Cô khách sáo nói lời cảm ơn: “Phong tiên sinh, cảm ơn anh.”
Không dám làm mất thêm thời gian của anh, Mạnh Kiểu Kiểu khẽ lay Trần Đồng đang ngủ say: “Đồng Đồng, tỉnh dậy đi con, về đến nhà rồi.”
Phong Lâm tựa vào lưng ghế, không hề quay đầu lại: “Đi mở cửa trước đi.”
Cô nghe vậy bèn xuống xe trước. Xe đỗ cách đó chừng hai ba mươi mét, tiếng kéo cửa cuốn kim loại chói tai vang lên, Trần Đồng nằm ở ghế sau vốn đã ngủ không yên giấc liền theo phản xạ thốt lên một tiếng gọi mẹ.
Mạnh Kiểu Kiểu quay lại rất nhanh, kéo cửa ghế sau ra, lay nhẹ tay Trần Đồng: “Đồng Đồng, dậy về nhà thôi con.”
Bị đánh thức, Trần Đồng cũng không khóc lóc mè nheo, dùng hai tay chống người ngồi dậy khỏi ghế xe, nhưng đôi mắt thì chẳng tài nào mở nổi. Mạnh Kiểu Kiểu xót xa nghĩ đến chuyện sáng mai cô bé còn phải đi học, bèn đỡ con xuống xe đứng vững dưới đất, rồi quay sang người đàn ông ở ghế lái khách sáo cảm ơn: “Phong tiên sinh, đêm nay làm phiền anh quá, vô cùng cảm ơn anh.”
Một tay anh chống lên cửa sổ xe khép hờ mắt dưỡng thần, sườn mặt góc cạnh nghiêng về phía cô: “Không có gì.”
Thanh âm phẳng lặng không chút gợn sóng, mang ngữ điệu hoàn toàn chẳng để tâm.
Cô vẫn kiên trì nói: “Dù sao cũng phải cảm ơn anh...”
Khoảnh khắc ấy bỗng chìm vào im lặng. Cô đứng bên ngoài xe, mà anh dường như cũng không còn vội vã rời đi nữa.
Phía sau lưng cô là một cửa tiệm bừa bãi tan hoang, đáng lẽ lúc nãy nên đánh nhau ở bên ngoài mới phải.
“Anh có muốn... xử lý vết thương trên tay một chút không?”
Phong Lâm liếc nhìn bàn tay phải đang đặt trên vô lăng. Vì nắm đấm vung ra đánh người nên các khớp ngón tay nhô lên đã bị trầy da rướm máu, trên cẳng tay cũng có vài vết xước nhỏ. Anh đang định nói không sao, cô đã khẽ nói thêm một câu: “Trong nhà có sẵn hộp thuốc.”
Trẻ con nghịch ngợm thích chạy nhảy, thi thoảng lại vấp ngã va quệt, để đối phó với những tình huống bất ngờ như thế, trong nhà cô quanh năm luôn chuẩn bị sẵn các loại thuốc trị bầm tím trầy xước thông dụng. Giọng điệu cô nói chuyện với Phong Lâm lúc này cũng phảng phất chút dịu dàng như đang dỗ dành Trần Đồng.
Anh thu năm ngón tay đang xòe ra lại, nắm hờ thành quyền, vết thương nhỏ trên mu bàn tay trông có vẻ dữ tợn hơn đôi chút. Sau khi khẽ nhíu mày suy nghĩ giây lát, anh rút chìa khóa xe, mở cửa bước xuống.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Ba người cùng đi vào trong quán, Trần Đồng nép vào người cô buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Bước vào tới nơi, cô khẽ nói: “Xin đợi một lát.”
Anh ngồi xuống cạnh một chiếc bàn dài tương đối sạch sẽ. Mạnh Kiểu Kiểu dắt Trần Đồng lên lầu sắp xếp chỗ ngủ cho cô bé. Chừng hai ba phút sau, lúc đi xuống, trên tay cô đã cầm theo một hộp thuốc.
Chiếc hộp thuốc được mở ra đặt trên mặt bàn, cô lúc này mới muộn màng cảm thấy có chút bối rối: “Phong tiên sinh, anh tự bôi thuốc hay để tôi giúp?”
Anh không đáp lời, chỉ ngửa hai bàn tay úp xuống mặt bàn. Cô khẽ thở phào một tiếng, bờ vai đang co rúm dần thả lỏng ra, kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống trước mặt anh. Tay trái cô cầm lọ cồn sát trùng, tay phải kẹp que tăm bông cẩn thận khử trùng miệng vết thương.
“Hơi rát một chút, anh chịu khó nhé.”
Cô cúi thấp đầu, toàn bộ sự chú ý đều dồn cả vào mu bàn tay anh. Từ góc nhìn của anh, hàng mi cong vút của cô khẽ chớp lên chớp xuống, sống mũi nhỏ nhắn ở giữa thanh tú mịn mạng, dịch xuống dưới nữa là cánh môi anh đào đỏ mọng đang mím chặt. Vài sợi tóc mai buông lơi không được buộc gọn khẽ rủ xuống, lướt qua tay anh như có như không. Thấy anh từ đầu đến cuối không phát ra tiếng động nào, cô ngỡ anh đau đến mức không nói nên lời, đôi môi đỏ khẽ chu lên, nhẹ nhàng thổi một luồng hơi mát rượi vào mu bàn tay anh.
Phong Lâm quay mặt đi chỗ khác, không nhìn cô nữa.
Khóe mắt thoáng thấy động tác ấy, bàn tay đang cầm que tăm bông của Mạnh Kiểu Kiểu khẽ run lên. Vừa khéo chỗ cô đang xử lý là một vết rách khá sâu, lỡ tay ấn mạnh xuống một chút. Anh khẽ nhíu mày gần như không thể nhận ra, cô lập tức ngồi thẳng dậy, cả người lùi ra xa anh một khoảng lớn, trên gương mặt thấp thoáng vẻ luống cuống: “Mùi mồ hôi trên người nồng quá tôi chưa kịp tắm, làm anh khó chịu rồi, thật sự xin lỗi anh.”
Sau khi bận rộn qua khung giờ cao điểm bữa tối, cô đã đi tắm qua một lượt để gột sạch mùi dầu mỡ và mồ hôi trên người, buổi tối chỉ bán chút cháo nguội và mì lạnh nên không cần nổi lửa.
Bản thân cô thì không ngửi thấy mùi gì, nhưng Phong Lâm thì khác, anh là con nhà giàu, e rằng ngay cả một chút mùi lạ cũng không chịu nổi.
Cô đưa lọ thuốc và tăm bông sang phía anh, ánh mắt lảng tránh, nét mặt có phần ngượng ngùng khó xử: “Hay là anh tự làm đi nhé.”
Hàng mày kiếm sắc bén của anh càng nhíu chặt hơn. Cô đang nói linh tinh cái gì vậy chứ? Anh đanh mặt lại, trầm giọng ra lệnh: “Tiếp tục đi.”
Hết cách rồi, dẫu sao người ta cũng vì giúp cô mà bị thương. Cô đành dịch chiếc ghế về phía anh một chút, nhưng so với ban nãy thì khoảng cách vẫn xa hơn nhiều. Cánh tay cô gần như phải duỗi thẳng ra hết cỡ mới vừa đủ để que tăm bông chạm tới tay anh.
Mạnh Kiểu Kiểu đẩy nhanh tốc độ bôi thuốc. Sau khi xử lý xong hai bàn tay, đến lượt cẳng tay anh, cô do dự mất vài giây rồi mới từ từ nghiêng người về phía trước, thấy anh không biểu lộ sự chán ghét nào mới dám trút bỏ gánh nặng trong lòng, nhanh chóng bôi thuốc.
Hơn một giờ sáng, trên đường thi thoảng lại có một chiếc xe phóng vụt qua. Giữa đống đổ nát ngổn ngang, cô cẩn thận từng li từng tí bôi thuốc cho anh, đầu ngón tay dẫu sao vẫn không tránh khỏi việc chạm vào da thịt anh, cô vội vàng lên tiếng xin lỗi: “Xin lỗi anh.”
Nghĩ ngợi một chút, cô lại trịnh trọng nói thêm: “Cảm ơn anh nhiều nhé.”
Đôi môi khẽ mấp máy không phát ra tiếng, vì khoảng cách rất gần nên Phong Lâm rốt cuộc cũng nhìn rõ khẩu hình của cô.
Vạn vật chìm trong tĩnh lặng, giọng nói trầm ấm của anh bỗng cất lên: “Mạnh Kiểu Kiểu.”
Ngữ điệu trần thuật. Que tăm bông đang bôi thuốc khẽ khựng lại một nhịp, rèm mi rủ xuống, cô mím nhẹ cánh môi, khẽ đáp lại một tiếng gần như không nghe thấy.
“Vâng.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.