Chương 84: Câu chuyện của Phó Cảnh Thiến (5)  

Chương trước Chương trước Chương sau

Hôm sau, Phó Cảnh Thiến nhận được điện thoại của Lương Nham Chu, hẹn cô tối đến ăn cơm.

Phó Cảnh Thiến mừng rỡ: “Hôm nay anh không phải về trường à?”

Giọng Lương Nham Chu có chút khàn: “Anh nói với sư huynh rồi, hôm nay nghỉ một ngày. Đúng rồi, Tống Chỉ cũng đến. Ngày mai cậu ấy về, bữa này chúng ta mời cậu ấy.”

Hai chữ “chúng ta” khiến khóe môi Phó Cảnh Thiến cong lên thành một vòng cung: “Vậy em mang cho cậu ấy một món quà nhé.”

Lương Nham Chu định nói không cần, quà cô tặng đều không rẻ. Nhưng cuối cùng anh vẫn không nói, cứ để cô vui là được.

Phó Cảnh Thiến chọn một miếng ngọc phỉ thúy hình chiếc lá trong hộp trang sức. Có một thời gian cô mê mẩn trang sức phỉ thúy, mua không ít, giá cũng không quá sáu con số.

Cô thay một bộ đồ khác, trang điểm thật tinh tế. Lúc xuống lầu, bà nội và dì Kim cũng ở đó.

“Tiểu tiên nữ nhà ai đây? Ăn diện xinh đẹp thế này là đi hẹn hò với bạn trai à?” Bà nội trêu.

Phó Cảnh Thiến toe toét cười: “Dạ!”

Bà nội cười nói: “Hôm nào dẫn bạn trai về nhà nhé.”

Phó Cảnh Thiến đáp: “Vâng ạ.”

Cô vừa ra khỏi cửa, dì Kim liền hỏi: “Thiến Thiến có bạn trai thật hay là nói đùa vậy?”

Bà nội cười: “Tôi thấy là thật đấy. Con gái làm đẹp vì người mình yêu mà, cô xem, con bé lên đại học xong như biến thành người khác.”

Dì Kim bừng tỉnh ngộ: “Đúng thật.”

Phó Cảnh Thiến tự lái xe đi. Kỳ nghỉ hè năm nhất cô đã thi lấy bằng lái. Sinh nhật hai mươi tuổi, gia đình tặng cô một chiếc BMW. Vì còn đang đi học nên cô cũng ít khi lái.

Đỗ xe xong, cô đi thang máy lên lầu, vừa ra khỏi thang máy đã thấy Lương Nham Chu đứng ngoài chờ.

Hai người nhìn nhau cười.

Lương Nham Chu quan sát cô mấy lượt, cô rất biết cách phối đồ. Trang phục bình thường ở trường thật sự đã làm lu mờ cô rồi.

Phó Cảnh Thiến biết anh đang nhìn mình, tất nhiên cô biết bộ đồ tối nay của mình rất bắt mắt. “Sao lại ăn món Việt Nam vậy anh?”

Lương Nham Chu đáp: “Tống Chỉ đề nghị.”

Phó Cảnh Thiến không nói gì nữa.

Hai người cùng vào nhà hàng. Tống Chỉ đứng dậy: “Hi——”

Phó Cảnh Thiến và Lương Nham Chu tự nhiên ngồi cùng một phía.

Tống Chỉ mặc đồ thường ngày, trông tự nhiên và thoải mái. So với cô ấy, Phó Cảnh Thiến có vẻ hơi gắng gượng quá mức. Cô dường như muốn cố gắng chứng tỏ mình xinh đẹp hơn Tống Chỉ, nhưng người ta lại chẳng hề để tâm đến vẻ bề ngoài.

“Chúc mừng hai người nhé. Tôi hoàn toàn không ngờ hai người lại ở bên nhau.”

Phó Cảnh Thiến cũng cười: “Tôi cũng không ngờ.”

Lương Nham Chu rót nước vào ly cho Phó Cảnh Thiến: “Anh có nên nói một câu, anh cũng không ngờ không nhỉ?”

Nói xong, cả ba người đều bật cười.

Phó Cảnh Thiến lấy chiếc hộp ra: “Tống Chỉ, tặng cậu, hy vọng cậu thích.”

Tống Chỉ ngạc nhiên: “Khách sáo quá rồi.”

Lương Nham Chu gật đầu với cô ấy: “Tấm lòng của Thiến Thiến* (Xīxī) đấy.”

Tống Chỉ: “Vậy tôi nhận nhé. Chiếc lá phỉ thúy đẹp quá.”

Phó Cảnh Thiến thở phào nhẹ nhõm: “Cậu thích là được rồi.”

Tống Chỉ tò mò hỏi: “Tên cậu không phải đọc là ‘Thiến’* (qiàn) sao? Sao Lương Nham Chu lại gọi cậu là ‘Thiến’* (xī)?”

Thực ra đây là biệt danh riêng tư Lương Nham Chu gọi cô. Hầu hết thời gian, anh sẽ gọi tên cô. Chỉ khi anh thả lỏng, đặc biệt là lúc hai người ở bên nhau, anh sẽ vừa làm chuyện đó vừa gọi “Xīxī” bên tai cô.

Vì vậy, mỗi lần nghe anh gọi “Xīxī”, Phó Cảnh Thiến đều đỏ mặt.

Phó Cảnh Thiến đành nói: “‘Qiàn’ hay ‘xī’ đều được. Mọi người thích gọi tôi là Phó Cảnh Thiến (qiàn), Lương Nham Chu lại cố tình gọi tôi là Phó Cảnh Thiến (xī).”

Lương Nham Chu cũng không vạch trần cô, anh đưa thực đơn cho cô: “Phó Cảnh Thiến (qiàn), chúng ta gọi mấy món rồi, em muốn ăn gì?” Anh cố tình gọi cô như vậy.

Tống Chỉ uống một ngụm nước, nói hai chữ: “Trẻ con.” Đây là một khía cạnh khác của Lương Nham Chu mà cô ấy chưa từng thấy. Cô ấy luôn cho rằng, anh thích những cô gái thông minh.

Phó Cảnh Thiến chưa bao giờ nằm trong phạm vi lựa chọn bạn gái của anh. Cho nên hồi năm nhất, lần đầu tiên nghe anh nhắc đến chuyện đi leo núi với Phó Cảnh Thiến, cô ấy hoàn toàn không để trong lòng.

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ. Tống Chỉ rất biết cách quan tâm người khác, cũng không để không khí bị nguội lạnh. Cô ấy luôn có thể bắt chuyện và khơi gợi chủ đề.

Cô ấy nói rằng nhà hàng này, hồi cấp ba, cô ấy và Lương Nham Chu từng đến ăn. Nhắc lại chuyện cũ, gương mặt cô ấy tràn đầy vẻ vui sướng.

Phó Cảnh Thiến lại thấy lòng mình nghẹn lại, sớm biết vậy cô đã không đến. Cô ăn vài miếng bún mà thấy hơi buồn nôn.

Lương Nham Chu nhận ra: “Sao thế em?”

Phó Cảnh Thiến nói: “Em cảm giác bún bị thiu.”

Tống Chỉ: “Đâu có. Tôi ăn thấy ổn mà.”

Phó Cảnh Thiến không động đũa nữa.

Sau bữa ăn, Lương Nham Chu gọi một chiếc xe cho Tống Chỉ để cô ấy về nhà.

Phó Cảnh Thiến nói: “Xe của em ở bãi đỗ xe dưới hầm.”

Lương Nham Chu kéo tay cô: “Không vội. Đi dạo trung tâm thương mại một lát, anh muốn mua đồ.”

Phó Cảnh Thiến có vài lời chất chứa trong lòng, nhưng vẫn cố nhịn. Dù sao thì, từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn đối phó với bà Trương như vậy.

Lương Nham Chu dẫn cô đến trung tâm thương mại đắt đỏ nhất Nam Thành, vào cửa hàng xa xỉ đầu tiên, anh liền đưa cô đi xem trang sức.

Phó Cảnh Thiến nói nhỏ: “Sinh nhật em còn chưa tới.”

Lương Nham Chu cười: “Cũng đâu nhất thiết phải sinh nhật mới tặng quà.”

Phó Cảnh Thiến thực sự không hiểu, lẽ nào là quà bù cho Thất Tịch? Hay là vì vừa rồi cô tặng quà cho Tống Chỉ, nên anh muốn đáp lễ?

“Không cần mua đâu, em không thiếu.”

Lương Nham Chu nói: “Yên tâm đi, anh có quỹ đen.”

Cuối cùng, anh chọn cho cô một sợi dây chuyền, là mẫu kinh điển.

Lúc thanh toán, Phó Cảnh Thiến lẩm bẩm: “Quỹ đen của anh rốt cuộc có bao nhiêu tiền vậy?”

Lương Nham Chu cười: “Lúc nào đó anh đưa thẻ cho em, em sẽ biết.”

Phó Cảnh Thiến không đáp lại lời anh.

Lương Nham Chu đeo dây chuyền cho cô, không tiếc lời khen ngợi: “Rất hợp với em.”

“Ừm, anh cũng sành sỏi ghê, chắc chọn quà cho con gái không ít lần rồi nhỉ.”

Lương Nham Chu cười: “Rất ít.”

“Xì. Hè năm lớp mười hai, em thấy anh đi dạo phố cùng Tống Chỉ, còn vào cửa hàng quần áo nữ.” Phó Cảnh Thiến cuối cùng cũng nói ra.

Lương Nham Chu nhìn cô: “Trí nhớ tốt thật đấy. Lần đó là sinh nhật mẹ anh, anh nhờ cậu ấy giúp chọn quà. Tiện thể cũng đi cùng cậu ấy mua mấy bộ quần áo.”

Phó Cảnh Thiến hừ một tiếng.

“Ghen à?”

Phó Cảnh Thiến không thèm để ý đến anh.

Hai người tiếp tục đi về phía trước.

Đến bãi đỗ xe dưới hầm, lên xe. Lương Nham Chu đột nhiên ghé sát lại, hôn cô.

Phó Cảnh Thiến giật mình, bị anh hôn đến mức não thiếu oxy. Tay anh che mắt cô, lòng bàn tay nóng rực di chuyển lên trên, đột nhiên bao phủ lấy nơi mềm mại.

Một lúc lâu sau, anh cắn vành tai cô nói: “Nghĩ linh tinh gì thế? Anh chỉ có mình em.” Giọng anh khàn đặc trầm thấp, mang theo sự bất mãn nồng đậm.

Mặt Phó Cảnh Thiến đỏ bừng, tim đập thình thịch.

Lương Nham Chu chỉnh lại váy cho cô, có chút bực bội: “Lúc khác anh mua cho em cái mới.”

“Em mang đi giặt khô là phẳng lại là được mà.”

Lương Nham Chu ổn định lại nhịp thở, chậm rãi nói: “Anh và Tống Chỉ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ quan hệ của bọn anh đã rất tốt, cũng là bạn học rất tốt của nhau. Thời cấp ba, bọn anh thường xuyên đi cùng nhau, có thể đã khiến mọi người hiểu lầm.”

Phó Cảnh Thiến nuốt nước bọt: “Bọn em đều tưởng hai người đang hẹn hò.”

Lương Nham Chu cười: “Cho nên mắt thấy chưa chắc đã là thật đâu.”

Phó Cảnh Thiến thầm nghĩ, nhưng Tống Chỉ thích anh là thật. Cô không ngốc, có thể nhìn ra được.

“Cuối tháng mười, sinh nhật mẹ anh, đến lúc đó cùng anh về ăn một bữa cơm nhé.” Lương Nham Chu nhân tiện đề cập đến chuyện này.

Giờ phút này, Phó Cảnh Thiến đang chìm đắm trong vẻ đẹp của anh, gật đầu đồng ý.

 

Kỳ nghỉ Quốc Khánh kết thúc, Phó Cảnh Thiến lái xe đến trường, chú Thái đi cùng cô.

Cô đưa chìa khóa xe cho chú Thái: “Cháu lại phải bế quan rồi. Chú Thái, vất vả cho chú rồi.”

Chú Thái cười: “Nếu cháu muốn lái xe, cứ gọi cho chú, chú lái qua, đưa cháu đi hóng gió.” Nói xong, ông lại cười: “Con gái các cháu chắc chẳng thèm ông chú già này đi cùng đâu. Đợi cháu có bạn trai, để nó đưa đi nhé.”

Phó Cảnh Thiến cười, vẫy tay rồi xách một túi hoa quả lớn đi vào.

Hoa Doanh thấy hoa quả và điểm tâm trên bàn, cũng không khách sáo, lấy một miếng bánh: “Nghỉ lễ Quốc Khánh không đi chơi với cậu ấy à?”

“Không. Nhưng mà gặp nhau trong một đám cưới.” Phó Cảnh Thiến ngồi xuống ghế.

“Vậy thì thật trùng hợp. Chứng tỏ hai người có duyên.”

“Anh ấy là phù rể, thanh mai của anh ấy là phù dâu.”

Hoa Doanh há hốc miệng, ngây người.

Phó Cảnh Thiến mở album ảnh trong điện thoại, cho cô ấy xem ảnh và video.

Hoa Doanh nhận xét một cách công tâm: “Cô thanh mai này cũng không tệ đâu, có câu gì nói ấy nhỉ——”

Phó Cảnh Thiến nói tiếp: “Khí chất tự toát ra từ sách vở.”

“Đúng đúng.” Hoa Doanh liên tục gật đầu. “Vậy mà hai người họ không đến với nhau.”

Phó Cảnh Thiến uể oải nói: “Yêu xa. Mình cũng gặp may thôi mới hẹn hò với Lương Nham Chu được hai năm.” Cô vẫn luôn cho rằng là do Lương Nham Chu và Tống Chỉ chia tay, cô mới có cơ hội.

“Cậu đừng tự ti như vậy. Tuy học hành chúng ta không bằng Lương Nham Chu, lão Vương bọn họ, nhưng chúng ta thi đỗ được vào Đại học Nam Thành cũng là nhờ nỗ lực của bản thân. Mỗi người đều sẽ tỏa sáng trong lĩnh vực của riêng mình.”

“Mình tỏa sáng ở lĩnh vực nào chứ. Hoa Doanh, mình lo chết đi được, tốt nghiệp xong mình có thể làm nghề gì?” Phó Cảnh Thiến nói. “Mình hoàn toàn không muốn học cao học, càng không muốn sang Mỹ học thạc sĩ.”

Hoa Doanh trầm tư: “Đừng tự tạo áp lực lớn như vậy, làm bản thân trầm cảm thì không đáng đâu. Cậu nên nói chuyện thẳng thắn với Lương Nham Chu, sẽ luôn có cách giải quyết.” Cô ấy nhìn quá trình yêu đương của họ, cô ấy thật lòng hy vọng cặp đôi này sẽ hạnh phúc mãi mãi.

Phó Cảnh Thiến thở dài một hơi: “Nếu mình được như Tống Chỉ, thì bây giờ đã không phải lo lắng rồi.”

Hoa Doanh cười: “Mỗi người đều có nét đặc biệt riêng.”

Phó Cảnh Thiến nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi. Nếu bạn trai cậu mời cậu tham dự tiệc sinh nhật của mẹ anh ấy, cậu có đi không?”

Hoa Doanh lập tức nói: “Mẹ Lương Nham Chu sinh nhật, cậu ấy mời cậu đi à? Đi chứ! Lương Nham Chu nghiêm túc thật đấy. Đây là nhịp điệu ra mắt phụ huynh rồi.”

Phó Cảnh Thiến thu lại vẻ mặt: “Bọn mình còn chưa tốt nghiệp, có phải hơi sớm không?”

“Sớm gì chứ. Ở đại học chỉ cần đủ tuổi kết hôn theo pháp luật là có thể cưới rồi.” Hoa Doanh lập tức hăng hái: “Lương Nham Chu đúng là đàn ông đích thực.”

Phó Cảnh Thiến thở dài: “Nhưng mình chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tương lai của mình vẫn chưa xác định. Lỡ như mình không đi Mỹ được, lỡ như mình không thi đỗ cao học, còn cả bố mẹ anh ấy nếu không hài lòng về mình thì phải làm sao?”

Bao nhiêu vấn đề bày ra trước mắt, gần đây Phó Cảnh Thiến bắt đầu mất ngủ.

Hoa Doanh an ủi: “Cùng lắm thì yêu xa thôi. Lương Nham Chu chắc chắn sẽ vì cậu mà giữ mình như ngọc. Cậu phải tin tưởng anh ấy.”

Nhiều năm sau, khi Phó Cảnh Thiến nhớ lại chuyện cô và Lương Nham Chu chia tay, cô mới nhận ra, cô đã không tin tưởng anh, cũng chưa từng tin tưởng vào chính mình.

 

Ghi chú của người dịch:

1.    Thiến Thiến (Xīxī), Phó Cảnh Thiến (qiàn) / (xī): Chữ 茜 trong tên Phó Cảnh Thiến (傅景茜) có hai cách đọc trong tiếng Trung là "qiàn" và "xī". Thông thường người ta gọi cô là Cảnh Thiến (Jǐngqiàn). Lương Nham Chu dùng cách đọc ít phổ biến hơn là "xī" để gọi cô một cách thân mật là "Xīxī".

 

 

Chương trướcChương sau