Hoá ra là vậy.
Hôm đó không chỉ có Chúc Tĩnh Ân lén giấu chiếc áo sơ mi của Triệu Sùng Sinh, mà anh cũng đã giấu đồ lót của cô.
Thế nhưng bọn họ lại vô cùng ăn ý mà giữ im lặng về chuyện này.
Lần trước, sau khi để quên đồ lót trong phòng tắm của anh thì chúng lại mất tích một cách khó hiểu. Chúc Tĩnh Ân vì chột dạ chuyện lén giấu áo sơ mi không muốn trả lại, vậy nên cô cũng chẳng dám mở miệng hỏi han.
Anh cũng giống vậy sao?
Bởi vì không muốn cô hỏi đến chuyện đồ lót, thế nên anh cũng không nhắc xem chiếc áo sơ mi của mình đã đi đâu mất.
Lúc này, Chúc Tĩnh Ân đang ngồi xổm bên cạnh vali hành lý, cả gương mặt cô đỏ bừng lên tựa như một quả cà chua đã chín mọng.
Rõ ràng đó là đồ lót cá nhân của riêng cô, nhưng lại có cảm giác bỏng tay đến lạ. Vậy nên cô bèn luống cuống đặt chiếc quần nhỏ về lại chỗ cũ, rồi lấy những bộ quần áo khác để che đi.
Cô đâu hề hay biết rằng, tất thảy những hành động này đều đã thu trọn vào trong tầm mắt của Triệu Sùng Sinh.
Anh nhìn vành tai cô đã đỏ bừng tới mức như rỉ máu, bèn cố tình vờ như không biết: "Không tìm thấy sao?"
Chúc Tĩnh Ân xấu hổ tới mức chẳng dám đối mặt nhìn Triệu Sùng Sinh, cô đành cúi gằm mặt rồi lắc lắc đầu.
Dường như anh mới sực nhớ ra điều gì đó liền thản nhiên lên tiếng: "Tôi lấy ra trước rồi, đang để ở trên bàn."
"Vậy em đã tìm thấy thứ gì rồi thế?"
Chúc Tĩnh Ân cắn chặt môi, hai bàn tay xoắn xuýt vào nhau, rốt cuộc cô vẫn trăn trở không biết có nên nói ra hay không. Nhưng ánh mắt cùng lời nói của Triệu Sùng Sinh lại vô cùng tỏ tường và thẳng thắn: "Greta phát hiện ra rồi, đúng không?"
Anh quá thản nhiên, thành ra cô lại biến thành kẻ hay ngại ngùng xấu hổ.
Chúc Tĩnh Ân cứ cúi thấp đầu, vậy nên từ góc độ của Triệu Sùng Sinh chỉ có thể nhìn thấy gò má ửng đỏ cùng hàng lông mi đang khẽ run rẩy của cô.
Cô đã lựa lời từ rất lâu, nhưng khi mở miệng thì vẫn không tránh khỏi vấp váp một chút: "Tại... tại sao anh lại mang theo chúng vậy?"
Mỗi khi Chúc Tĩnh Ân thốt ra một chữ, thì cái đầu nhỏ của cô lại cúi thấp xuống thêm một chút. Nếu Triệu Sùng Sinh mà không cản lại, có lẽ cô hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống đất mất.
Anh nâng khuôn mặt cô lên, đôi môi mỏng khẽ lướt qua dái tai cô: "Bác sĩ ở Berlin nói rằng, việc thường xuyên tạo kích thích để cơ thể sinh ra phản ứng sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình hồi phục lại bình thường."
Rõ ràng vốn chỉ là một lời dặn dò hết sức bình thường của bác sĩ, nhưng khi được thốt ra bằng chất giọng trầm thấp của anh thì lại mang theo một vẻ gợi cảm thật khó có thể dùng lời để diễn tả. Thêm vào đó là hơi thở nóng hổi của anh cứ phả nhè nhẹ bên tai, khiến cho Chúc Tĩnh Ân không cách nào kháng cự nổi mà cảm thấy đôi chân mình đang nhũn ra.
Giọng nói của cô nhẹ bẫng tựa như hơi thở, tới mức suýt chút nữa chính cô cũng chẳng thể nghe thấy rõ: "Chúng nó có thể... có tác dụng thật sao?"
"Đừng mang theo đáp án để đi hỏi ngược lại người khác như vậy chứ."
"Greta hiểu rất rõ điều này, không phải sao? Đã rất nhiều lần em đều có thể tự mình cảm nhận được mà."
Mỗi khi cô cảm nhận được đường nét và sức mạnh tràn trề của anh, thì trong lòng đều luôn trăn trở xen lẫn tiếc nuối tự hỏi, tại sao lại không được nhỉ.
Thì ra anh đều biết tất thảy mọi chuyện. Bất kỳ một phản ứng nào của cô cũng chẳng thể qua mặt được đôi mắt sắc bén của anh.
Chúc Tĩnh Ân dụi vùi hẳn đầu mình vào trong lồng ngực anh. Thật ra, ngay lúc này cô chỉ muốn đứng tại chỗ mà xoay vòng vòng để ăn mừng mà thôi. Vốn dĩ cô cứ tưởng rằng, mỗi một lần hai người kề cận thân mật thì chỉ có duy nhất một mình cô là chìm đắm trong đó. Hóa ra, anh cũng có cảm giác giống y hệt như cô.
Thật sự vui quá đi mất.
"Đang nghĩ gì thế hả?" Giọng nói trầm ấm của Triệu Sùng Sinh vang lên từ phía trên đỉnh đầu cô.
"Chỉ là ghen tị thôi ạ."
Anh thản nhiên nhướng mày, rồi liền nghe thấy cô tiếp tục thỏ thẻ: "Em ghen tị bọn chúng có thể được đi công tác cùng với anh đó."
Nơi đáy mắt của Triệu Sùng Sinh bất giác xẹt qua vài tia ý cười pha lẫn chút bất đắc dĩ. Đem hai chữ "ghen tị" để đi dùng cho loại chuyện này, thì trên cõi đời này ngoại trừ cô ra, e rằng sẽ chẳng còn một ai khác nữa đâu.
Chúc Tĩnh Ân cố gắng rèn sắt khi còn nóng bèn ngỏ ý: "Lần sau anh hãy mang em theo cùng với nhé."
Cô ngẩng đầu lẳng lặng nhìn anh, thần sắc trên khuôn mặt lại chân thành đến lạ: "Em chắc chắn sẽ rất ngoan, chỉ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh mà không chạy lung tung đâu."
"Em còn có thể bóp vai đấm lưng cho anh, hơn nữa em cũng ăn rất ít..."
Cô cứ cẩn thận đếm từng chút một những lợi ích khi dẫn cô theo đi công tác, mà chẳng hề phát hiện ra ánh mắt của Triệu Sùng Sinh đã ngày càng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Dường như những nơ-ron thần kinh luôn căng chặt trong suốt khoảng thời gian qua, đều đã nhờ vào lời lải nhải của cô mà dần dần được buông lỏng xuống.
"Còn phải xem tình hình đã."
Anh không hề lên tiếng đồng ý, mà lập tức chuyển chủ đề hỏi ngược lại cô.
"Em có chuyện gì cần phải thành thật khai báo với tôi không hả, Greta?"
Chúc Tĩnh Ân thừa biết chắc chắn anh cũng đã đoán ra được chiếc áo sơ mi bị mất hôm đó đã đi về đâu, nên bèn thành thật thừa nhận: "Là em đã lén giấu áo sơ mi của anh."
Những khớp xương ngón tay thon dài của Triệu Sùng Sinh khẽ siết lấy chiếc cổ trắng ngần tinh tế của cô. Anh kề sát môi mình vào môi cô rồi trầm giọng hỏi: "Chỉ có như vậy thôi sao?"
"Dạ vâng..."
Ánh mắt của Chúc Tĩnh Ân có một thoáng né tránh xẹt qua.
Đôi mắt anh vốn sâu thẳm, tựa như một vực sâu không đáy đang hút trọn lấy mọi tia sáng thế nhưng lại chẳng hề phản chiếu ra ngoài. Vậy nên khiến cho người khác khó lòng có thể nắm bắt được những cảm xúc đang ẩn giấu dưới đáy mắt anh. Nó giống như đang suy tính, lại vừa giống như đang xem xét đánh giá, nhưng rốt cuộc thì anh vẫn không hề vặn hỏi thêm bất cứ điều gì.
Bởi vì chú mèo nhỏ này cũng đã học được cách dùng nụ hôn để chặn đứng lại những lời anh sắp nói ra, nơi đầu lưỡi mềm mại của cô đang đầy vẻ lấy lòng mà miêu tả lại đường viền môi anh. Thật vụng về, lại xen lẫn đôi chút ngây ngô sượng sùng, nhưng lại vô cùng toàn tâm toàn ý.
Điều này quả thực đã làm thỏa mãn một cách mạnh mẽ cái cảm giác khát khao muốn chiếm đoạt và kiểm soát của một người đàn ông. Thế nên anh liền từ từ thay đổi tư thế từ khom lưng sang đứng thẳng dậy từng chút một. Nhưng Chúc Tĩnh Ân lại chẳng hề nhận ra được hành vi tồi tệ ấy của anh, nên cô cứ thế bất giác kiễng mũi chân mình lên, rồi vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. Những tiếng hừ hừ khe khẽ tràn ra bên khóe môi dường như mang theo đôi chút ý hờn dỗi bất mãn.
Dưới đáy mắt Triệu Sùng Sinh đang ẩn chứa vài tia ý cười rạng rỡ. Anh dễ dàng siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, rồi nhấc bổng người lên.
Việc hai chân đột ngột rời khỏi mặt đất khiến cho cô có chút hoảng loạn trong chốc lát, bàn tay theo bản năng liền bấu chặt lấy bờ vai của anh. Nhưng rồi ngay giây phút tiếp theo, cô lại chợt bừng tỉnh nhận ra rằng trên vai anh vẫn còn đang có vết thương.
"Phải đi xử lý vết thương trước đã..."
Nhưng Triệu Sùng Sinh cứ vờ như chẳng hề nghe thấy gì, anh chỉ dùng một tay đỡ lấy người cô rồi bước thêm vài bước vào bên trong, sau đó đặt cô ngồi hẳn lên trên mặt bàn. Bàn tay anh luồn vào bên dưới lớp áo sơ mi, phần bụng ngón tay khẽ móc lấy mảnh vải mỏng manh ấy. Thế là những khớp xương ngón tay thon dài của anh liền bị kẹp chặt ngay giữa phần xương hông của cô cùng với lớp vải vóc kia.
"Em không tò mò xem cách sử dụng như thế nào sao?"
Chỉ là một câu nói cụt lủn chẳng có đầu có đuôi, thế nhưng hầu như chỉ trong nháy mắt, Chúc Tĩnh Ân liền lập tức liên tưởng đến mảnh vải ren mỏng tang nằm trong vali hành lý của anh. Trong tâm trí cô lúc này cứ không cách nào có thể kiềm chế nổi mà tưởng tượng ra hình ảnh đôi bàn tay với những khớp xương rõ ràng của anh. Mảnh vải ren kia sẽ nhẹ nhàng phủ lên trên đó, nhưng cũng chẳng thể nào che đi được những đường gân xanh đang ẩn hiện lờ mờ ngay bên dưới.
Cô rất muốn thở dốc, nhưng lại vội vàng cắn chặt lấy môi mình, nên nó liền biến thành một tiếng "ưm" đầy nghẹn ngào khẽ khàng.
"Không thể được đâu..."
"Anh không thể đánh trống lảng như thế được, anh phải xử lý vết thương trước đã chứ."
Trước nay, Chúc Tĩnh Ân chưa bao giờ dám làm trái lời anh nửa điểm. Đây là lần đầu tiên, cô đứng ra thể hiện quan điểm của bản thân mình một cách vô cùng kiên định. Đã lớn thật rồi, không còn dễ lừa gạt nữa.
Rõ ràng là đã bị anh trêu chọc đến mức đôi mắt đen láy kia đã ngập nước, thế nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế để xị mặt ra, còn đường nét môi thì lại mím chặt thành một đường thẳng tắp. Nhưng thực chất, dáng vẻ lúc này của cô cũng chỉ giống như một chú mèo con đang xòe nanh múa vuốt mà thôi, vốn dĩ chẳng có lấy một chút xíu sức mạnh uy hiếp nào cả.
Chẳng biết tại sao, tự nhiên Triệu Sùng Sinh lại cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng vui sướng. Anh vươn tay vuốt ve những lọn tóc vương vãi lộn xộn của cô do đã bị cọ xát vào trong chăn, rồi dùng chất giọng pha lẫn đôi chút ý cười khó mà nhận ra được để lên tiếng.
"Nghe theo Greta."
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Trong phòng khám của biệt thự.
Bầu không khí nơi đây hoàn toàn không tràn ngập mùi thuốc sát trùng gay gắt giống như ở trong các bệnh viện. Mà thoang thoảng trong không gian là một mùi hương hoa nhàn nhạt. Cùng với đó là những món đồ vật trang trí và thú nhồi bông có thể dễ dàng nhìn thấy ở bất cứ nơi đâu. Chính vì thế nên đã giúp cho nơi này có thêm vài phần ấm áp, mà cũng không còn trở nên quá lạnh lẽo.
Chúc Tĩnh Ân ngồi trên chiếc giường khám bệnh đang còn trống ở ngay bên cạnh. Trong lồng ngực cô thì đang ôm chặt lấy một chiếc gối ôm màu cam. Hai chân cô cứ buông thõng lơ lửng giữa không trung rồi lắc la lắc lư, nhưng ánh mắt của cô lại đang dán chặt vào những cử động của Triệu Sùng Sinh ở ngay trước mặt.
Anh chỉ dùng một tay để tháo từng nút áo. Vậy nên sau khi cởi bỏ lớp áo khoác vest rộng rãi ở bên ngoài ra, thì chất liệu vải vóc của chiếc áo sơ mi lại càng làm tôn lên một cách rõ ràng những đường nét cơ bắp săn chắc của anh.
Nếu như nói, lúc anh khoác lên mình bộ vest thì trông thật thanh tao cao quý xen lẫn chút gầy gò thanh mảnh, thì sau khi cởi áo ra, dáng vẻ của anh lại càng tràn trề sức mạnh. Loại sức mạnh này hoàn toàn không phải là kiểu thùng rỗng kêu to chỉ có đường nét đẹp đẽ bên ngoài, mà nó còn mang theo một cảm giác rất thực dụng và bùng nổ.
Chúc Tĩnh Ân cứ mải mê ngắm nhìn anh chậm rãi cởi bỏ từng chiếc cúc áo một, và rồi cơ thể của anh cũng dần dần được phơi bày ra ngay trước mắt cô. Vào cái đêm hôm ấy, sau khi say xỉn, cô đã vô tình xông vào trong phòng của anh. Lúc bấy giờ, trên người anh chỉ quấn độc mỗi một chiếc khăn tắm. Thế nhưng do ánh sáng trong phòng lúc đó quả thực quá tối tăm, vậy nên cô chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy được những bóng dáng mơ hồ của anh mà thôi.
Ngoại trừ lần đó ra thì cô cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ quần áo xộc xệch của anh thêm một lần nào nữa. Tất thảy những suy nghĩ tưởng tượng của cô về vóc dáng của anh, vốn dĩ đều bắt nguồn từ sự quan sát bằng mắt thường, cùng với những lúc đụng chạm da thịt khi ôm ấp nhau mà ra.
Nên đây cũng là lần đầu tiên cô được nhìn ngắm cơ thể của anh trong một điều kiện ánh sáng tràn trề đến thế, vậy nên cô liền bất giác mà quan sát thật kỹ càng. Ở trên bả vai anh đang quấn từng vòng băng gạc y tế, nhưng vẫn thấp thoáng hằn lên vài vết máu loang lổ. Tầm mắt cô lại tiếp tục dời xuống phía dưới, thì thấy trên lưng anh lại có rải rác những vết sẹo lớn nhỏ không đồng đều.
Vết thương dài nhất từ vai trái kéo dài chéo xuống quanh cột sống, với những vết thâm và sẹo lồi trông thật đáng sợ, như một con rắn độc quấn quanh cơ thể anh.
Chúc Tĩnh Ân chưa bao giờ có thể ngờ tới được rằng, trên cơ thể của Triệu Sùng Sinh lại có thể chất chứa nhiều vết thương cũ theo năm tháng đến như vậy. Cô bất chợt cứng đờ cả người mà đứng chôn chân tại chỗ, những đầu ngón tay cũng bất giác run rẩy mà cuộn tròn lại với nhau.
Ánh mắt của Triệu Sùng Sinh trước sau vẫn luôn dừng lại trên khuôn mặt của cô. Anh chưa từng bỏ sót bất kỳ một chút biểu cảm nào xuất hiện trên mặt cô, dường như anh đã sớm dự đoán được phản ứng của cô từ trước rồi vậy. Anh bèn thản nhiên nói: "Sợ rồi sao?"
Cô chỉ biết trầm mặc mà cúi đầu rồi lắc lắc. Cho đến vài giây sau, khi cô ngẩng đầu lên lại thì vành mắt đã đỏ bừng lên vô cùng dữ dội.
