Chương 10: Anh hùng

Chương trước Chương trước Chương sau

Đến đồn cảnh sát, xe vừa đỗ ngay ngắn, Mạnh Kiểu Kiểu ngồi ở ghế sau liền mở cửa bước xuống trước, cất tiếng hỏi Phong Lâm ở ghế lái: “Có thể để Đồng Đồng ở lại trên xe được không?”

Quá trình lập biên bản lời khai chẳng dễ chịu gì, phải hồi tưởng và kể lại tỉ mỉ quá trình mấy tên côn đồ gây sự trong quán. Trần Đồng đã có khả năng nhận thức và suy nghĩ cơ bản, Mạnh Kiểu Kiểu không muốn cô bé nghe thấy những điều này.

Phong Lâm cũng phải vào lấy lời khai, cả ba người lớn đều vào trong, để một đứa trẻ ở lại trên xe thì không an toàn. Anh suy nghĩ giây lát rồi nói với Trì Thịnh ở ghế phụ: “Cậu ở lại.”

Sau đó quay đầu nói với Trần Đồng đang mơ màng buồn ngủ: “Đồng Đồng, cháu ở trên xe với chú này nhé, chú với mẹ cháu sẽ quay lại ngay.”

Ngừng lại một giây, anh lại bổ sung thêm: “Chú này là cảnh sát đấy.”

Người mà Trần Đồng sùng bái nhất chính là các chú cảnh sát bắt kẻ xấu. Nghe anh nói vậy, cô bé lập tức phấn chấn hẳn lên, háo hức nhìn anh: “Thật hả chú? Thật không ạ?”

Chẳng đợi Phong Lâm trả lời, cô bé liền quay sang nhìn Trì Thịnh để xác nhận với chính chủ: “Chú ơi chú thực sự là cảnh sát ạ?”

Ánh mắt sáng ngời lấp lánh, tràn đầy ngưỡng mộ, đâu còn vẻ đề phòng như khi nhìn người lạ ban nãy.

Lần đầu tiên Trì Thịnh được hưởng thụ sự yêu mến và ngưỡng mộ của một đứa trẻ nhờ vào nghề nghiệp của mình, đắc ý gật đầu lia lịa: “Tất nhiên rồi.”

Ánh mắt Phong Lâm thoáng chút u ám trong chốc lát. Anh dứt khoát mở cửa xuống xe, dặn dò cậu ta: “Trông chừng cẩn thận đấy, con bé mà khóc là tôi hỏi tội cậu.”

Trì Thịnh làm động tác tay ra dấu OK.

Trò chuyện với trẻ con là sở trường của cậu ta, cứ việc giao cho cậu ta lo.

Trần Đồng vẫn quyến luyến Mạnh Kiểu Kiểu, ghé sát gương mặt nhỏ nhắn vào cửa kính xe, ánh mắt tràn đầy hy vọng: “Mẹ ơi mẹ phải về nhanh nhé.”

Cô vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh như trái táo của con gái: “Ừ, đợi mẹ xong việc ra là chúng ta về nhà ngay.”

Trì Thịnh đưa mắt nhìn hai người bước qua cánh cửa sảnh đồn cảnh sát, liền sốt sắng quay người lại để tìm hiểu chuyện bát quái: “Đồng Đồng, cháu tên là Đồng Đồng đúng không, làm sao mẹ cháu quen biết chú Phong thế?”

Trì Thịnh cũng coi như đã nhìn thấu sự tình. Tối muộn thế này rồi mà chồng của Mạnh Kiểu Kiểu vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu, biết đâu lại là cảnh ly hôn một mình nuôi con. Tuy việc bước qua ải bố mẹ Phong Lâm có hơi gian nan một chút, nhưng dù sao vẫn đáng tin cậy hơn nhiều so với việc tơ tưởng tới phụ nữ đã có chồng.

Quen biết nhau từ thuở còn trong bụng mẹ, cậu ta chưa từng thấy Phong Lâm ân cần sốt sắng với ai như thế, ngay cả việc đi lấy lời khai cũng phải đi cùng nhau mới được.

Trần Đồng chỉ nhớ mỗi câu hỏi cuối cùng của cậu ta: “Ban đầu mẹ cháu không quen chú út đâu ạ, chú ấy với bạn Phong Dịch đến nhà cháu ăn chè đậu xanh, cháu là người quen chú út trước đấy.”

Mở miệng ra là một tiếng chú út, hai tiếng chú út, Trì Thịnh cũng hiểu ra đôi phần, lại hỏi tiếp: “Cháu với Phong Dịch là bạn cùng lớp à?”

Không biết sẽ phải làm việc đến tận mấy giờ, lúc đi Mạnh Kiểu Kiểu đã mang theo một chiếc chăn mỏng. Trần Đồng co ro rúc trong chiếc chăn nhỏ màu trắng sữa: “Vâng ạ.”

“Chú là cảnh sát, sao chú không mặc cảnh phục ạ?”

“Tại chú tan làm rồi mà.”

Cô bé gật đầu ra vẻ đã hiểu, tiếp tục hỏi: “Hóa ra là vậy ạ. Các chú tan làm là được về nhà rồi sao?”

Giọng nói mềm mại non nớt, Trì Thịnh chưa từng gặp đứa trẻ nào ngoan ngoãn và đáng yêu hơn cô bé. Trẻ tiểu học bây giờ đứa nào chẳng tinh ranh nghịch ngợm, lắm lúc còn làm người lớn tức đến ngất xỉu.

Vì có Trần Đồng mà thiện cảm của cậu ta dành cho Mạnh Kiểu Kiểu tăng lên vùn vụt. Lấy vợ thì phải lấy người vợ hiền dâu thảo, đảm đang tháo vát thu vén gia đình như thế chứ.

Kẻ độc thân Trì Thịnh bắt chước điệu bộ của cô bé, gật đầu: “Đúng rồi, về nhà ăn cơm rồi đi ngủ.”

Cô bé liền hỏi ra nỗi thắc mắc bấy lâu trong lòng: “Vậy tại sao bố cháu lại không tan làm về nhà ạ?”

Mẹ bảo với cô bé rằng bố là đại anh hùng, chú cảnh sát cũng là đại anh hùng. Chú cảnh sát được tan làm về nhà, vậy tại sao bố của cô bé lại không tan làm về nhà?

Cô bé rất nhớ bố.

Hồi còn nhỏ cô bé luôn quấn quýt đòi Mạnh Kiểu Kiểu kể chuyện về bố. Cùng với sự lớn lên theo năm tháng, cô bé dần hiểu chuyện hơn và lờ mờ nhận ra điều gì đó, nên trừ những lúc quá nhớ bố ra, cô bé tuyệt nhiên không bao giờ chủ động nhắc đến chữ “bố” trước mặt Mạnh Kiểu Kiểu.

Chuyện xảy ra ở trường học hôm nay đã nhen nhóm lên mối nghi ngờ trong lòng cô bé.

Cô bé luôn tin chắc rằng bố mình là một anh hùng, nhưng liệu bố có thực sự quay trở về không?

Trì Thịnh dùng giọng thăm dò: “Bố cháu làm nghề gì thế?”

Cậu ta hỏi về nghề nghiệp, nhưng cô bé lại hiểu sang một ý khác, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng vẻ tự hào: “Bố cháu là đại anh hùng.”

Nghe câu trả lời này, Trì Thịnh không hỏi thêm nữa, bèn chuyển chủ đề sang kể cho cô bé nghe về những chuyện mắt thấy tai nghe khi đi làm cảnh sát, cô bé cũng chăm chú lắng nghe đầy thích thú.

Cậu ta nói đến khô cả cổ họng, cuối cùng cũng thấy hai người bọn họ từ bên trong bước ra.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau