Anh khẽ cúi người xuống, hai tay chống ở hai bên người cô, giống như đang giam cầm cô trọn vẹn trong vòng tay mình vậy.
"Có điều kiện sao?"
Triệu Sùng Sinh dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của cô. Bất cứ tâm tư nhỏ nhặt nào của cô cũng đều không thể che giấu trước mặt anh. Đầu ngón tay cô khẽ cào cào lớp nhung trên mặt hộp trang sức, liền gật gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu.
"Không phải điều kiện đâu, là em muốn trao đổi với anh."
"Em muốn xem lại những vết thương trên người anh, có được không?"
Anh vẫn đứng đó vững như một tảng đá. Đôi mắt anh khẽ rủ xuống, nét mặt căn bản chẳng thể nhìn ra buồn vui. Sống lưng Chúc Tĩnh Ân cứng đờ lại. Cô lặng lẽ dùng đầu ngón tay móc vào đỉa quần tây của anh, rồi nhút nhát ngước mắt lên đón lấy ánh nhìn của anh.
"Daddy, có được không?" Âm cuối kéo dài, nghe dịu dàng đến mức không thốt nên lời.
Đây có lẽ là cuộc đàm phán có quy mô nhỏ nhất mà Triệu Sùng Sinh từng trải qua.
Cô nắm trong tay con bài mặc cả lớn nhất, mà thực chất vốn không phải là việc cung cấp "kích thích từ bên ngoài" cho anh như cô vẫn tưởng. Thế nhưng, cô lại hoàn toàn không tự biết được rằng, chính sự nũng nịu mang đậm vẻ van nài của mình mới là vũ khí sắc bén nhất.
Triệu Sùng Sinh thản nhiên dời tầm mắt đi chỗ khác.
Chúc Tĩnh Ân gần như cứ tưởng rằng yêu cầu của mình đã bị từ chối. Bàn tay đang móc vào thắt lưng của anh bèn buông lỏng, nhưng liền bị một bàn tay to lớn, khô ráo và ấm áp nắm chặt lấy.
Anh đặt tay cô lên nút thắt cà vạt Windsor được thắt vô cùng chỉnh tề và chuẩn mực của mình: "Năm phút."
Nhiệt độ cơ thể ấm nóng của Triệu Sùng Sinh truyền qua lớp áo sơ mi. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được, cô liền khẽ run rẩy co rụt người lại.
Tuy vậy, anh vẫn siết chặt lấy cổ tay cô mà không hề buông ra: "Tự mình làm đi."
"Tự mình làm" cái gì thì vốn dĩ chẳng cần phải nói nhiều nữa. Anh đang dẫn dắt cô cởi bỏ quần áo của mình.
Trái tim Chúc Tĩnh Ân bỗng chốc đập mạnh một nhịp, nhịp thở cũng rối loạn đến mức mất đi quy luật. Bắt đầu từ lúc tháo cà vạt, đôi tay cô đã không thể kiềm chế được mà run rẩy. Cho đến khi chạm vào cúc áo sơ mi, thì cô thậm chí còn chẳng thể cầm nắm cho chắc được nữa.
Thời gian cứ từng phút từng giây lặng lẽ trôi qua. Thế nhưng, cô mới chỉ cởi được hai chiếc cúc áo. Cảm giác gấp gáp của việc đếm ngược thời gian khiến cô rất căng thẳng. Ấy vậy mà Triệu Sùng Sinh lại còn cố tình giở trò xấu xa, khẽ cúi đầu dán sát vào bên sườn mặt cô, rồi cố ý phả hơi thở ấm nóng lên vành tai cô.
Lúc cô giật mình rụt người về phía sau, lại quên mất trong tay vẫn đang nắm chặt lấy cúc áo sơ mi của anh. Vậy nên, cô đã sinh sinh giật phăng luôn chiếc cúc ấy xuống.
Triệu Sùng Sinh khẽ bật cười trầm thấp: "Greta nôn nóng quá nhỉ."
Giọng nói trầm ấm kéo theo lồng ngực cũng rung động theo. Cảm giác tê rần như có dòng điện chạy qua ấy khiến đôi chân cô mềm nhũn ra. Chúc Tĩnh Ân liền vội vàng thanh minh: "Không phải đâu mà..."
"Không phải sao?"
"Thế trong lòng bàn tay em đang cầm cái gì vậy?"
