Người ta thường nói trước cửa nhà góa phụ lắm chuyện thị phi, âu nói này cũng hoàn toàn có thể áp dụng lên người Mạnh Kiểu Kiểu, người có chồng chẳng biết đã chết bờ chết bụi ở xó xỉnh nào. Phong Lâm vốn không định can dự vào, gọi điện thoại báo 110 xong là định lái xe rời đi. Anh vặn chìa khóa khởi động xe, thế nhưng bàn chân đặt trên bàn đạp côn lại chẳng thể nào nhấc lên nổi. Nghe tiếng cãi vã bên trong càng lúc càng gay gắt, đôi mày đang nhíu lại của anh càng siết chặt hơn. Anh bực bội bấm gọi cho Trì Thịnh một cuộc nữa, trong lòng mắng thầm thằng ranh con.
Thường ngày hễ mời đi ăn cơm là chạy tới nhanh hơn bất cứ ai, vậy mà đến thời khắc mấu chốt lại lề mề chậm chạp. Ở đầu dây bên kia, hai tay Trì Thịnh cầm hai chiếc điện thoại, lúc thì trao đổi tiến độ với phía cảnh sát, lúc lại quay sang trấn an anh rằng sắp tới nơi rồi.
Phong Lâm lại phóng tầm mắt liếc vào trong quán một lần nữa, đồng tử đột ngột co rút mạnh. Chẳng đợi Trì Thịnh nói hết câu, anh bỗng đẩy mạnh cửa xe bước xuống, vừa dứt khoát cúp máy vừa ném thẳng chiếc điện thoại lên ghế phụ.
Tháng năm rèn giũa cho anh thói quen làm việc và đối nhân xử thế luôn chú trọng tốc chiến tốc thắng. Đối phương có năm tên, tất cả đều đang quay lưng về phía anh. Người duy nhất đứng đối diện là Mạnh Kiểu Kiểu thì tâm thần hoảng loạn, hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của anh.
Phong Lâm nhanh chóng đánh giá cục diện, vung một chiếc ghế trong quán nện thẳng vào gã đang đứng giữa lớn tiếng quát tháo, trong lòng còn có thể tự giễu mà nghĩ rằng, trận ẩu đả này rốt cuộc vẫn không tránh khỏi.
Một đòn của anh đã hạ gục ngay một tên. Gã kia ôm đầu co quắp trên sàn rên rỉ đau đớn. Bốn tên còn lại thấy anh chỉ có một mình, liền nhổ toẹt một bãi nước bọt: “Đơn thương độc mã mà cũng dám học đòi người ta anh hùng cứu mỹ nhân à? Chán sống rồi sao! Tối nay ông mày dạy cho mày biết thế nào là làm người!”
Nhìn thấy người đến là anh, cánh môi cô khẽ mấp máy không thốt nên lời, hốc mắt đỏ hoe ngập nước.
Sắc mặt anh vẫn bình thản như thường, ung dung tháo khuy măng sét, đưa ra tối hậu thư cho bọn chúng: “Các người vẫn còn cơ hội cuối cùng đấy, tự mình đến đồn cảnh sát đầu thú đi.”
Như thế còn đỡ phải ăn thêm một trận đòn.
Một tên có tính khí nóng nảy nhất trong đám chửi bới: “Đầu thú cái con mẹ mày! Tối nay anh em tao đánh chết mày trước rồi mới xử...”
Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh. Người đàn ông vừa xắn xong tay áo liền sải bước như gió, tung một cú đá sấm sét tới. Chỉ trong chớp mắt anh đã lướt ba bước tới bên cạnh cô, một tay đẩy cô về phía chân cầu thang: “Lên trên đi.”
Dưới nhà ầm ĩ náo loạn, trên lầu tiếng khóc của Trần Đồng càng lúc càng to, liên tục gọi mẹ. Nỗi hoảng hốt và lo lắng hiện rõ mồn một trên gương mặt cô: “Tôi không cần ở lại giúp anh sao?”
“Không cần, mau lên đi.”
Trên lầu vọng xuống tiếng bước chân giẫm lên sàn gỗ. Không nghe thấy tiếng mẹ đáp lại, Trần Đồng định chạy xuống tìm cô. Không còn thời gian để Mạnh Kiểu Kiểu đắn đo suy nghĩ thêm nữa, cô vội vàng lên tiếng đáp lời rồi rảo bước chạy nhanh lên lầu.
Hiện trường hỗn loạn một hồi, kinh động đến cả những người dân xung quanh và người đi đường đứng lại vây xem. May sao cảnh sát tuần tra gần đó lập tức có mặt, còng tay năm kẻ gây rối rồi lần lượt áp giải lên xe cảnh sát.
Tên cuối cùng trợn trừng mắt nhìn trừng trừng vào Phong Lâm, ngấm ngầm truyền tải một thông điệp đe dọa.
Bảo anh cứ đợi đấy.
Sống trên đời lần đầu tiên có kẻ dám buông lời đe dọa mình, Phong Lâm cảm thấy khá mới mẻ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Đang định gọi một cuộc điện thoại thì mới phát hiện điện thoại đã để quên trên xe.
Trì Thịnh vừa về đến nhà ngả lưng ngủ thiếp đi thì bị một cuộc điện thoại đánh thức vội vàng chạy tới, chào hỏi vài câu với các đồng nghiệp xong liền bước qua đống bừa bộn dưới đất tiến đến trước mặt Phong Lâm. Nhìn thấy trên mu bàn tay anh có mấy vệt máu, cậu ta biết thừa còn hỏi: “Ra tay rồi à?”
“Ừ.”
“Chậc, bỏ lỡ mất rồi.”
Trì Thịnh bỗng thấy tò mò không biết thương tích của mấy tên côn đồ kia thế nào, ép được Phong Lâm phải đích thân động thủ cũng xem như có bản lĩnh đấy. Nhưng so với điều đó, cậu ta lại tò mò nguyên do khiến Phong Lâm ra tay hơn. Đúng lúc ấy, cậu ta nhìn thấy một người phụ nữ có vóc dáng mảnh mai từ trên cầu thang bước xuống, mắt cậu ta bỗng sáng rực lên. Nhưng khi nhìn thấy Trần Đồng theo sát ngay phía sau, ngọn lửa hóng hớt vừa bùng lên trong lòng lập tức bị dập tắt ngấm.
Tuyệt đối không dây dưa với phụ nữ đã có chồng, cậu ta vẫn hoàn toàn tin tưởng vào phẩm hạnh đạo đức này của người anh em chí cốt. Chỉ là không thể tin nổi đại gian thương như anh lại cũng có ngày xả thân làm việc nghĩa hiệp.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Bắt người xong xuôi thì phải về đồn lấy lời khai. Mạnh Kiểu Kiểu dắt Trần Đồng đi xuống, cô bé ôm chặt lấy eo mẹ, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi: “Mẹ ơi, có chuyện gì thế ạ?”
Cô bé đang chỉ vào đống bàn ghế đổ ngổn ngang xiêu vẹo. Mạnh Kiểu Kiểu xoa đầu con an ủi: “Có kẻ xấu đánh nhau, đã bị các chú cảnh sát bắt đi rồi con ạ.”
Cô bé thở phào một hơi, yên tâm trở lại: “Các chú cảnh sát giỏi thật đấy.”
Trì Thịnh bị vẻ đáng yêu của cô bé làm cho tan chảy, ngồi xổm xuống trước mặt bé, dịu giọng nói: “Bé con đừng sợ nhé, kẻ xấu bị bắt hết rồi.”
Cậu ta mặc thường phục nên Trần Đồng không nhận ra, lại rụt rè nép sau lưng Mạnh Kiểu Kiểu.
Phong Lâm không khách khí đá cậu ta một cái: “Đi thôi, đi lấy lời khai.”
Hai chiếc xe cảnh sát đều đã chật ních người. Mạnh Kiểu Kiểu không an tâm để Trần Đồng ở lại quán một mình, sau khi khóa cửa cẩn thận, ba người lớn cùng một đứa trẻ ngồi lên xe của Phong Lâm hướng về phía đồn cảnh sát gần nhất.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.