Chương 6: Đại anh hùng  

Chương trước Chương trước Chương sau

Kể từ sau đêm cùng Trần Tử Du đến ăn khuya tại quán của cô, Phong Lâm không còn gặp lại Mạnh Kiểu Kiểu nữa. Một phần vì cuộc sống của hai người thực sự chẳng có chút giao điểm nào, phần khác là do anh cũng cố ý né tránh.

Chiều hôm đó, anh vừa nhận lời tan làm sẽ đi đánh bóng cùng Trì Thịnh thì anh trai đã gọi điện tới, bảo anh ghé qua trường một chuyến. Phong Dịch đánh nhau với bạn cùng lớp, giáo viên yêu cầu phụ huynh có mặt, trong khi cả hai vợ chồng anh trai đều đang đi công tác.

Phong Tự chỉ nói sơ qua tình hình, nên khi bước vào văn phòng và nhìn thấy một bóng lưng rất giống Mạnh Kiểu Kiểu, anh thoáng sững sờ. Đến lúc trông thấy Trần Đồng đang đứng cạnh Phong Dịch, anh mới dám chắc chắn đó chính là Mạnh Kiểu Kiểu.

Cô giáo chủ nhiệm tinh mắt nhìn thấy anh trước, cất tiếng gọi: “Phong tiên sinh.” Mạnh Kiểu Kiểu không ngoảnh lại. Phong Dịch cũng phát hiện ra anh, bèn gọi: “Chú út!” Lúc này cô mới quay đầu nhìn anh một cái, rồi lại xoay người tiếp tục nói lời xin lỗi với hai vợ chồng có vẻ là phụ huynh của học sinh kia. Đối phương dường như là kẻ được nước lấn tới, chỉ tay thẳng vào mặt cô mắng cô vô văn hóa, dạy dỗ con cái cũng chẳng có giáo dưỡng. Cô giáo chủ nhiệm thỉnh thoảng đứng bên cạnh khuyên can vài câu, nhưng thay vì giảng hòa, trông giống làm màu giả vờ hơn.

Phong Lâm lăn lộn trên thương trường bao năm, đâu đến mức không nhìn ra chút trò vặt này. Anh bước tới, đứng ngay sau lưng Mạnh Kiểu Kiểu: “Có chuyện gì thế?”

Cô giáo chủ nhiệm là một phụ nữ ngoài 40 tuổi. Nghe thấy Phong Lâm lên tiếng hỏi, cô ta cứ ngỡ anh hỏi mình, bèn tươi cười đon đả giải thích: “Thực ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là Trần Đồng đánh nhau với bạn nam trong lớp, Phong Dịch có xen vào một chút. Chuyện cũng giải quyết ổn thỏa cả rồi, lát nữa cậu ký tên là có thể đưa Phong Dịch về.”

Cô giáo chủ nhiệm là người thực dụng khôn lỏi, tính toán rất chu toàn. Chuyện xảy ra trong lớp cô ta quản lý, dẫu chỉ là xích mích nhỏ giữa bọn trẻ con chẳng có gì to tát, nhưng phiền toái ở chỗ lại dính dáng đến Phong Dịch và một cậu bé khác. Nhất là Phong Dịch, bất cứ người nào ở Dung Thành đều biết gia tộc họ Phong có đóng góp to lớn thế nào cho kinh tế của cả thành phố.

Chuyện này mà làm lớn lên thì chẳng có lợi lộc gì cho cô ta, huống hồ vốn dĩ cũng là lỗi của Trần Đồng. Chi bằng cứ để phụ huynh của cô bé chịu mắng một trận cho yên chuyện, tránh kinh động đến phía hiệu trưởng.

Hai vợ chồng ban nãy còn đang “dạy dỗ” Mạnh Kiểu Kiểu thấy Phong Lâm đứng phía sau cô, bèn đưa mắt săm soi đánh giá anh từ trên xuống dưới, rồi dùng giọng điệu kiêu căng hỏi: “Anh lại là ai nữa đây?”

Phong Lâm không nhịn được khẽ nhếch môi cười. Đã bao nhiêu năm rồi chẳng có kẻ nào dám hất mặt lên trời nói chuyện với anh bằng thái độ đó. Anh nới lỏng cà vạt trên cổ áo. Dáng người anh cao lớn, vị phụ huynh nam thấy điệu bộ này của anh thì tưởng anh sắp ra tay đánh người, bất giác lùi lại một bước cố tỏ ra bình tĩnh: “Anh định làm gì? Đây là trường học đấy!”

Hừ, hóa ra vẫn còn nhớ đây là trường học cơ đấy, nước bọt văng tứ tung đầy miệng, người không biết lại tưởng mụ đàn bà chanh chua đang chửi đổng ngoài chợ. Anh chẳng buồn nghe lời giải thích nước đôi của cô giáo chủ nhiệm, quay sang nhìn Mạnh Kiểu Kiểu hỏi lại lần nữa: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Ánh mắt cô dịu dàng: “Đồng Đồng đánh nhau với bạn cùng lớp.”

Anh khẽ nhíu mày: “Tại sao?”

Một cô bé ngoan ngoãn như thế, lẽ nào lại rảnh rỗi sinh nông nổi đi đánh người sao?

Cô lắc đầu, nhất quyết không chịu nói.

Đúng lúc này, Phong Dịch lớn tiếng nói: “Chú út, Dương Kiệt nói xấu bố của Đồng Đồng!”

Phong Lâm nhìn về phía ba đứa trẻ đứng ở góc văn phòng. Mặt Phong Dịch dính đầy bụi đất, lúc này anh mới nhớ ra mục đích mình đến đây, liền bước tới kiểm tra tình hình của thằng bé. Thấy ngoài quần áo bị bẩn ra thì không có vết thương ngoài da nào, anh hỏi: “Trên người có đau không?”

Phong Dịch lắc đầu. Anh lại quay sang hỏi Trần Đồng bên cạnh: “Còn Đồng Đồng thì sao?”

Viền mắt cô bé đỏ hoe, quần áo rất sạch sẽ, tóc chỉ rối vài sợi, không có dấu vết của việc đánh nhau. Cô bé ngoan ngoãn lắc đầu.

Có người chống lưng, Phong Dịch bắt đầu mách: “Chú út, Dương Kiệt mắng bố của Đồng Đồng.”

Cậu bé tên Dương Kiệt đứng bên cạnh cãi lại: “Tớ nói toàn sự thật, có vu oan cho cậu ấy đâu! Bố cậu ấy chính là kẻ giết người, Trần Đồng là con gái của kẻ giết người!”

Giọng trẻ con the thé chói tai, vang vọng khắp cả văn phòng.

Mạnh Kiểu Kiểu nãy giờ đang cúi đầu chịu mắng bỗng khựng người lại. Cô hoảng hốt bước tới bịt tai Trần Đồng, nhưng đã quá muộn. Cô bé bắt đầu có nhận thức mơ hồ về chuyện giết người liền “oà” lên khóc lớn, nước mắt tuôn rơi lã chã. Đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy chân Mạnh Kiểu Kiểu, nức nở: “Mẹ ơi... Bố không phải người xấu...”

Trong nhận thức non nớt của trẻ thơ, kẻ giết người chính là kẻ xấu.

Mặt Phong Dịch đỏ bừng, lại muốn lao tới đánh người: “Cậu nói bậy! Bố của Đồng Đồng không phải là người như thế! Bố cậu ấy là đại anh hùng!”

Cậu nhóc Dương Kiệt cãi tay đôi: “Cậu đã gặp bố cậu ấy bao giờ đâu! Trần Đồng nói dối mà cậu cũng tin! Phong Dịch, cậu là đồ ngốc!”

Phong Lâm giữ chặt cánh tay cháu trai: “Đừng để người ta nói đàn ông nhà họ Phong chỉ biết đánh nhau!”

Vợ còn chưa có tăm hơi đâu, Phong Lâm không ngờ có ngày mình lại phải đi xử lý mấy chuyện rắc rối của đám nhóc con này. Anh nhìn Mạnh Kiểu Kiểu đang dỗ dành Trần Đồng: “Cô dắt Trần Đồng ra ngoài trước đi.”

Mắt cô đỏ hoe, giọt lệ đọng nơi khóe mi, chực khóc mà cố kìm lại. Cô cụp mắt khẽ gật đầu.

Bố mẹ của cậu bé kia bước lên chắn đường hai mẹ con: “Chạy cái gì mà chạy! Chuyện còn chưa giải quyết xong đâu!”

“Không bồi thường tiền thuốc men thì đừng hòng cho qua chuyện này!”

Người nói câu sau là mẹ của cậu bé, chua ngoa vô lý, vừa nói vừa đẩy Mạnh Kiểu Kiểu một cái.

Phong Lâm tới đây khá vội vàng nên vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi may đo cao cấp đi làm, tay áo xắn lên đến cẳng tay. Anh buông tay đang giữ Phong Dịch ra, giật nhẹ cà vạt, sải bước tiến lên chắn hai mẹ con ở sau lưng. Một tay anh túm lấy cổ áo của ông bố đẩy mạnh về phía bà mẹ: “Có muốn tôi trả luôn cả tiền mai táng cho các người không?”

Vừa nói anh vừa cởi khuy măng sét, cơ bắp trên cẳng tay nổi lên cuồn cuộn, bộ dạng hung dữ sắp sửa động thủ đánh người đến nơi, hoàn toàn quên mất ban nãy mình vừa răn dạy Phong Dịch thế nào.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Khi cô giáo chủ nhiệm hoàn hồn lại thì vội vàng lao tới chắn trước mặt Phong Lâm: “Phong tiên sinh bình tĩnh, bình tĩnh một chút, bọn trẻ đang nhìn kìa.”

Người phía sau cũng khẽ giật giật gấu áo anh. Anh hít sâu một hơi, đứng yên tại chỗ.

Hai vợ chồng mất thăng bằng ngã nhào ra đất, vừa lồm cồm bò dậy vừa hùng hổ chửi bới, gào toáng lên rằng giữa thanh thiên bạch nhật lại dám đánh người rồi đòi báo cảnh sát. Nói xong liền rút điện thoại ra định bấm số 110. Cô giáo chủ nhiệm lại vội vàng chạy sang can ngăn bên kia, ghé tai thì thầm với hai vợ chồng vài câu. Cả hai người nghe xong liền đồng loạt nhìn về phía Phong Lâm đang cau mày lạnh mặt, khí thế hung hăng ngạo mạn ban nãy lập tức tan biến sạch sẽ.

Anh không quay đầu lại, một lần nữa phân phó người phía sau: “Dắt Trần Đồng ra ngoài trước đi.”

“Vâng.”

Bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh vốn là bản tính của con người, lần này chẳng ai dám cản đường nữa. Mạnh Kiểu Kiểu dắt Trần Đồng ra khỏi văn phòng giáo viên. Phong Lâm nhìn hai cậu nhóc ở lại: “Hai đứa tự nói xem chuyện là thế nào.”

Sau đó anh lạnh lùng liếc nhìn cô giáo chủ nhiệm một cái: “Còn cả cô nữa, nếu hôm nay không nói rõ ràng đầu đuôi ngọn ngành, tôi cũng chẳng ngại nhờ đích thân hiệu trưởng quý trường trích xuất camera giám sát đâu.”

Lớp mỡ thừa bên hông cô giáo run lên bần bật, biết rõ chuyện này không thể bưng bít được nữa rồi.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ trò chơi trong giờ ra chơi của mấy đứa trẻ. Dương Kiệt muốn chung nhóm với Trần Đồng, nhưng bình thường Trần Đồng thân thiết với Phong Dịch hơn, nên cô bé đã từ chối Dương Kiệt để vào nhóm với Phong Dịch.

Trẻ con thời nay trưởng thành sớm, đã biết ghen tị. Cậu bé bị từ chối thì thẹn quá hóa giận, làm bộ không quan tâm: “Làm như tớ thèm khát cầu xin cậu lắm không bằng, tớ chỉ tiện miệng nói thế thôi..”

Dương Kiệt là tổ trưởng trong lớp. Một tập thể lớp cũng giống như một xã hội thu nhỏ, có vài bạn cùng chơi trò chơi bước tới an ủi “vị quan nhỏ” này. Được đám đông vây quanh nịnh nọt càng khiến lòng hư vinh của cậu bé phồng to lên, bỗng nhớ ra lời đồn nghe lỏm được, thế là trút hết ra chia sẻ với mọi người xung quanh: “Bố cậu ấy là kẻ giết người, tớ chẳng thèm chơi với cậu ấy.”

“Con của kẻ giết người sau này cũng sẽ giết người, các cậu đừng chơi với cậu ấy nữa, cậu ấy sẽ giết người đấy...”

Còn chưa nói dứt lời, một cục giấy đã ném thẳng vào mặt cậu bé. Trần Đồng trừng mắt nhìn cậu ta: “Dương Kiệt, cậu đừng có nói bậy!”

“Tớ nói bậy chỗ nào chứ! Nếu không sao bố cậu chẳng bao giờ đến đón cậu tan học!”

“Bố tớ là đại anh hùng! Bố tớ đi bắt người xấu rồi!”

Mấy đứa trẻ vây quanh cũng không tin. Cậu bé đỏ bừng mặt buông lời chắc nịch: “Lừa các cậu làm gì, lúc tớ đi nộp bài tập nghe cô giáo Vương nói đấy!”

Lời còn chưa dứt, Phong Dịch đã gạt phắt một bạn nam đang chắn trước mặt, lao tới đè đối phương xuống đất. Hai đứa nhóc lao vào giằng co ẩu đả. Những học sinh nhanh trí vội chạy đi gọi giáo viên, còn Trần Đồng đứng một bên gạt nước mắt khóc nấc lên.

Đó chính là toàn bộ quá trình của vụ đánh nhau lần này.

Và cái người được gọi là “Cô giáo Vương” kia, chính là vị nữ giáo viên chủ nhiệm đang đứng trước mặt anh.

Cô ta sợ sệt nhìn Phong Lâm: “Phong tiên sinh, đây là hiểu lầm thôi ạ.”

Anh lấy ra phong thái đàm phán trên thương trường, khí chất áp bức tỏa ra ngùn ngụt, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào đối phương, từng lời dồn ép: “Vậy thì cô nói thử xem, hiểu lầm thế nào?”

Bước ra khỏi văn phòng, Mạnh Kiểu Kiểu dắt con gái đến ngồi xuống chiếc ghế dài ở hành lang. Cô bé khóc lem nhem cả mặt, nước mắt nước mũi giàn giụa. Mạnh Kiểu Kiểu ngồi xổm trước mặt con, đau lòng lau mặt cho cô bé: “Đồng Đồng ngoan, lát nữa mẹ nấu chè đậu đỏ cho con nhé, đừng khóc nữa có được không?”

Trần Đồng vừa khóc vừa nấc từng cơn, đôi bàn tay mũm mĩm liên tục dụi mắt: “Mẹ ơi, bố không phải người xấu.”

Thấy con gái rốt cuộc cũng ngừng rơi nước mắt, cô thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Ừ, bố là đại anh hùng, bố đi đánh kẻ xấu rồi.”

“Bao giờ bố mới về hả mẹ? Con nhớ bố lắm, bố có thể về thăm Đồng Đồng một chút không?”

Từ nhỏ đến lớn, Trần Đồng chỉ được nhìn thấy ảnh của bố mình.

“Sắp rồi Đồng Đồng à. Năm nay bố sẽ về ăn Tết cùng chúng ta, sẽ không đi nữa đâu.”

Tâm trạng của trẻ con giống như thời tiết tháng bảy tháng tám, nói tạnh là tạnh ngay. Cô bé cất giọng háo hức: “Thật hả mẹ? Thật không ạ? Đợi bố về, con muốn bố cõng con cơ!”

Trần Đồng vui trở lại, cô cũng mỉm cười. Góc nghiêng gương mặt dịu dàng, những ngón tay ân cần vuốt lại lọn tóc mai cho con gái: “Mẹ đã lừa con bao giờ chưa?”

Khi Phong Lâm bước ra khỏi văn phòng, cảnh tượng đập vào mắt anh chính là như thế. Cô ngồi xổm trước mặt Trần Đồng, có lẽ vì vội vàng đến trường nên mái tóc đen chỉ được buộc hờ hững sau gáy, vài sợi tóc buông lơi bên gò má, càng tôn lên vẻ dịu dàng nơi chân mày khóe mắt.

Phong Lâm bước về phía hai người. Phía sau, Phong Dịch vượt lên trước anh, lon ton chạy tới gọi cô bé đang ngồi trên ghế dài: “Đồng Đồng! Tớ cũng ra rồi này!”

Hai mẹ con đồng thời nhìn sang. Trần Đồng cất tiếng gọi Phong Dịch, tiếp đó Mạnh Kiểu Kiểu nhìn về phía người đàn ông đi sau thằng bé, chậm rãi đứng dậy. Đợi anh bước tới gần, cô cất giọng trong trẻo khẽ nói: “Phong tiên sinh, cảm ơn anh.”

Anh dùng giọng điệu bình thản: “Không cần đâu, chỉ tiện tay thôi.”

Khoảnh khắc này, trong lồng ngực Phong Lâm chất chứa biết bao điều muốn nói. Chẳng hạn như muốn hỏi cô vì sao lại nghĩ quẩn đến mức gả cho một kẻ giết người, còn trẻ tuổi như thế đã dám sinh con cho người ta, trên đời này rốt cuộc còn chuyện gì mà cô không dám làm nữa không, chẳng lẽ cô điên thật rồi sao.

Nhưng nhìn hai đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu sự đời trước mặt, anh lại chẳng thể thốt nên lời.

Ít nhất là không thể hỏi ra trước mặt Trần Đồng.

Trong lòng cô bé, bố của mình là một đại anh hùng.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau