Phong Lâm lại một lần nữa bị nữ sinh kia hất cẳng khỏi vị trí đứng đầu.
Lớp học của hai người chỉ cách nhau một bức tường, ra vào khó tránh khỏi việc chạm mặt. Bạn cùng bàn của anh là Lý Nam rất biết ý, sau khi chắc chắn đối phương không nghe thấy liền chỉ vào bóng lưng mặc đồng phục buộc tóc đuôi ngựa cao kia bảo với anh: “Người đó chính là Mạnh Kiểu Kiểu đấy.”
Nữ sinh đã khiến anh phải ngậm ngùi xếp thứ hai.
Phong Lâm hờ hững liếc mắt nhìn qua một cái, vẻ mặt không chút gợn sóng, rẽ qua góc hành lang rồi đi vào lớp từ cửa sau.
Chẳng liên quan gì tới việc vừa lên lớp mười hai, phòng học của lớp chọn quanh năm suốt tháng đều bao trùm áp lực nặng nề. Quạt trần trên đỉnh đầu quay vù vù, trong lớp học sinh nằm gục la liệt. Lý Nam đi sau anh trở về chỗ ngồi, hoàn toàn không có ý thức không được làm phiền người khác ngủ, tiếp tục tám chuyện với anh: “Đừng thấy cô ta trông ngây thơ trong sáng thế mà lầm, là kiểu lúc đánh nhau có thể chém chết người đấy.”
Anh không lên tiếng đáp lại, mãi cho đến khi chuông báo chuẩn bị vào lớp vang lên, anh mới cúi người lôi bài thi đạt điểm tuyệt đối vừa phát dưới gầm bàn ném vào mặt đối phương: “Có thời gian rảnh rỗi thế thì làm thêm mấy bộ đề đi.”
Phong Lâm không thích nghe người khác đặt điều, nhưng Lý Nam nói cũng chẳng sai. Cùng là học sinh ngoại trú, trong suốt hai năm qua, nếu về muộn anh đều có thể nhìn thấy cô đứng ở cổng trường đợi người. Nếu trùng hợp hơn một chút, còn có thể thấy cô bước lên một chiếc xe mô tô màu đen đỏ.
Thiếu niên lái xe mô tô tuổi không lớn, nhuộm mái tóc vàng hoe ngông nghênh. Tay cô thường sẽ đặt lên vai người ta, tiếp theo đó là tiếng động cơ gầm rú, tên côn đồ chở cô nữ sinh cấp ba phóng vút đi.
Thành tích học tập của Mạnh Kiểu Kiểu dù có tốt đến đâu, nhưng nhân duyên của cô trong nhóm học sinh lại rất kém, danh tiếng càng tệ hại hơn.
Thời đại đó không giống bây giờ, ngày nay một người phụ nữ nói với người khác mình còn trinh phần lớn sẽ biến thành trò cười, nhưng ở thời điểm đó ai nói ai không còn trinh chính là đang sỉ nhục đối phương.
Mạnh Kiểu Kiểu là chiếc xe buýt công cộng, cứ đưa tiền là lên được.
Vì tiền mà có thể lên giường với cả lưu manh.
Những lời đồn đại kiểu như vậy được thổi phồng khắp Trường Trung học Thực nghiệm, nhưng cơ bản chẳng ai dám nói thẳng trước mặt chính chủ.
Con người ta đều có tính bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, Mạnh Kiểu Kiểu dễ bắt nạt, nhưng những người “anh trai” lăn lộn ngoài xã hội của cô thì tuyệt đối không phải dạng vừa, đến mức ở trong trường ngoài việc không có bạn bè ra thì cô sống cũng coi như tự tại.
Vốn dĩ tính cách đã trầm lặng khép kín, có bạn hay không cũng chẳng khác biệt là bao.
Nhưng cũng có những kẻ cậy gia đình có chút quyền thế mà ngông cuồng tự đại, không tin tà ma cứ muốn lao vào kiếm chuyện.
Trường Trung học Thực nghiệm có thông lệ học ca tối. Tối hôm đó Phong Lâm giải thêm mấy bài tập, lúc bước ra khỏi trường thì trước cổng đã chẳng còn mấy học sinh, tài xế của gia đình đang đỗ xe bên lề đường đợi anh.
Lẽ ra anh phải bước thẳng tới kéo cửa xe ngồi vào trong, nếu như không nghe thấy những âm thanh cãi vã mơ hồ truyền đến.
Anh liếc mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, lại là cô, đang bị ba nam sinh ăn mặc theo kiểu lưu manh vây quanh. Dưới ánh đèn đường, tờ tiền một trăm tệ màu đỏ vô cùng bắt mắt, vỗ vào mặt nữ sinh như những cái tát. Tên cầm đầu đeo khuyên tai, rít một hơi thuốc rồi phả trọn làn khói vào mặt cô: “Xe buýt, một trăm tệ ngủ với mày được mấy lần?”
Mạnh Kiểu Kiểu không cao, đứng giữa ba nam sinh to lớn trông lại càng nhỏ bé. Cô ôm chặt chiếc cặp sách trong lòng, cúi gằm đầu xuống, sợ hãi tới mức tứ chi đều co rúm lại, hoàn toàn không có khí thế của một chị đại xã hội có bạn trai là dân anh chị nào cả, nhát gan đến tội nghiệp.
Phong Lâm nghe thấy ba nam sinh kia cười lớn liên hồi, một tên trong số đó ngoáy ngoáy tai, cố ý dọa nạt cô bằng âm lượng rất lớn: “Mày nói cái gì, các anh đây không nghe thấy.”
Cô sợ tới mức toàn thân run rẩy, nói năng cũng chẳng còn lưu loát: “Tôi... tôi không phải.”
Có kẻ cố ý trêu chọc cô, cười cợt nhả: “Không phải cái gì?”
“Tôi không phải... không phải xe buýt...”
Chắc là cô đã khóc rồi, khi nói câu này giọng cô nghẹn lại.
Chẳng khác nào trêu chọc một con khỉ, mấy nam sinh kia lại tiếp tục hỏi cô: “Thế mày có còn trinh không, nếu còn thì tối nay bọn anh tha không đụng vào mày.”
Phong Lâm đứng trước cửa xe một lúc, không nghe thấy cô lên tiếng nữa.
Tài xế cất tiếng gọi Nhị thiếu, nhắc anh lên xe. Khi ấy anh cũng chẳng rõ trong đầu mình nghĩ gì, ném chiếc cặp sách lên nóc xe, nhân lúc đèn đỏ liền băng qua đường lớn, túm lấy cổ áo sau của một tên rồi vung nắm đấm giáng thẳng vào mặt đối phương.
Khung cảnh hỗn loạn thành một đoàn, khi ba tên kia bị đánh nằm gục xuống đất thì trên mặt anh cũng đã mang thương tích. Cuối cùng, anh bồi thêm một cú đá thật mạnh vào người tên nam sinh đeo khuyên tai nọ, chẳng buồn liếc nhìn cô gái đang đứng ngây người đứng bên cạnh lấy một cái, xoay người bước qua vạch kẻ đường rồi lên xe.
Hôm sau anh đến lớp học từ rất sớm, nhưng có người còn đến sớm hơn anh. Trên chiếc bàn học chất đầy sách vở đặt mấy miếng băng cá nhân, không khó để đoán ra là của ai.
Khuôn mặt anh đã được bôi thuốc ở nhà, không định dùng tới chúng, liền tiện tay nhét vào trong hộc bàn.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Chẳng hiểu sao lại nhớ tới hồi lớp mười, lần Mạnh Kiểu Kiểu nổi danh khắp trường. Tên bạn trai côn đồ của cô xông vào trường đánh một nam sinh dám ức hiếp cô, nguyên nhân là vì tên nam sinh đó đã lôi cô vào nhà vệ sinh nam.
Phong Lâm biết được những chuyện này đều là nhờ vào những lời đồn thổi trong trường.
Học sinh cấp ba đang tuổi dậy thì chính là độ tuổi tò mò về thế giới bên ngoài, mỗi ngày tiếp xúc đều là việc học hành nặng nề, luôn cần có một phương thức để giải tỏa áp lực. Tám chuyện phiếm là cách đơn giản và trực tiếp nhất, mà Mạnh Kiểu Kiểu lại là nữ sinh đặc biệt khác người nhất trong trường, mọi nhất cử nhất động của cô hoàn toàn chẳng có gì gọi là bí mật, chưa nói đến toàn trường, chỉ riêng hơn một nghìn học sinh khối bọn họ thôi thì mỗi một đôi mắt đều là một chiếc camera giám sát.
Hôm nay cô va vào một nam sinh cố ý ngã vào lòng người ta này, nào là cô mặc đi mặc lại một chiếc áo phông suốt mấy ngày liền chẳng giữ vệ sinh gì cả, hễ có chút gió thổi cỏ lay là lại đồn thổi lên tận mây xanh.
Những điều này đều là nghe ngóng được, thật giả ra sao không cách nào biết rõ, nhưng tình cảm giữa cô và tên bạn trai côn đồ kia xem ra lại khá sâu đậm.
Phong Lâm đỗ vào Trường Trung học Thực nghiệm Dung Thành với thành tích thủ khoa kỳ thi tuyển sinh cấp ba, vừa mới nhập học ở kỳ thi giữa kỳ đầu tiên đã bị nữ sinh lớp bên cạnh ép xuống vị trí thứ hai, thế nên mỗi khi đi ngang qua lớp 4 anh đều để ý liếc nhìn thêm một cái, ghi nhớ gương mặt cô.
Anh chưa từng nhìn thấy cảnh tên bạn trai côn đồ của cô đánh người, nhưng vào một buổi chiều tà khi ánh hoàng hôn buông xuống, anh từng thấy một đôi nam nữ ngồi bên bồn hoa. Cô cầm chiếc tăm bông cẩn thận, chăm chú lau vết thương trên mặt người đối diện.
Chăm chú tới mức khiến Phong Lâm cảm thấy, thua một nữ sinh như vậy dường như cũng chẳng phải là chuyện quá khó chấp nhận, bởi vì anh chưa từng làm bất cứ việc gì một cách nghiêm túc đến thế, trong đó bao gồm cả việc học.
Hai gương mặt đó kề sát vào nhau, gần tới mức chỉ cần vươn đầu lưỡi ra là có thể chạm vào mặt đối phương. Phong Lâm không có hứng thú nhìn lén sự riêng tư của người khác, lặng lẽ không một tiếng động rời đi.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.