Anh nhàn nhã dựa người vào đó, rồi vươn hai tay ra phía sau chống đỡ. Áo sơ mi đã được mở tung ba chiếc cúc. Cơ ngực cùng đường nét xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện nơi cổ áo đang mở rộng.
Hai má Chúc Tĩnh Ân đã đỏ ửng cả lên. Chiếc cúc áo bằng vỏ trai hình tròn đang cộm cấn trong lòng bàn tay cô.
Cô cứ ấp úng mãi mà chẳng thể nói nên lời. Càng sốt ruột thì lại càng luống cuống hơn. Cũng không biết dây thần kinh nào bỗng nhiên bị chập mạch, cô liền dùng hai tay túm lấy hai vạt trái phải của chiếc áo sơ mi rồi ra sức giật mạnh một cái. Những chiếc cúc áo lập tức bay tứ tung xuống thảm trải sàn một cách im lìm vô thanh.
Cô hoàn toàn cứng đờ người lại, căn bản chưa kịp phản ứng xem mình vừa mới làm ra chuyện tày đình gì. Cô thẫn thờ nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay mình. Hóa ra cô đúng là một kẻ nôn nóng háo sắc thật rồi...
Triệu Sùng Sinh đành hết cách mà lắc lắc đầu, rồi lên tiếng nhắc nhở: "Greta, em chỉ còn lại ba phút bốn mươi lăm giây thôi."
Lúc này Chúc Tĩnh Ân mới lấy lại tinh thần. Cô bèn lầm bầm câu "Em không cố ý đâu ạ", rồi cởi phăng chiếc áo sơ mi của anh ra.
Nửa thân trên của anh lại một lần nữa phơi bày ngay trước mắt cô. Dòng máu trắng chảy trong cơ thể đã khiến cho làn da của anh trở nên trắng trẻo lạ thường.
Những đường nét cơ bắp của anh vốn không phải là do cố tình tập luyện trong phòng gym mà có. Thế nên không khó để nhận ra sức mạnh bùng nổ mang tính thực chiến đầy thực dụng được ẩn chứa bên trong.
Trên những khối cơ bụng săn chắc rõ ràng, có vài vết sẹo cũ màu trắng nhạt vắt ngang qua. Những vết thương trên cơ xô thì lại càng thêm dữ tợn. Những vết có bờ rìa sắc nét thì có lẽ là do dao chém, còn những vết có mép uốn lượn mờ ảo thì thật khó mà đoán được nguyên nhân từ đâu.
Chúc Tĩnh Ân cẩn thận quan sát từng vết sẹo, từng tì vết một. Đôi lông mày của cô cũng nhíu chặt lại hơn. Mặc dù cô đã cố gắng liều mạng kiềm chế, cấu chặt tay đến mức để lại những vết hằn sâu trong lòng bàn tay, nhưng vẫn khiến đôi mắt đỏ hoe cả lên.
Cô cứ tưởng rằng mình sẽ bị thu hút sự chú ý để ghi nhớ hình dáng và vị trí của những vết tích này. Nhưng trên thực tế, cô hoàn toàn không có cách nào ngăn cản bản thân tưởng tượng ra cảnh anh đã phải đau đớn đến nhường nào khi bị thương.
Triệu Sùng Sinh khẽ vuốt ve giữa trán cô: "Đau lòng sao?"
Chúc Tĩnh Ân gật gật đầu, có vẻ muốn nói lại thôi.
"Trả lời tôi đi."
Phần lớn thời gian, anh đều yêu cầu cô phải nói ra trọn vẹn những suy nghĩ của mình, chứ không phải dùng việc gật đầu hay lắc đầu để thay thế.
"Em rất đau lòng, mà mỗi một vết thương đều đại diện cho một đoạn quá khứ mà em không hề hay biết."
Trong chất giọng của Triệu Sùng Sinh ẩn chứa sự thấu hiểu rõ ràng: "Greta muốn tìm hiểu tôi sao."
Chúc Tĩnh Ân ngoan ngoãn "dạ" một tiếng: "Em muốn biết anh đã từng trải qua những thời khắc nguy hiểm tính mạng như thế nào, lúc bị thương có đau lắm không, rồi có được băng bó và dưỡng thương đàng hoàng hay không."
"Anh có cảm thấy em hơi tự coi trọng mình quá không?"
Cô thực sự quá mức thiếu tự tin vào chính bản thân mình.
Ánh mắt của Triệu Sùng Sinh nán lại trên gương mặt cô chừng vài giây, giống như đang suy tư điều gì đó. Một lát sau, anh nắm lấy cổ tay cô. Nhiệt độ trong lòng bàn tay anh rất nóng rực, rồi từ từ dẫn dắt cô chạm vào một vết sẹo nằm bên trái bắp tay. Vùng da ở chỗ đó có màu nhạt hơn rất nhiều so với những vùng da bình thường khác.
"Đây là vết thương để lại do trúng đạn lúc tôi mười chín tuổi khi bị tập kích ở Cologne."
Anh kể lại chuyện "bị tập kích" bằng một thái độ vô cùng bâng quơ hờ hững, cũng như lược bỏ hoàn toàn sự nguy hiểm của quá trình đó. Giọng điệu của anh cứ tựa như đang bàn luận về thời tiết hôm nay vậy.
Có lẽ từ đầu đến cuối anh vốn chẳng hề muốn kể chi tiết, mà việc nhắc tới cũng chỉ là đang dùng hành động để nói cho cô biết rằng, đó hoàn toàn không phải là cái gọi là "tự coi trọng mình quá" như lời cô vừa nói.
Chúc Tĩnh Ân nhẹ nhàng mơn trớn vùng da có xúc cảm khác biệt hoàn toàn so với làn da bình thường kia, rồi lặng lẽ cảm nhận phần hơi gồ lên ở dưới đầu ngón tay.
"Tại sao lại bị thương vậy?"
"Quên mất rồi."
Anh luôn luôn ngậm miệng không nói một lời nào về những chủ đề kiểu này.
Chúc Tĩnh Ân đã từng cho rằng, một người mạnh mẽ như Triệu Sùng Sinh thì mọi thứ thuộc về anh đều sẽ hoàn hảo.
Cho dù là ngoại hình, giọng nói hay cơ thể của anh, thì đều chẳng có lấy một điểm nào để chê trách cả.
Vậy nên, "vật thay thế" của anh được giấu kín trong chiếc tủ khóa mật mã ở phòng tranh mới hoàn hảo đến thế. Cô đã luôn nỗ lực học hỏi và luyện tập khắc họa lại kết cấu cùng cảm giác của làn da thật. Nhưng có một điều mà cô chưa bao giờ nghĩ tới, đó là chính sự không hoàn hảo này mới lại càng chân thực hơn.
Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua những đường rãnh trên cơ bụng của anh, rồi bỗng nhiên cảm nhận được vô cùng rõ ràng sự thay đổi khi cơ bắp đột ngột co rút lại.
Thế nhưng nét mặt anh vẫn thản nhiên như không, tựa hồ sự cứng đờ trong khoảnh khắc ấy chỉ là ảo giác của riêng một mình cô vậy.
Chúc Tĩnh Ân muốn hỏi tiếp về vết thương tiếp theo, nhưng Triệu Sùng Sinh lại dắt tay cô đi dạo một vòng qua cơ bụng rồi đến cơ ngực của mình.
Trong khoảnh khắc ấy, cô chẳng màng suy nghĩ điều gì nữa, mà chỉ có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập rộn lên điên cuồng, cùng với xúc cảm nơi đầu ngón tay thật sự quá sống động và chân thực.
Cô bỗng nhiên ý thức được một cách vô cùng rõ ràng rằng, "vật thay thế" thì sẽ mãi mãi chỉ là một "vật thay thế" mà thôi.
Cho dù cô có thể sao chép lại một cách trọn vẹn từng vết sẹo lên trên "vật thay thế" đó, thì cũng vĩnh viễn không thể nào có được nhiệt độ cơ thể và hơi thở của anh.
Thế nhưng, cô thực sự không thể tưởng tượng nổi mình sẽ phải vượt qua những tháng ngày không có Triệu Sùng Sinh trong tương lai như thế nào nữa.
Nếu như đích đến của mọi mối quan hệ nhất định phải là sự chia ly, thì có lẽ chỉ có phương pháp chuẩn bị trước "vật thay thế" này mới có thể mang lại một chút xíu tác dụng mỏng manh.
Một cõi bi thương bỗng nhiên dâng trào trong cô chẳng rõ nguyên do.
Chúc Tĩnh Ân vốn không hề biết rằng, mọi cảm xúc của cô đều đã phơi bày hết lên trên khuôn mặt. Anh nắm lấy tay cô, và điểm dừng cuối cùng lại nằm ở cổ tay trái của anh.
Chúc Tĩnh Ân ngơ ngác đợi chờ động tác tiếp theo của người đàn ông.
Tuy nhiên, Triệu Sùng Sinh chỉ mang theo tay cô tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay mình xuống, nhằm đảm bảo rằng sẽ không có bất cứ vật gì gây cộm cấn hay làm cô bị trầy xước. Những nét cười nhàn nhạt hay vẻ mặt bất đắc dĩ kia cũng đã sớm được thu liễm lại từ lúc nào. Sâu trong đáy mắt anh lúc này chỉ còn sót lại sự nguy hiểm tột cùng của loài mãnh thú trước khi được no nê.
"Hết giờ rồi."
"Bây giờ đến lượt tôi thưởng thức rồi, Greta."
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Ánh nắng rọi qua ô cửa kính một chiều, xâm chiếm lấy trọn vẹn không gian căn phòng.
Triệu Sùng Sinh lười biếng tựa người vào mép bàn, dùng một tay gài lại từng chiếc cúc áo sơ mi. Vóc dáng của anh cũng dần dần ẩn giấu đằng sau lớp áo ấy. Còn Chúc Tĩnh Ân đang đứng đối diện, cách anh chỉ một bước chân thì lại đang từ từ trút bỏ từng lớp quần áo che phủ trên người.
Hành động của hai người bọn họ hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng lại tạo nên hai loại gợi cảm khác biệt đến.
Chúc Tĩnh Ân đưa tay ra phía sau lưng. Cùng với động tác mở móc cài, lớp áo lót bó sát cũng đồng thời được giải trừ.
Rõ ràng là cô không hề ngước mắt lên nhìn, nhưng lại có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng ánh mắt của anh đang lướt trên người mình.
Đó hoàn toàn không phải là sự soi mói hay đánh giá, mà lại tựa như một loại thưởng thức dành riêng cho một tác phẩm nghệ thuật.
Cơ thể cô đang không ngừng nóng bừng lên. Những ngón chân trắng ngần tròn trịa cũng theo bản năng mà cuộn tròn lại, cọ xát vào lớp lông cừu mềm mại trên thảm trải sàn đang ôm ấp lấy chân cô.
Vì đêm qua quá mệt mỏi, nên cô đã không hề phát hiện ra sự thay đổi trong căn phòng này. Cũng chẳng biết từ lúc nào, phòng của Triệu Sùng Sinh lại được trải một diện tích lớn thảm lông vũ. Do đó, cho dù cô không đi giày thì cũng sẽ không phải tiếp xúc với nền nhà lạnh buốt nữa.
Cô nhớ rất rõ là trước khi anh đi công tác thì căn phòng vốn không hề có thứ này.
Mảnh vải mỏng manh rơi trượt xuống mặt thảm trong câm lặng.
Khi đeo sợi dây chuyền cơ thể lên người, những viên kim cương và ngọc trai va đập vào sợi dây xích, tạo nên những âm thanh lanh canh thanh thúy vô cùng sinh động.
Mí mắt cô giống như bị đè nặng cả ngàn cân vậy, dù có làm cách nào cũng không thể mở ra để nhìn người đàn ông đang đứng ngay trước mặt mình. Hàng mi dài mỏng manh của cô cứ thế chớp động liên hồi.
Dưới động tác cài móc xích của cô, sự tròn đầy đặn ấy lại càng bị ép chặt lại sát vào nhau hơn.
Ánh sáng hắt vào từ lớp kính một chiều rất rực rỡ, khiến cho làn da của cô cứ tựa như đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời, thậm chí còn chói lóa hơn cả đống trang sức trên người.
Sợi dây chuyền cơ thể được chế tác riêng ôm sát lấy từng tấc đường cong quyến rũ của cô, mọi góc độ đều vừa vặn đến mức hoàn mỹ.
Chúc Tĩnh Ân nhích lên phía trước một bước nhỏ, làm mấy chuỗi ngọc trai thả thõng xuống cũng khẽ đung đưa theo từng nhịp chân của cô.
Giọng nói của cô cất lên nhẹ tựa như những màn mưa bụi đầu xuân, mỏng manh đến mức cho dù có rơi vãi lên người thì cũng khó mà phát hiện ra được.
"Anh, em chuẩn bị xong rồi..."
Triệu Sùng Sinh chậm rãi khép hờ đôi mắt lại như một lời hồi đáp cho câu nói của cô, nhưng vẫn cứ đứng yên tại chỗ mà chẳng hề có ý định nhúc nhích.
Bởi vì đây là thỏa thuận mà bọn họ đã đặt ra từ trước.
Anh để cô xem những vết thương trên cơ thể mình, thì đổi lại cô cũng phải chủ động mang đến "kích thích" cho anh để làm vật trao đổi.
Chúc Tĩnh Ân lại bước tới trước nửa bước, rồi đứng kẹp giữa hai chân của anh. Hơi thở thuộc về anh cũng vì thế mà gần lại, trái tim cô như treo lơ lửng, hơi thở bỗng chốc trở nên gấp gáp.
Rõ ràng là mọi thứ đều chưa hề bắt đầu, ấy vậy mà cơ thể cô đã ửng lên một màu đỏ hồng nhàn nhạt.
Cô bèn cầm lấy tay Triệu Sùng Sinh. Bàn tay nhỏ bé của cô bao phủ lên mu bàn tay rộng lớn của anh, rồi cố gắng kéo đi một cách đầy miễn cưỡng.
Cô dùng gò má khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay anh, ngay lập tức nghiêng mặt đi, đặt xuống một nụ hôn vào giữa lòng bàn tay, đồng thời dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút một cái vào khoảnh khắc đôi môi vừa rời đi. Sau đó, cô mới thật cẩn thận ngước mắt lên để quan sát phản ứng của anh.
Nét mặt anh thật sự quá bình thản.
Chúc Tĩnh Ân thầm nghĩ rằng, chút khiêu khích cỏn con này dường như hoàn toàn chẳng có tác dụng gì với anh.
Cô bèn cắn chặt môi, khẽ chần chừ một lúc, sau đó lại dẫn dắt tay anh trượt dọc từ chiếc cổ mềm mại non nớt xuống từng tấc từng tấc một, mơn trớn qua cả phần xương quai xanh tinh xảo.
Ngay khoảnh khắc kéo tay anh bao phủ lấy bầu ngực mình, cô liền kiễng gót chân lên, dán chặt môi mình lên môi Triệu Sùng Sinh. Kỹ thuật hôn của cô quá vụng về, nên nhất thời chưa thể tìm chuẩn vị trí, liền đập mạnh vào môi anh. Một mùi máu tanh nồng như mùi gỉ sét lập tức lan tỏa ra khắp khoang miệng giữa hai người.
Chúc Tĩnh Ân luống cuống muốn lui lại phía sau. Ba chữ "em xin lỗi" vừa định nói ra thì đã bị anh nuốt gọn vào trong miệng. Cho đến khi nụ hôn nồng nhiệt đó khiến cô choáng váng cả đầu óc, thì anh mới dán sát vào khóe môi cô, cất giọng: "Tiếp tục đi."
Lúc này, đầu óc cô đã sớm biến thành một mớ hỗn độn, hoàn toàn không thể phản ứng kịp xem hai chữ "tiếp tục" này là anh đang bảo cô phải tiếp tục làm gì.
Cô đành mơ màng thốt lên: "Em muốn..."
Âm thanh phát ra ở phần phía sau gần như chẳng thể nghe thấy gì nữa, hay nói đúng hơn là anh đang cố tình ép cô phải nói cho thật rõ ràng: "Muốn cái gì?"
"Em muốn có dấu hickey..."
Ánh mắt Triệu Sùng Sinh lượn lờ dạo quanh vùng cổ cô. Bỗng nhiên anh vươn tay bóp chặt lấy cổ cô. Mạch đập của cô đang nằm trọn trong tay anh. Cảm giác như chỉ cần anh hơi dùng lực thêm một chút xíu nữa thôi, thì hoàn toàn có thể dễ dàng bẻ gãy đi chiếc cổ mỏng manh ấy.
Đôi môi anh trượt dọc từ dái tai cô xuống đến tận vùng cổ.
Dáng vẻ này giống y hệt như loài mãnh thú hung hãn sau khi bắt được con mồi, nhưng lại chẳng hề nóng lòng đánh chén, mà cứ dùng răng mài mài trên cổ con mồi, để mặc tình tận hưởng sự hoảng loạn mà con mồi đang phơi bày ra.
Cái 'nghi thức' vừa nguyên thủy, thiêng liêng lại vừa tàn nhẫn này vốn là bản năng ăn sâu vào máu thịt, giúp anh khẳng định chủ quyền của mình trước những kẻ đang lăm le đe dọa.
Chúc Tĩnh Ân bỗng cảm thấy một niềm vui sướng hân hoan đang ngày càng gần với sự thỏa mãn dâng tràn. Cô bèn ưỡn cổ lên như một phản xạ có điều kiện, ngoan ngoãn đợi chờ anh cắn xuống.
Tuy vậy, ngay giây tiếp theo, đôi môi của anh lại cách xa cô ra.
"Tại sao những dấu vết từ một tháng trước vẫn chưa biến mất vậy?"
Chúc Tĩnh Ân cảm nhận được hơi thở của anh đang rời đi, giọng điệu liền trở nên luống cuống. Tốc độ nói của cô cũng bất giác nhanh hơn hẳn, đến nỗi chẳng còn kịp suy nghĩ xem nên dùng từ ngữ thế nào cho phải nữa.
"Bởi vì đây là do anh ban cho em, nên em muốn giữ lại. Cho nên lúc phát hiện ra vết tích có vẻ nhạt dần đi, em liền dùng tay tự véo mình để làm cho dấu vết sâu thêm."
Không khí bỗng tĩnh lặng mất vài giây. Chúc Tĩnh Ân lúc này mới muộn màng ý thức được bản thân vừa lỡ miệng nói ra điều gì, bèn hoang mang mở to hai mắt.
Triệu Sùng Sinh liền buông một câu tàn nhẫn: "Đợi đến khi nào những dấu cũ biến mất hết, thì em mới có thể có được những dấu mới."
"Vậy Greta muốn tự mình giữ lại những cái cũ, hay là muốn đòi hỏi cái mới."
Chúc Tĩnh Ân kháng cự trong vô thức: "Không..."
Thế nhưng cô chỉ mới thốt ra được một âm tiết ngắn ngủi thì đã bị đầu ngón tay anh ấn chặt lên môi.
"Hôm nay em đã trả treo mặc cả quá nhiều lần rồi đấy, đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai."
Đáy mắt Triệu Sùng Sinh toát lên vẻ lạnh lùng đến mức gần như khiến người ta phải khiếp sợ: "Em nên tiếp tục đi, Greta."
Cảm giác thỏa mãn của Chúc Tĩnh Ân bỗng chốc tan thành bọt nước. Đầu quả tim cô lúc này giống như đang bị một chiếc lông vũ liên tục cọ quét qua lại không ngừng, quả thực là khó nhịn đến mức quá đáng.
Vậy nhưng, những quyết định mà Triệu Sùng Sinh đã đưa ra thì sẽ không bao giờ rút lại.
Cô bèn nức nở một tiếng. Ngay lúc anh đứng thẳng người dậy, cô cũng nương theo mà kiễng nhẹ gót chân lên, vòng tay ôm lấy cổ anh, đem toàn bộ cơ thể mình đu bám lên người anh, dán chặt vào anh không rời.
Trong đầu Chúc Tĩnh Ân lúc này đang điên cuồng lục lọi lại trí nhớ xem rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể trêu ghẹo Triệu Sùng Sinh một cách hiệu quả nhất đây.
Tốc độ xử lý não bộ chậm chạp của cô hoạt động quá mức ì ạch. Những hình ảnh 18+ của Nhật Bản hay châu Âu, châu Mỹ mà cô từng xem qua cứ liên tục lướt qua trước mắt. Và rồi, đáp án cuối cùng câu trả lời rơi vào phương pháp đơn giản nhất.
Nếu đã nói là cần kích thích từ bên ngoài, vậy thì...
Chúc Tĩnh Ân chậm rãi trượt người ngồi thấp xuống, nhưng ngay khoảnh khắc đầu gối vừa chạm tới mặt thảm, thì eo cô bỗng nhiên bị ôm chặt rồi nhấc bổng lên.
Trước mắt cô chỉ còn lại một mảnh đất trời quay cuồng. Cho tới khi tầm nhìn rõ nét trở lại, thì cô đã bị đè chặt xuống mặt bàn tự lúc nào.
Triệu Sùng Sinh cảm giác huyệt thái dương của mình đang giật liên hồi hai cái đầy hung hăng.
Đó vốn dĩ là một chiếc bàn hẹp giống như bàn đảo bếp không rộng rãi cho lắm. Nửa thân trên của cô đang dán sát xuống mặt bàn, còn đầu ngón chân thì phải cố gắng kiễng hết sức mới có thể chạm tới mặt đất. Hai tay cô cũng bị khống chế chặt chẽ ở phía sau lưng.
Chúc Tĩnh Ân chợt nghe thấy giọng nói trầm khàn của Triệu Sùng Sinh vang lên từ phía sau: "Không cần phải làm như vậy đâu."
Giữa mặt bàn lạnh lẽo và cơ thể cô lúc này đang bị ngăn cách bởi lòng bàn tay rộng lớn của Triệu Sùng Sinh, lại vừa vặn ôm trọn lấy cô trong tay. Lúc chuỗi ngọc trai lắc lư cọ xát vào người cô, lại khiến chỗ ấy sưng tấy cả lên.
Rõ ràng Chúc Tĩnh Ân chỉ mới uống một ngụm nước ấm, ấy vậy mà chẳng hiểu sao lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt tựa như đang ngà ngà say vậy.
Sợi dây chuyền cơ thể đính ngọc trai dán chặt vào người cô cũng phập phồng theo từng nhịp thở. Ngay tại thời khắc đó, cô bỗng dưng buột miệng hỏi một câu không đầu không đuôi: "Nếu như sợi dây này bị đứt thì phải làm sao đây..."
Bởi vì đây là món quà mà Triệu Sùng Sinh tặng cho cô, nên cô vô cùng trân trọng.
Thế nhưng, Triệu Sùng Sinh lại đáp lại bằng một giọng điệu đầy ác liệt: "Vậy thì chỉ đành để mèo con bò rạp trên mặt đất, rồi tự mình dùng miệng ngậm từng viên ngọc trai rơi vãi nhặt về thôi."
Chúc Tĩnh Ân không biết có phải bản thân có sở thích nghe những lời nói hơi "bậy bạ" một chút trong những hoàn cảnh đặc biệt như thế này hay không. Nhưng mà khi từng câu từng chữ của anh lọt thỏm vào tai, cô liền rùng mình run lên bần bật, và ngay lập tức cảm nhận được có thứ gì đó đang chảy xuôi dọc theo đôi chân thon thả mà trượt xuống.
Cô đang rơi vào trạng thái hưng phấn chỉ vì những lời nói của anh, đành ngoan ngoãn úp mặt xuống bàn, nào dám ngẩng đầu lên.
Hương thơm tông gỗ quen thuộc đang bao trùm lấy cô. Cô bị giam cầm trong vòng ôm nóng rực lửa tình của anh, đến nỗi chẳng có lối thoát nào, mà chính bản thân cô cũng chẳng hề muốn chạy trốn.
Đầu gối của Triệu Sùng Sinh khẽ tách hai chân cô ra.
Câu hỏi "Có tác dụng không ạ?" đang vương vấn nơi đầu môi Chúc Tĩnh Ân còn chưa kịp thốt ra, thì cô đã nhận được câu trả lời chân thực nhất mà chẳng cần phải dùng lời nói để hồi đáp.
Cùng lúc với sự cảm nhận đó, cô nhận ra rằng trên những ngón tay thon dài của Triệu Sùng Sinh hình như lại có thêm vài vết chai mỏng thì phải.
Lớp chai sần sùi ấy vuốt ve đầy thô ráp, nhưng lại chuẩn xác vô cùng.
Chúc Tĩnh Ân cứ như một cỗ máy, còn anh thì lại am hiểu rõ ràng vị trí của từng bộ phận cũng như từng nút bấm trên người cô.
Tầm nhìn trước mắt cô ngày càng trở nên nhòe đi, nhưng tiếng nước róc rách lại mỗi lúc một rõ mồn một.
Những nụ hôn mang theo hơi nóng rực lửa lưu luyến dừng lại nơi sau tai cô. Anh ngậm chặt lấy vành tai cô rồi thì thầm: "Không thích sao."
Cô thật sự quá thích khóc nhè mà.
Dù có thích thì khóc, mà không thích thì cũng cứ khóc thôi.
Chỗ này cũng khóc, mà chỗ kia cũng khóc nốt.
Triệu Sùng Sinh liền lật ngược người cô lại. Trong vô thức, cô lại dùng chân câu móc lấy eo anh. Cứ như thể cảm thấy bấy nhiêu là chưa đủ, cô còn nhẹ nhàng cọ cọ vào phần lõm nơi eo anh nữa chứ.
Anh bỗng nhiên khẽ bật cười, một tiếng cười rất nhẹ như tràn ra từ trong lồng ngực, trêu chọc đến mức nhịp tim cô cũng đập loạn lên mất kiểm soát.
"Đừng vội."
Chúc Tĩnh Ân trân trân nhìn anh cúi đầu xuống, còn chưa kịp phản ứng xem anh muốn làm gì, thì đã cảm nhận được đôi môi anh dán chặt lên người mình.
Chúc Tĩnh Ân liền cảm thấy một trận ù tai kéo đến. Mọi âm thanh ồn ào từ bên ngoài đều bị ngăn cách hoàn toàn. Lúc này, chỉ còn lại cảm giác truyền đến từ nơi nào đó là quá rành mạch mà thôi.
Anh ngậm lấy đuôi chuỗi ngọc. Đầu lưỡi không ngừng chèn ép cô, đồng thời những hạt ngọc trai tròn trịa bóng bẩy kia cũng đang ma sát lấy "hạt ngọc" của cô. Loại cảm giác này lại càng thúc đẩy một thứ hưng phấn khác dâng trào, cứ phập phồng co giật liên hồi. Trên mặt bàn lúc này đã tràn trề một mảnh ướt át dầm dề.
Cơ thể cô ngay tức khắc căng cứng lại tựa như một cây cung đang được kéo căng đến mức tối đa. Những âm thanh khó lòng kiềm nén cứ thế tràn ngập khắp cả căn phòng ngủ.
Loại cảm giác này mang đến sự thỏa mãn và kích thích mãnh liệt hơn nhiều so với khoái cảm về mặt sinh lý. Chỉ cần nghĩ tới việc một người đàn ông quyết đoán sát phạt trên thương trường, quần áo cà vạt lúc nào cũng chỉnh tề, lúc này đây lại đang quỳ rạp dưới chân mình, cũng đã đủ khiến sự hưng phấn của cô leo vút lên tận đỉnh điểm.
Nhưng mà cô không hiểu.
Anh vừa mới nói với cô là "không cần phải làm như vậy", thế tại sao anh lại...
Đôi tay anh cố định chặt chẽ lấy cô, chiếc lưỡi ấm nóng lại luồn lách tiến sâu vào trong vùng ẩm ướt rã rời. Ở giữa một mảng mềm mại non nớt ấy, đầu lưỡi của anh lại bị tôn lên thêm vài phần thô ráp.
Từ ngoài vào trong, anh còn hiểu rõ cơ thể cô hơn chính bản thân cô nữa, biết cô nhạy cảm ở đâu, biết cô thích lực đạo mạnh nhẹ thế nào.
Lúc mới bắt đầu, cô còn nức nở gọi anh là "Anh". Thế nhưng về sau, chính cô cũng chẳng biết mình đang nói lảm nhảm cái gì nữa, từ "Daddy" cho tới "Master" đều gọi lượt một vòng. Thậm chí trong lúc ý thức đang trở nên mơ hồ, cô còn thốt ra những từ ngữ quá đáng hơn thế nữa.
Những giọt sương mai trong vắt cứ liên tục tuôn trào liền bị đầu lưỡi anh cuốn trôi sạch sẽ. Những âm thanh dính dớp nhơm nhớp vang lên thực sự quá rõ ràng. Từng tầng kích thích dội vào thính giác, xúc giác, tâm lý cũng như sinh lý đều quá mức mãnh liệt. Tất thảy mọi giác quan đều trở nên nhạy bén đến lạ thường.
Cho đến tận khi trước mắt cô chỉ còn lại một mảng ánh sáng trắng xóa lóa mắt, mọi thứ xung quanh dường như đều mất đi tiêu cự, thì ngay đến cả tiếng kinh hô la hét của cô cũng bị tắt nghẹn trong cổ họng.
Rất lâu sau, cô mới từ từ bình tĩnh lại.
Đợi đến lúc ý thức dần quay trở lại quỹ đạo, thì đập vào mắt cô đầu tiên chính là khuôn mặt đẹp đến mức người thần cùng phẫn nộ của Triệu Sùng Sinh.
Cô căn bản không dám nhớ lại. Bởi vì chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt không tì vết kia ban nãy lại đang vùi sâu vào trong...
Nhưng Triệu Sùng Sinh đâu có chịu buông tha cho cô dễ dàng như vậy. Anh ôm lấy người cô đặt ngay trước mặt. Dưới cằm anh vẫn còn đang dính dấp một mảng nước long lanh, chính là kiệt tác mà cô đã tạo ra lúc ý thức còn đang tan rã.
"Liếm sạch đi, Greta."
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]