Đến giờ ăn trưa, nhà ăn chật kín người. Vì Lý Nam bị đau bụng nên bọn họ tới nhà ăn hơi muộn, lấy cơm xong quay đầu nhìn lại thì chẳng còn lấy một chỗ trống nào.
Lý Nam có chút hối hận vì đã bắt Phong Lâm phải đợi mình, một tay bưng khay cơm, tay kia gãi gãi sau gáy: “Chỉ đành ngồi ghép bàn thôi.”
Phong Lâm lặng lẽ gật đầu. Hai người đứng tại chỗ đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, Lý Nam chỉ về một hướng rồi mừng rỡ reo lên một tiếng, nhưng lời vừa ra đến nửa chừng lại cố nuốt ngược vào trong, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét.
Phong Lâm thuận theo ánh mắt của cậu ta nhìn qua. Một nữ sinh mặc bộ đồng phục mùa hè rộng thùng thình đang ngồi một mình một bàn, đầu cúi gằm gần như vùi hẳn vào khay cơm, rất khó để nhìn rõ mặt mũi ngay cái nhìn đầu tiên. Cô cầm chiếc thìa inox lẳng lặng ăn cơm. Giữa nhà ăn ồn ào tiếng nói cười huyên náo, góc bàn ấy lại tương đối yên tĩnh, có những học sinh đến muộn như bọn họ đang bưng khay tìm chỗ, nhưng hễ đi ngang qua bàn của cô đều tự động làm ngơ như không thấy sự tồn tại của người kia.
Thấy ánh mắt anh cứ dán chặt vào góc đó, Lý Nam huých cùi chỏ vào cánh tay anh, hạ thấp giọng bảo: “Chúng ta tìm chỗ khác đi, người đó là Mạnh Kiểu Kiểu đấy.”
Anh biết người đó là Mạnh Kiểu Kiểu.
“Tôi đói rồi.”
Anh thản nhiên trần thuật lại một sự thật, sau đó cất bước đi về phía chiếc bàn chỉ có một người kia. Lý Nam nhăn nhó mặt mày, bất đắc dĩ đành phải lủi thủi bước theo sau.
Khoảng cách không xa, chưa đầy mười bước chân đã đi tới bên cạnh cô. Phong Lâm chỉ vào chỗ trống đối diện cô: “Chỗ này có ai ngồi chưa?”
Bàn tay đang cầm thìa bỗng khựng lại, cô ngơ ngẩn mất một thoáng. Xung quanh, những học sinh đang vừa ăn vừa nói chuyện đều đồng loạt ngoái nhìn sang, nhận ra người đứng đó là anh thì lại thu ánh mắt về, xì xào bàn tán với bạn cùng bàn.
Mạnh Kiểu Kiểu không ngẩng mặt lên, chỉ khẽ lắc đầu.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Phong Lâm kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, cầm đũa lên dùng bữa với vẻ mặt bình thản như thường lệ. Lý Nam bám sát phía sau liền ngồi xuống bên cạnh Phong Lâm, tức là nằm ở góc chéo đối diện Mạnh Kiểu Kiểu. Trong tình thế buộc phải tạm bợ thế này, cậu ta cố gắng ngồi cách xa cô nhất có thể, mặt mày ủ dột, đến cả chiếc đùi gà lớn yêu thích nhất ngày thường cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Khay cơm của hai người đặt dọc đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức chỉ vừa đủ lọt một ngón tay. So với phần ăn hai món mặn một món rau bên phía anh, đĩa thức ăn toàn những miếng khoai tây thái hạt lựu của cô đạm bạc đến mức quá quắt.
Chẳng trách sao người lại gầy gò chẳng khác gì một con gà con thế kia.
Lý Nam ngồi bên cạnh ngày thường mỗi khi nhắc tới chuyện phiếm về Mạnh Kiểu Kiểu là liến thoắng không ngừng nghỉ, thế nhưng khi thực sự đối mặt với chính chủ thì lại im bặt như người câm, thỉnh thoảng cứ liếc xéo sang nhắc Phong Lâm ăn nhanh lên. Ngược lại, người kia vẫn cứ thong thả chẳng chút vội vàng, một người vốn giữ thói quen không nói chuyện khi ăn hiếm khi lại mở lời: “Mắt cậu bị chuột rút à?”
Lý Nam lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Ba người cùng bàn không ai nói với ai câu nào, ai nấy tự ăn phần của mình. Cô múc một miếng khoai tây đưa vào miệng lặng lẽ nhai, Mạnh Kiểu Kiểu lúc dùng bữa lại càng thêm phần tĩnh lặng.
Đám học sinh xung quanh im lặng quan sát một hồi, thấy Phong Lâm thế mà lại có thể thản nhiên ngồi cùng bàn ăn cơm với Mạnh Kiểu Kiểu, rốt cuộc cũng không kìm nén nổi mà bắt đầu xì xào bàn tán.
“Trời đất, Phong Lâm không biết Mạnh Kiểu Kiểu là ai sao?”
“Chắc là ngoài chuyện học hành ra thì cậu ấy chẳng thèm bận tâm đến việc gì khác đâu.”
“Không thể nào, làm gì có ai mà không biết Mạnh Kiểu Kiểu chứ.”
Sức ăn của Mạnh Kiểu Kiểu rất ít, trong đĩa cơm chẳng còn lại bao nhiêu, cô vội vã ăn xong, đeo cặp sách lên vai rồi bưng khay cơm rảo bước rời đi.
Cô vừa đi khỏi, Lý Nam liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, làm bộ hoảng sợ vỗ vỗ ngực: “Đại ca ơi, lần sau đừng bốc đồng như thế nữa, cậu không thấy chẳng có ai thèm ngồi chung bàn với cô ta sao.”
Phong Lâm khẽ chau mày, khó hiểu hỏi lại: “Tại sao?”
“Làm gì có lắm lý do tại sao đến thế, cậu không ngồi, tôi không ngồi, mọi người đều không ngồi thôi.”
Giọng điệu nghe như một lẽ hiển nhiên. Nói xong, cậu ta lại nháy mắt ra hiệu bảo Phong Lâm nhìn về phía đối diện. Mạnh Kiểu Kiểu đang xách một chiếc túi nhỏ đựng cơm thừa canh cặn đi ra ngoài, bên trong chiếc túi bóng màu trắng trong suốt đựng không ít thịt thừa và xương vụn.
Lý Nam nghiêng đầu ghé sát lại gần Phong Lâm, lấy một tay che nửa mặt rồi bắt đầu buôn chuyện: “Ngày nào cô ta cũng nhờ cô rửa bát gom cho một túi mang đi, có người từng bắt gặp cô ta trốn vào trong bụi cây ở bên khu thể thao phía Bắc lén lút ăn vụng đấy. Bằng không cậu nghĩ xem mỗi bữa chỉ gọi có một món làm sao mà no bụng được.”
Bàn bên cạnh cũng đang bàn tán về chính chuyện này, một nữ sinh trong số đó lộ rõ vẻ mặt ghê tởm: “Nghèo thì nghèo thật, nhưng mà mất vệ sinh quá đi mất, trên đó dính biết bao nhiêu nước bọt của người khác, bẩn thỉu chết đi được.”
Nói xong, cô ta nhổ toẹt một bãi nước bọt vào khay cơm ăn dở của mình: “Cô ta chẳng phải thích nhặt đồ thừa lắm sao, thế thì để cô ta ăn cho đã đời đi.”
Những nữ sinh cùng bàn khác nghe vậy liền phá lên cười ha hả.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.