Chương 16: Vết bầm  

Chương trước Chương trước Chương sau

Thực ra phòng của Phong Lâm cũng chẳng có bí mật gì không thể cho ai thấy. Trên giá sách bày vài cuốn sách giáo khoa từng dùng trước kia, cúp và giấy khen từng đạt được, cùng đủ loại mô hình do chính tay anh lắp ráp. Tất cả đều là những món đồ từ trước năm 18 tuổi. Sau 18 tuổi, anh rời nhà đi học đại học, căn phòng này rất hiếm khi có người ở.

Nghĩ vậy, cơn giận của anh quả thực có phần vô lý.

Lúc mấy người quây quần bên bàn dài ăn cơm trưa, mẹ Phong để ý thấy vết thương đã đóng vảy trên mu bàn tay anh, liền hỏi: “Tay con bị sao thế kia?”

Hôm nay anh vẫn mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, che khuất phần cổ tay trở lên, chỉ để lộ mu bàn tay. Nghe vậy, anh đặt đũa xuống lau miệng: “Không có gì đâu ạ, con tập đấm bốc với Trì Thịnh nên bị thế.”

Nói xong, anh đứng dậy khỏi ghế, ra lệnh cho Phong Dịch ngồi bên cạnh: “Ăn no rồi thì lên lầu.”

Bài tập của Phong Dịch vẫn còn mấy câu chưa làm xong, miệng đang ngậm miếng sườn liền gật đầu lia lịa. Làm xong bài tập, không còn nỗi lo canh cánh bên lòng nữa thì có thể thỏa sức chơi đùa cả một buổi chiều.

Thấy anh định rời bàn ăn, mẹ Phong hỏi: “Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không, sao mới ăn được có mấy miếng thế này.”

“Tối qua con bận đến rạng sáng, dậy muộn nên bữa sáng ăn vào vẫn chưa tiêu hóa hết ạ.”

“Bố, mẹ, Tử Du, mọi người cứ dùng tự nhiên, con lên lầu ngủ một lát.”

“Cái thằng này thật là...”

Bố Phong lên tiếng: “Được rồi, mặc kệ nó đi.”

Phong Lâm rời bàn ăn, người thứ hai ăn xong là Phong Dịch. Đánh răng súc miệng xong, cậu bé liền lao thẳng lên tầng hai.

Trước tiên Phong Dịch sang phòng của mình nhưng không thấy bóng dáng ai, lại chạy đến trước cửa phòng Phong Lâm. Rút kinh nghiệm từ chuyện của bà nội và Trần Tử Du ban nãy, dù đang hưng phấn nôn nóng muốn vào, cậu bé vẫn ngoan ngoãn gõ cửa trước: “Chú út ơi, cháu vào nhé.”

“Ừ, vào đi.”

Phong Dịch bước vào phòng, việc đầu tiên là đảo mắt quan sát một vòng. Khi nhìn thấy đủ loại mô hình đồ chơi trên giá sách, cậu bé kinh ngạc thốt lên một tiếng: “Oa!”

“Chú út ơi, chú tặng cháu một cái được không?”

“Tự đi mà mua.”

“Đồ mua không vui bằng.”

Phong Lâm tắt máy tính, rời khỏi bàn làm việc, cầm trên tay một lọ thuốc nước cùng một gói tăm bông đưa cho cậu bé: “Xem biểu hiện của cháu đã.”

Phong Dịch nhìn dòng chữ trên bao bì lọ thuốc: “Chú út bị thương ạ?”

“Ừ, đừng nói cho bà nội biết.”

Bố cậu bé là Phong Tự cũng sợ nhất bà nội cằn nhằn, Phong Dịch liền hiểu ý gật đầu. Đợi đến khi Phong Lâm cởi áo nằm xuống giường, nhìn thấy một vệt bầm tím trên vai phải của chú, Phong Dịch liền bước vội vài bước lên trước, lo lắng kêu lên: “Chú út!”

Giọng của bé trai vốn vang dội, Phong Lâm chỉ muốn bịt chặt miệng cậu bé lại: “Nhỏ tiếng thôi, không có gì to tát đâu.”

Nhiều năm rồi không đánh nhau, nhất thời hơi lạ tay một chút mà thôi.

“Biết bôi thuốc chứ?”

“Dạ biết.”

Mẹ cậu bé thường xuyên bôi thuốc cho cậu bé, nhìn mãi cũng thành quen.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Phong Dịch trèo lên giường bôi thuốc nước cho Phong Lâm, tò mò hỏi anh: “Sao chú út lại đi đánh nhau thế? Chú còn mặt mũi nào mắng cháu nữa, chính chú cũng đi đánh nhau đấy thôi.”

Phong Lâm chỉ muốn ném cậu bé xuống giường: “Im miệng, có làm bài tập nữa hay không hả?”

Phong Dịch ngoan ngoãn ngậm miệng lại ngay, cậu bé còn muốn tận hưởng một buổi chiều tuyệt vời.

Bôi thuốc xong, Phong Lâm kèm cậu bé làm bài tập. Giải xong câu hỏi cuối cùng, Phong Dịch gập cuốn vở bài tập lại: “Cuối cùng cũng xong rồi!”

“Cháu phải xuống xem lê chưng đường phèn của bà nội đã xong chưa mới được!”

Cậu bé phấn khích chạy ào ra khỏi phòng, lát sau lại đẩy cửa quay lại. Cây bút làm bài tập vẫn còn cầm trên tay, đặt vội lên bàn rồi mới chạy biến ra ngoài.

Chỉ mới làm xong bài tập thôi mà đã hớn hở vui mừng, cảm xúc có phần quá khích rồi đấy.

Đến hơn hai giờ chiều, Phong Lâm mới biết được nguyên do.

Lúc chuông cửa reo, anh vừa vặn đang thay giày. Trần Tử Du xách túi đứng đợi bên cạnh, hai người chuẩn bị đi xem suất chiếu phim buổi chiều.

Phong Dịch ngồi ở phòng khách xem ti vi, trên bàn trà bày đủ loại đồ ăn vặt và hoa quả. Nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu bé hí hửng bật dậy khỏi sofa: “Chắc chắn là Đồng Đồng tới rồi!”

Phong Lâm đứng ở lối ra vào, gần cửa hơn, nắm lấy tay nắm cửa xoay nhẹ rồi kéo ra. Cánh cửa kính cường lực mở ra, Mạnh Kiểu Kiểu đang nắm tay Trần Đồng đứng bên ngoài.

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau