Chương 14: Mèo hoang

Chương trước Chương trước Chương sau

Bữa cơm ăn dở được một nửa bỗng trở nên nhạt nhẽo vô vị. Phong Lâm đem khay thức ăn đi cất rồi bước ra khỏi nhà ăn. Tiết trời giữa tháng mười mát mẻ trong lành, lá ngân hạnh đã dần ngả sang sắc vàng, rụng rơi không ít trên thảm cỏ.

Lý Nam cũng rảo bước theo sau, thấy anh rẽ sang hướng khác chứ không về phía tòa nhà học đường liền cất giọng gọi với theo: “Không về lớp làm đề thi à? Chiều nay giáo viên sửa bài đấy.”

Anh không ngoảnh đầu lại, đáp bằng giọng điệu trần thuật: “Làm xong rồi.”

Ngay vào lúc cậu ta mải buôn chuyện phiếm rồi ôm bụng chạy đi vệ sinh.

Lý Nam khẽ chửi thề một tiếng, lại tiếp tục gọi to: “Cho tôi mượn chép với!”

Bóng người đã đi xa dần không có tiếng đáp lại, Lý Nam liền coi như anh đã đồng ý, hí hửng chạy vội về phòng học, chép nhanh một chút thì vẫn còn kịp làm một giấc ngủ trưa ngon lành.

Đi được một đoạn, cậu ta bỗng sực nhớ ra chưa hỏi anh để đề thi ở đâu, mà tính khí của Phong Lâm xưa nay lại cấm tiệt người khác lục lọi sách vở của mình khi chưa được phép. Lý Nam quay người định tìm anh, nhưng trên con đường lớn trải dài đã chẳng còn thấy bóng dáng anh đâu nữa.

Phong Lâm rất hiếm khi đi dạo tiêu cơm sau bữa ăn, chẳng biết từ lúc nào đã quanh quẩn bước tới khu thể thao phía Bắc. Một giờ trưa, học sinh đều đang trong giờ ngủ trưa, trong tầm mắt chỉ thấy sân bóng rổ thênh thang không một bóng người. Anh đi từ cột bóng rổ đầu tiên cho tới cột bóng rổ cuối cùng, chợt giật mình nhận ra hành động lúc này của mình thật sự quá đỗi vô nghĩa.

Khác gì đám người kia đâu cơ chứ.

Anh xoay người định rời đi, nhưng mới bước chưa được hai bước, từ trong bụi cỏ bỗng truyền đến một tiếng meo khe khẽ, êm ái mềm mại, giống hệt như tiếng mèo kêu tới bảy tám phần.

Anh thoáng đứng sững lại tại chỗ, ngờ rằng mình nghe nhầm. Đợi đến khi tiếng kêu ấy lại cất lên lần nữa, anh mới ngập ngừng ngoảnh mặt lại, nhìn về phía bụi cỏ cao ngang thắt lưng ngả màu xanh vàng, từng bước từng bước tiến lại gần nơi phát ra âm thanh.

Đằng sau bụi cỏ cao quá thắt lưng người là một khoảng trời hoàn toàn khác biệt. Trên thảm cỏ xanh mướt thấp bé, chiếc cặp sách màu đen đang mở khóa kéo, bên trên bày ra một cuốn sách giáo khoa tiếng Anh mở sẵn. Cách đó chừng hai ba mét, một người một mèo đang chơi đùa vô cùng vui vẻ. Dáng người cô gái rất gầy, cô khom lưng quỳ ngồi trên mặt đất, đường xương sống ở giữa lưng lộ rõ vẻ gầy guộc.

Cô quay lưng về phía bụi cỏ nên không hề nhận ra sự xuất hiện của anh, toàn bộ sự chú ý đều dồn cả vào chú mèo con đang gặm xương. Chú mèo sau khi gặm xong một mẩu xương liền khẽ kêu lên một tiếng, bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo nhưng gầy guộc vỗ về trên đỉnh đầu nó, miệng cũng bắt chước cất tiếng mèo kêu. Mái tóc dài buộc cao xõa nhẹ trên bờ vai, những đốm nắng li ti xuyên qua kẽ lá rơi xuống khuôn mặt và tà áo của cô, bờ môi cô khẽ mấp máy.

“Meo.”

Rất nhiều năm về sau, Phong Lâm vẫn thường mơ thấy khung cảnh này.

Cô ngồi thảnh thơi trên thảm cỏ xanh, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn chú mèo con gặm xương, trong đáy mắt tựa như có muôn vì sao lấp lánh,. Cô vươn ngón tay thon thả ra trêu chọc mấy sợi ria mép của nó: “Mèo con ngoan, tao phải học bài đây.”

Dứt lời, cô chống hai tay xuống đất đứng dậy khỏi bãi cỏ. Phong Lâm đang thất thần nên khi nhận ra hành động của cô thì đã muộn, trong khoảnh khắc không kịp trở tay, ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau, nụ cười nhẹ nhàng ngọt ngào trên gương mặt cô bỗng chốc cứng đờ.

Phong Lâm tỏ ra ung dung hơn cô nhiều, trên mặt không hề có vẻ ngượng ngùng khi bị bắt quả tang đang nhìn lén, nét mặt anh trầm tĩnh nhìn chằm chằm vào chú mèo con đang ăn: “Cậu nuôi à?”

Mạnh Kiểu Kiểu ngẩn người, ban đầu là gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Đôi mắt thiếu niên tựa dải ngân hà, hàng mày kiếm khẽ chau lại.

Cô căng thẳng cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay luống cuống buông thõng bên hông nắm chặt lấy vạt áo đồng phục, giọng nói lí nhí như muỗi kêu: “Không, không phải của tôi, là mèo của trường.”

Nhưng lại do một tay cô chăm sóc cho ăn mà lớn lên.

Mèo của trường?

Phong Lâm càng nghe càng khó hiểu, nhưng đầu óc anh chợt xoay chuyển: “Mèo hoang à?”

Cô không bảo phải, cũng chẳng nói không phải, chỉ quay sang giải thích với anh: “Nó... ngoan lắm, không cào người đâu.”

Rất ngoan, không cào người, cho nên không phải là mèo hoang.

Phong Lâm nhận ra mình thế mà lại thần kỳ bắt kịp mạch suy nghĩ của cô, anh khẽ gật đầu biểu thị đã hiểu, đút hai tay vào túi quần rồi cất bước rời đi.

Thấy anh sắp đi, Mạnh Kiểu Kiểu lấy hết can đảm, ngập ngừng cất giọng nhỏ nhẹ gọi với theo: “Cậu... bạn học ơi...”

Nửa thân người anh khẽ nghiêng lại, ánh mắt mang vẻ dò hỏi: “Sao thế?”

Cô rụt bờ vai lại, gương mặt đỏ bừng lan xuống tận mang tai, cất giọng mềm mỏng khẩn khoản: “Có thể... xin cậu... đừng nói cho thầy cô biết được không?”

Nội quy nhà trường không cho phép nuôi thú cưng.

“Ừ.”

Anh căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Không ngờ anh lại đồng ý dứt khoát như vậy, cô ngước mắt nhìn anh một cái, rồi lại vội vã cúi gằm đầu xuống: “Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều nhé.”

“Không có gì.”

Anh khẽ nhún vai, rảo bước đi về phía tòa nhà học đường.

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau