, anh cũng không bận tâm."
Thư Ngôn lập tức ngồi thẳng người, nhìn anh với vẻ khó tin.
Tiểu Bành đang lái xe, trợ lý Phương thì giả vờ ngủ, nhưng tai anh ta vẫn luôn vểnh lên, cuộc đối thoại phía sau, anh ta nghe không sót một chữ. Đúng là, đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa.
Sao sếp lại không có được cái giác ngộ này nhỉ?
Thư Ngôn cúi đầu, yên lặng tải phần mềm về điện thoại. Dữ liệu trong điện thoại cũ đợi về rồi tìm người chuyển qua sau. Cô vội vàng cài đặt Wechat trước.
Hơn mười hai tiếng không online, tin nhắn thật sự không ít. Cô không có thời gian xem từng cái một, ngay lập tức nhấn vào ảnh đại diện của Hàn Đình, mở khung trò chuyện với anh ta.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ chữ, gõ rồi lại dừng, cuối cùng xóa sạch.
Cô mệt mỏi tựa vào ghế.
Món nợ cô nợ Hàn Đình mới gọi là nhiều! Dù có làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp nổi!
Về đến khách sạn đã gần mười một giờ.
Thư Ngôn nói với Phó Cảnh Nam: "Em về nghỉ trước đây."
Phó Cảnh Nam hỏi một câu: "Có muốn đi thăm Hàn Đình không?"
Trên mặt Thư Ngôn thoáng qua một tia do dự "Không phải anh nói bây giờ ở đó rất đông người sao, em không đến làm phiền nữa."
Phó Cảnh Nam gật đầu. "Đúng vậy. Hôm nào đó chúng ta sẽ gửi một món quà cho anh ta." Anh nói là "chúng ta", trong lòng Thư Ngôn có suy nghĩ khác, nhưng cũng không để tâm.
Cô qua loa đáp một tiếng, rồi chìa tay ra "Thẻ phòng của em."
Phó Cảnh Nam lấy thẻ phòng từ trong túi ra đưa cho cô.
Thư Ngôn nhíu mày "Từ bây giờ, chưa có sự cho phép của em, không được tùy tiện vào phòng của em."
Phó Cảnh Nam nhếch môi. "Sáng mai em về Nam Thành ư?"
Thư Ngôn im lặng vài giây "Em rất cảm ơn sự giúp đỡ hôm nay của anh, nhưng sau này chúng ta vẫn nên mạnh ai nấy sống đi. Anh không cần quan tâm đến em như vậy, em sẽ thấy áp lực."
Phó Cảnh Nam: "Lần này anh không lừa em, bố mẹ, bà nội đều gửi tin nhắn cho anh, bảo anh đưa em về." Anh đưa điện thoại cho cô xem.
Thư Ngôn thấy được tin nhắn của Trương Uyển Uyển: Cảnh Nam, gặp được Thư Ngôn thì báo cho cả nhà một tiếng bình an.
Cô nghĩ đến chức vụ của Trương Uyển Uyển, chuyện phòng học ở trường tiểu học trong làng bị sập, bà chắc chắn đã biết.
Trên Weibo, Douyin, sự việc phòng học sập đã lên top tin tức, người dân cả nước đều rất quan tâm đến chuyện này. Những người không biết sự thật thì gào thét "bắt hết lãnh đạo nhà trường và người phụ trách của công ty xây dựng có liên quan lại".
Hàn Đình vì mối quan hệ với Tống Tư Ngữ mà lên hot search.
【Bạn trai Tống Tư Ngữ là Hàn Đình bị thương nặng vì cứu học sinh】
Trên mạng tràn ngập những lời khen ngợi dành cho Hàn Đình. Phóng viên giải trí cũng chụp được cảnh Tống Tư Ngữ mắt hoe đỏ, mặt mày tiều tụy đến bệnh viện thành phố Q.
Tống Tư Ngữ còn đăng một dòng Weibo chỉ có icon 【Cầu phúc】.
Người hâm mộ lần lượt để lại tin nhắn an ủi cô ta.
【Anh rể nhất định sẽ không sao đâu!】
【Tư Ngữ, hãy ở bên anh rể thật tốt nhé.】
...
Những bức ảnh thời còn mặn nồng của hai người cũng bị đào lại. Thư Ngôn lướt qua một cái rồi khóa màn hình.
Thư Ngôn suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: "Em đã mua vé tàu cao tốc chuyến sớm nhất sáng mai rồi." Lời đã nói hết.
Phó Cảnh Nam lộ vẻ "không ngờ cem đã mua cả vé rồi". "Được."
Cô cầm lấy vali, xoay người bước vào.
Mười phút sau, Thư Ngôn lấy ra một chiếc khẩu trang màu xanh từ trong vali. Rất nhanh, cô ra khỏi cửa, lên một chiếc xe đặt qua mạng ở sảnh khách sạn.
Dù sao đi nữa, cũng phải đến thăm Hàn Đình một chút.
Giờ này, phóng viên chắc cũng đã tan làm rồi nhỉ.
Thư Ngôn vừa lên xe.
Phó Cảnh Nam liền nhận được tin nhắn. Anh đứng trước cửa sổ, vẻ mặt u ám.
Sau khi kết hôn, trong hơn hai năm ở Bắc Thành, anh rất ít khi chủ động nhớ đến cô. Có một lần, anh đến dự tiệc tại nhà của Diệp tổng, một đối tác làm ăn.
Trong nhà Diệp tổng treo mấy bức thư pháp, đều là do phu nhân của ông ấy viết.
Anh dừng chân thưởng thức.
Diệp tổng thấy anh thích, bèn chủ động nhắc tới: “Vợ tôi lúc rảnh rỗi rất thích luyện chữ theo sách mẫu, riêng Rừng bia ở Tây An thôi mà tôi đã đi cùng bà ấy mười mấy lần rồi.”
"Nét chữ của Diệp phu nhân rất có lực, thật đẹp."
Diệp tổng cười nói: "Không ngờ cậu cũng có nghiên cứu về thư pháp à."
"Vợ tôi viết thư pháp cũng rất đẹp." Phó Cảnh Nam buột miệng nói. Nói xong câu đó, ngay cả chính anh cũng sững sờ. Anh bất giác nghĩ đến cô.
Đã có một thời, cô cùng ông nội viết thư pháp ở nhà họ Phó, anh ngồi đọc sách dưới chiếc ô trong sân.
Diệp tổng cũng kinh ngạc "Lần sau nhất định phải đưa phu nhân cậu đến đây nhé, cô ấy và vợ tôi chắc chắn sẽ có chuyện để nói."
Phó Cảnh Nam đáp: "Vâng ạ."
Sau này Diệp phu nhân nghe chuyện, hỏi Phó Cảnh Nam có tiện cho bà xem chữ do vợ anh viết không. Phó Cảnh Nam nghĩ đến một tấm ảnh anh từng chụp tác phẩm của Thư Ngôn, anh chỉ lưu duy nhất tấm đó.
"Thiếu niên đương hữu lăng vân chí, Vạn lý trường không cạnh phong lưu." (Tuổi trẻ nên có chí lớn vươn tới mây xanh, Giữa vạn dặm trời cao thỏa sức tranh tài.)
Diệp phu nhân xem xong, "Nét chữ này của Phó phu nhân có nền tảng không hề nông cạn."
Phó Cảnh Nam nói: "Cô ấy luyện thư pháp từ năm ba tuổi, quả thực đã luyện rất nhiều năm, tay cũng có cả vết chai."
Diệp phu nhân: "Đây là quà cô ấy tặng cậu à?"
Phó Cảnh Nam gật đầu. Đây là món quà Thư Ngôn tặng anh khi thi đại học.
Diệp tổng không khỏi lắc đầu "Quen cậu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nghe cậu nhắc đến phu nhân của mình."
Diệp phu nhân nói: "Tính ra, món quà này cũng đã được chục năm rồi. Cậu rất yêu vợ mình nhỉ. Có phải thường xuyên mở bức chữ này ra một mình ngắm không?"
Diệp tổng nói: "Chẳng trách cậu muốn về Nam Thành, không phát triển ở Bắc Thành nữa, hóa ra là không nỡ xa vợ yêu à."
Phó Cảnh Nam chỉ cười cười.
Cứ ngỡ rằng, anh trở về rồi, mọi thứ có thể đi theo quỹ đạo vốn có, không ngờ cô lại đề nghị ly hôn.
Anh gọi điện cho Phương Dụ. "Hàn Đình bây giờ thế nào rồi?"
Phương Dụ: "Bác sĩ Triệu ở Nam Thành đã đích thân qua đây vào buổi chiều, xem phim chụp của Hàn tổng, không bị thương đến chỗ hiểm yếu. Ca phẫu thuật của Hàn tổng cũng rất thành công."
Phó Cảnh Nam thở phào một hơi, "Chuyện chuyển viện của anh ta cũng sắp xếp xong chưa?"
"Bên tôi đã cho người sắp xếp rồi, nhưng trợ lý Hứa Hoằng của Hàn tổng có gọi cho tôi, nói họ đã sắp xếp ổn thỏa, nhờ tôi chuyển lời cảm ơn đến anh."
An ninh bên ngoài phòng bệnh của Hàn Đình đều do Phó Cảnh Nam cho người sắp xếp trên đường đến thành phố Q.
