Chương 11: Lấy lời khai

Chương trước Chương trước Chương sau

Bước vào đại sảnh đồn cảnh sát, cán bộ phụ trách lấy lời khai đã chờ sẵn ở đó. Do Trì Thịnh đã đánh tiếng từ trước nên quy trình diễn ra rất nhanh chóng, nhưng những bước cần thực hiện và những câu hỏi cần đặt ra vẫn không thiếu một thứ nào. So với việc Phong Lâm chỉ dùng vài ba câu ngắn gọn súc tích để thuật lại những gì anh chứng kiến, phần trình bày của Mạnh Kiểu Kiểu chi tiết hơn rất nhiều.

Giọng cô nói ra không lớn, nhưng bình thản và điềm tĩnh đến mức khiến người ta ngỡ như cô đang thuật lại chuyện của người khác. Thậm chí đến nửa đoạn sau, khi nhắc lại những lời lẽ thô tục mà đám côn đồ dùng để lăng mạ mình, cô cũng có thể lặp lại từng chữ không sót một lời, tựa như một cỗ máy vô cảm, ngỡ như những từ ngữ nhơ nhớp ấy chưa từng giáng xuống người cô, chẳng hề dính dáng gì đến cô vậy.

Cán bộ lấy lời khai là một nữ cảnh sát mới vào nghề, nghe mà lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Đôi mày Phong Lâm thì càng lúc càng nhíu chặt lại, bất chợt nắm lấy cổ tay cô: “Đủ rồi!”

Tiếng quát ấy tựa như sấm sét giữa trời quang, kéo thần trí cô từ một thế giới khác trở về. Cô giật mình ngẩng đầu quay sang nhìn anh, dáng vẻ hệt như một chú chim sợ cành cong, trên gương mặt tức khắc phủ kín một tầng mồ hôi li ti. Chỉ trong vòng hai ba mươi giây ngắn ngủi, mồ hôi đã đọng thành giọt, lăn dài từ vầng trán xuống hốc mắt.

Mồ hôi mằn mặn làm cay xè mắt, cô chớp chớp mi, nâng mu bàn tay lau đi những vệt mồ hôi trên trán và dưới cằm.

Lúc này cán bộ thụ lý mới nhận ra sự bất thường của cô. Phong Lâm nhìn về phía nữ cảnh sát: “Cứ vậy đi.”

Bị ánh mắt anh nhìn chăm chú, cô cảnh sát hơi đỏ mặt, vội gật đầu: “Được, được rồi, cũng trình bày gần đủ cả rồi, chỉ cần ký tên nữa là xong.”

Mồ hôi lạnh túa ra nhanh mà tan đi cũng nhanh. Mạnh Kiểu Kiểu ký tên xong liền đứng dậy khỏi ghế, nét mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh, cúi người chín mươi độ trước nữ cảnh sát: “Làm phiền cô rồi.”

Hành động ấy khiến nữ cảnh sát có chút lúng túng, cuống quýt xua tay: “Việc nên làm mà, phục vụ nhân dân thôi.”

Phong Lâm không chịu nổi cái điệu bộ khép nép nhún nhường này của cô, nắm cổ tay cô kéo thẳng ra ngoài, nhưng chỉ một thoáng sau lại cảm thấy không ổn nên vội buông tay ra.

Mạnh Kiểu Kiểu im lặng rảo bước theo sau lưng anh, không ai biết rốt cuộc trong lòng cô đang nghĩ gì.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Việc lấy lời khai mất chừng nửa tiếng, khi bước ra ngoài trời đã quá nửa đêm. Hai người cùng đi tới chỗ đỗ xe, cửa kính xe đang hạ xuống, vừa vặn trông thấy Trần Đồng buồn ngủ tới mức đang đưa tay dụi mắt. Mạnh Kiểu Kiểu vừa lên xe, cô bé đã tự động nằm gối đầu lên đùi cô: “Mẹ ơi, không sao nữa rồi ạ?”

Mẫu nữ liên tâm, lúc cô đi vào trong, Trần Đồng dù buồn ngủ díp cả mắt nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu không dám ngủ.

Làm sao cô không hiểu được chứ? Cô gạt đi lọn tóc mai hơi rối trên mặt con gái, hốc mắt ửng đỏ, dịu giọng xót xa dỗ dành: “Không sao đâu, Đồng Đồng ngủ đi con.”

Chiếc xe khởi động, lăn bánh chưa được vài phút, Trần Đồng vì quá mệt đã rúc vào lòng cô chìm sâu vào giấc mộng. Vì có trẻ con đang ngủ nên ba người lớn đều tự giác giữ im lặng, mà trong đó cũng có phần vì không biết phải nói gì với nhau.

Người không biết nói gì là Mạnh Kiểu Kiểu với hai người đàn ông kia. Trải qua đêm nay, Trì Thịnh có cả một bụng thắc mắc muốn hỏi Phong Lâm, nhưng lại không tiện mở lời trước mặt Mạnh Kiểu Kiểu, đoán chừng người ngồi phía sau cũng có cùng suy nghĩ ấy.

Nhìn lộ trình di chuyển, Trì Thịnh đoán Phong Lâm định đưa hai mẹ con ở ghế sau về nhà trước, sau đó mới vòng một quãng đường xa đưa mình về.

Cơ hội tốt để ân cần thể hiện, bồi đắp tình cảm thế này sao có thể vì mình mà lỡ dở được.

Cậu ta nhanh trí, vờ như đang đọc tin nhắn Wechat, rồi đến một ngã tư tiện bắt xe liền cất tiếng gọi: “Ấy dừng xe, dừng xe! Tôi chợt nhớ ra ở cục còn bản báo cáo ngày mai phải nộp chưa viết xong, tôi phải ghé văn phòng một chuyến.”

Phong Lâm liếc xéo một cái: “Tối nay lúc uống rượu sao không thấy cậu bảo phải viết?”

Trì Thịnh ngượng ngùng sờ mũi, mặt không đổi sắc bịa chuyện chữa ngượng: “Chẳng phải là quên mất sao.”

Phong Lâm lười đoán xem cậu ta đang giở trò gì, liền tấp xe vào lề cho cậu ta xuống.

Cánh cửa ghế phụ khép lại, ngoại trừ Trần Đồng đã ngủ say, trong xe chỉ còn lại hai người bọn họ. Không gian tĩnh lặng không một tiếng động. Vừa rồi còn chưa nhận ra, giờ Trì Thịnh vừa rời đi, một tia bực bội dần dần quấn lấy tâm trí. Phong Lâm muốn châm một điếu thuốc, ngón tay sờ đến bao thuốc lá, lại nhớ ra phía sau còn có hai mẹ con đang ngồi, bèn ném ngược lại trước kính chắn gió.

“Không sao đâu, chỉ cần hạ cửa sổ xuống là được rồi.”

Phong Lâm khẽ nhíu mày, anh không chạm vào bao thuốc nữa mà đạp mạnh chân ga tăng tốc độ. Giữa đêm khuya xe cộ thưa thớt, đường sá vắng vẻ lại chẳng gặp phải đèn đỏ nào, chỉ khoảng mười mấy phút sau xe đã về tới Trường Tiểu học Số 1.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau