Anh không có sở thích la cà quán bar, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhận lời tụ tập uống vài ly cùng bạn bè. Lúc bước ra khỏi khách sạn năm sao cao cấp nhất thành phố, ánh mắt anh có phần hơi mơ màng, anh đưa tay lên day day ấn đường. Trần Tử Du ân cần đỡ lấy cánh tay anh: “Anh khó chịu lắm sao?”
Đều là một đám công tử bột hễ tụ tập là làm loạn, Phong Lâm đã lâu không để ý tới bọn họ, tối nay bắt được cơ hội liền ra sức chuốc rượu, anh cứ thế lơ đễnh uống theo mà chẳng từ chối ly nào.
“Không sao, để anh đưa em về trước.”
Nghe thấy lời này, sắc mặt Trần Tử Du thoáng hiện nét hụt hẫng trong giây lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười khiến người ta dễ chịu: “Anh có muốn uống canh giải rượu không, gần đây có một quán ăn đêm có bán đấy.”
Giọng điệu của cô ta nhấn mạnh vào vế sau, dù sao cũng mới đang ở giai đoạn tìm hiểu, nếu lại gạt bỏ thể diện của người ta thì không phải phép, anh bèn gật đầu đồng ý.
Phong Lâm không ngờ rằng quán ăn đêm mà Trần Tử Du nói lại chính là quán bún mì của cô.
Những người bên cạnh anh dạo gần đây thật kỳ lạ, cứ lũ lượt kéo nhau chui vào cái quán nhỏ bình thường không thể bình thường hơn này.
Vả lại, cô không phải buôn bán ban ngày sao, sao ngay cả đồ ăn đêm cũng bán thế này.
Đây là lần thứ ba anh đi theo người khác bước vào quán. Thời điểm hơn mười giờ đêm, đã qua giờ cơm tối từ lâu, nhóm khách đi ăn đêm hì vẫn đang mải mê trong các tụ điểm giải trí chưa ra nên trong quán chẳng có lấy một bóng người. Sống mũi cô đeo một cặp kính gọng mảnh, giữa mùa hè oi ả mà đã bắt đầu bận rộn với công việc của mùa đông. Đôi bàn tay cô cầm hai kim đan bằng tre thoăn thoắt đan áo len, cuộn len màu đen đã đan được một nửa, nhìn kích cỡ kia chắc hẳn là làm cho chồng cô.
Khóe mắt thoáng thấy có khách vào quán, cô đặt công việc trên tay xuống đứng dậy, chưa nhìn rõ người tới là ai đã cười tươi đon đả hỏi khách dùng gì. Đến khi nhìn rõ một nam một nữ trước mặt, biểu cảm của cô cũng chẳng hề xao động, chỉ khẽ gật đầu chào Phong Lâm một cái gần như không thể nhận ra.
Cũng phải, anh đã cùng Phong Dịch tới đây hai lần, anh lại có vài phần giống Phong Tự, cô cũng nên nhớ được dáng vẻ của anh rồi.
Anh cũng khẽ gật đầu đáp lễ, ánh mắt dừng lại trên tờ thực đơn trên tường, anh nhớ không lầm, quả thực chẳng có món canh giải rượu nào cả.
Trần Tử Du đương nhiên cũng biết quán này không bán canh giải rượu, nhưng có một lần cô ta uống nhiều vào quán, bà chủ đã nấu tạm cho một bát, hương vị khá ngon.
Cô ta cùng Phong Lâm ở trong phòng bao ồn ào suốt nửa buổi tối, hai người khó khăn lắm mới tách ra được, chưa kịp nói riêng với nhau câu nào đã lại phải chia tay, trong lòng Trần Tử Du có chút lưu luyến không nỡ nên mới dùng tới hạ sách này.
Ở cái thành phố nhỏ như Dung Thành này, đối nhân xử thế đều coi trọng sự khách sáo và tình người. Để thể hiện sự thân thiện, khi gặp người làm ăn buôn bán nhỏ người ta không hay gọi ông chủ hay bà chủ, hai chữ “dì ơi” theo thói quen sắp buột miệng thốt ra, vừa nhìn thấy mặt đối phương liền lập tức đổi giọng: “Chị gái ơi, cho tôi gọi hai bát cháo đậu đỏ, một đĩa củ cải muối chua, chị có thể nấu giúp tôi thêm một bát canh giải rượu được không, tôi sẽ trả thêm tiền riêng.”
Cô tỏ ra rất dễ tính, tươi cười niềm nở đồng ý rồi đi vào bếp bận rộn.
Trần Tử Du nhìn sang anh: “Cháo đậu đỏ của quán này ngon lắm, anh nếm thử xem sao, tiện thể xem có muốn gọi thêm món gì khác không.”
Phong Lâm không có mấy hứng thú với việc ăn đêm, nhàn nhạt nói một câu: “Cứ vậy đi.”
Phong Lâm tìm một chỗ ngồi đối diện với gian bếp rồi ngồi xuống, Trần Tử Du ngồi đối diện anh, câu được câu chăng trò chuyện. Men rượu khiến phản xạ thần kinh của anh có phần chậm chạp, thỉnh thoảng anh mới lơ đễnh đáp lại một hai câu, ánh mắt trôi dạt dường như đang nhìn vào khoảng không vô định, lại dường như đang như có như không dõi theo bóng hình người trong bếp.
Mái tóc đuôi ngựa cao đã đổi thành buộc thấp, vài lọn tóc mai lòa xòa không buộc hết rủ nhẹ bên vầng trán, đôi mày ánh mắt điềm đạm, đường nét góc nghiêng hiện lên rõ ràng, dịu dàng và thanh tú.
Nào có giống một bà chị lớn tuổi chút nào đâu.
Cháo đậu đỏ và củ cải muối chua đều có sẵn nên rất nhanh đã được bưng lên.
Một bát cháo lớn đầy ắp giá ba tệ, không lỗ vốn sao? Lần trước bát mì thịt bò cũng vậy, thêm một muôi sốt thịt bò lớn giá mười tệ, phải bán bao nhiêu bát mới đủ trả tiền thuê nhà, tiền điện nước mà vẫn còn dư dả cơ chứ.
Gian bếp lại đỏ lửa, nước trong nồi sôi ùng ục, cô cúi đầu thái đậu phụ, một lọn tóc dài rơi xuống bên khóe miệng, cô khẽ chu môi thổi nhẹ một hơi cho sợi tóc bay sang một bên.
Phong Lâm không nhìn rõ cô bỏ những nguyên liệu gì, cuối cùng khi bưng lên bàn thì trong bát có đậu phụ non, rong biển sợi, giá đỗ, anh cầm thìa múc một miếng đưa vào miệng, còn có cả vị ngọt tươi của cá.
Trần Tử Du thấy đôi mày anh giãn ra, liền nở nụ cười đầy đắc ý: “Hương vị ngon đúng không. Ở Dung Thành này em là người rành nhất đấy.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sở dĩ cô ta nói vậy là vì Phong Lâm đã ở nước ngoài mấy năm, đầu năm nay mới trở về Dung Thành.
Ánh mắt anh như có như không dừng lại trên người đang ngồi đan áo len kia, giọng điệu nhạt nhòa: “Cũng tạm.”
Tay nghề nấu nướng của Mạnh Kiểu Kiểu, cũng tàm tạm.
Trần Tử Du ăn uống rất thong thả, Phong Lâm trước đây ăn rất nhanh, tối nay lại có ý thức chậm lại, bất tri bất giác hai người ăn cháo mất gần nửa tiếng đồng hồ.
Trong quán đặt một chiếc máy điều hòa cũ kỹ, lúc vận hành kêu vù vù, ngoài ra chẳng còn động tĩnh nào khác. Thế nhưng cô bỗng nhiên đặt que đan len xuống đứng dậy, hướng lên tầng trên khẽ cất giọng dịu dàng “Mẹ ở dưới nhà”, vừa nói vừa bước lên cầu thang, không lâu sau đã dắt tay một đứa trẻ bước xuống.
Trần Đồng chắc là vừa mới ngủ dậy, một mu bàn tay đang dụi dụi mí mắt, dưới sự dẫn dắt của cô mắt nhắm mắt mở đi xuống lầu, hai người chui vào cánh cửa nhỏ dưới gầm cầu thang, Phong Lâm cũng thu lại ánh nhìn nơi khóe mắt.
Một tràng tiếng xả nước vang lên, hai mẹ con lần lượt bước ra khỏi cánh cửa nhỏ. Sau khi chạm vào nước rửa tay, cơn buồn ngủ của Trần Đồng đã tan đi nhiều. Trẻ con trí nhớ tốt, nhìn thấy người quen liền ồ lên một tiếng, cách một chiếc bàn cất giọng ngọt ngào nói với anh: “Chú út, chú vẫn chưa về nhà ngủ sao ạ?”
Trẻ con chưa hiểu chuyện, thấy Phong Dịch gọi anh là chú út cũng bắt chước gọi theo.
Phong Lâm vốn chẳng có mấy kiên nhẫn với thằng nhãi ranh nghịch ngợm Phong Dịch kia, nhưng đứng trước một cô bé xinh xắn trắng trẻo như búp bê thế này lại bất giác dịu giọng xuống: “Chú sắp về rồi đây, Đồng Đồng.”
Qua lại với nhau hơn một tháng nay, Trần Tử Du chưa từng nghe thấy anh dùng giọng điệu dịu dàng đến thế bao giờ, không khỏi ngoảnh đầu nhìn ra sau lưng, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Mạnh Kiểu Kiểu. Lúc này cô ta mới cẩn thận đánh giá ngũ quan của cô, nhìn thấy cô dắt theo một bé gái, chẳng hiểu sao trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trần Đồng ngáp một cái: “Vậy cháu đi ngủ trước đây ạ, chúc chú ngủ ngon.”
Cô bé mặc bộ đồ ngủ in hình chú gấu nhỏ, vô cùng đáng yêu, đáng yêu tới mức khiến Phong Lâm có chút ngưỡng mộ và ghen tị, thậm chí còn liên tưởng tới việc nếu như, nếu như anh cũng có một đứa con gái đáng yêu như thế này thì dường như cũng không tồi.
Phong Lâm ở ngưỡng tuổi gần ba mươi,, lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ muốn kết hôn, tìm một người phụ nữ đảm đang để lấy làm vợ, sinh một đứa trẻ giống như Trần Đồng.
Anh chúc cô bé ngủ ngon, ánh mắt thu hồi lại, tiếp tục uống bát canh giải rượu trước mặt.
Trần Tử Du cảm thán: “Phong Lâm, sau này anh nhất định sẽ là một người bố tốt.”
Phong Lâm không tỏ rõ thái độ, không đồng tình cũng chẳng phản bác.
Đợi đến khi Mạnh Kiểu Kiểu đưa đứa trẻ lên lầu rồi quay xuống, hai người cũng đã ăn gần xong. Quán không đặt quầy thu ngân, cô chỉ đứng ngay cạnh bàn đếm số bát đĩa để tính tiền, cô đứng đó, còn hai người họ vẫn ngồi.
Phong Lâm đưa qua một tờ một trăm tệ chẵn. Cô lau khô tay vào vạt áo rồi mới nhận lấy, từ trong túi tạp dề lấy ra một xấp tiền giấy, chọn ra một tờ năm mươi, một tờ hai mươi, một tờ mười tệ, lại đếm thêm mấy tờ một tệ, vuốt phẳng phiu rồi đưa cho anh.
“Tiền canh giải rượu chưa tính.”
Anh nhắc nhở cô.
“Món đó quán không bán nên không lấy tiền đâu.”
Cô trả lời như vậy, mày mắt điềm đạm, dù cho Phong Lâm từng nhìn thấu biết bao hạng người trên thương trường, nhất thời cũng chẳng thể đoán định được cô đang nghĩ gì trong lòng.
Trần Tử Du lên tiếng khuyên cô: “Bà chủ tính giá đi chứ, ra ngoài buôn bán chẳng dễ dàng gì, bọn tôi sao có thể chiếm tiện nghi của cô được.”
Nhìn rõ mặt người ta rồi, cô ta cũng ngại không dám gọi bằng chị nữa.
“Không có gì đâu ạ.”
Nói rồi cô lắc lắc mớ tiền lẻ trong tay, lên tiếng nhắc anh: “Phong tiên sinh, tiền thừa của anh.”
Tay áo sơ mi xắn lên tận khuỷu tay, để lộ một đoạn cẳng tay gầy guộc trắng trẻo. Phong Lâm không kiên quyết đòi trả tiền bát canh giải rượu đó nữa, nhận lấy số tiền giấy trong tay cô.
Trên đường hai người đi bộ trở lại bãi đỗ xe của khách sạn, Trần Tử Du vờ như vô tình hỏi: “Anh quen bà chủ đó à?”
Phong Lâm đột nhiên muốn hút một điếu thuốc, hai tay sờ túi quần mới phát hiện bao thuốc đã để quên trên xe, anh khẽ “ừ” một tiếng gần như không nghe thấy, dừng lại vài giây rồi bổ sung thêm: “Con gái cô ấy học cùng lớp với Phong Dịch, trước đây anh từng gặp hai lần.”
Chẳng hiểu vì cớ gì, anh lại muốn che giấu đi những chuyện xưa cũ không muốn ai biết tới kia.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.