Phó Cảnh Nam đáp một tiếng, "Được. Sáng mai vất vả một chút, đi chuyến tàu cao tốc đầu tiên về Nam Thành."
"Để tôi đặt vé."
"Vé của Thư Ngôn cô ấy đã mua rồi." Phó Cảnh Nam day day ấn đường, "Chúng ta cứ như bình thường."
Đêm khuya, sự yên tĩnh của bệnh viện khiến người ta hoảng sợ.
Thư Ngôn quen đường quen lối đến phòng bệnh. Phòng bệnh ở tầng này lại càng yên tĩnh hơn.
Thư Ngôn đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng gõ hai tiếng.
Mãi một lúc sau cửa mới mở.
Trợ lý Hứa nhìn thấy cô, mắt sáng lên trong phút chốc. "Cô Thư..."
Thư Ngôn hỏi: "Hàn tổng anh ấy thế nào rồi?"
Trợ lý Hứa trong lòng khổ không nói nên lời. Sếp nhà anh ta hết thuốc tê, tỉnh lại liền hỏi: "Thư Ngôn đâu?" Anh ta muốn gặp cô, nhưng kết quả, cô Thư và Phó Cảnh Nam đã đi rồi.
Vẻ không vui của Hàn Đình hiện rõ trên mặt.
Sau đó nữa, Tống Tư Ngữ đến. Phóng viên cũng ùn ùn kéo tới, không dám gọi cho Hàn Đình, liền gọi cho Hứa Hoằng. Hứa Hoằng đối phó với hai tờ báo rồi không trả lời nữa.
Tống Tư Ngữ khóc như mưa, quan tâm Hàn Đình hết mực, đó là sự đau lòng thật sự.
"Tư Ngữ, em không nên đến. Chúng ta đã chia tay từ lâu rồi."
"Hàn Đình, em thật sự rất lo cho anh. Nghe tin anh xảy ra chuyện, em cảm thấy như thế giới của em sụp đổ vậy."
Hàn Đình mệt mỏi đối phó, buồn ngủ rũ rượi.
Trợ lý Hứa khuyên thế nào, Tống Tư Ngữ cũng không chịu đi. "Trợ lý Hứa, lúc này sao tôi có thể đi được?"
Hứa Hoằng: "..." Anh ta thật sự không tiện nhắc nhở cô, hai người đã chia tay rồi.
Vậy nên, nửa tiếng trước anh ta mới khuyên được người đẹp đi về khách sạn nghỉ ngơi.
"Cô Thư, sao bây giờ cô mới đến?" Trợ lý Hứa có lẽ vì sốt ruột, nói xong vội vàng sửa lại, "Ý tôi là, muộn thế này rồi, sao cô lại đến?"
Nói rồi anh t a dẫn cô vào phòng bệnh.
Mùi thuốc khử trùng tràn ngập khắp phòng. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Hàn Đình nằm trên giường bệnh, không còn vẻ phong độ, hăng hái như mọi khi.
Hàn Đình mơ màng ngủ, mày nhíu chặt.
Thư Ngôn nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh ta, trong lòng đầy áy náy và cảm kích.
Trợ lý Hứa nói: "Chiều mai, Hàn tổng sẽ chuyển đến bệnh viện Nam Thành."
Thư Ngôn gật đầu "Điều kiện y tế ở Nam Thành tốt hơn, lại gần nhà, cũng tốt cho việc hồi phục của anh ấy."
"Vốn dĩ tối hôm chúng ta gặp mặt là chúng tôi đã định rời đi rồi. Bên công ty lại có một hợp đồng lớn chờ anh ấy về quyết định. Hàn tổng gặp được cô, anh ấy lại thay đổi ý định." Trợ lý Hứa nói.
Lòng Thư Ngôn ngày càng nặng trĩu.
Hàn Đình mơ hồ nghe thấy có tiếng người nói chuyện, anh ta còn chưa kịp mở mắt. "Hứa Hoằng, đưa Tư Ngữ về đi."
Trợ lý Hứa thầm cười. "Hàn tổng, là cô Thư đến thăm anh ạ."
Hàn Đình đột nhiên mở mắt, ánh mắt tìm kiếm bóng hình cô.
Thư Ngôn đi đến mép giường, lại gần anh ta, cô nhìn anh ta thật sâu.
Hàn Đình nhếch môi "Sao bây giờ cô mới đến?" Giọng có chút tủi thân.
Trợ lý Hứa ra khỏi phòng bệnh, ngồi trên chiếc ghế bên ngoài nghỉ ngơi. Lần này thì sếp vui rồi nhỉ.
Thư Ngôn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh "Xin lỗi anh. Buổi chiều ở đây người qua lại nhiều quá, tối tôi phải về làng lấy hành lý."