"Có đau không?"
Anh nhìn thấy cô đang rón rén dè dặt vươn tay ra, rồi dừng lại giữa không trung ngay tại một vết thương ở trên cánh tay anh. Cô đã chần chừ do dự rất lâu mà vẫn chẳng dám đưa tay chạm vào. Rõ ràng vết thương nằm trên người anh, nhưng dường như cô lại có thể đồng cảm được với nỗi đau đớn ngay tại thời điểm ấy, vậy nên những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi không ngừng.
Cô không hề hoảng sợ, mà cô chỉ sợ anh bị đau mà thôi.
Triệu Sùng Sinh từ từ nâng tay lên rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. Những giọt lệ ấm nóng ấy tựa như đang thiêu đốt lấy phần bụng ngón tay anh.
"Quên mất rồi."
Anh có thể nói ra một cách đầy dễ dàng như vậy, nhưng trong lòng cô vô cùng tường tận, ở đằng sau mỗi một vết sẹo kia đều chính là một khoảnh khắc nguy hiểm chí mạng mà cô không hề hay biết.
Triệu Sùng Sinh xoay tay lại rồi nắm chặt lấy cổ tay cô, sau đó nhẹ nhàng kéo người cô lại gần, cứ thế để cho cô ngồi hẳn lên trên đùi mình.
Chúc Tĩnh Ân vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần. Lúc đầu cô vẫn cứ cúi gầm mặt, hơn nữa do mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng, vậy nên cô vẫn còn đang duy trì tư thế cúi đầu đó mà đâm sầm ngay vào trong lồng ngực của anh.
Bàn tay còn lại của anh khẽ ấn nhẹ vào gáy cô một cái, thế là gò má cô liền dán chặt lấy lồng ngực của anh. Hơi ấm từ cơ thể thuộc về riêng Triệu Sùng Sinh đang truyền đến một cách không hề có chút che đậy nào, khiến cho cô có giây phút phải ngẩn ngơ. Gò má cô cứ chèn ép vào cơ ngực của anh, xúc cảm mang lại quả thực rất tốt. Vậy nên cô lại không kìm lòng được mà dùng sườn mặt mình cọ cọ lấy cọ để, rồi sau đó liền buông thõng mọi sức lực trên cơ thể mà tựa hẳn vào người anh, trong khi miệng vẫn còn đang nức nở sụt sùi.
Nếu như không phải vì vết thương trên bả vai anh quá mức rõ ràng, thì e rằng bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều phải hoang mang trong giây lát, rằng rốt cuộc ai mới là người đang bị thương cơ chứ.
Đột nhiên cửa phòng khám vang lên tiếng gõ cửa. Chúc Tĩnh Ân vội vàng thoát ra khỏi vòng tay ôm ấp của anh. Triệu Sùng Sinh nhìn cô lại một lần nữa ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên giường khám bệnh, rồi mới dùng giọng điệu thản nhiên cất tiếng: "Vào đi."
Phía bên ngoài bỗng có một bác sĩ nam khoác áo blouse trắng bước vào. Chúc Tĩnh Ân không hề có chút ấn tượng nào về việc bản thân đã từng chạm mặt với người này ở trong khuôn viên biệt thự. Cô vội vàng nâng tay lên rồi lau cạn đi những giọt nước mắt nhạt nhòa, đồng thời cố gắng kiềm chế lại sự khó khăn trong việc hô hấp sau khi vừa khóc lóc nức nở xong. Cô muốn bản thân mình cố gắng hết sức để không làm ảnh hưởng đến quá trình làm việc của bác sĩ.
Thế nhưng, khi bác sĩ bắt tay vào tháo bỏ những lớp băng gạc ở trên vai anh ra, do băng gạc đã dính dấp lấy vết thương nên khiến cô không khỏi hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Chờ cho đến lúc lớp băng gạc đã được gỡ bỏ hoàn toàn, vết thương của anh cũng vì thế mà phơi bày trần trụi trước tầm mắt của mọi người. Chúc Tĩnh Ân cay xộc sống mũi khi nhìn chằm chằm vào vết thương đang trắng bệch kia của anh, rồi những giọt nước mắt lại một lần nữa không kìm được mà rơi lã chã.
Rõ ràng vết thương là ở trên cơ thể anh, cô chỉ là người đứng xem mà thôi nhưng dường như lại mang cảm giác đau đớn gấp bội phần so với anh. Giọng nói của Triệu Sùng Sinh lúc này lại vô cùng dịu dàng ôn hòa: "Có thể ra ngoài phòng khách rót một ly nước ấm rồi đợi tôi có được không?"
Chúc Tĩnh Ân gật gật đầu, nhưng rồi lại lắc lắc đầu. Cô có thể làm như vậy, thế nhưng trong thâm tâm cô không hề muốn rời khỏi bên cạnh Triệu Sùng Sinh lúc này.
"Cô Greta." Quản gia đang đứng ở ngay cạnh cửa liền cúi người chào cô, rồi làm ra một tư thế "mời".
Triệu Sùng Sinh đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô: "Ngoan nào, ra ngoài đợi nhé."
Chúc Tĩnh Ân khẽ mím chặt môi, nhưng rốt cuộc thì cô vẫn không hề thốt ra bất cứ lời nào mà lẳng lặng cất bước đi ra bên ngoài.
Cánh cửa phòng khám cũng từ từ đóng chặt lại ở ngay phía sau lưng. Lúc này quản gia mới lên tiếng: "Cô Greta, cô có cần dùng bữa sáng trước không?"
Cô liền lắc đầu: "Cháu đợi chú dùng chung luôn ạ."
"Ở trong biệt thự lúc nào cũng có sẵn hai bác sĩ thường trực sao? Bình thường cháu thấy hình như chỉ có mỗi bác sĩ Lương mà thôi." Chúc Tĩnh Ân bèn tò mò hỏi han.
"Cô ấy là bác sĩ riêng của cô."
Chúc Tĩnh Ân bỗng ngẩn người ra trong giây lát, rồi lại tiếp tục nghe quản gia bộc bạch: "Kể từ cái ngày mà cô bắt đầu dọn vào sống ở trong biệt thự, bác sĩ Lương đã luôn chỉ phục vụ cho một mình cô mà thôi."
Bước chân của cô chợt khựng lại. Đã ngần ấy năm trời trôi qua, cô luôn tâm niệm rằng bác sĩ Lương vốn dĩ là bác sĩ gia đình làm việc ở trong biệt thự, nên cô chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng người đó lại chính là bác sĩ độc quyền chỉ làm việc vì một mình cô.
Quản gia lại cứ vờ như vô tình nhắc tới: "Không biết cô có còn nhớ hay không, vào cái năm mà cô mới đặt chân đến biệt thự, căn phòng khám bệnh này vẫn chưa được sửa sang lại đâu."
Chúc Tĩnh Ân đã không còn chút ký ức nào về dáng vẻ của căn phòng khám bệnh lúc trước nữa. Cô chỉ nhớ man mác rằng, chỉ một thời gian ngắn ngay sau khi cô dọn đến đây thì nơi này đã được tu sửa lại theo phong cách ấm áp như hiện tại. Cô bèn thuận miệng tiếp lời của quản gia mà hỏi thăm: "Khi ấy là vì nguyên nhân gì mà lại quyết định sửa sang lại vậy ạ?"
"Ông chủ bảo rằng vì có một bạn nhỏ rất hay sợ hãi."
"Bạn nhỏ" này rốt cuộc là ai, chắc hẳn cũng chẳng cần nói rõ ra thì ai nấy đều tự động hiểu.
Căn phòng khám bệnh ở vào thời điểm lúc bấy giờ chỉ có duy nhất những mảng tường trắng toát cùng với ánh đèn trắng bệch, nó trông giống hệt y như đúc với những căn phòng khám bệnh thường thấy ở trong bệnh viện vậy. Thế nên cô luôn sinh ra cảm giác rất bài xích việc bước vào trong đó. Bởi vậy nên mỗi khi cơ thể có chút khó chịu không khỏe, cô thường hay giấu nhẹm đi.
"Có lần cô bị viêm dạ dày, đau đến mức sắc mặt trắng bệch ra, ấy thế mà cô vẫn cố cắn răng chịu đựng mà chẳng chịu hé răng nửa lời." Thông qua giọng nói tuy đã nhuốm màu già nua tuổi tác nhưng lại vô cùng trầm ấm vang dội của quản gia, cô dường như đã nhớ lại những hồi ức đã qua.
Chính từ cái lần đó trở đi, căn phòng khám bệnh đã được dời thẳng sang tòa nhà chính rồi tiến hành cải tạo sửa sang lại toàn bộ. Ngay cả bác sĩ cũng được đổi sang một bác sĩ nữ có tính cách dịu dàng hiền hòa hơn rất nhiều.
Cô đã từng đinh ninh rằng, bản thân mình cũng chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu chẳng mấy ai quan tâm đến mà thôi. Nhưng những gì mà Triệu Sùng Sinh dành cho cô, dường như lại nhiều hơn gấp ngàn vạn lần so với những gì cô từng biết.
Chúc Tĩnh Ân lẽo đẽo đi theo sau quản gia tiến vào trong phòng khách. Cô rót lấy một ly nước ấm rồi cẩn thận nâng niu trên tay, sau đó cứ thế ngồi ngẩn ngơ thẫn thờ, trong khi dòng suy tư thì lại bay bổng trôi dạt đến một phương trời xa xăm nào đó.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Năm đó ở Berlin.
Chúc Tĩnh Ân sống tại một biệt thự rộng lớn thuộc sở hữu của gia tộc nhà họ Triệu. Gia tộc hàng trăm năm tuổi ấy vốn dĩ luôn nắm giữ những nền tảng vô cùng sâu sắc, cùng với muôn vàn những quy củ luật lệ cực kỳ nghiêm ngặt. Từ những chuyện nhỏ nhặt như thời gian dùng ba bữa trong ngày, cho đến cả âm lượng khi trò chuyện giao tiếp cũng đều phải tuân theo tiêu chuẩn nhất định. Ngoài những thứ đó ra, thì nơi đây cũng không thiếu những mặt tối tăm dơ bẩn và nhớp nháp mà không thể nào tỏ bày cùng người ngoài.
Một khi con người ta đã có đủ tiền tài, quyền lực cùng với địa vị trong tay, thì họ đã sớm chẳng còn biết thỏa mãn với những nhu cầu sinh lý hết sức bình thường nữa. Thế nên họ đâm ra tò mò đi săn lùng sự mới lạ, rồi từ từ trở nên dị hợm méo mó. Chẳng có bất cứ điều gì là họ không dám làm, và cũng chẳng có bất cứ kẻ nào là họ không chiếm được.
Tuy rằng bố cô chẳng hề biểu lộ điều đó ra ngoài, thế nhưng trong tận sâu thẳm đáy lòng cô luôn hiểu rất rõ. Có lẽ ông ấy luôn mong muốn cô lọt vào mắt xanh của một kẻ quyền thế nào đó, để rồi nhân cơ hội này mà vơ vét lấy tài nguyên cùng với lợi ích cho riêng mình.
Bấy giờ, cô chỉ mới là một cô bé mười bốn tuổi. Khi phải sống ở một nơi bất đồng ngôn ngữ như thế, cô đã luôn phải cẩn thận dè dặt trong mọi nhất cử nhất động.
Vào cái ngày diễn ra tang lễ của ông cụ, cô đã cuộn tròn trốn ở một góc khuất trong hội trường. Cô chỉ biết trơ mắt đứng nhìn hai con người trông có vẻ như vô cùng hòa thuận kính nhường nhau nhất trong gia tộc này, lại đang dùng họng súng đen ngòm để chĩa thẳng vào đầu đối phương.
Những tình tiết vụn vặt diễn ra vào lúc đó cô đã chẳng thể nào nhớ rõ được nữa, cô chỉ còn nhớ mang máng rằng ngày hôm ấy quả thực vô cùng hỗn loạn. Về sau thì toàn bộ hội trường đều bị phong tỏa, những tên vệ sĩ với khuôn mặt vô cảm lạnh lùng đang túc trực canh gác chặt chẽ ở mỗi một lối ra vào. Có rất nhiều người đã bị bắt lôi đi, khiến cho tình trạng hỗn loạn lại một lần nữa xoay chuyển biến thành bầu không khí ai nấy cũng đều nơm nớp lo sợ.
Dựa vào số lượng từ vựng ít ỏi ỏi mà mình có thể nghe hiểu, cô đã miễn cưỡng chắp vá lại thành câu hoàn chỉnh. Người đàn ông mang trong mình dòng máu lai tạp kia đang tiến hành dọn dẹp lại nơi này. Bọn họ mắng chửi anh vô cùng tàn nhẫn, là kẻ máu lạnh mất hết tính người khi trên tay nhuốm đầy máu tươi. Còn ở trong trí tưởng tượng của cô lúc đó, dường như anh chính là một...
Sau đó mọi người liền ùn ùn kéo nhau hốt hoảng rời đi.
Không một ai thèm để mắt đến cái kẻ mang họ khác, đã không có quyền lại chẳng có thế này. Và tất nhiên cũng chẳng có bất cứ người nào đồng ý gánh vác theo cái của nợ vô dụng như cô. Cho đến khi tất cả mọi người đều đã tản bộ đi hết sạch sành sanh. Trong cái hội trường rộng lớn mênh mông này, giờ đây chỉ còn trơ trọi lại mỗi một mình cô, cùng với bức di ảnh đen trắng của ông cụ là vẫn cứ duy trì sự im lặng kéo dài một cách đáng sợ.
Triệu Sùng Sinh đã bất chợt xuất hiện trong thế giới của Chúc Tĩnh Ân vào đúng ngay cái khoảnh khắc đó.
Đó chính là người có dáng vẻ đẹp đẽ nhất mà cô từng được gặp gỡ trong suốt mười mấy năm trời. Cho dù là sắc mặt hay là tư thế, thì ở anh đều toát lên vẻ lạnh lùng khó gần, cùng với đó là một khí chất phong nhã hào hoa khác một trời một vực so với tất cả những người xung quanh cô. Ở trong một hội trường chỉ có lác đác vài tông màu đen trắng xám như thế này, sự xuất hiện của anh tựa như một nét rực rỡ lướt qua trên một bức ảnh đen trắng nhạt nhẽo vậy. Quả thực, anh đẹp đẽ đến mức quá đáng.
Chúc Tĩnh Ân đã từng cho rằng anh cũng sẽ giống y hệt như những người kia, sẽ hờ hững bước lướt ngang qua trước mặt cô mà chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái. Thế nhưng, anh lại bất chợt dừng bước. Anh cứ thế dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống để quan sát lấy cô, rồi thốt ra một câu tiếng Đức.
Cô sợ hãi đến mức khóc thét lên, đành ôm chặt lấy đầu gối rồi cuộn người lại thành một cục. Cô ấp a ấp úng thốt lên: "Entschuldigung, ich verstehe kein Deutsch." [Xin lỗi, tôi hoàn toàn không hiểu tiếng Đức đâu ạ.]
Cô khóc lóc quá thảm thương, miệng thì cứ lẩm bẩm khẽ khàng: "Tôi muốn về nhà."
Thật ra, cô vốn dĩ chẳng kỳ vọng rằng người đứng ở ngay trước mặt mình có thể nghe hiểu được. Bởi kể từ cái ngày mà cô đặt chân đến nơi này, cô chưa từng gặp gỡ được bất cứ một người nào có thể trao đổi giao tiếp với mình.
Triệu Sùng Sinh từ từ ngồi xổm xuống trước mặt cô. Bấy giờ, tấm lưng của cô đã dán chặt chẽ vào mảng tường lạnh lẽo phía sau, hiển nhiên là đã hết đường lui. Cô đành vùi thấp đầu xuống mà chẳng dám ngước mắt nhìn đối phương. Thế nhưng, cô lại thình lình nghe thấy anh dùng tiếng Trung để cất tiếng hỏi: "Tên là gì?"
Chúc Tĩnh Ân vào khoảng thời gian đó vẫn đang còn ấp ủ một tiêu chuẩn đánh giá vô cùng thẳng thắn và đơn thuần, đó chính là những ai biết nói tiếng Trung thì chắc chắn đều không phải là người xấu. Vậy nên cô bèn nức nở sụt sùi mà đáp lời: "Chúc Tĩnh Ân ạ..."
Triệu Sùng Sinh vươn bàn tay mình về phía cô. Nằm gọn lỏn ngay giữa lòng bàn tay to lớn rộng rãi ấy, chính là một chiếc khăn tay vuông vức đã được gấp lại ngay ngắn phẳng phiu.
"Muốn ở lại đây, hay là đi theo tôi?"
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Ý nghĩa của cái tên Greta vốn dĩ chính là ngọc trai. Và nó cũng đại diện cho câu chuyện về việc Triệu Sùng Sinh đã nhặt Chúc Tĩnh Ân mang về.
Mãi về sau này, cô vẫn thường hay nhớ lại về cái ngày hôm ấy. Nếu như không có Triệu Sùng Sinh, thì chẳng biết cuộc đời cô sẽ còn trôi dạt lây lất về tận chốn phương trời nào để sinh sống nữa. Thế nhưng cô cũng chưa từng một lần hỏi han anh, xem rốt cuộc nguyên do vì đâu mà anh lại bằng lòng đưa cô mang về.
Có lẽ là do anh động lòng trắc ẩn, hoặc cũng có thể là chỉ đơn thuần cảm thấy cô quá đáng thương bơ vơ mà thôi.
Cứ thế, cô bèn định cư lại ở nơi đó. Cô sở hữu đặc quyền được quản gia cùng với người hầu tận tâm phục vụ chăm sóc, lại còn được hưởng thụ những điều kiện y tế cùng với tài nguyên giáo dục thuộc hàng đẳng cấp bậc nhất. Anh đã bỏ tiền thuê về cho cô những người giáo viên dạy kèm tại nhà cùng với giáo viên dạy lễ nghi tốt nhất. Thậm chí sau khi phát hiện ra cô có niềm đam mê mãnh liệt đối với lĩnh vực hội họa, anh đã mời hẳn giáo sư làm việc tại một trường đại học nghệ thuật danh giá nhất thành phố N đến để trực tiếp giảng dạy cho cô những lớp học vẽ.
Anh dường như không hề dành sự quan tâm đặc biệt nào cho cô, nhưng lại dường như đang âm thầm quan tâm cô ở khắp mọi nơi.
Chúc Tĩnh Ân mải mê để hồn thả trôi đi đâu đó, mà chẳng hề hay biết rằng Triệu Sùng Sinh đã cất bước tiến đến ngay trước mặt cô tự lúc nào. Mãi cho đến khi anh vươn tay cầm lấy chiếc ly thủy tinh từ trong tay cô, thì cô mới mơ màng khôi phục lại tinh thần.
"Đây là nước muối sao? Cảm giác hơi mằn mặn đấy."
Khi nghe thấy anh nói vậy, cả người cô bỗng chốc trở nên căng thẳng hẳn lên. Cô vội vàng nâng tay sờ sờ vào gò má của chính mình, bởi vì cô đinh ninh rằng có lẽ những giọt nước mắt còn sót lại trên má mình đã vô tình rơi rớt vào bên trong ly nước. Thế nhưng, làn da dưới lòng bàn tay lại nhẵn mịn ấm áp vô cùng. Cô bất chợt ngẩn người ra, rồi dùng ánh mắt ngơ ngác để dán chặt lấy Triệu Sùng Sinh.
Anh chỉ nhạt giọng lên tiếng: “Chỉ đùa thôi.”
Anh đưa ly thủy tinh kề sát vào môi rồi nhấp thêm một ngụm nhỏ, dường như nụ cười mỉm trên môi khó lòng có thể che giấu được nữa.
"Anh..." Chúc Tĩnh Ân khẽ nhíu nhíu chiếc mũi nhỏ, rồi cất giọng gọi khẽ. Trong giọng điệu của cô dường như lại mang theo vài phần oán trách than vãn.
Thực chất trong thâm tâm cô không hề có ý muốn để cho Triệu Sùng Sinh phải đơn thương độc mã đối mặt với bác sĩ để xử lý vết thương. Thế nhưng cô cũng chưa từng bao giờ dám cãi lại lời dặn dò của anh trước mặt người ngoài.
Triệu Sùng Sinh đặt ly thủy tinh ở trong tay xuống bàn trà. Khoảnh khắc khi phần đáy ly bằng thủy tinh va chạm với mặt bàn, nó liền vang lên một tiếng động thanh thúy vô cùng.
"Lại đây nào, để tôi ôm một cái nhé."
Chúc Tĩnh Ân dè dặt tựa sát vào phần bả vai bên kia của anh. Cô cực kỳ lo sợ rằng mình sẽ vô tình va chạm trúng vết thương, làm cho nó lại bị nứt toác ra thêm một lần nữa.
Cô dùng chiếc đầu nhỏ của mình cọ cọ vào hõm vai của anh, rồi lầm bầm cất tiếng hỏi: "Có phải là em mít ướt lắm không?"
"Đây cũng chỉ là phương thức để em có thể bộc lộ giải tỏa cảm xúc của bản thân mình mà thôi."
Anh dường như chưa từng mở miệng nói lời chê bai bất cứ một điểm xấu nào của cô. Chỉ cần là những chuyện không hề đụng chạm vi phạm đến các quy tắc giới hạn cốt lõi, thì anh vẫn luôn dành sự khẳng định và bao dung tuyệt đối đối với tất thảy mọi thứ thuộc về cô.
Giống hệt như một sự "chiều chuộng" vô cùng có chừng mực và ranh giới. Anh quả thực là một người phụ huynh vô cùng tuyệt vời.
Triệu Sùng Sinh đột nhiên ôm bế xốc cô đứng thẳng dậy. Ngay trong lúc anh cất tiếng, cô có thể cảm nhận được yết hầu của anh đang rung lên nhè nhẹ: "Về phòng để mở quà thôi."
Cô rất muốn giãy giụa leo xuống khỏi người anh, nhưng lại sợ những cử động của mình sẽ đụng trúng vào vết thương. Vậy nên cô đành cố chấp khuyên can: "Em có thể đi bộ được mà."
Quản gia cùng với tất cả những người hầu đều đang đứng chờ đợi ngay cách đó không xa. Thế nhưng anh lại cứ như thể chẳng lọt tai bất kỳ lời nào của cô. Anh cứ vậy mà bế bổng cô vùi hẳn vào trong lồng ngực mình giống hệt như đang ẵm một đứa trẻ vắt vai.
Chúc Tĩnh Ân giờ đây y hệt như một con đà điểu, chỉ biết chôn vùi cái đầu nhỏ của mình vào trong hõm cổ anh mà chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn. Mãi cho đến khi Triệu Sùng Sinh đã bế cô tiến hẳn vào bên trong thang máy, và cánh cửa kim loại cũng từ từ đóng lại để ngăn cách hẳn với những ánh mắt dòm ngó của người ngoài, lúc này đôi chân của cô mới dám kẹp chặt lấy vòng eo thon gầy mạnh mẽ của anh: "Bị bọn họ nhìn thấy hết rồi kìa..."
Ánh đèn màu trắng lạnh lẽo chiếu rọi bên trong thang máy hắt thẳng vào đôi mắt của Triệu Sùng Sinh, lại càng khiến cho nơi đáy mắt ấy hiện lên rõ mồn một sự u ám sâu thẳm xen lẫn nguy hiểm.
Thế nhưng cô dường như vẫn chưa thể phát giác ra được, liệu rằng động tác này có điểm nào không đúng lắm hay sao.
"Greta nghĩ thử xem, tại sao quản gia lại cố tình đích thân đến để nhắc nhở anh về chuyện bị thương."
Người sử dụng lao động bị thương, nên việc quản gia tới nhắc nhở thay thuốc cũng chính là chuyện thuộc bổn phận trách nhiệm mà thôi. Chúc Tĩnh Ân nghĩ mãi mà vẫn không tài nào hiểu được tại sao Triệu Sùng Sinh lại đột nhiên hỏi câu đó. Cô bèn lắc đầu rồi nói: "Em không biết đâu."
Triệu Sùng Sinh rũ mắt xuống rồi nhìn chằm chằm vào cô. Giữa tầm nhìn không thể chệch đi đâu được của anh, trong lòng cô bỗng chốc dấy lên một sự suy đoán.
"Là muốn cho em biết chuyện anh đang bị thương sao?"
Ngay lúc này, thang máy liền vang lên một tiếng "ting" nhắc nhở. Triệu Sùng Sinh không hề phủ nhận nhưng cũng chẳng mở lời đồng ý. Anh dễ dàng dùng một tay để đỡ lấy cô, sau đó cứ vậy mà bế người về thẳng phòng. Anh liền trực tiếp đặt cô ngồi lên trên mặt bàn, rồi khẽ hất cằm về phía chiếc hộp đựng trang sức bằng nhung lụa đang nằm yên vị ngay bên cạnh cô.
"Em xem thử đi."
Chiếc hộp nhung đựng trang sức này có kích cỡ to hơn rất nhiều so với những chiếc hộp trang sức bình thường khác. Nó mang một cảm giác nặng trịch, trọng lượng vô cùng nặng tay. Nếu chỉ nhìn từ hình thức bên ngoài thì rất khó để có thể đoán ra được vật dụng đang nằm bên trong đó là thứ gì. Nhưng chỉ dựa vào chất liệu của chiếc hộp trang sức thôi, cũng đủ để khiến người ta hiểu rõ một điều rằng, món đồ vật ở bên trong nhất định phải là thứ có giá trị cực kỳ xa xỉ và đắt đỏ.
Chúc Tĩnh Ân khẽ ngước mắt lên rồi liếc nhìn người đàn ông đang đứng ở ngay sát bên người mình. Anh vẫn cứ tĩnh lặng đợi chờ cô mà chẳng hề hối thúc lấy nửa lời.
Cô cẩn thận bưng chiếc hộp trang sức rồi đặt lên trên đùi mình, chậm rãi tháo mở móc khóa kim loại ra. Ngay khoảnh khắc khi nắp hộp nhung được bật mở lên, hình ảnh ở bên trong cũng lập tức phơi bày trọn vẹn trước mắt cô.
Những viên ngọc trai ánh lên một vẻ sáng bóng vô cùng ôn nhuận dịu dàng. Chúng được khéo léo phối kết hợp cùng với vô số những viên đá quý, nhằm tạo ra một loại hiệu ứng thị giác chói lóa ngợp trời.
Thế nhưng, đây chẳng phải là một sợi dây chuyền thông thường, mà nó chính là một sợi dây xích đeo trên cơ thể.
Chuỗi dây chuyền bằng ngọc trai được kéo dài dọc theo từ vị trí của cổ, sau đó tách biệt quấn quanh bầu ngực ở cả hai bên. Tiếp đến lại đan chéo vào nhau ở sau lưng, rồi lượn vòng quấn siết lấy những đường cong uyển chuyển của vòng eo. Tại điểm giao nhau chằng chịt ở phía trước ngực, có rũ xuống một vài sợi dây xích với chiều dài kéo dài từ mười centimet ngay bên dưới xương quai xanh, trải dài cho đến tận phần giữa đùi. Sợi dây xích bằng ngọc trai nhỏ nhắn kia giống y hệt như những chùm tua rua, nó sẽ đung đưa lay động thật nhẹ nhàng theo từng bước chân.
Nếu như mặc nó kèm với một chiếc váy lụa satin hay tơ tằm ở bên trong, thì đều có thể tạo ra một tổng thể vừa thanh lịch lại vừa sang trọng hào nhoáng vô cùng.
Nhưng nếu như ở bên trong mà lại không mặc gì thì sao...
Chưa từng có một khoảnh khắc nào mà Chúc Tĩnh Ân lại có thể tự mình nhận thức được trí tưởng tượng của bản thân vốn dĩ lại phong phú mạnh mẽ đến nhường này. Cô chỉ ngắm nghía kỹ lưỡng sợi dây xích đeo trên cơ thể này thôi, thì ở trong tâm trí đã tự phác họa ra hình ảnh về việc nó sẽ xuất hiện trên thân thể của mình trông như thế nào.
Hàng lông mi của cô lại bất chợt rung lên nhè nhẹ, trông giống hệt như một cánh bướm đang vỗ cánh chập chờn vậy. Giọng điệu thốt ra cũng mỏng nhẹ tựa như không.
"Bác sĩ có nói rằng việc dùng những kích thích từ bên ngoài để sinh ra phản ứng sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình hồi phục lại bình thường."
"Vậy thì anh... ngày hôm nay anh có cần dùng đến nữa không?"
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]