Chương 1: Hơn Thua

Chương trước Chương trước Chương sau

Phong Lâm không ngờ sau mười một năm gặp lại Mạnh Kiểu Kiểu, cô đã là mẹ của một đứa trẻ mười tuổi.

Hôm nay anh hiếm hoi có một buổi chiều rảnh rỗi, bị anh cả sai đi đón cháu trai tan học. Lúc này anh đang đi sau Phong Dịch bước vào một quán bún mì, bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của cậu bé chỉ lên tờ thực đơn dán trên tường, cất giọng như người lớn: “Chú út gọi món đi, mì ở đây cũng ngon lắm đấy!”

Trên đường đến đây gặp phải một vụ tai nạn giao thông nhỏ nên anh đến trường hơi muộn. Lúc anh tới nơi, trong phòng học chỉ còn lại mỗi mình Phong Dịch. Phong Lâm dắt cậu nhóc tiểu học đi về phía chỗ đỗ xe, suốt dọc đường phải nghe cậu bé lải nhải không ngừng, oán trách anh không giữ chữ tín, không có khái niệm về thời gian này nọ.

Phong Lâm là người làm kinh doanh, lúc dạy dỗ cấp dưới ngày thường điều anh hay nhắc tới nhất chính là “chú trọng kết quả”. Bất luận quá trình ra sao, việc anh đến muộn là sự thật. Anh cúi đầu nhìn Phong Dịch chỉ cao tới thắt lưng mình, khẽ nhíu mày: “Cháu muốn thế nào?”

Phong Dịch lải nhải suốt dọc đường đến khô cả cổ họng chỉ để đợi câu này. Cậu bé chừng mười tuổi lắc lắc tay anh làm nũng: “Chú út, chúng ta đi ăn chè đậu xanh đi! Chè đậu xanh ở cổng trường ngon lắm!”

Thế là anh đành đi theo cậu nhóc tiểu học vào quán bún mì được khen là có món chè đậu xanh rất ngon này.

Học sinh tiểu học tan học sớm, lúc này vẫn chưa tới giờ cơm tối nên trong quán không có khách. Ánh mắt Phong Lâm dừng lại trên tờ thực đơn kia, quả thực có chè đậu xanh, hai tệ một bát, ngoài món chính ra quán còn bán thêm vài loại cháo.

Phong Dịch đặt cặp sách lên một chiếc ghế, ngó nghiêng xung quanh không thấy ai bèn cất cao giọng gọi lớn: “Đồng Đồng! Cậu có ở nhà không!”

Cậu nhóc chừng mười tuổi đang ở độ tuổi nghịch ngợm, giọng nói cũng rất vang. Trên lầu truyền xuống tiếng của một bé gái: “Phong Dịch, mẹ tớ đang giúp tớ thay quần áo!”

Giọng nói rất ngọt ngào, mang theo nét mềm mại non nớt của trẻ thơ, Phong Lâm thầm mắng một câu đồ nhóc con mê gái.

Thằng nhóc tiểu học này nào phải tới ăn chè đậu xanh, rõ ràng là có ý đồ khác, tới để tán tỉnh con gái nhà người ta thì có.

Phần lớn những người buôn bán nhỏ đều ngăn mặt bằng thành hai tầng, bên dưới làm cửa hàng còn bên trên để ở, vừa tiết kiệm tiền thuê nhà lại vừa có thể trông quán bất cứ lúc nào.

Khoảng một phút sau, trên cầu thang gỗ hẹp có hai người bước xuống, một lớn một nhỏ. Đứa bé mặc một chiếc váy voan bồng bềnh, trắng trẻo đáng yêu như ngọc như tuyết, vừa bước xuống cầu thang đã lại cất tiếng gọi Phong Dịch.

Nhìn thấy cô bé mình thích đổi sang trang phục thường ngày càng thêm đáng yêu, hai mắt cậu nhóc sáng rực lên, khuôn mặt đỏ bừng: “Đồng Đồng, cậu xinh quá đi.”

Cô bé nhất vạt váy lên xoay một vòng, vui vẻ khoe khoang: “Đây là váy mới mẹ mua cho tớ đó.”

Cứ cái đà đưa đẩy qua lại thế này, thêm hai tuổi nữa thì chuyện nảy sinh tình cảm học trò là điều không tránh khỏi. Người chưa từng có trải nghiệm yêu sớm như Phong Lâm quyết định lát nữa sẽ phản ánh với anh trai về tình hình tình cảm của con trai anh ấy ở trường học.

Anh ngồi xuống bên chiếc bàn Phong Dịch đặt cặp sách, lạnh giọng nhắc nhở cậu bé: “Ăn chè đậu xanh nhanh lên, không ăn thì về nhà.”

Người phụ nữ được gọi là mẹ lúc này đã bước hết cầu thang đi tới, cất tiếng chào: “Tiểu Dịch tới rồi à cháu, cháu muốn ăn chè đậu xanh phải không?”

Nói xong, ánh mắt cô dừng lại trên người anh vài giây, rồi khẽ cất lời khách sáo: “Chào anh.”

Giọng nói trong trẻo, tuổi tác hẳn là chưa lớn lắm, không giống độ tuổi có thể sinh ra đứa con lớn nhường này. Đây cũng chỉ là suy đoán trong lòng anh mà thôi. Phong Lâm không có thói quen săm soi người lạ, ánh mắt anh dừng lại ở phần cằm của đối phương: “Chào cô.”

Giọng điệu lạnh nhạt, là trạng thái thường ngày của anh khi đối diện với người lạ.

Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh chưa từng bước vào những quán nhỏ ven đường như thế này để ăn uống, lần này cũng không ngoại lệ, anh không định gọi đồ ăn, chỉ tính đợi Phong Dịch ăn xong chè đậu xanh là xách thằng bé rời đi.

Nếu như Phong Dịch không lên tiếng thì dự định của anh là như vậy.

“Dì Kiểu Kiểu, cho cháu một bát chè đậu xanh ạ.”

Hai chữ đó được phát âm theo thanh ba, Phong Lâm không biết thằng bé gọi là chữ Kiểu nào.

Anh sững sờ hồi lâu, sau khi lấy lại tinh thần, câu nói đầu tiên vụt qua tâm trí anh chính là câu thơ: “Minh nguyệt hà kiểu kiểu”(Trăng sáng sao mà trong trẻo thế).

Kiểu Kiểu.( jiǎojiǎo)

Anh đảo hai chữ này nơi đầu lưỡi rồi thầm đọc lại một lần. Anh bất giác đưa mắt nhìn về phía gian bếp mở, từ góc nhìn của anh cách chừng năm mét, chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng gương mặt cô. Cô đang cầm chiếc muôi sắt cán dài múc chè , múc đầy một bát sứ trắng, sợ sánh ra sàn nên cẩn thận bưng tới đặt trước mặt Phong Dịch. Cháu trai anh xem ra cũng hiểu lễ nghĩa, cất lời cảm ơn dì Kiểu Kiểu.

Cô lau mười đầu ngón tay vào vạt chiếc áo sơ mi trắng của mình rồi mới xoa đầu Phong Dịch: “Không có gì đâu, dì phải cảm ơn cháu mới đúng, ở trường cháu hay chỉ cho Đồng Đồng làm bài tập.”

Cô bắt chước ngữ điệu của trẻ nhỏ để nói chuyện, nhìn ra được cô là người đặc biệt yêu thích trẻ con. Phong Lâm không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn vào khóe mắt cô.

Mười một năm, thời gian trôi qua quá lâu, dấu ấn của gương mặt ấy trong tâm trí ngày càng mờ nhạt. Cho dù vài giây vừa rồi đã nhìn thấy chính diện khuôn mặt cô, anh vẫn không dám tin vào mắt mình.

Thế nhưng, có một điểm anh vẫn nhớ, chỉ là năm tháng thoi đưa nên không còn nhớ rõ là ở bên trái hay bên phải.

Dường như nhận ra ánh nhìn của anh cứ dừng mãi trên gương mặt mình, cô quay mặt sang, trên môi nở nụ cười đón khách thường thấy của người làm ăn: “Phong tiên sinh, anh có muốn dùng chút gì không?”

Phong Lâm rốt cuộc cũng nhớ ra, là ở bên trái.

Nốt ruồi lệ ấy nằm ngay bên dưới khóe mắt trái.

Anh cũng chỉ muốn xác nhận xem đối phương có phải là người tên “Kiểu Kiểu” kia hay không mà thôi, lúc này đã có được câu trả lời, biểu cảm trên mặt cũng chẳng có mấy biến đổi. Dù sao giữa anh và cô ngay cả tình bạn học cũng chẳng tính là có, cùng lắm chỉ là bạn cùng trường ở lớp bên cạnh.

Cô vẫn đang chờ câu trả lời của anh, người đàn ông cất giọng cực kỳ nhạt nhẽo: “Cho một bát chè đậu xanh đi.”

Cô bé tên “Đồng Đồng” ngồi bên cạnh Phong Dịch, hai đứa trẻ đang ríu rít nói về bài tập về nhà, nghe thấy họ đều gọi chè đậu xanh, cô bé cũng tiếp lời theo sau anh: “Mẹ ơi, con cũng muốn chè đậu xanh.”

Vừa rồi còn chưa có cảm giác gì, nhưng chỉ riêng một tiếng “mẹ” này đã khiến đầu óc anh có một thoáng choáng váng mông lung.

Cô lại vỗ nhẹ lên đỉnh đầu bé gái, dịu dàng đáp lời.

Mặc dù hai người chẳng tính là quen thân, nhưng vào giờ phút này Phong Lâm lại có chút may mắn vì người cùng anh bước vào đây còn có Phong Dịch. Anh và Phong Dịch có ba phần nét giống nhau, người không rõ nội tình đều sẽ ngỡ hai người là cha con.

Cô có con gái, anh cũng có con trai, ngang tài ngang sức, khí thế không hề bị cô lấn át.

Ý nghĩ ngớ ngẩn như vậy chỉ thoáng qua trong đầu một giây, sau khi hoàn hồn Phong Lâm tự thấy sự ấu trĩ của mình thật ngu ngốc, chỉ muốn mau chóng ăn xong bát chè đậu xanh này rồi rời đi.

Ngay sau đó, anh nghe thấy đứa cháu trai phản ứng chậm chạp của mình lên tiếng: “Dì Kiểu Kiểu ơi, đây là chú út của cháu đấy ạ.”

Cô mỉm cười: “Ừ, dì đoán được rồi, trông rất giống bố cháu.”

Giọng điệu như thế chứng tỏ cô đã biết anh không phải là bố của Phong Dịch.

Thế nên, ngay cả màn âm thầm so đo hơn thua của anh cũng hóa thành một trò cười.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Trên đường trở về, Phong Lâm hỏi đứa cháu trai đang ngồi ở ghế phụ: “Bạn học kia của cháu mấy tuổi rồi?”

Giọng điệu của anh rất bình thản, hệt như một bậc phụ huynh đang quan tâm tới bạn bè của con trẻ. Phong Dịch không hề nghi ngờ chút nào: “Đồng Đồng học cùng lớp với cháu mà, mười tuổi ạ.”

Năm đó cô cũng học cùng khối với anh, Phong Lâm thầm tính toán trong lòng, hai mươi chín tuổi làm mẹ một đứa trẻ, mười chín tuổi sinh con, trừ đi chín tháng mang thai.

Hừ, giỏi thật đấy, vừa thi đại học xong đã dám lên giường với đàn ông, lại còn là kiểu không dùng biện pháp an toàn. Anh nhắm mắt lại cũng có thể đoán ra bố đứa trẻ là ai, nhưng thói tò mò bỗng dưng trỗi dậy khiến anh hỏi thêm một câu: “Bạn học kia của cháu họ gì?”

“Đồng Đồng họ Trần ạ, Trần Đồng.”

Quả nhiên.

Phong Lâm vẫn còn ấn tượng, thời cấp ba sở dĩ anh chú ý tới sự tồn tại của con người này, ngoài việc đối phương thỉnh thoảng lại hất cẳng anh khỏi vị trí đứng đầu toàn trường, thì chính là việc thường xuyên nhìn thấy cô bước lên chiếc xe mô tô của một tên côn đồ ở cổng trường. Khi ấy học sinh Trường Trung học Thực nghiệm thường lén lút dùng biệt danh “Anh mô tô” để gọi tên lưu manh đó.

Phong Lâm từng có dịp đứng xem bộ dạng hung hãn của “Anh mô tô”  khi xông vào trường đánh người, nghe thấy cô đứng một bên cất tiếng gọi “Trần Kim”.

Chữ Trần (陈) ghép từ bộ Nhĩ (阝)và chữ Đông (东), chữ Kim (今) trong hôm nay, là do chính miệng cô nói cho anh biết.

Mạnh Kiểu Kiểu, người phụ nữ không biết giữ mình này, khi còn trẻ tuổi lại vứt bỏ tiền đồ xán lạn, thế mà lại thực sự ngã quỵ trong tay một tên côn đồ vô học bất tài. Nhìn bộ dạng cô ngày hôm nay, e là vì nuôi con mà ngay cả đại học cũng không được học, uổng phí cả điểm số năm xưa.

Nghĩ đến những điều này, ngoài chút cảm thán ra, trong lòng anh không có mấy gợn sóng.

Dù sao cũng là chuyện đã trôi qua bao nhiêu năm rồi.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau