Một chiếc xe sang màu đen đỗ ven đường, người đàn ông với đường nét anh tuấn ngồi trên ghế lái nhắm mắt dưỡng thần, dưới mắt hằn lên một quầng thâm nhạt.
Kể từ hôm gặp lại cô trở về nhà, Phong Lâm liên tục mấy ngày liền đều mơ thấy quãng thời gian thời cấp ba.
Thời tiết oi bức, lại đúng vào khoảng thời gian nhiệt độ cao nhất trong ngày, trong xe bật điều hòa nhưng cửa sổ xe vẫn hé mở một nửa, anh chẳng thấy có gì không ổn.
Tiếng kéo cửa cuốn kim loại vang lên lọt vào tai, anh mở mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.
Sau khi cửa cuốn được kéo lên, người phụ nữ có vóc dáng mảnh khảnh cúi người xách mấy chiếc túi lớn dưới đất lên. Thị lực của anh rất tốt, nhìn thấy mấy tảng thịt sống trắng nõn, anh thầm đoán đó hẳn là nguyên liệu cô dùng để buôn bán.
Chắc là nặng lắm nhỉ, thân hình nhỏ bé như vậy làm sao xách nổi, lại còn xách một mạch từ chợ thức ăn về tận nhà. Tiếp đó, khóe môi anh cong lên một nụ cười khinh khỉnh.
Cách bao nhiêu năm như vậy rồi mà vẫn gầy gò như thế, xem ra tài nấu nướng cũng chẳng ra làm sao, ngay cả bản thân còn nuôi không mập nổi.
Mặc dù hôm đó bát chè đậu xanh anh ăn có vị khá ngon, ngọt mà không ngấy.
Đây là ngày thứ ba Phong Lâm theo dõi cô. Ba ngày nay anh đã từ chối tất cả các buổi tiệc tùng tiếp khách, hễ rảnh rỗi là lại lái xe lượn lờ quanh khu vực Trường Tiểu học Số 1, chẳng khác nào một kẻ có vấn đề về thần kinh, ngồi trong xe nhìn lén cuộc sống thường ngày của cô.
Mạnh Kiểu Kiểu của tuổi hai mươi chín, cuộc sống riêng tư không còn hỗn loạn như thời trẻ nữa. Phạm vi hoạt động của cô rất hẹp, gần như chỉ qua lại giữa quán ăn và trường học, mà quán của cô lại chỉ cách Trường Tiểu học Số 1 một con phố.
Sau hai giờ chiều, trong quán không còn khách, con gái cũng đang ở trường, cô sẽ kéo cửa cuốn khóa lại cẩn thận, đeo một chiếc gùi trên lưng hoặc xách theo chiếc túi vải bố, đón chuyến xe buýt số 6 ngay trạm dừng trước cửa nhà để đi chợ mua thức ăn.
Anh lái chiếc xe màu đen chầm chậm bám theo sau xe buýt, xe dừng anh cũng dừng, đợi cô xuống xe, anh liền tấp xe vào lề đường, giữ một khoảng cách đi theo sau lưng cô.
Khi mua đồ cô lựa chọn rất kỹ càng, chắc hẳn là những sạp hàng quen biết cả rồi nên chẳng cần hỏi giá, cân xong là trả tiền luôn, vô cùng dứt khoát, chẳng giống như năm xưa, mua một bộ quần áo ở sạp hàng vỉa hè cũng phải hỏi giá trước rồi mới dám chọn.
Phong Lâm đi theo cô, thấy cô ngồi xổm xuống trước một sạp cá, anh liền quay người lại cầm một bó cần tây lên chăm chú lựa chọn. Ông chủ sạp rau hỏi anh muốn mua bao nhiêu mà anh cũng chẳng nghe thấy, toàn bộ sự chú ý của đôi tai đều dồn hết vào sạp cá bên kia.
Giọng nữ trong trẻo vang vọng, cho dù ở giữa khu chợ ồn ào tấp nập vẫn có thể nghe rõ tiếng cô đang mặc cả với chủ sạp. Phong Lâm lại không kìm được mà nhớ về ngày trước.
Cô trong ký ức của anh trầm mặc ít lời, giọng nói nhỏ nhẹ khẽ khàng, không ghé sát lại gần thì chẳng tài nào nghe rõ cô đang nói gì.
Hừ, ngày trước ư.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Phong Lâm không tiếp tục nghe cô mặc cả với người ta nữa, xoay người bước về hướng lúc nãy vừa đi tới.
Mấy túi đồ nặng trĩu được chia làm hai lượt xách vào trong quán, chuông tan học của Trường Tiểu học Số 1 vừa vặn vang lên. Cô đứng ở cửa đưa mu bàn tay lên lau mồ hôi, gọi với sang tiệm tạp hóa sát vách một tiếng, nhờ đối phương trông hộ cửa hàng một lát để cô đi đón con rồi về ngay.
Mạnh Kiểu Kiểu tuy là một người phụ nữ hoang dã, nhưng Phong Lâm cảm thấy cô nhất định là một người mẹ dịu dàng.
Quán bún mì và trường học chỉ cách nhau một con đường lớn, khoảng cách vài bước chân như thế, đứa trẻ chừng mười tuổi hoàn toàn có thể tự mình đi học và về nhà, vậy mà cô vẫn kiên quyết phải đích thân đưa đón.
Cô nắm tay con gái bước ra từ cổng trường, không giống những phụ huynh khác cứ gom đủ người là băng bừa qua đường, hai mẹ con ngoan ngoãn đứng bên lề đường đợi đèn đỏ chuyển sang xanh, lúc sang đường cũng không quên nhìn trước ngó sau cẩn thận.
Ngoan ngoãn.
Anh bật cười giễu cợt, sao trong đầu lại có thể nảy ra một từ như thế để hình dung về mẹ của một đứa trẻ cơ chứ, cho dù thời gian có quay ngược về thời thiếu nữ của cô, Mạnh Kiểu Kiểu cũng chẳng ăn nhập gì với hai chữ này.
Thế nhưng, từ đầu đến cuối, mỗi khi Phong Lâm nhìn thấy cô, trong đầu đều bất giác hiện lên hai chữ ấy.
Một Mạnh Kiểu Kiểu ngoan ngoãn.
Anh chìm đắm trong hồi ức, ánh mắt vô định, không hề chú ý tới Phong Tự đang đi đón Phong Dịch tan học. Hai người nhận ra xe của anh đang tiến lại gần, mãi cho đến khi có người gõ vào cửa kính xe, anh mới hoàn hồn nhìn khuôn mặt có sáu bảy phần giống mình kia, đối phương cất tiếng hỏi trước: “Em đến đây làm gì thế?”
“Không có gì, lái xe mệt quá nên dừng bên đường nghỉ ngơi chút thôi.”
Sắc mặt tự nhiên, không lộ ra chút sơ hở nào, Phong Tự không chút nghi ngờ: “Chị dâu em đi công tác, anh với Phong Dịch định ăn bát mì coi như bữa tối, em có muốn xuống xe ăn cùng không?”
Anh ấy vừa nói ăn mì, Phong Lâm mới chú ý tới hai mẹ con đang đứng cách hai người không xa phía sau. Người mẹ mỉm cười tươi tắn, Phong Lâm không chắc liệu cô có đang nhìn anh ngồi trên xe hay không.
Nhưng lồng ngực anh quả thực đã nảy lên một nhịp thật mạnh.
Anh bước xuống xe, đi sau lưng Phong Tự lại bước vào quán bún mì của cô, trong lòng thầm lẩm bẩm, ăn ở đâu mà chẳng là ăn, anh chỉ muốn cho tiện mà thôi.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.