Đưa Phong Dịch về nhà thì trời đã tối muộn. Buổi hẹn đánh bóng với Trì Thịnh không thành, mà để anh trông chừng một đứa nhóc tiểu học làm bài tập thì cũng nhàm chán, chi bằng quay lại công ty tăng ca. Xe chạy được nửa đường thì Trì Thịnh gọi điện tới, hỏi anh có muốn đi ăn khuya không.
Dung Thành vốn là một đô thị miền Nam yên bình, thời điểm náo nhiệt nhất không phải ban ngày mà là về đêm. Cứ mười người bản địa thì có đến tám người có thói quen ăn khuya. Phong Lâm đi học và làm việc ở nơi khác nhiều năm nên không mấy hứng thú với thú vui này. Song đã một thời gian anh chưa gặp Trì Thịnh, sau khi hỏi rõ địa điểm, anh bèn bẻ lái chuyển hướng.
Thời đại học Trì Thịnh theo học Học viện Cảnh sát, sau khi tốt nghiệp thì thuận theo tự nhiên trở thành một chiến sĩ cảnh sát nhân dân tận tụy với nghề. Phong Lâm bận rộn, người ta lại càng bận hơn anh. Đi theo định vị đến điểm hẹn, tiếng hò hét í ới của quán ăn đêm vỉa hè từng đợt vọng lại. Anh còn đang do dự xem nên xuống xe hay đi luôn thì từ đằng xa Trì Thịnh đã nhận ra biển số xe của anh và vẫy tay rối rít. Phong Lâm đành phải đỗ xe tắt máy.
Trên bàn còn có ba người đồng nghiệp của Trì Thịnh. Phong Lâm không cùng ngành nghề với họ nên chẳng có tiếng nói chung, đành ngồi một bên nghe mấy người bọn họ tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Hễ nhắc đến mình thì anh thỉnh thoảng tiếp lời đôi ba câu, khui một chai nước khoáng uống đỡ khát, đến rượu cũng chẳng buồn đụng vào.
Nếu có ai hỏi anh ngồi không như vậy có nhàm chán không, thì quả thực rất nhàm chán. Nhưng anh không muốn về nhà, cũng chẳng muốn ở một mình. Anh vốn không thiếu bạn bè, chỉ cần một cuộc điện thoại của anh thì có khối người sẵn sàng đứng ra tổ chức tiệc tùng mời anh đến góp vui, cuộc vui ở mức độ nào cũng có.
Nhưng anh cảm thấy vô vị, thà ngồi một bên nghe người khác nói chuyện phiếm còn hơn.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trì Thịnh là người duy nhất trong nhóm bọn họ không đi theo con đường gia đình đã vạch sẵn. Rất nhiều người bảo cậu ta không biết điều, đang yên đang lành làm thiếu gia nhà giàu không muốn, lại cứ thích đâm đầu đi làm một viên cảnh sát cơ sở dãi gió dầm mưa.
Phong Lâm không tỏ thái độ đồng tình hay phản đối, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm có chút ghen tị với cậu ta. Trì Thịnh kém anh 2 tuổi, vậy mà đã tìm được cách sống mà bản thân mong muốn.
“Thế giới này liệu có tốt đẹp hơn không? Câu trả lời chắc chắn là có, nhưng nó sẽ không tự nhiên mà tốt đẹp lên được, cần phải có người đứng ra cống hiến và thay đổi. Hồi bé cứ mỗi lần thấy cảnh sát bắt kẻ xấu là tôi lại phấn khích tột cùng, từ dạo đó đã lập chí lớn lên phải làm cảnh sát.”
Đó là nguyên văn lời của Trì Thịnh, và cậu ta cũng đang nỗ lực hướng tới mục tiêu của mình.
Vậy còn bản thân anh thì sao?
Anh không biết.
Sống đến tận bây giờ, dường như anh vẫn chẳng thể khơi gợi được hứng thú với bất cứ điều gì ở thế giới bên ngoài. Không có mục tiêu bắt buộc phải đạt được, cũng chẳng có một ai mà anh nhất quyết phải có bằng được trong tay.
Cơm no rượu say, ai cần gọi tài xế lái hộ thì gọi, rồi ai về nhà nấy. Trì Thịnh quen thân với ông chủ quán ăn nên gửi xe lại đó, đi nhờ xe của Phong Lâm về.
Cài dây an toàn xong, xe khởi động: “Nghe nói anh đang hẹn hò với nhị tiểu thư nhà họ Trần à? Ý của bố mẹ anh đấy à?”
Ở đồn cảnh sát lăn lộn với một đám đàn ông thô kệch lâu ngày, lời ăn tiếng nói của cậu ta ngày càng thẳng thắn. Phong Lâm nắm vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước: “Thuận theo tự nhiên thôi.”
Bố mẹ anh thích, bản thân anh cũng không tìm ra điểm gì để chê trách, qua lại một thời gian rồi tự nhiên tiến tới hẹn hò. Chẳng có màn tỏ tình kinh thiên động địa hay theo đuổi cuồng nhiệt nào, thân mật vừa đủ nhưng lại không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau, bình lặng êm đềm, đó chính là vùng an toàn mà anh mong muốn.
Kẻ độc thân Trì Thịnh thở dài một tiếng.
“Thở ngắn than dài cái gì?”
“Không có gì, chỉ cảm thấy hơi ngột ngạt thôi.”
Phong Lâm cũng thấy hơi bí bách nên hạ cửa sổ xe xuống. Người ở ghế phụ lại lên tiếng: “Không phải ngột ngạt kiểu này, mà là trong lòng thấy ngột ngạt cơ.”
Trì Thịnh mang tiếng có vóc dáng của một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ, thế mà đôi lúc mở miệng nói chuyện lại cứ ủy mị đa sầu đa cảm. Phong Lâm lười chẳng thèm để ý đến cậu ta nữa, nhưng đối phương lại không biết ý, cứ như một bà thím thích hóng chuyện mà truy hỏi tới cùng: “Tính cưới thật đấy à?”
“Có ý kiến gì sao?”
Anh cũng gần ba mươi rồi. Theo lời bố mẹ thì bằng tuổi này của anh, con trai Phong Dịch của anh trai đã biết đi mua nước tương rồi, chuyện kết hôn chẳng phải quá đỗi bình thường hay sao.
Cậu ta nhún vai vẻ tùy ý: “Được rồi, coi như tôi chưa hỏi.”
Khoang xe trở lại bầu không khí yên tĩnh.
Phong Lâm không đóng cửa sổ. Đêm mùa hè gió nhẹ thổi qua mặt, mang theo thoang thoảng chút men rượu. Trì Thịnh đã ngà ngà say, tựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, hồi lâu sau mới khẽ lẩm bẩm một câu: “Tôi còn tưởng... Cậu vì vương vấn ai đó nên mới trở về chứ...”
Giọng nói rất khẽ, vừa thốt ra đã bị gió đêm thổi tan biến.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.