Chương 8: Trốn tránh

Chương trước Chương trước Chương sau

Trốn tránh

Phong Lâm bị một câu nói mơ hồ không rõ ràng của Trì Thịnh làm cho tâm thần rối bời. Sau khi đưa cậu ta về nhà, anh lái xe vô định trên con đường vành đai bao quanh thành phố.

Theo quỹ đạo di chuyển của chiếc xe, cảnh vật bên ngoài cửa sổ lùi dần rồi biến mất. Nổi bật nhất chắc chắn là những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn. Vật đổi sao dời, mười một năm trôi qua, những khu nhà tập thể sáu tầng không có thang máy của Dung Thành xưa kia nay phần lớn đã bị giải tỏa để xây thành những tòa cao ốc chọc trời. Một vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa bầu trời đêm tăm tối, tô điểm cho màn đêm ba phần cô quạnh đầy chất thơ.

Suốt bốn năm đại học, Phong Lâm rất hiếm khi trở về Dung Thành, phần lớn thời gian đều bận rộn với chuyện học hành. Anh học ngành Tài chính, tuy mới là sinh viên đại học nhưng đã sớm theo chân giáo sư hướng dẫn làm các dự án nghiên cứu. Trong khi người khác thảnh thơi về nhà nghỉ hè nghỉ đông, anh lại bận rộn bay khắp cả nước, thậm chí bay ra cả nước ngoài. Thỉnh thoảng tranh thủ về Dung Thành, phần lớn thời gian anh cũng đều về thị trấn bầu bạn với ông bà nội đã nghỉ hưu. Mấy ngày Tết năm ấy tuyết rơi lất phất, Lý Nam gọi điện rủ anh đi họp lớp cấp ba, đúng lúc anh đang ở thị trấn ăn Tết cùng người lớn, từ thị trấn quay về Dung Thành mất cả tiếng đồng hồ, trời lại lạnh đường trơn trượt nên anh đã từ chối.

Anh không mấy hứng thú với việc cả đám người xúm lại tán gẫu chuyện hóng hớt, chẳng qua cũng chỉ quanh đi quẩn lại xem ai sống tốt ai không, chuyện trò tới lui thì nhân vật trung tâm cũng chỉ có vài người quen thuộc, anh nghe đến phát ngán rồi.

Cứ như thể đang trốn tránh điều gì đó, anh cự tuyệt việc tiếp xúc với vòng tròn bạn bè thời cấp ba. Làm như vậy có lẽ sẽ ngăn cách được tin tức của một số người.

Anh rất bận rộn. Hai năm học MBA* ở nước ngoài lại càng bận hơn, sau khi đi làm thì xoay như chong chóng suốt 365 ngày, đến đêm giao thừa cũng chẳng có thời gian quay về.

MBA*: Là viết tắt của Master of Business Administration, nghĩa là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Đây là chương trình đào tạo sau đại học (cao học) cung cấp kiến thức toàn diện về quản lý, kinh doanh và lãnh đạo.

Ký ức của mười một năm qua chuyển thành từng dòng chữ tua lại trong tâm trí anh. Đến khi xe tấp vào lề đường đỗ ngay ngắn, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh lại lái tới cổng Trường Tiểu học Số 1. Bên trái là cổng trường, bên phải là một dãy cửa hàng buôn bán, trong đó có một quán bún mì bán đồ ăn đêm.

Anh ngồi trên ghế lái, hạ cửa kính xe xuống rồi châm một điếu thuốc, thầm tự an ủi bản thân rằng chắc do mình mệt quá rồi, nghỉ ngơi một lát rồi hẵng đi.

Đầu ngón tay kẹp một đốm lửa đỏ lập lòe, anh ngửa đầu tựa vào lưng ghế, ánh mắt nhìn vô định vào khoảng không chẳng có tiêu cự, trông cứ như người uống rượu là anh vậy.

Không khí về đêm se lạnh hơn đôi chút, anh dứt khoát tắt điều hòa. Tiếng quạt gió khe khẽ biến mất, ngoài cửa sổ vọng lại tiếng cười đùa ồn ào đứt quãng. Ban đầu anh không để tâm, chỉ đợi hút xong điếu thuốc này rồi sẽ rời đi.

Sở dĩ anh quay mặt sang là vì xen lẫn giữa những âm thanh ấy có tiếng nói của một người phụ nữ. Âm lượng không lớn nhưng đủ để anh nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy.

Anh ngồi thẳng dậy, chầm chậm quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, qua khe hở giữa mấy tên thanh niên lêu lổng, anh nhìn thấy một nửa bóng hình của cô.

Mạnh Kiểu Kiểu đang cầm một con dao làm bếp chắn ngang trước ngực, đôi mắt giận dữ trừng trừng nhìn mấy tên lưu manh lêu lổng trước mặt. Một tên trong số đó gõ gõ tàn thuốc vào bát mì vừa ăn xong, lúc nói chuyện để lộ ra hàm răng ố vàng: “Mấy anh em bọn tao nể mày là đàn bà nên cũng chẳng muốn bắt nạt làm gì, mau ngoan ngoãn nộp tiền bảo kê ra đây.”

“Cút ngay, không đi tôi báo công an đấy.”

Cô mở quán ở đây bốn năm rồi, chưa từng nghe nói có tiền bảo kê nào cả. Cô có ấn tượng với mấy tên côn đồ tầm 20 tuổi này, mấy lần trước đến ăn mì lần nào cũng bới lông tìm vết, không phải bới ra cọng tóc trong bát thì cũng chê ít. Mạnh Kiểu Kiểu nghĩ một điều nhịn chín điều lành, bọn chúng không trả tiền cô cũng cắn răng nhẫn nhịn cho qua. Ai ngờ tối nay ăn đêm xong chúng lại càng được nước lấn tới, bịa ra cái cớ tiền bảo kê để bắt nạt cô là phụ nữ tay yếu chân mềm.

Nhưng bọn chúng thực sự đã nhìn lầm người. Cô tuy chưa từng giết người, nhưng hơn mười năm qua số gà vịt cá cô mổ thịt thì đếm không xuể. Thấy máu me nhiều rồi nên lá gan cũng rắn rỏi hơn không ít. Cùng lắm thì làm ầm lên tới tận đồn công an, số tiền mồ hôi nước mắt mình cực khổ kiếm được, tuyệt nhiên không có đạo lý dâng không cho kẻ khác.

Có một tên xông tới xô đẩy vai cô, định cướp lấy con dao làm bếp trong tay cô, lớn tiếng gào thét: “Cầm con dao định dọa ai đấy hả? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Nhân lúc ông đây ăn no tâm trạng đang tốt dễ nói chuyện thì mau nôn tiền ra mà giữ bình an, sau này mấy anh em bọn tao bảo kê cho việc làm ăn của mày.”

Một tên khác bỗng lộ ra nụ cười bỉ ổi: “Hay là mày muốn tụi tao bảo kê cho mày vào những lúc khác cũng được đấy.”

Mấy ánh mắt tà dâm đồng loạt đánh giá cô từ trên xuống dưới, không hẹn mà cùng nuốt nước bọt ừng ực, lời lẽ thốt ra ngày càng ngông cuồng trơ trẽn: “Bảo sao không chịu đưa tiền để bọn tao đi, hóa ra là tính toán cái này, sao không nói sớm.”

Năm tên xếp hàng đứng trước mặt cô. Tên hút thuốc ban nãy phả một ngụm khói vào mặt cô: “Cũng được thôi, nể cái mặt với cặp ngực này của mày, để mấy anh em tao thay phiên nhau ngủ một đêm rồi tụi tao tha cho.”

Cô nào đã từng nghe qua những lời lẽ thô bỉ bẩn thỉu đến nhường này. Bàn tay cầm chuôi dao run lên bần bật, đôi mắt tức giận đỏ hoe, tay kia run rẩy thò vào túi áo lần mò điện thoại định gọi báo cảnh sát. Một tên trong số đó nhân lúc cô phân tâm liền chộp lấy cổ tay cô giật phắt con dao làm bếp, một cái miệng bốc mùi hôi thối trong lúc hỗn loạn chực dí sát vào mặt cô đòi hôn.

Cô ra sức giãy giụa dữ dội. Trong lúc đôi bên xô xát va phải bàn ghế tạo nên những âm thanh ma sát chói tai. Tim Mạnh Kiểu Kiểu thắt lại, trong cơn hoảng loạn liền tung chân đá trúng hạ bộ của một tên. Đối phương ôm chặt đũng quần, cả khuôn mặt nhăn nhúm lại vì đau đớn, mở miệng chửi rủa: “Con khốn nạn, tối nay ông đây phải chơi chết mày.”

Đầu óc cô rối bời như một mớ bòng bong, tâm trí dồn hết lên trên lầu. Trần Đồng mơ màng cất tiếng gọi mẹ, cô nghe thấy, mà mấy tên kia cũng nghe thấy. Ngón tay đen nhẻm chỉ thẳng vào mũi cô mắng chửi thậm tệ: “Con đàn bà đê tiện, tối nay mấy anh em bọn tao sẽ làm nhục mày ngay trước mặt con mày...”

Còn chưa kịp nói hết câu, một chiếc ghế đã mang theo sức mạnh sấm sét nện thẳng vào lưng gã.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau