Chương 30: "Ngày mai tỉnh dậy là em sẽ nhìn thấy tôi thôi, bé ngoan à."

Chương trước Chương trước Chương sau

Ánh trăng mờ ảo. 

Ánh đèn trong đêm chiếu sáng rực rỡ cả khu biệt thự.

Trong phòng ngủ trên tầng ba, tiếng rung râm ran xen lẫn cùng tiếng nước róc rách, liền phá vỡ đi đêm tối tĩnh lặng này.

Chúc Tĩnh Ân quỳ gối trên giường, mà chiếc váy ngủ bị tốc lên căn bản không thể che giấu được thân thể mỏng manh, mềm mại của thiếu nữ. Dưới lớp da thịt mỏng mỏng, đường nét xương cốt hiện lên vô cùng rõ ràng, thế rồi cứ thế run rẩy không ngừng theo nhịp điệu được điều khiển từ xa.

Chiếc điện thoại đặt bên gối chẳng hề phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Chỉ cần nghĩ đến việc Triệu Sùng Sinh đang ở đầu dây bên kia lắng nghe giọng nói của mình, cô liền có cảm giác tựa như anh đang ngồi trên chiếc sô pha cách đó không xa ngay phía sau lưng. Anh cứ trầm mặc, bình tĩnh mà nhìn ngắm cô ngụp lặn trong biển sâu dục vọng vậy.

Ánh mắt vô hình cỡ này càng làm tăng thêm sự xấu hổ trong lòng cô, nên nó đã hóa thành hương thơm ngòn ngọt nhàn nhạt của hoa súng cùng tiếng nước róc rách lan tỏa khắp căn phòng.

Quá trình đếm từ một đến mười lăm giống như một thanh tiến trình, cảm giác như mọi thứ đang dồn lại, càng lúc càng gần đến đỉnh điểm, khiến cho đầu óc càng thêm rối ren.

Ngay khoảnh khắc con số cuối cùng vang lên, mọi thứ bèn vỡ òa thành một trận ướt át dầm dề.

Cùng lúc đó, tại bến tàu.

Trong tiếng gió biển gào thét hung hăng, cơn mưa đã làm ướt sũng tất thảy mọi thứ.

"Derek, mày nhất định phải đuổi cùng giết tận sao?"

Kẻ thất bại bị ép lùi đến tận rìa boong tàu, mà phía sau lưng gã chính là biển sâu cuộn trào sóng lượn không thấy đáy, nên gã vốn dĩ đã hết cách lui bước rồi. Gã dùng bàn tay trái gắt gao nắm chặt lấy cổ tay phải, vì ở ngay lòng bàn tay phải có một lỗ máu bị bắn thủng. Đó là vết thương do bị bắn trúng lúc gã giơ súng lên phản kháng ban nãy.

Rõ ràng là cùng đứng dưới màn mưa, nhưng Triệu Sùng Sinh lại không hề có nửa điểm chật vật.

Mái tóc của người đàn ông được vuốt ngược ra sau một cách tùy ý, thế nên dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo trên boong tàu, các đường nét trên gương mặt càng trở nên sâu sắc và nổi bật, tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất của nhà điêu khắc vậy. Đôi mắt màu xám xanh kia xẹt qua tia sắc bén, thản nhiên nhìn kẻ vẫn đang giãy giụa vô ích, mang theo sự lạnh lùng cùng khinh bỉ.

"Lúc làm ra hành động phản bội, thì mày nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay."

Triệu Sùng Sinh liền giơ tay nhìn lướt qua thời gian, và đây rõ ràng là tín hiệu cho thấy sự kiên nhẫn của anh đã cạn kiệt.

Trợ lý Từ bèn ra hiệu cho hai tên vệ sĩ tiến lên bắt người. Nhưng gã đàn ông kia lại bất ngờ vùng lên ngay trong khoảnh khắc Triệu Sùng Sinh rũ mắt xuống. Khuôn mặt gã lộ ra tia hung ác, rồi hung hăng lao thẳng về phía anh.

Có điều, mục tiêu của gã vốn dĩ không phải là Triệu Sùng Sinh. Gã lao mạnh về phía lan can boong tàu, liền lộn người ngã ngược ra phía sau, nên bóng dáng gã lập tức biến mất giữa những bọt sóng trắng xóa tung bọt.

Trợ lý Từ vội vã lao lên trước, nhưng chỉ kịp chạm vào góc áo của gã mà thôi. Sắp thành lại hỏng, anh ta bèn bực dọc đấm mạnh một cú xuống lan can.

"Ông chủ, bây giờ có nên phái 'ma nước' xuống tìm không?"

Triệu Sùng Sinh vẫn vô cùng bình tĩnh mà nhìn mặt biển. Anh tựa như đã đoán trước được tên kia sẽ vùng vẫy trước khi chết để tìm đường sống vậy. Anh liền chĩa nòng súng về phía mặt biển tối đen cơ hồ không thấy rõ bất cứ thứ gì. Ngay giây tiếp theo, viên đạn bèn gầm rít xé gió lao ra khỏi nòng.

Một giây, rồi hai giây.

Trong làn nước bỗng dần dần loang lổ những vệt máu đỏ chói.

"Vớt lên đi." Giọng điệu của Triệu Sùng Sinh thật sự quá mức thản nhiên, tựa như anh chỉ đang bàn về một món hàng vô cùng bình thường mà thôi, chứ không phải đang nói đến một kẻ vừa trúng đạn dưới biển và sống chết chưa rõ.

Anh liền áp điện thoại vào bên tai. Nhịp hít thở gấp gáp của Chúc Tĩnh Ân vẫn chưa hề bình ổn lại, mà tiếng gió biển ồn ào xung quanh anh cũng đã truyền đến tận khu biệt thự ở thành phố N cách nửa vòng trái đất rồi.

Hai thế giới hoàn toàn tách biệt và khác biệt ấy, cứ thế bị lôi kéo rồi hòa quyện vào nhau một cách gắt gao.

Sắc mặt người đàn ông tuy lạnh lẽo hệt như đêm mưa ngập trời này, nhưng sâu trong đôi mắt anh lại lóe lên một tia dịu dàng khó mà nhận ra được.

"Greta."

"Anh..."

"Khi nào anh mới có thể về vậy ạ? Em thật sự rất nhớ anh."

Sau khi những cảm giác mãnh liệt dần tan biến, sự mệt mỏi của thân thể cùng cảm giác trống rỗng khi dục vọng bị rút cạn đã khiến cô bỗng nhiên vô cùng khao khát cái ôm của Triệu Sùng Sinh.

"Giường ướt rồi à?"

"Hình như hơi tệ một chút rồi ạ..."

Mà trên thực tế, nó vốn dĩ chẳng dừng lại ở mức "hơi" đâu, cho dù dùng từ "cực kỳ" thì cũng không ngoa chút nào. Tại cô đã quên lót tấm thấm nước, vậy nên...

"Hãy để tôi kiểm tra giường của em." Dường như lúc nào anh cũng có thể thản nhiên nói ra những lời trêu chọc bỡn cợt, nên cái giọng điệu nhàn nhạt ấy nghe vào tai lại khiến xương cốt người ta mềm nhũn cả ra.

Chúc Tĩnh Ân liền không kìm được mà nín thở một nhịp. Cô có cảm giác tựa như dư âm ban nãy vẫn chưa hề tan biến hoàn toàn khỏi thân thể mình vậy.

Chiếc điện thoại lúc này giống như một củ khoai lang nóng hổi, khiến cô vốn dĩ cầm không vững nổi, nên mỗi bức ảnh chụp ra trong lúc run rẩy đều bị mờ nhòe hết cả. Chúc Tĩnh Ân nhìn chằm chằm vào bức ảnh khó khăn lắm mới chụp rõ được, mà đầu ngón tay cứ lơ lửng trên màn hình, nghẹn hồi lâu vẫn không sao nhấn nổi nút gửi đi. Hơi thở cô nóng rực, mang theo cảm giác choáng váng còn nặng nề hơn cả lúc say rượu.

Sau khi nhấp gửi đi, cô liền úp chặt màn hình điện thoại vào ngực, vốn dĩ chẳng dám nhìn thêm lần thứ hai.

Loa ngoài vẫn đang tiếp tục phát ra âm thanh cuộc gọi. Sự trầm mặc của Triệu Sùng Sinh kéo dài suốt mấy giây đồng hồ, khiến Chúc Tĩnh Ân hoàn toàn không đoán được anh đang nghĩ gì. Cô cũng không biết hiện tại anh đang có phản ứng ra sao, nên trong lòng cảm thấy càng lúc càng xấu hổ và căng thẳng.

Giọng nói trầm thấp của Triệu Sùng Sinh rốt cuộc cũng truyền ra từ khe loa: "Sang phòng ngủ của tôi ngủ đi."

"Anh chuẩn bị đi làm việc rồi sao?" Chúc Tĩnh Ân ngồi bên mép giường bèn mím môi một cái, trong ánh mắt lưu chuyển xẹt qua một tia căng thẳng. "Nhưng mà hành lang yên tĩnh quá..."

"Đừng hoảng sợ, tôi vẫn đang ở đây mà."

Bao nhiêu sự căng thẳng vừa dâng lên trong lòng Chúc Tĩnh Ân, thì chỉ nhờ vài chữ ngắn ngủi này của anh mà bỗng chốc được khôi phục tâm trạng yên bình trở lại. Thế là cô liền đi vào phòng tắm vệ sinh qua loa một chút, rồi thay một bộ quần áo ngủ sạch sẽ.

Cuộc điện thoại từ đầu đến cuối vẫn chưa bị ngắt, nên cô có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến từ đầu dây bên kia. Giọng nói của Triệu Sùng Sinh thỉnh thoảng lại xen lẫn vào trong đó, dường như anh đang thật sự xử lý công việc rồi. Lúc anh nói tiếng Đức liền mang theo một sự cuốn hút rất độc đáo, cho dù cô nghe không hiểu thì vẫn cảm nhận được âm điệu thản nhiên, êm tai đến khó tả.

Lúc đi ngang qua phòng tranh, cô bèn khựng lại một nhịp, rồi cất bước đi vào trong.

Nương theo ánh đèn hắt vào từ phòng ngủ, cô có thể lờ mờ nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Trên giá đỡ đặt trên bàn lúc này đang cố định một vật thể mang dáng dấp giống như một đầu người. Dưới ánh sáng mờ ảo, vật thể vẫn chưa được hoàn thiện này dường như đã bớt đi vài phần cảm giác không chân thực, mà những đường nét cọ vẽ cũng vì thế mà trở nên nhòe đi.

Đầu ngón tay cô cứ thế lơ lửng phác họa lại ánh mắt cùng hàng lông mày hệt như đúc của nó với Triệu Sùng Sinh, trong khi văng vẳng bên tai vẫn là giọng nói trầm thấp của anh. Có một khoảnh khắc hoảng hốt thoáng qua, cô lại dám ảo tưởng rằng anh đang thực sự đứng ngay trước mặt mình vậy.

Nó là món đồ thay thế do chính tay cô "tạo" ra. Để thay thế cho một người mà cô vốn dĩ không thể nào vĩnh viễn có được.

"Anh..." Chúc Tĩnh Ân vô thức cất tiếng gọi khẽ, mà thậm chí ngay cả bản thân cô cũng chẳng hề hay biết.

Tiếng Đức của Triệu Sùng Sinh trong điện thoại bỗng khựng lại một chút, rồi anh đột nhiên chuyển sang tiếng Anh mà hỏi lại: "Có chuyện gì thế hả em?"

"Không có gì đâu ạ." Cô sững sờ lấy lại tinh thần, liền cẩn thận cất dọn đồ đạc vào trong tủ, rồi khóa chặt cửa phòng tranh lại.

Dọc theo hành lang và cầu thang đều được chừa lại ánh đèn sáng, thế là cô bèn vịn tay vịn cầu thang mà chậm rãi bước lên lầu. Khi đi đến mép giường, bước chân cô khựng lại một nhịp rồi lại rẽ ngoặt sang phòng thay đồ, liền tìm một bộ quần áo ngủ của Triệu Sùng Sinh để thay vào.

Cô chui tọt vào trong chăn của Triệu Sùng Sinh. Bộ quần áo ngủ sạch sẽ cùng bộ chăn ga gối đệm mới thay cơ hồ không còn lưu lại chút hơi thở nào thuộc về Triệu Sùng Sinh cả, mà chỉ còn sót lại mùi hương thanh sạch thơm mát mà thôi.

"Anh rời đi lâu quá rồi, nên mùi hương của anh trong phòng đã nhạt đi rất nhiều, rất nhiều rồi..."

"Thế nhưng mùi hương của mèo con trong phòng lúc này, thì cũng là của tôi mà."

Chúc Tĩnh Ân bèn cuộn tròn người trong chăn, giấu nửa khuôn mặt nhỏ nhắn vào lớp chăn mềm mại rồi chớp chớp hai mắt. Chắc chắn là có thể trực tiếp hiểu đơn giản thành "Greta cũng là của anh ấy" nhỉ? Đôi mắt cô hơi cong lên, còn trái tim thì tựa như được lấp đầy ắp một cách dịu dàng, khiến cô lập tức quên béng đi sự trống trải, khó chịu đầy tủi thân ban nãy.

Cô lại sinh ra ảo tưởng tham lam mà nghĩ ngợi, giá như còn được nhận thêm một nụ hôn chúc ngủ ngon nữa thì tốt biết mấy. Nhưng mà nụ hôn chúc ngủ ngon căn bản là chuyện không thể nào xảy ra được, bởi vì lúc này Triệu Sùng Sinh vẫn đang ở cách xa tít tắp tại một đất nước khác.

"Ngày mai tỉnh dậy là em sẽ nhìn thấy tôi thôi, bé ngoan à."

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Trời đã sáng rõ, ánh nắng rực rỡ từ bên ngoài hắt vào.

Dáng vẻ khi ngủ của cô vô cùng ngoan ngoãn, yên tĩnh. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ đều vùi lấp dưới lớp chăn, mà chỉ để lộ ra mỗi phần từ đôi mắt trở lên mà thôi. Sự trằn trọc trong giấc mơ khiến hàng lông mi của cô cứ khẽ run lên bần bật.

Triệu Sùng Sinh liền cẩn thận kéo gọn lại phần chăn đang che kín miệng mũi của cô. Vì hô hấp không được thông suốt, nên hai má cô mới ửng hồng lên hơi hơi.

Anh cứ trầm mặc nhìn ngắm cô, mà sâu thẳm trong đôi mắt xẹt qua sự dịu dàng cùng đau lòng. Mới gần một tháng không gặp, dáng vẻ của cô dường như lại tiều tụy đi vài phần, khiến chút da thịt khó khăn lắm anh mới nuôi lên được trước kia, giờ đây vốn dĩ đã biến mất tăm mất tích rồi.

Trong khoảng thời gian này, bác sĩ tư nhân của biệt thự đã theo dõi sát sao tình trạng của cô, và ngày nào cũng báo cáo lại cho anh.

"Chứng rối loạn lo âu chia ly của cô ấy đang cực kỳ nghiêm trọng. Khi đứng trước mặt người ngoài, bề ngoài cô ấy tỏ ra càng bình thường bao nhiêu, thì thực tế bên trong lại càng kìm nén dữ dội bấy nhiêu." Tình trạng ấy giống hệt như một sợi dây thun bị kéo căng đến tận giới hạn, nó sẽ cứ thế căng cứng, mỏng tang lại, cho đến lúc đứt phựt đi.

Dù cho anh đã cố gắng chèn ép lịch trình hết sức có thể, nhưng không ngờ mọi chuyện lại dám bùng phát ngay trước ngày anh trở về.

Lúc cuộc gọi được kết nối nhưng không có ai lên tiếng, thì tiếng khóc lóc nức nở cùng hơi thở đầy đau đớn của cô đã vượt qua hàng ngàn dặm xa xôi mà truyền thẳng đến tai anh. Khi ấy, anh đã chắc chắn rằng cô đang đứng ở mép vực của sự sụp đổ rồi. Vậy nên, cho dù phải trả giá thế nào, hay chuyện cần giải quyết lúc đó có rắc rối và phiền phức đến đâu chăng nữa, thì anh vẫn luôn đặt tâm trạng của cô lên ưu tiên hàng đầu.

Ngón cái của Triệu Sùng Sinh nhè nhẹ miết lên gò má cô. Nhờ cảm nhận được hơi thở của anh, nên hàng lông mày đang nhíu chặt của cô cũng dần dần giãn ra, rồi cô trong tiềm thức bèn cọ cọ gò má vào lòng bàn tay anh đầy ỷ lại.

Chúc Tĩnh Ân chậm rãi mở mắt ra, nhưng ngay lúc ánh mắt va chạm với Triệu Sùng Sinh, cô liền rụt người lại như thể con chim nhỏ sợ cành cong vì chịu quá nhiều tổn thương vậy. Cô hoảng sợ, e sợ rằng đây lại là cơn ác mộng kia, rồi ngay khoảnh khắc cô ôm chầm lấy anh, nó sẽ bất thình lình nhắc nhở cô rằng, Derek và Greta chỉ là một giấc mộng do ảo tưởng mà thôi.

Triệu Sùng Sinh chăm chú nhìn dáng vẻ của cô, bèn trực tiếp ôm gọn cả người Chúc Tĩnh Ân lẫn chăn bông lên, rồi đặt cô ngồi yên vị trên đùi mình.

Anh siết chặt tay giữ lấy gáy cô, ép khuôn mặt cô úp sát vào hõm cổ mình, còn một tay thì dịu dàng vuốt ve phần gáy mỏng manh kia. Đây rõ ràng là tư thế mà Chúc Tĩnh Ân cô thích nhất mà.

Cô thừ người ra một lúc lâu mới lờ mờ lấy lại tinh thần, và điều đầu tiên cô cảm nhận được chính là hơi thở thoang thoảng cùng nhiệt độ cơ thể chân thực của anh. Nó tựa như pheromone của loài mèo, có tác dụng xoa dịu tâm trạng cho một con mèo nhỏ vậy.

Cô liền ngồi thẳng người dậy nhìn anh, để đầu ngón tay lơ lửng phác họa lại hàng lông mày của anh. Cô vừa khao khát được chạm vào, nhưng lại hoảng sợ sẽ chọc vỡ mất cái "bong bóng" tuyệt đẹp này.

Chúc Tĩnh Ân khẽ cất giọng nói: "Có phải anh đã trở về rồi không?"

Ngay sau khi hỏi xong, cô mới bừng tỉnh ngộ nhận ra câu hỏi này ngu ngốc đến nhường nào. Cô bèn hé môi định giải thích điều gì đó, thì đã nghe thấy Triệu Sùng Sinh nhẹ giọng đáp lời.

"Tôi về rồi đây."

"Greta à, chuyện này không phải là mơ đâu."

Triệu Sùng Sinh gắt gao nắm lấy cổ tay cô, liền kéo mạnh về phía trước, lập tức thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người. Lớp chăn đắp trên người cô bèn tuột rớt xuống, khiến chiếc áo sơ mi có kích cỡ lớn hơn quá nhiều cũng theo đó mà lệch sang một bên. Cổ áo chỉ còn vắt vẻo lỏng lẻo trên cánh tay, làm lộ ra một mảng lớn da thịt trắng ngần ở vùng cổ và vai, mà vài vết ngân hồng trên đó vẫn còn in hằn vô cùng rõ ràng.

Ngón tay của anh dịu dàng cọ cọ lên dấu hôn có màu sắc đậm nhất, sau đó liền vòng qua bóp lấy chiếc cổ mềm mại của cô, để có thể cảm nhận một cách cực kỳ rõ ràng nhịp đập nơi mạch máu. Ngay sau đó, đôi môi anh bèn phủ lấy đôi môi cô, ngang ngược cướp đi nhịp hô hấp bình thường của cô mất rồi.

Anh hung hăng chiếm đoạt, cạy mở khớp hàm của cô để thỏa sức công thành đoạt đất, cứ thế bức ép chiếc lưỡi đinh hương của cô đến mức không còn đường thoái lui. Cô vốn dĩ chỉ có thể ngoan ngoãn gánh chịu sự quấn quýt của anh, mặc cho anh cắn mút đầu lưỡi mình.

Nhiệt độ không khí dường như cũng đang dần leo thang.

Bàn tay của Chúc Tĩnh Ân vô thức bám chặt lấy bờ vai Triệu Sùng Sinh, hai chân cô quỳ tách ra ở hai bên hông anh, khao khát được ở gần anh hơn một chút, khao khát được đòi hỏi nhiều hơn một chút. Nhưng mà, đúng lúc cô siết chặt lấy bờ vai anh, thì cô lại tinh ý phát hiện động tác của anh đã khựng lại mất một nhịp.

Cô liền sửng sốt theo, lờ mờ mở to đôi mắt. Ba chữ "Sao thế ạ" vẫn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, thì cách đó không xa đã truyền đến tiếng gõ cửa vang lên đều đặn.

Triệu Sùng Sinh rũ mắt nhìn chiếc áo sơ mi đang khoác hờ hững xộc xệch trên người cô, dáng vẻ giấu đầu hở đuôi này lại càng khiến người ta dễ sinh ra ảo tưởng viển vông. Anh liền nhanh chóng dùng chăn quấn kín bưng người cô lại, rồi mới sải bước ra mở cửa.

Chúc Tĩnh Ân thấy thế bèn đành phải tạm thời nuốt ngược sự nghi ngờ xuống bụng.

Ngoài cửa, quản gia đang đứng khép nép cách đó vài bước chân, dáng dấp cúi thấp mắt mày mà cung kính nói: "Thưa ông chủ, vết thương của ông chủ đã bị dính mưa, nên cần phải xử lý thật cẩn thận. Bác sĩ cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi."

Triệu Sùng Sinh liền nhíu mày lại. Anh rõ ràng đã nghe thấy tiếng bước chân hoảng loạn trong phòng ngủ sau lưng đang chạy đến gần, thế là anh lập tức xoay người, vươn tay đóng sầm cửa lại.

Chúc Tĩnh Ân đi chân trần chạy ào tới trước mặt anh, nước mắt giàn giụa mà nhìn chằm chằm anh từ trên xuống dưới: "Tại sao anh lại bị thương cơ chứ?"

"Là ở vai đúng không? Ban nãy em có cảm nhận được anh đang rất đau."

"Có nghiêm trọng lắm không vậy anh?"

Mỗi lúc rơi vào trạng thái hoảng loạn, cô lại càng không thể nào khống chế bản thân mà tuôn ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Việc này tựa như không phải để vòi vĩnh một câu trả lời cho ra nhẽ, mà chỉ đơn thuần là do cô đã quá mức hoảng sợ và căng thẳng mà thôi, thậm chí cô còn chẳng biết mình vừa mới hỏi cái gì nữa kìa.

Vốn dĩ Triệu Sùng Sinh không hề muốn để cô biết chuyện này, nên anh bèn thở dài một hơi tĩnh lặng, rồi vươn tay dịu dàng xoa bóp gáy cô để dỗ dành.

"Em ngoan một chút, nghe tôi nói."

Chúc Tĩnh Ân cứ thế đứng chết trân tại chỗ, cũng không cất lời thêm nữa. Hai vành mắt cô càng lúc càng đỏ hoe, căn bản không cần chờ cô chớp mắt, nước mắt đã tuôn rơi lã chã y hệt như những hạt ngọc trai bị đứt dây vậy, cứ thế lặng lẽ rơi xuống nối tiếp nhau.

"Greta ngoan."

"Trong vali hành lý có quà tặng cho em đấy."

"Tay tôi hiện tại không tiện lắm, em có thể tự mình đi lấy được không?"

Thực ra thì cô vốn dĩ chẳng để tâm đến dăm ba món quà cáp gì đó đâu, mà cô chỉ cầu mong Triệu Sùng Sinh được bình an vô sự mà thôi. Nhưng bên trong chiếc vali đang mở toang, giữa một mớ màu đen trắng xám đơn điệu lại xen lẫn một vệt màu hồng nhàn nhạt.

Trên hàng lông mi của Chúc Tĩnh Ân vẫn còn đọng lại những giọt lệ ướt át. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cô liền đứng đực mặt ra tại chỗ, đến mức quên cả hít thở mất một nhịp.

Vệt màu sắc ấy hóa ra lại là một chiếc nơ bướm bằng ren... xuất phát từ chiếc quần nhỏ màu trắng đã thất lạc không tung tích của cô.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau