Đại hội cổ động cho kỳ thi đại học của trường Trung học Thực nghiệm Dung Thành thực chất không phải để khích lệ học sinh mà là nhằm vào các bậc phụ huynh. Ngoài ra, nhà trường cũng sẽ tổng kết lại tình hình học tập và rèn luyện của học sinh trong học kỳ trước.
Thực ra đây chỉ là một buổi họp phụ huynh biến tướng, mục đích là để gia đình cùng phối hợp đôn đốc chuyện học hành của con cái.
Sáng hôm sau khi đại hội kết thúc, tiếng chuông báo hết tiết đọc buổi sáng vừa vang lên, Lý Nam đã sáp lại gần chia sẻ với anh một tin tức động trời.
Mạnh Kiểu Kiểu thế mà lại để tên bạn trai lưu manh của cô tới tham dự đại hội cổ động. Đối phương nhuộm một mái tóc vàng hoe, dáng vẻ bặm trợn sặc mùi giang hồ, khiến các vị phụ huynh khác của lớp 4 có mặt hôm đó được một phen xôn xao bàn tán, nhất là sau khi biết đối phương lại là người nhà của học sinh đứng nhất toàn trường.
Hôm tổ chức đại hội học sinh được nghỉ nên Phong Lâm không tận mắt chứng kiến, anh chỉ nhún vai, chẳng đưa ra bình luận gì.
Nữ sinh bàn trước nghe thấy giọng Lý Nam liền xoay người lại thảo luận với cậu ta đầy hào hứng: “Tớ nghe các bạn bên lớp 4 kể, Mạnh Kiểu Kiểu nói với giáo viên chủ nhiệm tên côn đồ đó là anh trai cô ta, thời buổi này nói dối chẳng thèm chớp mắt luôn, là tình nhân thì có.”
Giọng điệu cô ta đầy vẻ khinh khỉnh, Lý Nam ngồi bên cạnh cũng hùa theo. Thấy hai người buôn chuyện rôm rả, mấy học sinh ở tổ bên cạnh cũng tò mò bước sang. Cả lớp cứ thế truyền tai nhau, chỉ trong vỏn vẹn mười phút ra chơi ngắn ngủi, tin đồn đã lan đi khắp nơi.
Suốt cả buổi sáng hôm ấy, Phong Lâm đều nghe giảng trong trạng thái mất tập trung.
Sau khi tan học buổi chiều, anh liền nhìn thấy chính chủ.
Trường Trung học Thực nghiệm hàng năm đều tổ chức cho học sinh tham gia kỳ thi Olympic Vật lý. Để nâng cao tỷ lệ đạt giải của học sinh, nhà trường sẽ chọn ra một nhóm thí sinh tiềm năng từ trong nhóm học sinh để bồi dưỡng tập trung, địa điểm được chọn là một phòng học trống bên Tòa nhà Khoa học Kỹ thuật.
Lúc Phong Lâm đến nơi, mấy bàn phía trước đều đã ngồi kín từng đôi, anh chẳng buồn nhìn xem bạn cùng bàn là ai, liền ngồi vào chỗ trống duy nhất còn lại. Giáo viên phụ trách bồi dưỡng nối tiếp đẩy cửa bước vào.
Vừa giảng bài vừa làm đề, một tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua. Giáo viên tuyên bố tan học, học sinh thu dọn sách vở thưa thớt bước ra ngoài. Khi chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra, khóe mắt Phong Lâm liếc nhìn đối phương một cái, động tác cất sách hơi khựng lại trong thoáng chốc.
Đúng là trùng hợp thật, chẳng phải đây chính là Mạnh Kiểu Kiểu đang được đồn thổi ầm ĩ khắp các hội nhóm buôn chuyện trong trường hay sao.
Anh đi sau lưng cô bước ra khỏi phòng học, những học sinh đi phía trước họ túm năm tụm ba trò chuyện, người khác cười đùa rôm rả thành từng nhóm, cô lẻ loi một mình cất bước cũng chẳng thấy lúng túng, cứ lặng lẽ bước đi. Mặc dù hai người vừa làm bạn cùng bàn của nhau suốt một tiếng đồng hồ, nhưng dường như cô hoàn toàn không có ý định bắt chuyện với anh.
Lúc đó anh thầm nghĩ, cũng kiêu kỳ quá nhỉ, thảo nào nhân duyên kém như vậy.
Ra khỏi Tòa nhà Khoa học Kỹ thuật, hai người rẽ về hai hướng khác nhau. Hai nam sinh đi phía trước Phong Lâm quay đầu lại, nhưng không phải đang nhìn anh, một tên dáng người cao ráo dùng cằm hất về phía trước ra hiệu: “Chính là cô ta đấy, Mạnh Kiểu Kiểu lớp tôi, ban nãy tôi vào phòng học nhìn thấy cô ta mà cạn cả lời, sao chỗ nào cũng có mặt cô ta thế không biết.”
Một nam sinh khác đáp: “Trông ngoan ngoãn thế kia, không giống kiểu con gái đó đâu nhỉ.”
Nam sinh cao ráo cười khẩy: “Cậu thì biết cái gì, gái điếm có viết chữ “tôi là gái điếm” lên mặt mình không? Dính líu với lũ côn đồ thì làm sao có thể là học sinh ngoan được chứ.”
Phong Lâm đi sau lưng họ, không lên tiếng. Hai người kia buôn chuyện rôm rả nhiệt tình, nên cũng chẳng hề nhận ra có người đang nghe rõ từng chữ ở phía sau.
Tên cao ráo đầy vẻ chính nghĩa nói tiếp: “Con gái lớp tôi chẳng ai thèm ngồi chung bàn với cô ta đâu, cậu có tưởng tượng nổi giữa mùa hè oi bức mà một đứa con gái mặc cùng một chiếc áo phông suốt một tuần không, hôi chết đi được, chưa từng thấy ai ở bẩn như thế.”
Bây giờ đang là tháng chín nắng gắt như đổ lửa, ban nãy Phong Lâm ngồi bên cạnh cô không hề ngửi thấy mùi hôi, ngược lại còn có một mùi hương xà phòng thanh mát, rất nhạt, phải lại gần mới có thể ngửi thấy.
Nam sinh kia thở dài một tiếng, Phong Lâm chẳng còn hứng thú nghe tiếp, bèn rảo bước nhanh hơn. Vì đi quá vội, lúc vượt qua họ cùi chỏ của anh vô tình quẹt trúng một người. Nam sinh đang buôn chuyện hăng say bị va trúng hít vào một ngụm khí lạnh, đang định chửi ầm lên thì sau khi nhìn rõ mặt anh, câu chửi thề bên khóe miệng đành phải nuốt ngược vào trong.
Ở Trường Thực nghiệm Dung Thành, đôi khi người ta thà đắc tội với hiệu trưởng cũng không thể đắc tội với một vài học sinh, Phong Lâm là một trong số đó.
Anh không xin lỗi, giống như không hề nhận ra mình đã va phải người khác, mắt nhìn thẳng tiếp tục bước về phía trước.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Hôm sau, Phong Lâm tới Tòa nhà Khoa học Kỹ thuật hơi muộn, lại là người cuối cùng bước vào lớp học, vẫn chỉ có thể ngồi vào chỗ trống duy nhất còn lại.
Một tuần có năm buổi học bồi dưỡng, hai người làm bạn cùng bàn suốt nửa tháng trời mà chưa từng nói với đối phương một câu nào, ngay cả giao lưu bằng ánh mắt cũng không có.
Nửa tiếng đầu của buổi bồi dưỡng là làm đề thi, Phong Lâm đến muộn, mỗi lần vào lớp thì đề thi đều đã được đặt sẵn trên bàn, anh cứ ngỡ đề thi là do giáo viên chủ động phát xuống. Mãi cho đến một ngày nọ, có một nam sinh đến còn muộn hơn anh phải tự mình lên bục giảng lấy đề, anh mới biết đề thi là phải tự mình lên lấy.
Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhạt nhòa lướt qua thật nhanh, cô đang làm tới câu thứ hai, người tuy gầy nhỏ nhưng nét chữ lại phóng khoáng, cứng cáp đến bất ngờ.
Sự im lặng giữa hai người chỉ thực sự bị phá vỡ vào một hôm đang làm bài, cây bút nước trong tay anh viết được nửa chừng thì hết sạch mực.
Con trai vốn chẳng giống con gái. Các nữ sinh thường sắm hẳn một hộp bút đựng đủ loại bút viết khác nhau, còn nam sinh thì ngược lại, một cây bút nếu không làm mất thì có thể dùng mãi cho đến tận lúc tốt nghiệp.
Tóm lại là anh không mang theo ruột bút dự phòng, câu hỏi cuối cùng mới vừa viết được đúng một chữ “Giải” thì đành phải đặt bút xuống.
Còn gần mười phút nữa giáo viên mới bắt đầu sửa bài, Phong Lâm định nhắm mắt chợp mắt một lát thì một chiếc bút vỏ màu hồng in hình thỏ Miffy men theo mặt bàn từ từ đẩy sang phía anh.
Bàn tay cô rất gầy, mu bàn tay trắng tới mức có thể nhìn thấy những mạch máu màu xanh, động tác rất chậm rãi. Lúc đưa chiếc bút tới chỗ anh, tay cô khẽ khựng lại một chút, thấy anh không từ chối mới thu tay về, lặng lẽ tiếp tục làm bài thi của mình.
Phong Lâm cầm lấy chiếc bút có phong cách chẳng hề ăn nhập chút nào với mình, viết xong câu hỏi cuối cùng, lúc trả bút lại liền nói một câu “Cảm ơn”.
Hệt như sợ người khác nghe thấy anh đang nói chuyện với mình, cô cũng chẳng nhìn anh, đôi mày mắt cụp xuống khẽ đáp một câu: “Không có gì.”
Trước đây anh từng giúp cô dạy dỗ những học sinh bắt nạt cô, nhưng đây mới là cuộc đối thoại đầu tiên giữa cô và anh.
Họ đã nói chuyện với nhau rồi.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.