Chương 15: Tức giận  

Chương trước Chương trước Chương sau

Sau khi đi làm, Phong Lâm và anh trai Phong Tự đều lần lượt dọn ra khỏi nhà chính. Hai anh em cứ mỗi thứ bảy lại về ăn bữa cơm cùng bố mẹ. Tuần này vợ chồng Phong Tự đều đi công tác chưa về nên chỉ có một mình anh qua đó.

Lúc Phong Lâm đến nơi là khoảng mười giờ sáng. Phong Dịch tạm thời được gửi ở nhà ông bà nội đang quỳ ngồi bên bàn trà trong phòng khách, viết được vài chữ trên bài tập lại ngẩng lên xem phim hoạt hình một lát.

Phong Lâm đứng ở bậc cửa lối ra vào thay giày, Phong Dịch giơ một chiếc bút lên chào anh: “Chú út qua đây đi, xem giúp cháu bài này làm thế nào với.”

Phong Lâm vốn định đi thẳng lên tầng hai, nghe vậy liền chuyển hướng bước vào phòng khách: “Ai cho phép cháu vừa chơi vừa làm bài tập?”

Giọng điệu nghiêm khắc là thế, nhưng anh vẫn ngồi xuống bên cạnh cậu bé. Phong Dịch bĩu môi: “Bài tập ở trường cháu làm xong hết rồi, chỗ này đều là bài của lớp học thêm thôi.”

Nói rồi, cậu bé đưa bài tập toán lớp sáu do lớp học thêm giao cho anh xem.

Nhân lúc Phong Lâm đang chăm chú đọc đề, cậu bé liền hạ thấp giọng nói nhỏ với anh: “Chú út, cháu sắp có thím út rồi ạ?”

“Thím út gì cơ?”

Phong Dịch sốt ruột: “Thì là bạn gái của chú đó!”

Ánh mắt Phong Lâm từ cuốn vở bài tập dời sang gương mặt cậu bé, ánh mắt sâu thẳm.

Anh mới chỉ qua lại tìm hiểu với Trần Tử Du chưa được bao lâu, trong ấn tượng của anh thì Phong Dịch chưa từng gặp cô ta.

Phong Dịch sắp bị ông chú của mình làm cho phát khóc vì sốt ruột, cuống quýt báo cáo tình hình: “Đến trước cả chú đấy nhé, bà nội đang dẫn người ta lên lầu tham quan rồi, nghe bảo còn muốn vào xem cả phòng của chú nữa cơ.”

Nói tới đây, cậu bé có chút hậm hực bĩu môi. Nghe đồn trong phòng của Phong Lâm có rất nhiều món đồ chơi xịn sò, cậu bé còn chưa có cơ hội được bước chân vào bao giờ, vậy mà đã bị người khác vào xem trước, lại còn không cho cậu bé đi cùng nữa chứ.

Đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, sau khi dẫn người đi dạo một vòng quanh ngôi nhà, Trần Tử Du đi theo sau mẹ Phong bước xuống lầu.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Phong Lâm đứng dậy khỏi ghế sofa, trên mặt không nhìn ra buồn vui, thản nhiên cất tiếng chào: “Mẹ.”

Sau đó anh đưa mắt nhìn sang Trần Tử Du bên cạnh, khẽ gật đầu chào hỏi.

Mẹ Phong thấy con trai út tỏ ra quá đỗi lạnh nhạt với bạn gái, bèn khoác tay Trần Tử Du trách yêu: “Yêu đương rồi mà cứ im hơi lặng tiếng, hôm nay nếu mẹ không chủ động mời Tử Du tới thì chẳng biết đến năm nào tháng nào mới thấy con dẫn người ta về nhà nữa.”

Trần Tử Du khéo léo hiểu chuyện khuyên giải: “Bác gái, không sao đâu ạ, Phong Lâm mới về nước nên khá bận rộn, công việc quan trọng hơn mà bác.”

“Vẫn là con gái biết quan tâm hiểu chuyện hơn, hai anh em chúng nó chẳng đứa nào chịu để bác đỡ lo cả.”

Mẹ Phong cũng không phải thật sự tức giận, mà chỉ muốn mượn cớ để gõ đầu đứa con trai cứng nhắc như khúc gỗ này một phen. Thuận theo bậc thang mà Trần Tử Du đưa ra, gương mặt bà lại khôi phục nét hiền từ của một người mẹ: “Vẫn chưa đến giờ ăn cơm, Phong Lâm, con dẫn Tử Du ra vườn hoa đi dạo một chút đi.”

Anh giơ cuốn vở bài tập trong tay lên: “Bài tập của Phong Dịch vẫn chưa làm xong.”

Phong Dịch bị gọi tên liền phối hợp gật đầu lia lịa: “Khó quá cháu không biết làm, chú út đang dạy cháu đấy ạ.”

Trong lòng cậu bé thầm cười khoái chí: Chưa xin phép chính chủ mà đã dám tự tiện vào phòng chú út, quả nhiên là chọc cho chú nổi giận rồi chứ gì.

Đối với con trai thì mẹ Phong còn có thể giả vờ trách móc đôi ba câu, chứ đối với cháu đích tôn thì bà nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, chẳng nỡ nặng lời lấy nửa câu. Bà ngập ngừng do dự mất vài giây, ánh mắt đầy vẻ ái ngại nhìn sang Trần Tử Du: “Tử Du à, hay là cháu ngồi ở phòng khách xem ti vi một lát nhé, cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi.”

“Dạ không sao đâu bác gái, bác cứ đi làm việc của mình đi, không cần phải tiếp đón cháu đâu ạ.”

“Vậy cháu xem ti vi một lát nhé, nếu thấy ngột ngạt thì có thể ra vườn hoa nhỏ bên ngoài dạo mát.”

Mẹ Phong chuyển sang một kênh chương trình giải trí mà giới trẻ yêu thích, rồi đưa điều khiển từ xa cho cô ta: “Muốn xem kênh nào thì cháu cứ tự bấm nhé, bác xuống bếp xem sao.”

Phong Dịch đang xem hoạt hình đến đoạn gay cấn thì mất hứng, nhưng sự giáo dưỡng của nhà họ Phong khiến cậu bé biết kiềm chế không biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Không được xem hoạt hình, ở lại phòng khách làm bài thì hiệu quả lại thấp, cậu bé liền hỏi Phong Lâm: “Chú út, chúng ta vào phòng sách làm bài nhé.”

Phong Lâm là người làm việc luôn cẩn thận tỉ mỉ, tập trung cao độ, ngay từ lúc bước vào cửa đã răn dạy cậu bé về vấn đề này. Nghe vậy, anh liền cuộn tròn quyển vở bài tập gõ nhẹ lên đỉnh đầu cậu bé, trầm giọng bảo: “Còn không mau đi?”

Gần một tuần nay không gặp mặt, Trần Tử Du vẫn chưa nghĩ ra nên mở lời bắt chuyện thế nào. Cô ta mải suy nghĩ nên không để ý tới lời nói của Phong Dịch, cho đến khi anh quay mặt lại, nét mặt bình thản nói: “Anh đưa Phong Dịch vào trong làm bài tập.”

Trong khoảnh khắc cô ta còn đang ngẩn người, hai người bọn họ đã lần lượt rời khỏi phòng khách, cất bước đi lên cầu thang.

Cô ta mơ hồ nhận ra, dường như hôm nay Phong Lâm đang có chút tức giận.

Có phải là vì sự xuất hiện đường đột của mình không?

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau