Chúc Tĩnh Ân từng là một người có nhu cầu rất thấp.
Bắt đầu từ khi nào vậy nhỉ?
Cô nhận ra bản thân cần sự bầu bạn, quan tâm và rất nhiều, rất nhiều tình yêu thương. Nếu không thì cô sẽ giống như con sứa rời khỏi nước, khô cạn mà chết đi.
Thì ra không phải là nhu cầu của cô thấp, mà chỉ là cô luôn kìm nén nên không dám xa vời mơ ước.
Những tiếp xúc cơ thể tựa như từng lần cô muốn xác nhận ranh giới với anh. Khi cô nép chặt vào lòng anh, đó dường như là một sự phản kháng lại những điều vô định, để cô hiểu rõ một điều rằng...
Ít nhất vào giây phút này, Greta đang có Derek.
Khi Chúc Tĩnh Ân từ từ lấy lại tinh thần sau dư âm của cơn cao trào, Triệu Sùng Sinh đang chậm rãi đặt đôi chân cô vốn đang gác trên vai anh xuống.
Cô vươn tay về phía anh. Vì sử dụng quá độ nên giọng nói cô hơi khàn đi một chút, nhưng vẫn mềm mại đến mức khó tin: "Cho em ôm..."
Bàn tay Triệu Sùng Sinh luồn ra sau lưng cô, kéo người nửa ôm vào lòng. Nhịp thở và nhịp tim của anh đều bị cô làm cho xáo trộn nên đã mất đi nhịp điệu bình thường. Thế nên anh vốn không hề thản nhiên như vẻ bề ngoài.
Phản ứng vừa rồi của cô thật sự quá mãnh liệt. Cô vừa rơi nước mắt vừa nỉ non, quấn chặt lấy những ngón tay và đầu lưỡi của anh, khiến anh gần như căng cứng đến phát đau.
Anh đợi Chúc Tĩnh Ân bình tĩnh lại một lát rồi mới nâng khuôn mặt cô lên, phơi bày "bằng chứng phạm tội" của cô còn vương trên cằm anh ra trước mắt cô.
"Liếm sạch đi nào, Greta."
Trên người anh toát ra khí thế của một kẻ bề trên bẩm sinh. Giọng điệu lúc ban phát mệnh lệnh tuy nhàn nhạt, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự áp đặt, không thể chối từ.
Hơi thở của Chúc Tĩnh Ân ngưng trệ trong chốc lát, còn hai má ửng hồng lại một lần nữa nóng bừng lên. Cô rúc mặt vào hõm cổ Triệu Sùng Sinh. Hàng mi rợp bóng khẽ run rẩy quét qua làn da trên cổ anh, trong khi tấm lưng cô cứ phập phồng kịch liệt, khiến chuỗi ngọc bích không ngừng đung đưa.
Bàn tay to lớn của Triệu Sùng Sinh áp sát trên lưng cô. Khi đặt ngang lại, nó gần như rộng bằng cả tấm lưng gầy gò ấy. Cảm giác áp đảo mang lại từ sự chênh lệch vóc dáng được thể hiện một cách vô cùng sống động ngay lúc này. Bàn tay anh men theo cột sống của cô chậm rãi trượt xuống, rồi bao trọn lấy bờ mông cô: "Đừng có làm nũng."
"Còn lề mề nữa, mông em sẽ bị tôi đánh sưng lên đấy."
Một câu nói ngắn gọn như vậy thôi nhưng lại giống như đánh thức ký ức trong não bộ, khiến hình ảnh ấy lập tức hiện lên rõ mồn một.
Cô hé môi định nói gì đó, thế nhưng lại bật ra một tiếng thở dốc khe khẽ.
Rất khó để nói rõ lời anh vừa thốt ra đối với cô là hình phạt hay là phần thưởng. Nhưng cô không muốn anh vừa mới trở về đã trở nên nghiêm khắc như vậy.
Những lọn tóc nơi thái dương của Chúc Tĩnh Ân hơi ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt đen láy ngập nước của cô ngước lên, rồi cô xích lại gần anh.
Đầu tiên là ôm ấp và cọ má, sau đó là những cái chạm tay và nụ hôn. Hiện tại, anh đã khai mở cho cô những trải nghiệm và cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Vậy nên có lẽ sau ngày hôm nay, cô sẽ càng tham lam mà muốn anh đối xử với mình như thế này thêm nữa...
Cô ngày càng trở nên tham lam, bị anh dung túng đến mức dục vọng ngày một lớn hơn.
"Cảm ơn ạ."
Đầu lưỡi mềm mại khẽ khàng liếm láp khóe môi anh, mang theo chút ý vị "lấy lòng".
"Greta rất thích."
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Cho dù Triệu Sùng Sinh đã trở lại thành phố N, anh cũng không có cách nào dành ra quá nhiều thời gian để ở bên cạnh cô. Hai người cùng nhau ăn trưa xong, anh dỗ Chúc Tĩnh Ân ngủ rồi liền dắt theo trợ lý Từ xuất phát đến công ty.
Thời gian ngủ của Chúc Tĩnh Ân không dài. Sau khi tỉnh giấc, cô ngồi thẫn thờ trên giường một lát rồi lại quay về phòng tranh của mình.
Cô cẩn thận khóa chặt cả cửa phòng ngủ lẫn cửa phòng tranh, sau đó mới mở khóa mật mã, cẩn thận bê đồ vật từ trong tủ ra và đặt ngay ngắn trên khoảng trống.
Chúc Tĩnh Ân lùi lại vài bước, tỉ mỉ đánh giá con búp bê silicon tỷ lệ 1:1 mới hoàn thành một nửa này. Bởi vì lớp trang điểm trên mặt vẫn chưa vẽ xong, nên tạm thời cô chưa lắp phần đầu vào. Chỉ xét riêng về vóc dáng, nếu lúc này có bất kỳ ai từng gặp Triệu Sùng Sinh ở đây, người đó nhất định sẽ nhận ra hình nộm này giống anh đến mức nào.
Thế nhưng, cô đã từng nhìn thấy cơ thể ẩn giấu dưới lớp âu phục của Triệu Sùng Sinh rồi.
Không chỉ thỏa mãn với việc có vóc dáng giống anh, thứ cô khao khát chính là sự phục dựng hoàn hảo gần như theo tỷ lệ 1:1.
Chúc Tĩnh Ân khẽ cử động các khớp nối linh hoạt của con búp bê.
Đáng tiếc đây chỉ là khối silicon vô tri vô giác. Nó không giống như cơ thể con người, có thể thông qua việc giảm cân hay tăng cơ để tạo hình đường nét. Cô chỉ còn cách chỉnh sửa lại mô hình 3D, sau đó giao cho xưởng chuyên nghiệp chế tác lại mà thôi.
Cái trước mắt này có thể dùng để luyện tập vẽ trang điểm body, cộng thêm quá trình vẽ chính thức, toàn bộ công đoạn này sẽ cần tiêu tốn một lượng lớn vật tư. Thêm vào đó, cô còn phải mua ít nhất một bộ quần áo. Tính toán tổng thể thì đây lại là một khoản chi phí không hề nhỏ.
Mấy năm nay sống trong biệt thự, cô không có nhiều khoản cần tiêu xài. Phí sinh hoạt mà bố cho, cô hầu như đều gửi tiết kiệm cả. Tuy nhiên dạo gần đây chi tiêu tăng vọt, nên số dư trong thẻ đang giảm đi một cách chóng mặt. Ngoại trừ phần tiền không thể đụng đến ra thì tài khoản đã chẳng còn lại bao nhiêu.
Cô vừa trao đổi một chút với xưởng sản xuất búp bê theo yêu cầu, và họ báo rằng có thể giảm giá mười phần trăm. Thế nhưng cho dù là mức giá đã được ưu đãi thì số tiền cô có trong tay dường như cũng không đủ để chi trả.
Chúc Tĩnh Ân ngẫm nghĩ một lát rồi mở WeChat của Tống Nghê lên. Tính ra thì khoảng thời gian cô cho Tống Nghê mượn tiền cũng đã trôi qua gần hai tháng rồi.
Bây giờ cô đang cần tiền gấp, nhưng lại sợ Tống Nghê tạm thời chưa có khả năng trả. Cô hỏi thẳng như vậy thì dường như sẽ tạo áp lực cho đối phương mất.
Cô do dự hồi lâu rồi mới gửi đi một tin nhắn: "Tống Nghê à, tình hình dạo này thế nào rồi, người nhà bị bệnh đã đỡ hơn chút nào chưa? Gần đây tớ đang cần dùng đến tiền, không biết cậu có tiện trả trước cho tớ một khoản không nhỉ?"
Chúc Tĩnh Ân tự thấy mình nói cũng khá lịch sự rồi, nhưng sau khi bấm gửi tin nhắn đi, cô lại cảm thấy căng thẳng vô cùng.
Cô đứng ngồi không yên, cứ khóa màn hình rồi lại mở khóa không biết bao nhiêu lần mới chờ được tin nhắn hồi âm của đối phương: "Xin lỗi Tĩnh Ân nhé, tình hình nhà tớ vẫn chưa khả quan cho lắm, chắc tớ không thể trả tiền cho cậu ngay lúc này được..."
Ngay sau đó, cô ta đính kèm thêm một bức ảnh. Trong hình chụp cảnh tay cô ta đang cầm một chiếc giẻ lau, còn bối cảnh phía sau là bàn ăn chưa được dọn dẹp. Một góc bức ảnh để lộ ra chiếc tạp dề có in tên nhà hàng mà cô ta đang mặc.
"Tớ đang cố gắng làm thêm đây, hễ kiếm được tiền thì tớ sẽ trả cho cậu ngay!"
Trong lòng Chúc Tĩnh Ân bỗng trào dâng một cảm giác tội lỗi, thế nên cô vội vàng nhắn lại: "Không sao đâu, tớ cũng không vội lắm."
Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng thực chất trong lòng cô đang hơi sốt ruột. Chỉ cần công việc chưa hoàn thành, chứng hay lo âu của cô vẫn sẽ không thể thuyên giảm. Hơn thế nữa, việc đặt làm búp bê này vốn là để lo xa. Vậy nên ngày nào chuyện này chưa xong xuôi thì đáy lòng cô vẫn còn thấp thỏm không yên.
Vài ngày nữa là đến đầu tháng rồi. Theo lẽ thường thì ngày mùng một hàng tháng là thời điểm bố chuyển sinh hoạt phí cho cô. Cô trằn trọc suy nghĩ mãi, cuối cùng bèn quyết định liên lạc với ông ấy để hỏi xem lần này ông ấy có thể chuyển sớm cho cô vài ngày được không.
Thế nhưng đối với Chúc Tĩnh Ân mà nói, đây lại là một chuyện còn khó mở lời hơn cả việc đi đòi nợ...
Nhiều năm qua, ngoại trừ khoản sinh hoạt phí suốt bốn năm không hề thay đổi được chuyển đều đặn vào mỗi tháng ra, giữa hai bố con dường như chẳng hề có bất cứ sự liên lạc nào khác. Cho dù cuộc sống có xảy ra vấn đề gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ không bao giờ chọn cách tâm sự với bố mình.
Hệ thống điều hòa trung tâm trong phòng vẫn đang hoạt động, giữ cho nhiệt độ luôn duy trì ở mức thoải mái nhất. Chúc Tĩnh Ân ngồi trên chiếc ghế tựa cao cạnh cửa sổ phòng tranh. Ánh nắng rực rỡ hắt lên người cô, nhưng dường như lại chẳng mang đến chút hơi ấm nào, bởi lòng bàn tay cô lúc này đang lạnh toát.
Đầu ngón tay cô lơ lửng trên màn hình điện thoại một hồi lâu, mãi sau mới hạ quyết tâm nhấn gọi.
Tiếng chuông chờ vang lên từng nhịp đều đặn.
Trái tim Chúc Tĩnh Ân cũng đập theo nhịp điệu ấy, cứ thế treo lơ lửng ngày một cao. Con người cô thật sự quá mâu thuẫn. Cô vừa sợ điện thoại được kết nối, nhưng cũng lại sợ đầu dây bên kia không bắt máy.
Cô đành phải đếm số lần chuông reo để phân tán sự căng thẳng của bản thân. Khi tiếng chuông reo đến lần thứ tám, cuộc gọi đột nhiên được kết nối.
Giọng nói quen thuộc nhưng cũng xa lạ từ đầu dây bên kia truyền đến, khiến Chúc Tĩnh Ân có vài giây ngẩn ngơ.
"Ai đấy?"
Bàn tay cô khẽ rụt lại, bèn siết chặt lấy vạt váy trong lòng bàn tay, ngón tay dùng lực đến mức trắng bệch cả ra.
Cổ họng cô nghẹn đắng, phát âm có chút khó khăn: "Bố ơi, là con đây..."
Đầu dây bên kia sững sờ mất vài giây mới phản ứng lại. Giọng điệu của ông ấy có phần gượng gạo: "Là con à, có chuyện gì không?"
Giữa họ thực sự không thể gọi là mối quan hệ bố con bình thường được, vì họ chẳng có lấy một chủ đề nào để hàn huyên cả.
Chúc Tĩnh Ân ấp úng hồi lâu rồi mới chậm rãi cất lời: "Bố ơi, dạo này con có nhiều việc cần dùng đến tiền quá. Bố có thể chuyển trước sinh hoạt phí tháng sau cho con được không ạ..."
"Sinh hoạt phí gì?" Ông ấy nghi hoặc hỏi lại. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, một giọng nữ the thé, chói tai đột ngột vang lên.
"Sinh hoạt phí gì?!"
"Giỏi lắm, ông dám giấu giếm tôi lén lút cho con gái ông tiền sinh hoạt, có phải ông còn định rước nó về nhà này nữa không hả? Tôi thấy ông hận không thể rước luôn cả bà vợ cũ của ông về nhà đấy nhỉ?!"
"Bà đừng có mà nói nhăng nói cuội. Tôi gửi sinh hoạt phí cho nó lúc nào chứ? Thẻ đều nằm trong tay bà cả đấy, không tin thì bà tự đi sao kê tài khoản mà xem."
Chúc Tĩnh Ân nghe tiếng cãi vã vọng ra từ điện thoại, cả người cô cứng đờ, mãi vẫn chưa thể hoàn hồn. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một cuộc điện thoại của mình lại châm ngòi cho một trận cãi vã nghiêm trọng đến thế.
Giọng nói của bố chắc nịch như vậy. Khi đối mặt với sự chất vấn của bà ta, ông ấy hoàn toàn không hề chột dạ, thậm chí còn rất thiếu kiên nhẫn. Dáng vẻ ấy không giống như đang nói dối chút nào. Thế nhưng, trong thẻ của cô vẫn luôn nhận được một khoản tiền cố định vào ngày mùng một mỗi tháng mà. Số tiền đó suốt bốn năm qua chưa từng thay đổi, cũng chưa bao giờ vơi đi một đồng.
Chuyện này rốt cuộc là sao đây...
Tiếng cãi vã và chất vấn ở đầu dây bên kia vẫn đang tiếp diễn. Trạng thái hùng hổ dọa người, đối đầu gay gắt của họ dường như đã khác xa với ký ức của cô rồi. Nhớ lại mấy năm cô còn ở trong nước, bố cô và người vợ mới cưới này đã từng ân ái mặn nồng biết bao.
Lòng bàn tay và sau lưng cô đều tuôn ra một lớp mồ hôi lạnh. Trong cơn hoảng loạn, cô chỉ có thể nghĩ đến việc cúp máy.
Kèm theo tiếng "tút" khô khốc, âm thanh cãi vã đột ngột biến mất. Tuy vậy, cảm giác nghẹt thở hệt như đang đuối nước của cô lại cứ quẩn quanh hồi lâu chẳng chịu tan đi.
Bố chẳng có lý do gì phải lừa dối bà ta vì cô cả. Vậy thì ngần ấy năm qua, rốt cuộc là ai đã chu cấp sinh hoạt phí cho cô...
Chúc Tĩnh Ân khóa phòng tranh lại qua từng lớp cửa, sau đó cô nhanh chóng thay quần áo, thu xếp giấy tờ tùy thân cùng thẻ ngân hàng rồi cất gọn vào chiếc túi xách mang theo bên người.
Lúc này, cô đang khao khát có được một câu trả lời hơn bao giờ hết.
Lúc đi ngang qua chiếc gương toàn thân trong phòng thử đồ, cô trót theo thói quen mà nhìn về phía chiếc cổ của mình trong gương. Cô đưa tay lên, định bụng dùng sức véo mạnh vào những dấu vết đỏ chói kia.
Hành động này đã trở thành một phản xạ vô thức của cô trong suốt khoảng thời gian qua. Bởi lẽ cô muốn tự tay kéo dài thời gian lưu lại của những vết tích đó trên cơ thể mình.
Thế nhưng, bên tai cô bỗng văng vẳng một giọng nói trầm thấp: "Phải đợi đến khi dấu vết cũ biến mất thì em mới có thể có được dấu vết mới."
"Greta muốn tự mình giữ lại dấu cũ, hay là muốn đòi hỏi dấu vết mới đây?"
Bàn tay cô chợt khựng lại, động tác cũng theo đó mà dừng hẳn ngay bên cổ.
Chúc Tĩnh Ân cứ đứng thẫn thờ trước gương một lúc lâu. Cuối cùng cô bèn lấy ra một miếng dán y tế tệp với màu da từ trong ngăn kéo, khéo léo che đi những dấu vết ái ân kia. Sau đó cô xoay người bước xuống lầu.
Chẳng bao lâu, tài xế đã đưa cô đến trước cửa ngân hàng. Từ trên mấy chiếc xe hộ tống, những vệ sĩ trong trang phục vest, nét mặt lạnh tanh đồng loạt bước xuống và vây quanh bảo vệ cô. Khung cảnh ấy ngay lập tức thu hút ánh nhìn của vô số người qua đường.
Nhưng Chúc Tĩnh Ân không có tâm trạng đâu mà bận tâm. Cô đi thẳng một mạch vào bên trong ngân hàng, rồi ngồi xuống trước một quầy giao dịch. Cô đưa thẻ ngân hàng và giấy tờ tùy thân ra, cất giọng hỏi: "Xin chào, tôi muốn kiểm tra sao kê giao dịch của tài khoản này vào ngày mùng một hàng tháng. Xin hỏi có cách nào để hiển thị thông tin đầy đủ của người chuyển tiền không ạ?"
Nhân viên ngân hàng vừa thao tác trên máy tính vừa lên tiếng xác nhận lại: "Quý khách muốn xem sao kê chi tiết, hiển thị đầy đủ thông tin của tất cả đối tác giao dịch đúng không ạ?"
Trái tim Chúc Tĩnh Ân bỗng dưng đập thình thịch. Cô dùng sức gật đầu thật mạnh.
Chỉ một lát sau, vài trang sao kê chi tiết đã được đẩy tới trước mặt cô.
Cô bắt đầu dò từ ngày gần nhất. Cứ vào ngày mùng một mỗi tháng, tài khoản của cô đều nhận được một khoản chuyển tiền định kỳ từ Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh thành phố N.
Bàn tay cô bắt đầu run rẩy một cách vô thức. Ánh mắt cô tiếp tục trượt xuống dòng thông tin người chuyển tiền, rồi đôi bàn tay bỗng dưng mất sạch sức lực. Mấy tờ giấy mỏng manh ấy tựa như nặng đến ngàn cân, khiến cô chẳng thể nào cầm chắc được, đành mặc kệ cho chúng rơi lả tả xuống sàn.
Dịch vụ chuyển tiền định kỳ này bắt đầu từ tháng thứ hai sau khi cô dọn vào sống trong biệt thự, mà người gửi tiền lại chính là...
Derek Hohenzollern.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]