Trên gương mặt cô nở một nụ cười nhàn nhạt, thấy người ra mở cửa là anh thì thoáng kinh ngạc trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thường: “Phong tiên sinh, chào buổi chiều.”
So với vẻ điềm đạm của cô, cô con gái Trần Đồng lại hoạt bát hơn hẳn, cất giọng lảnh lót: “Chú út, chào buổi chiều ạ!”
Ngay sau đó, cô bé vẫy tay với Phong Dịch, chiếc bình nước có ống hút trẻ em cầm trên tay đung đưa qua lại: “Phong Dịch, tớ đến rồi đây!”
Phong Dịch nhảy chân sáo ra tới cửa, lấy một đôi dép lê trẻ em đặt bên chân Trần Đồng, có chút ấm ức trách móc: “Đồng Đồng, sao bây giờ cậu mới tới, tớ đợi cậu lâu ơi là lâu rồi, có phải lại ngủ nướng không đấy.”
Hôm nay Trần Đồng mặc một chiếc váy caro màu vàng nhạt, đeo chéo một chiếc túi nhỏ cùng tông màu, tóc tết làm hai bím sau tai, bên trái cài một chiếc kẹp tóc hình thỏ Miffy. Khuôn mặt bầu bĩnh như quả táo ửng lên sắc hồng phớt, từng cử chỉ điệu bộ đều toát lên nét ngây thơ đáng yêu của trẻ con, khiến Phong Dịch nhìn mà gãi đầu gãi tai, mặt đỏ bừng vì ngại ngùng.
“Tớ làm xong bài tập rồi, mẹ bắt tớ ngủ trưa dậy mới được qua đây, cậu cầm giúp tớ một lát nhé.”
Trần Đồng đưa bình nước cho cậu bé, cởi đôi dép xăng đan ra, đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn xỏ vào đôi dép lê trẻ em màu hồng.
“Sáng nay mẹ tớ làm nhiều bánh nướng nhân đậu đỏ lắm, mang qua hết đây rồi, chúng ta có thể cùng ăn. Ngon lắm luôn ấy, ngon hơn cả bánh ở tiệm bánh ngọt bán nữa, chú út với dì cũng ăn cùng chúng cháu đi ạ!”
Tiếng gọi chú út và dì này tự nhiên là dành cho Phong Lâm và Trần Tử Du đang có mặt ở đó. Trần Tử Du ngượng ngùng nhếch môi: “Dì sắp phải ra ngoài rồi nên chưa ăn được, cảm ơn cháu nhé.”
Mạnh Kiểu Kiểu đưa hộp đựng thức ăn trong tay cho Phong Lâm: “Chắc vẫn còn ấm đấy ạ.”
Bánh nướng nhân đậu đỏ ăn lúc còn nóng là ngon nhất. Phong Dịch từng được ăn bánh do Mạnh Kiểu Kiểu làm, lúc này thèm thuồng nhìn chằm chằm vào hộp thức ăn trên tay Phong Lâm, cất giọng sang sảng: “Cháu cảm ơn dì Kiểu Kiểu!”
Bao nhiêu sự dè dặt và gia giáo của thằng cháu trai coi như đổ sông đổ biển hết, Phong Lâm cũng không tiện từ chối, đưa hộp thức ăn cho Phong Dịch rồi nói lời cảm ơn với Mạnh Kiểu Kiểu.
So với phản ứng của Phong Dịch lúc nãy khi cô ta xách nhân sâm tổ yến bước vào nhà, Trần Tử Du không nói rõ được cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, mím môi dịu giọng thúc giục: “Phong Lâm, chúng ta xuất phát thôi, phim chiếu lúc hai giờ năm mươi đấy.”
Sau đêm lũ côn đồ đến quậy phá, Trần Đồng càng ngày càng quý mến Phong Lâm. Thấy anh sắp đi cùng người phụ nữ này, cô bé ngước nhìn anh bằng gương mặt ngây thơ: “Chú út ơi, chú thật sự không ăn thử một cái sao? Bánh mẹ cháu làm ngon lắm, cháu có thể ăn một hơi ba cái liền, chú nếm thử đi mà.”
Trần Đồng rất thích chia sẻ những thứ mà mình cho là ngon và thú vị với người khác.
Phong Lâm khẽ nhíu mày, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Trần Tử Du khoác lấy một bên cánh tay anh, khẽ khàng giục giã.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Mạnh Kiểu Kiểu ngồi xổm xuống, chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch trên chiếc váy liền của con gái: “Chú với dì phải đi xem phim, ở đó có món ngon khác mà. Con quên rồi sao, trong rạp chiếu phim có bắp rang bơ đấy.”
Trần Đồng thích ăn bắp rang bơ, mỗi lần cùng Mạnh Kiểu Kiểu đi xem phim đều có thể ăn hết cả một phần lớn. Thấy Phong Lâm cũng sắp được ăn món bắp rang bơ ngon lành, cô bé thở dài như một bà cụ non: “Dạ, thôi được rồi.”
“Nhưng con vẫn thấy bánh nướng mẹ làm là ngon nhất.”
Cô mím môi cười khẽ, đổi sang chủ đề khác, dịu dàng dặn dò con gái: “Ở nhà bạn học phải nghe lời người lớn, không được nghịch ngợm phá phách, không được chạy lung tung, chiều tối mẹ sẽ qua đón con.”
Trần Đồng thơm một cái lên má cô: “Vâng ạ mẹ.”
Phong Dịch đứng cạnh Trần Đồng, bảo đảm với cô: “Dì Kiểu Kiểu cứ yên tâm, chúng cháu chỉ ở trong nhà thôi, tuyệt đối không chạy ra ngoài đâu ạ!”
Mạnh Kiểu Kiểu đứng dậy, đặt một tay lên vai cậu bé, mỉm cười dịu dàng: “Ừ, dì tin cháu.”
Phong Dịch chợt nhớ ra điều gì đó, đôi mắt sáng lên, nhìn về phía Phong Lâm: “Chú út ơi, chú với dì Trần đi xem phim, có thể tiện đường chở dì Kiểu Kiểu đi cùng được không?”
Mạnh Kiểu Kiểu vội xua tay từ chối: “Thôi không cần đâu, ngay cổng khu dân cư có xe buýt rất thuận tiện rồi.”
Phong Lâm không có biểu cảm gì, lắc nhẹ chùm chìa khóa xe trong tay: “Đi thôi.”
Từ nhà ra đến cổng khu biệt thự cách một quãng khá xa, khu này lại khó bắt xe, tiện đường đưa đi một đoạn, dù là xuất phát từ phong độ lịch thiệp của một quý ông hay vì lý do nào khác, Phong Lâm cũng tuyệt đối không làm ra chuyện lái xe đi mà bỏ mặc đối phương.
“Mẹ ơi, mẹ cứ ngồi xe chú út đi, trời nóng lắm đó.”
Trần Tử Du nở nụ cười hòa nhã: “Không sao đâu, đã tiện đường thì đi cùng nhau đi.”
Cô khẽ cụp mắt xuống, ngập ngừng vài giây rồi khẽ gật đầu: “Vậy phiền hai người quá, cảm ơn hai người.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.