"Cô sắp đi à?" Hàn Đình nắm được điểm mấu chốt.
Thư Ngôn gật đầu "Phòng học ở trường làng bị sập, trên mạng bây giờ có nhiều ý kiến trái chiều. Tôi phải về tìm người giúp hiệu trưởng Trần rửa sạch oan khuất."
Hàn Đình nén cơn đau nhói ở lưng. Anh ta không lên mạng, nhưng với sự nhạy bén của mình, anh ta tự nhiên cũng có thể đoán được hướng phát triển của sự việc này. "Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói."
"Hàn Đình, anh phải nghỉ ngơi cho tốt, mau chóng dưỡng bệnh." Giọng cô trịnh trọng, mang theo sự quan tâm chân thành.
Hàn Đình nheo mắt cười nhẹ "Thư Ngôn, cô đừng vì tôi bị thương mà có gánh nặng tâm lý, đổi lại là bất cứ ai tôi cũng sẽ xông vào." Anh ta dừng lại một chút "Giống như cô vậy, cô cũng sẽ không buông tay đứa trẻ đó."
"Đó là bản năng của con người."
Hốc mắt Thư Ngôn nóng lên, ánh mắt liếc sang đóa hoa cẩm chướng màu hồng bên cạnh, trên tấm thiệp có ghi tên "Tư Ngữ".
"Anh nghỉ ngơi cho tốt nhé. Chúng ta gặp lại ở Nam Thành." Thư Ngôn đứng dậy.
"Tôi bảo Hứa Hoằng đưa cô về."
Thư Ngôn lắc đầu "Chỗ anh bây giờ không thể thiếu người được. Khách sạn tôi ở gần đây, bắt xe qua đó rất nhanh."
"Đến khách sạn thì nhắn tin cho tôi nhé." Hàn Đình nhấn mạnh một câu.
"Vâng."
Hứa Hoằng vẫn đưa Thư Ngôn xuống dưới lầu, nhìn cô lên xe rồi mới rời đi.
Đêm tĩnh lặng, bên lề đường có hai người đàn ông đang ngồi trên đất.
Một trong số họ cầm máy ảnh chụp lia lịa mấy tấm.
"Trời đất! Đó là trợ lý của Hàn Đình đúng không."
"Cô gái kia là ai?" Anh ta phóng to bức ảnh trong máy "Không phải Tống Tư Ngữ!"
"Mau tỉnh lại!" Anh ta đẩy đẩy người đồng nghiệp bên cạnh.
Người đồng nghiệp mặt mày mệt mỏi, nhìn chằm chằm vào bức ảnh. "Trông hơi quen, đã thấy ở đâu rồi."
"Hứa Hoằng đích thân đưa cô ta lên xe. Chiều tối Tống Tư Ngữ rời đi, Hứa Hoằng còn không xuất hiện." Người đàn ông lập tức phấn chấn, "Tôi có cảm giác mình đã vớ được một tin tức lớn rồi."
Hứa Hoằng trở lại phòng bệnh, Hàn Đình mặt trầm xuống. "Vứt hết chỗ hoa này đi."
Là anh ta đã sơ suất.
Hàn Đình lại nói: "Cậu liên lạc ngay với người đại diện của Tư Ngữ, bảo cô ấy khuyên Tư Ngữ đi."
Hứa Hoằng có chút bất lực "Không khuyên được đâu ạ."
Cả khuôn mặt Hàn Đình bị bóng tối bao phủ. "Lần trước không phải nói cô ấy đang đàm phán một vai nữ chính sao? Giúp cô ấy lấy được vai đó đi."
Hứa Hoằng hiểu, đây là sự bù đắp cuối cùng của Hàn Đình dành cho Tống Tư Ngữ.
"Còn nữa, tất cả tin tức gần đây trên mạng về tôi và Tống Tư Ngữ, tôi không muốn nhìn thấy." Tốc độ nói của anh ta chậm hơn thường ngày một chút, có lẽ vết thương ở lưng đã ảnh hưởng đến anh ta.
"Tôi hiểu rồi."
Hàn Đình nói xong, đưa tay day day ấn đường. "Phó Cảnh Nam vẫn còn ở đây à?"
Hứa Hoằng gật đầu, đem tất cả những gì Phó Cảnh Nam đã làm báo cáo lại cho Hàn Đình.
Hàn Đình hừ lạnh, đã ly hôn rồi, sao anh ta cứ dai như cao dán vậy.
Họ dẫu sao cũng từng là vợ chồng, cũng là thanh mai trúc mã, nhất thời mối quan hệ không thể cắt đứt được. Nhưng rồi cũng phải cắt, và phải cắt cho thật triệt để.