Chương 28: "Thưa ông chủ, bên trong đó chính là phần thân mình và tứ chi của một người đàn ông trưởng thành."

Chương trước Chương trước Chương sau

Trên sân đỗ trực thăng của biệt thự.

Cánh quạt trực thăng xoay tròn với tốc độ cao, khiến bụi bặm cuộn lên trong cơn gió. Tiếng gầm rú khổng lồ bị ngăn lại bên ngoài khoang máy bay, thế nhưng trợ lý Từ cùng cơ trưởng trong buồng lái vẫn duy trì sự im lặng, cùng nhau chờ đợi chỉ thị của người đàn ông.

Mà người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế hàng không kia, lúc này đang lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ở phía xa, luồng gió do cánh quạt trực thăng xé toạc không khí thổi tung bay vạt váy của Chúc Tĩnh Ân. Cô cố chấp đứng nguyên tại chỗ, dáng vẻ giống như một món hành lý quý giá nhưng mỏng manh bị anh bỏ quên vậy.

Vì khoảng cách quá xa nên anh không nhìn rõ được nét mặt của cô. Tuy nhiên, cái dáng vẻ hốc mắt đỏ hoe cầu xin "Mang em theo với" của cô lại giống như một dấu ấn in sâu vào trái tim anh một cách rõ ràng, khiến lồng ngực anh trong nháy mắt nhói lên một trận đau.

Nếu như để cho cô biết được tình hình thực tế của chuyến đi này, thì không biết cô sẽ khóc lóc thành cái dạng gì nữa.

Đôi mắt của Triệu Sùng Sinh tĩnh lặng không chút gợn sóng, tựa như ngọn núi cổ kính khó lòng lay chuyển, thế nhưng những luồng suy nghĩ trong đầu anh lại đang dậy sóng cuồn cuộn.

Kim giây vừa nhích qua nửa vòng, anh liền chậm rãi cất lời.

"Chuyện ở Berlin tuyệt đối không cho phép bất cứ ai nhắc đến trước mặt cô ấy, ngoài ra hãy cử thêm một đội người nữa đến để bảo vệ an toàn cho cô ấy."

Anh dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Bất cứ vấn đề gì liên quan đến cô ấy thì cứ báo cáo trực tiếp cho tôi."

__

Chiếc trực thăng dần bay xa khuất khỏi tầm mắt, mãi cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ mờ ảo di chuyển trên bầu trời.

Chúc Tĩnh Ân chớp chớp đôi mắt sưng đỏ, bèn cúi đầu buồn bã đi từ bãi đỗ trực thăng trở về biệt thự.

Mặc dù đã biết rõ lý do Triệu Sùng Sinh rời đi, nhưng cô vẫn cảm thấy tâm trạng vô cùng sa sút vì phải chịu cảnh xa cách và chẳng biết bao giờ anh mới trở về, thế là cô đành ngồi ngẩn ngơ ở phòng khách mà nhìn chằm chằm vào bức tranh treo trên tường.

Cô nhận ra bản thân ngày càng tham lam, những thứ cô muốn ngày một nhiều hơn, do đó cô càng không thể nào chịu đựng được một cuộc sống mà không có sự hiện diện của Triệu Sùng Sinh.

Cô vốn dĩ luôn bi quan về mọi mối quan hệ, nên từ trước đến nay chưa từng dám xa xỉ hy vọng vào hai chữ "mãi mãi". Nếu đã không thể chắc chắn mối quan hệ với Triệu Sùng Sinh có thể duy trì được bao lâu, vậy thì cô chắc chắn phải chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn trước khi ngày đó đến.

Xem ra chuyện đó phải đẩy nhanh tốc độ lên thôi...

Chúc Tĩnh Ân đang mải đắm chìm trong suy nghĩ nên không hề chú ý tới việc có người đang tiến lại gần mình.

Bởi vì những suy nghĩ trong đầu cô thật sự quá mức mờ ám không thể lộ ra ánh sáng, cho nên khi đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, cô liền giật bắn mình như kẻ trộm bị bắt quả tang. Cô lùi lại né sang một bên, rồi hoảng sợ nhìn người vừa tới.

Bác sĩ Lương không nghĩ tới việc mình lại dọa cô sợ, bèn mang vẻ mặt áy náy nói: "Xin lỗi cô Greta."

"Không sao đâu, là do tôi đang mải nghĩ ngợi thôi." Chúc Tĩnh Ân nhìn thấy hộp y tế trên tay đối phương bèn hỏi tiếp: "Bác sĩ tìm tôi có chuyện gì vậy?"

"Tôi đến đây để kiểm tra tình hình hồi phục vết thương của cô."

Chẳng biết là do cơ địa dễ để lại sẹo hay là do sức khỏe cô vốn yếu ớt, mà mỗi lần Chúc Tĩnh Ân vô tình va đập trầy xước đều phải mất một thời gian rất lâu mới có thể lành lại. Thế nhưng bản thân cô lại chẳng thèm để ý chút nào, thậm chí cô còn thường xuyên trì hoãn việc tìm bác sĩ để thay băng.

Bác sĩ Lương kiểm tra qua đầu gối của cô xong, liền vờ như vô tình đưa mắt lướt qua vùng cổ của cô. Từ lúc ở trường trở về, cô vẫn luôn dán miếng urgo hòa lẫn với màu da.

"Sáng nay lúc cô đến trường, ông chủ cũng đứng ở đây nhìn theo rất lâu đấy."

Câu nói này quả nhiên đã thành công thu hút sự chú ý của Chúc Tĩnh Ân, đôi mắt vô cùng xinh đẹp và động lòng người của cô ngay lập tức trở nên sáng rực rỡ lấp lánh.

"Chú ấy có nói gì không?"

Động tác trên tay bác sĩ Lương vẫn không hề dừng lại.

Gần đây, trước và sau mỗi chuyến công tác của Triệu Sùng Sinh, anh đều yêu cầu cô ấy báo cáo lại tình hình sức khỏe của Chúc Tĩnh Ân.

Hôm nay cô ấy vẫn như thường lệ đến gặp anh để trình bày về phương hướng điều dưỡng tiếp theo cho Chúc Tĩnh Ân. Thế nhưng cô ấy vừa bước vào phòng khách và còn chưa kịp mở lời, thì Triệu Sùng Sinh vốn luôn ít nói lại đột nhiên cất tiếng hỏi: “Cô thấy bức tranh này như thế nào hả?"

Những người có thể làm việc dưới trướng của Triệu Sùng Sinh đều là những kẻ tinh ranh cả. Thế nên lúc cô ấy tinh ý nhìn thấy khóe miệng của trợ lý Từ hơi giật giật, thì liền hiểu ngay rằng anh ta cũng vừa mới bị ông chủ hỏi câu hỏi y hệt.

Cô ấy khẽ rũ mắt đáp: "Thật xin lỗi ông chủ Derek."

"Tôi không am hiểu về giám định và thưởng thức nghệ thuật cho lắm. Đứng ở góc độ của một người trần mắt thịt mà nói, tôi chỉ có thể cảm nhận được rằng giá trị sưu tầm của bức tranh này chắc chắn rất cao. Xin mạn phép hỏi đây là kiệt tác của vị danh họa nào vậy ạ?"

"Là của Greta đấy."

Mặc dù biểu cảm của Triệu Sùng Sinh không hề có bất kỳ sự thay đổi nào, nhưng cô vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được rằng anh chắc chắn đang sung sướng ở trong lòng.

Nhờ vào màn nịnh nọt thành công rực rỡ này, người sử dụng lao động của cô ấy đã vô cùng hào phóng mà tăng lương cho cô ấy, đồng thời cô ấy còn nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

Chúc Tĩnh Ân vừa nghe bác sĩ Lương kể chuyện, vừa tưởng tượng ra cái dáng vẻ rõ ràng là tâm trạng đang vui vẻ nhưng khuôn mặt vẫn làm ra vẻ lạnh tanh của Triệu Sùng Sinh, liền không nhịn được mà cúi đầu cười cong cả khóe mắt.

Hóa ra anh thật sự sẽ cảm thấy vui sướng chỉ vì người khác khen ngợi tác phẩm của cô.

Cô miệt mài không biết mệt mỏi mà "nhìn trộm" Triệu Sùng Sinh qua từng chi tiết nhỏ nhặt này, để rồi lặng lẽ quan sát những khía cạnh mà cô chưa từng khám phá ở anh.

Bác sĩ Lương vừa trò chuyện để đánh lạc hướng sự chú ý của Chúc Tĩnh Ân, vừa giúp cô kiểm tra vết thương, và thuận tiện kiểm tra luôn cả tiến triển hồi phục trên cổ cô. Vì đang mải mê nói chuyện nên cô cũng không còn ngại ngùng mà từ chối nữa.

Bàn tay của bác sĩ Lương chợt khựng lại.

Tính từ ngày hôm đó đến nay đã hơn một tuần trôi qua, phần lớn các vết đỏ đều đã nhạt đi trông thấy, thế nhưng lại có vài chỗ vết tích lại càng thêm hằn sâu hơn.

Tuy vậy, vết thương trên đầu gối của Chúc Tĩnh Ân lại hồi phục rất tốt, nên có thể thấy rõ ràng cô không phải là kiểu người có thói quen cạy vảy vết thương.

Bác sĩ Lương hơi nheo mắt lại, bắt đầu cẩn thận quan sát đường nét của những vết tích đó. Trong số đó có một vết xước da rất mỏng, theo lý thuyết thì đáng lẽ ra nó đã lành lặn từ lâu rồi, nhưng phần vảy kết lại đã bị ai đó bóc đi. Vùng da non mới chưa kịp mọc hoàn thiện, để lộ ra phần thịt mềm đỏ hỏn bên dưới.

Những vết thương này trông giống như... giống như có người đang cố tình cấu nhéo, cố tình cạy rách, hòng dùng cách thức cực đoan này để giữ lại những dấu vết ấy không bị biến mất vậy.

Bác sĩ Lương lẳng lặng nhìn nụ cười thấp thoáng trên hàng lông mày của cô, rồi lặng lẽ dán miếng urgo lên cổ cô lại như cũ, hoàn toàn không làm ra bất kỳ sự can thiệp nào khác.

Tình trạng của cô gái này phải cần một loại "thuốc" đặc trị thì mới có thể giải quyết được. Vậy nên trước khi "liều thuốc" ấy trở về bên cạnh cô, thì tuyệt đối không được bứt dây động rừng làm cô hoảng sợ.

__

Kỳ nghỉ hè của Chúc Tĩnh Ân đã chính thức bắt đầu.

Vốn dĩ tính cách của cô đã không thích ra ngoài, nên mỗi ngày cô đều giam mình trong phòng. Cứ hễ thức dậy mở mắt ra là cô liền chui tọt vào trong phòng tranh.

Tủ đựng đồ cũ đã được nhét đầy ắp không còn một chỗ trống. Trước khi tủ mới được lắp đặt xong xuôi, cô đã vô cùng cẩn thận mà không vẽ thêm bất kỳ bức tranh mới nào về Triệu Sùng Sinh nữa. Do đó, mấy ngày nay cô cứ ôm khư khư cái laptop để nghiên cứu thứ gì đó.

Ở mép tường phía bên kia của phòng tranh đang dựng một chiếc tủ đựng đồ mới toanh vừa được lắp đặt vào ngày hôm qua. Chiều cao của nó vừa vặn chạm tới trần nhà, và tất nhiên cũng được trang bị khóa mật mã an toàn. Đây là loại tủ thiết kế nguyên khối chứ không phân chia thành hai tầng trên dưới. Cho dù có nhét nguyên cả người cô đứng vào trong đó, thì khoảng trống trên đỉnh đầu vẫn còn dư dả chán.

Hiện tại Chúc Tĩnh Ân đang ngồi xổm bên cạnh một chiếc thùng cực lớn được đóng khung gỗ chắc chắn bên ngoài, rồi cẩn thận tháo dỡ nó ra.

Cô cau mày kiểm tra những món đồ bên trong thùng một cách vô cùng kỹ lưỡng và nghiêm túc, thế rồi cô phát hiện ra có một vết xước dài cỡ mười centimet ở một góc nào đó.

Cô bèn chụp lại một bức ảnh, sau đó liền liên hệ với người bán hàng.

Một lát sau, điện thoại đã được kết nối: "Đúng vậy, sau khi tôi mở nắp thùng ra thì liền phát hiện khu vực này có tì vết rồi ạ."

Trên mặt bàn đang xếp đầy ắp đủ các loại đồ dùng như sơn phủ bóng, kéo, dung dịch tạo kiểu. Trong lúc trò chuyện, Chúc Tĩnh Ân cứ vô thức nghịch ngợm lọ thuốc nhỏ mắt đang để ngay tầm tay.

"Phải có video bóc hàng ư?"

"Thật xin lỗi, tôi không có quay lại video bóc hàng rồi ạ."

Cô thật sự không có kinh nghiệm trong mấy chuyện mua bán kiểu này, nên không hề biết rằng nhận hàng thì còn cần phải quay video bóc hàng nữa.

Ở đầu dây bên kia, người bán hàng lấy lý do cô không có video bóc hàng để từ chối yêu cầu hỗ trợ hậu mãi của cô. Nhưng mà điều Chúc Tĩnh Ân cần là một món đồ hoàn hảo không tì vết, chứ không phải là được hoàn lại một phần tiền, vậy nên cô đành phải tiếp tục kiên nhẫn thương lượng với đối phương.

Khóe mắt cô chợt liếc thấy trên màn hình máy tính bỗng nhiên nhảy ra một cửa sổ thông báo. Hóa ra đó là một cuộc gọi video từ Triệu Sùng Sinh.

Mỗi khi Triệu Sùng Sinh đi công tác xa nhà, nếu có thời gian rảnh rỗi, anh đều sẽ gọi video call cho cô tầm mười lăm phút. Mọi ngày anh thường gọi vào khoảng mười giờ tối, không ngờ hôm nay lại gọi sớm hơn thường lệ.

Chúc Tĩnh Ân vội vàng nói với người bán hàng: "Vậy tôi sẽ thanh toán lại tiền cho bộ phận này, làm phiền anh tranh thủ giao hàng sớm giúp tôi với nhé."

Thế nhưng người bán hàng lại không cúp máy ngay lập tức, mà vẫn tiếp tục nán lại để xác nhận thêm vài chi tiết với cô: "Vẫn giao đến địa chỉ cũ đúng không ạ? Lúc xuất kho bên tôi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng lúc nhận hàng cô cũng nhớ phải quay video bóc hàng lại đấy nha."

Cô trân trân nhìn yêu cầu gọi video đang hiển thị trên màn hình laptop, trái tim trong lồng ngực cứ thế từng chút từng chút thót lên tận cổ họng. Cô liền qua loa lấy lệ trả lời đối phương vài câu, chứ lúc này hoàn toàn không còn tâm trạng để nghe xem người bán hàng đang lải nhải cái gì nữa. Thật vất vả mới kết thúc được cuộc trò chuyện để cúp điện thoại, nhưng gần như cùng lúc đó, yêu cầu gọi video của anh cũng vì không có ai phản hồi nên đã tự động kết thúc.

Chúc Tĩnh Ân cau mày vội vã nhấn nút gọi lại ngay tức khắc.

Chuyến công tác lần này của anh có vẻ cực kỳ bận rộn. Nếu như bỏ lỡ cuộc gọi này, thì cô không dám chắc chắn liệu anh có còn thời gian rảnh để gọi lại lần thứ hai hay không. Vậy nên trong hầu hết mọi trường hợp, cô luôn là người bắt máy video call của anh ngay từ giây đầu tiên.

Tiếng chuông chờ vang lên đều đặn, báo hiệu kết nối mạng hoàn toàn bình thường. Thế nhưng thời gian cứ thế nhích từng giây từng giây trôi qua, mà đầu dây bên kia vẫn không có bóng dáng người bắt máy.

Chúc Tĩnh Ân hơi thất vọng mà suy nghĩ trong lòng, có lẽ ngày hôm nay cô đã lỡ mất cơ hội được trò chuyện với Triệu Sùng Sinh mất rồi.

Hai vai cô vô lực xụ xuống, bèn buông một tiếng thở dài thườn thượt.

Ngay tại giây phút cuối cùng trước khi cuộc gọi bị tự động hủy, thì khuôn mặt của Triệu Sùng Sinh rốt cuộc cũng xuất hiện trên màn hình máy tính.

Đôi mắt cô lập tức bừng sáng, rồi cô mừng rỡ gọi một tiếng: "Anh!"

Triệu Sùng Sinh lúc này đang lật xem một xấp tài liệu, nghe thấy vậy liền thản nhiên đáp lại một tiếng.

Tầm mắt anh lướt qua màn hình máy tính, rồi khẽ dừng lại một chút trên chiếc cổ thon thả của cô. Gần mười ngày đã trôi qua rồi, thế mà mảng dấu vết đỏ ửng kia vẫn còn in hằn vô cùng chói mắt trên nền da trắng như tuyết của cô.

Anh làm ra vẻ vô tình cất tiếng hỏi: "Hôm nay em bận rộn lắm sao?"

"Không phải đâu ạ. Lúc nãy em phải nghe điện thoại hỗ trợ từ bên bán hàng đấy chứ. Tại vì đây là sản phẩm thiết kế riêng mà em lại không quay video lúc bóc hàng, thành ra người ta không chịu giải quyết khiếu nại, nên em hết cách rồi đành phải đặt mua lại một cái mới thôi ạ."

Dường như anh chẳng có mấy hứng thú với những món đồ mà cô mua sắm, nên cũng không gặng hỏi thêm lời nào. Điều này khiến cho Chúc Tĩnh Ân thở phào nhẹ nhõm một hơi, bởi nếu không thì cô thật sự không biết nên tìm cớ gì để trả lời anh nữa.

Nói dối là chuyện cô ngàn vạn lần không dám làm, thế nhưng những lời nói thật thì cô lại càng không thể nào thốt ra khỏi miệng được.

Vì quá lo sợ Triệu Sùng Sinh sẽ hỏi dò thêm, nên cô đã nhanh trí chuyển chủ đề trước khi anh kịp lên tiếng: "Bác sĩ Lương bảo em cứ ru rú trong phòng quá lâu không tốt, vậy nên sáng nay cô ấy đã bảo em đi ra sân vườn cắt tỉa cành hoa cùng với quản gia đó. Công việc ấy giúp giảm bớt căng thẳng khá hiệu quả luôn ạ."

"Bữa trà chiều ngày hôm nay có món bánh kem nhỏ vị matcha ngon lắm. Thế nhưng quản gia lại sợ em no không chịu ăn bữa tối nên chỉ chia cho em một miếng bé tẹo tèo teo thôi. Em đang kỳ kèo mặc cả với quản gia, thì quản gia lại dọa sẽ mách tội em với anh nữa cơ."

Chúc Tĩnh Ân vừa nói, vừa cố tình làm ra vẻ không vui mà chun chun cái mũi nhỏ.

Có lẽ là do những cuộc họp kéo dài lê thê cùng với khối lượng công việc quá nghiêm túc đã khiến anh hao tâm tổn trí quá nhiều. Vì vậy nên mỗi lúc cô ríu rít kể về những chuyện vụn vặt tẻ nhạt trong ngày, cô đều có thể lờ mờ nhìn thấy một chút xíu ý vị thả lỏng thư giãn xen lẫn trong cái cảm xúc nhạt nhẽo giữa hai đầu chân mày của Triệu Sùng Sinh.

Cũng chính vì điều đó, mà cô dần dần làm quen với việc bày tỏ những suy nghĩ trong lòng mình khi kể về cuộc sống thường ngày. Chứ nếu là trước kia thì cô vẫn luôn dè dặt cẩn trọng từng li từng tí. Thế nhưng chính bản thân cô lại hoàn toàn không hề hay biết về sự thay đổi rõ rệt này.

Cô cứ thế tuôn ra một tràng kể lể hệt như đang báo cáo lưu thủy khoản, rồi ngoan ngoãn tì mặt lên trên cánh tay mình. Dáng vẻ của cô lúc này hệt như cái dáng vẻ thích cọ xát bám dính lấy Triệu Sùng Sinh trong những ngày thường vậy.

"Trong phòng tranh vừa mới được lắp thêm một chiếc tủ mới toanh đó. Nghe người ta bảo là nó được làm bằng loại vật liệu không chứa formaldehyde đâu nha."

Ánh mắt của Triệu Sùng Sinh vẫn tĩnh lặng như mặt nước mùa thu. Giọng nói của anh được truyền qua tín hiệu đường truyền, nên nghe có vẻ trầm thấp và khàn đục hơn so với bình thường một chút.

"Không gian lớn như vậy thì em định để chứa thứ gì? Muốn giấu cả một người vào trong đó à?"

Chúc Tĩnh Ân bỗng dưng mới phản ứng lại được bản thân vừa lỡ miệng nói ra cái gì. Cô bèn hoảng hốt ngồi thẳng tắp người dậy, rồi dùng sức lấy các đầu ngón tay siết chặt lấy lòng bàn tay mình.

"Bởi, bởi vì dụng cụ vẽ tranh của em nhiều quá, cứ chất đống trên mặt bàn thì trông bừa bộn lắm, với lại..."

"Tôi đùa thôi." Giọng điệu của anh vô cùng thản nhiên, khiến cho người ta khó lòng phân biệt được rốt cuộc anh đang mang cái ý đồ gì. Đôi mắt sắc bén kia xuyên qua màn hình máy tính mà khóa chặt lấy cô, dường như muốn gắt gao giam cầm cô lại vậy.

"Nếu Greta muốn có một chút không gian riêng tư thì đương nhiên là được rồi. Em không cần phải báo cáo cho tôi biết nó dùng để làm gì đâu."

Những lời nói đầy ẩn ý này không những không thể khiến Chúc Tĩnh Ân thả lỏng tinh thần, mà ngược lại còn làm cho cô càng thêm căng thẳng muôn phần. Cô vội vã cau mày giải thích: "Không phải như vậy đâu ạ."

"Em rất thích được anh quản lý em mà."

Dưới ống kính máy quay, khuôn mặt hoàn mỹ không hề có lấy một khuyết điểm nhỏ nào của anh, trông lại càng lạnh lùng xa cách hơn cả lúc ở ngoài đời thực.

"Cho dù là trẻ nhỏ hay là mèo con đi chăng nữa, thì cũng sẽ đến thời kỳ phản nghịch mà thôi. Rồi cũng sẽ có một ngày chúng phải khôn lớn trưởng thành."

"Nhưng mà em cần anh mà. Cho dù thực sự có một ngày như vậy xảy ra, thì em cũng không thể nào rời khỏi anh được đâu."

Vành mắt của Chúc Tĩnh Ân đỏ ửng lên, cô suýt nữa thì vì nôn nóng mà bật khóc thành tiếng: "Anh sẽ vĩnh viễn có quyền được dạy dỗ em."

"Lời hứa được thốt ra vào ban đêm, thì ngày hôm sau còn có giá trị không nhỉ?"

Cô vội vàng gật đầu lia lịa, ánh mắt tràn ngập vẻ bi thương và khẩn thiết, hận không thể nghĩ ra thêm hàng trăm ngàn cách thức để bày tỏ tấm chân tình của mình.

Ánh mắt sắc bén và lạnh nhạt của Triệu Sùng Sinh cứ thế dán chặt lên người cô. Phải mất một lúc lâu sau anh mới chịu mở miệng, giọng điệu rốt cuộc cũng đã hòa hoãn hơn được một chút.

"Tôi nghe thấy rồi, Greta à."

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Cuộc gọi video vừa kết thúc, không gian trong phòng ngủ lại khôi phục về trạng thái yên tĩnh.

Chúc Tĩnh Ân hờ hững rũ nửa đôi mắt. Cô yên lặng ngồi ngây ra một lát, rồi thành thạo mở thư mục tương ứng của phần mềm quay màn hình lên, sau đó ấn mở đoạn video có thời lượng mười lăm phút vừa mới được lưu lại lúc nãy.

Đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng mơn trớn vuốt ve lên khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng của người đàn ông trên màn hình máy tính.

Đôi mắt màu xanh xám thâm thúy kia, giống như đang xuyên qua lớp màn hình lạnh lẽo vô tri mà nhìn thẳng vào tận sâu thẳm trong cõi lòng cô vậy.

Cô thật sự không dám chụp lén anh, mà trên mạng cũng hiếm khi xuất hiện những hình ảnh thực tế của Triệu Sùng Sinh, cho nên đây chính là những thước phim duy nhất về anh mà cô có thể âm thầm lưu giữ lại được.

Bản thân Chúc Tĩnh Ân nhận thức được một cách vô cùng rõ ràng rằng, cô đang liên tiếp phạm phải hết sai lầm nghiêm trọng này đến sai lầm tày trời khác. Những bí mật dơ bẩn không thể đem ra phơi bày ngoài ánh sáng, thậm chí là những lỗi lầm vĩnh viễn không thể nào được tha thứ.

Nhưng mà cô thật sự không có cách nào kiềm chế bản thân mình lại được.

Ở đầu dây bên kia của cuộc gọi.

Bên trong biệt thự của dòng họ đã trải qua hàng trăm năm lịch sử thăng trầm, bất kỳ ngóc ngách nào cũng toát lên một bầu không khí vô cùng trang nghiêm. Bên ngoài khu biệt thự, có tới hàng chục người đàn ông mặc vest đen đang đứng thẳng tắp dưới làn mưa xối xả, bọn họ giống như những bức tượng điêu khắc kiên cố không hề nhúc nhích dù chỉ là một cái chớp mắt.

Nếu như không có mệnh lệnh của người đứng đầu, thì tuyệt đối không một ai dám to gan làm càn hay tự tiện hành động.

Mà trung tâm quyền lực là Triệu Sùng Sinh hiện tại đang nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế sô pha, đôi chân thon dài vắt chéo nhau, lưng thoải mái ngả về phía sau, sắc mặt anh thản nhiên đến mức lạnh lùng. Xưa nay anh vốn là một con người phân biệt rõ ràng giai cấp, nên hoàn toàn không hề nảy sinh bất kỳ sự đồng cảm nào với những kẻ đang đứng dầm mưa ở bên ngoài kia.

Trên màn hình chiếc máy tính bảng trong tay anh lúc này đang phát lại một đoạn video, đó chính là hình ảnh được trích xuất từ camera giám sát tại biệt thự ở tận thành phố N xa xôi.

Trợ lý Từ Từ cung kính đứng ngay bên cạnh anh, giọng nói không hề có hơi hướng gợn sóng nào mà đều đều trần thuật lại toàn bộ lịch trình hoạt động ngày hôm nay của Chúc Tĩnh Ân.

"Vẫn giống như mấy hôm trước ạ, ngoại trừ thời gian ăn đủ ba bữa chính ra, thì cô Greta luôn tự nhốt mình ở trong phòng chứ không hề đi ra ngoài. Tuy nhiên điểm bất thường là số lượng bưu kiện mua sắm gần đây của cô ấy đã tăng lên một cách chóng mặt so với sáu tháng trước đó."

Xưa nay ham muốn vật chất của cô vốn dĩ rất thấp, trước kia ngoại trừ đồ dùng vẽ tranh ra thì cô gần như rất hiếm khi mua sắm thêm thứ gì khác. Việc số lượng mua hàng đột ngột tăng vọt như vậy quả thực là một điều không hề bình thường chút nào.

Triệu Sùng Sinh tùy ý kéo thanh tiến trình của đoạn video, sau đó nhấn nút tạm dừng. Hình ảnh trên màn hình dừng lại ở khoảnh khắc Chúc Tĩnh Ân mở cửa phòng, khi nhìn thấy chiếc thùng lớn cao đến nửa người do người hầu mang tới, cô liền hơi sững sờ trong giây lát. Thế nhưng ngay sau đó cô đã từ chối sự giúp đỡ của người hầu, để rồi một mình chật vật đẩy chiếc thùng nặng nề ấy vào trong phòng.

"Bên trong thùng chứa cái gì vậy?"

Trợ lý Từ vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc mà cung kính đáp lời: "Thưa ông chủ, bên trong đó chính là phần thân mình và tứ chi của một người đàn ông trưởng thành."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau