Trên người Triệu Sùng Sinh là bộ vest ba món may theo kiểu truyền thống. Chiếc cà vạt cùng màu và áo gile được giấu cẩn thận bên trong áo khoác, còn đường ly quần thì tinh tế, sắc sảo. Mỗi một chi tiết trên người hắn đều phô bày trọn vẹn nét đẹp của quyền lực.
Chiếc đuôi đầy lông tơ không tính là quá dài, nằm gọn trong tay anh lại mang đến một cảm giác "lệch pha" đầy kỳ diệu.
Vừa cứng nhắc lại vừa gợi cảm, sự hấp dẫn tưởng chừng mâu thuẫn ấy liền tạo nên một sức căng trái ngược đến tột cùng.
Chúc Tĩnh Ân sao có thể không biết món đồ trong tay hắn dùng để làm gì cơ chứ. Hơi thở của cô tức thì trở nên dồn dập hơn vài phần, thế là ánh mắt cũng bất giác né tránh.
Hai tay cô vặn vào nhau nắm thật chặt, mà mũi chân cũng chẳng tự chủ được cuộn tròn lại.
Trong không khí thoang thoảng mùi dung dịch sát trùng nhàn nhạt, vậy nên chắc hẳn món đồ chơi kia đã được vệ sinh sạch sẽ rồi.
Chỉ vừa nghĩ đến đó, hơi thở của cô liền nóng rực thêm vài phần, cô thật sự không có cách nào khống chế bản thân ngừng tưởng tượng đến viễn cảnh sắp xảy ra.
Chúc Tĩnh Ân cúi gầm mặt, bèn thấy một đôi chân thon dài bước vào tầm mắt.
Cô dường như muốn siết chặt hai tay thành một nút thắt chết, trên mu bàn tay toàn là những vết hằn hình trăng khuyết do chính móng tay cô bấu chặt mà thành.
Anh dùng một tay tóm lấy tay cô, rồi ấn mạnh về phía trước, áp sát lên tấm kính sát đất trong suốt sạch sẽ.
Khoảnh khắc tiếp theo, một cái tát giáng xuống bờ mông cô. Cách một lớp vải váy liền, âm thanh vang lên trầm đục. Tuy lực đạo không tính là quá nặng nhưng lại khiến cả người cô đột ngột căng cứng.
"Chống tay cho vững, nâng cao lên đi nào."
Giọng nói của Triệu Sùng Sinh vang lên từ phía sau. Chỉ thị của hắn tuy ngắn gọn nhưng lại mang theo sự áp bức khiến cô không thể chối từ.
Thế là cô đành phải ngoan ngoãn nghe theo.
Chúc Tĩnh Ân chống tay lên mặt kính, để sống lưng và vòng eo chầm chậm hạ thấp xuống từng chút một.
Ánh mắt cô rơi thẳng xuống mặt đất bên ngoài tòa nhà. Ở nơi đó đang tập trung vô số người qua đường, họ hiếu kỳ hóng hớt, nôn nóng chờ đợi nữ chính của buổi lễ tỏ tình xuất hiện.
Trong một giây phút nào đó, trong đầu cô bỗng lóe lên một suy nghĩ: Phương Tuấn làm sao biết cô đang ở công ty, chứ không phải là rời trường rồi về thẳng biệt thự cơ chứ?
Trên mông lại truyền đến cơn đau âm ỉ. Lần này nặng hơn lần trước một chút, mà còn mang theo ý cảnh cáo.
"Phân tâm à?"
"Xem ra anh đối với Greta vẫn chưa đủ nghiêm khắc nhỉ."
Chúc Tĩnh Ân liền vội vàng lắc đầu.
Cô tự nhận thấy dạo gần đây bản thân rất ngoan ngoãn, có thể tự sắp xếp thời gian hợp lý, đi học hay làm bài tập đều không chểnh mảng. Vốn dĩ chẳng có lúc nào cần hắn phải quản giáo nghiêm ngặt cả, vậy nên hôm nay đụng mặt Phương Tuấn thật sự là tai bay vạ gió mà.
Cô vội vã cất lời giải thích: "Em không muốn gặp anh ta đâu, là do anh ta đột nhiên xuất hiện đó. Em còn bảo vệ sĩ đứng chắn ở giữa nữa, ưm..."
Cô cảm nhận được vạt váy đang bị vén lên. Không khí chạm vào làn da mang đến chút khí lạnh nhè nhẹ, thế nhưng lòng bàn tay nóng rực của hắn lại đang áp sát vào hõm eo cô. Sự chênh lệch nhiệt độ trước sau này khiến giọng nói của cô lạc cả đi.
Triệu Sùng Sinh khẽ hừ lạnh: "Cậu ta thì tính là cái thá gì chứ."
"Điều có thể khiến anh bận tâm chính là câu trả lời của em đấy."
Câu trả lời của cô sao...
Nhưng chẳng phải từ trước đến nay bọn họ vốn không được tính là người yêu của nhau ư?
"Để Greta trả lời lại lần nữa nhé. Em và anh, rốt cuộc có phải là quan hệ người yêu không?"
Xưa nay Triệu Sùng Sinh luôn chán ghét việc mọi thứ phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát, lại càng không bao giờ lặp lại một câu nói đến lần thứ hai. Thế nhưng, câu hỏi này đã là lần thứ ba anh hỏi cô trong đêm nay rồi.
Chúc Tĩnh Ân loáng thoáng nhận ra điều gì đó, tuy vậy tia suy nghĩ ấy lại tan biến quá nhanh, khiến cô chẳng thể nào nắm bắt kịp.
Lòng bàn tay anh chậm rãi mơn trớn từ hõm eo sang hai bên mạn sườn, liền giam cầm cô gắt gao.
"Không biết nên trả lời thế nào, đúng không hả?"
"Không sao cả, anh có thể từ từ dạy Greta. Cho đến khi Greta nghe thấy câu hỏi này thì sẽ phản xạ có điều kiện mà nói ra đáp án chính xác mới thôi."
Từng chữ anh nhả ra đều mang dáng vẻ lơ đễnh, lại ẩn chứa một ý vị hết sức đặc thù.
Đầu ngón tay Triệu Sùng Sinh vương lấy chút ướt át, rồi anh bật cười thật khẽ: "Em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhỉ."
Đây là một câu trần thuật sao, hay đang tuyên bố đây?
Rằng cô đã chuẩn bị xong xuôi rồi, nên từ bây giờ trở đi cô bắt buộc phải đuổi theo nhịp điệu của anh.
Chúc Tĩnh Ân không kìm được mà run rẩy, giống hệt như bản năng cảnh giác và sợ hãi của những loài động vật nhỏ bé trước mối nguy hiểm rình rập, chỉ muốn chạy trốn khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng vòng eo đã bị siết chặt, vậy nên cô hoàn toàn rơi vào sự khống chế của anh.
Món đồ chơi gắn liền với chiếc đuôi kia không có quá nhiều điểm khác biệt so với các kiểu dáng thông thường. Lớp silicon mang theo một độ đàn hồi nhất định, khi chưa khởi động thì hoàn toàn chẳng có chút nhiệt độ nào. Chu vi tuy không tính là khoa trương, nhưng vẫn khiến cô phải hít ngược một ngụm khí lạnh.
Trong tầm mắt cô, ánh sáng từ màn hình lớn ngoài lớp kính dường như chiếu rọi cả bầu trời âm u của thành phố N. Khoảng cách cách biệt mấy chục tầng lầu khiến dòng người và xe cộ trên mặt đất mờ ảo đến mức không tài nào nhìn rõ nữa.
Trên mặt kính thấp thoáng phản chiếu hai cặp chân thon dài: đôi giày búp bê buộc dây chéo mang phong cách ballet đan xen cùng đôi giày da cao cấp được làm thủ công; làn da trắng nõn nà, mảnh khảnh kề cận bên ống quần tây tối màu thẳng tắp, sắc sảo.
Mặc dù cô biết rõ đây là kính một chiều, sẽ chẳng có ai nhìn thấy được cảnh sắc kiều diễm bên trong căn phòng này đâu, nhưng nhịp tim cô vẫn đập liên hồi với tốc độ khoa trương đến tột độ.
Chính sự ngượng ngùng này đã khuếch đại mọi cảm giác lên mức tối đa.
Luồng khí lạnh kia cứ tiến vào thêm một phần, thì cô lại run rẩy kịch liệt hơn đôi chút, mà hơi thở cũng càng lúc càng dồn dập. Mãi cho đến khi tiến độ hoàn thành, người phía sau mới lui ra vài bước, tựa như đang thưởng thức dáng vẻ của cô ngay lúc này vậy.
Chúc Tĩnh Ân cũng chẳng thể khống chế nổi dòng suy nghĩ của mình.
Cô đang gập cong cơ thể đối diện với độ cao mấy chục mét, vạt váy thì dồn ứ ở ngang eo. Mảnh vải mỏng manh nhỏ xíu kia bị gạt sang một bên, còn chiếc đuôi thì đang vươn ra từ chính nơi đó.
Trong văn phòng im ắng đến mức chỉ còn sót lại tiếng hít thở rối loạn của cô.
Cô nỗ lực muốn bình tâm trở lại. Rốt cuộc thì bây giờ vẫn chưa hề khởi động mà hơi thở của cô đã dồn dập đến nhường này rồi, đợi đến khi chính thức bật công tắc lên, không biết giọng nói của cô sẽ biến thành bộ dạng gì nữa.
Khung cảnh rành rành trước mắt đã đủ kích thích rồi, nhưng ở ngoài cánh cửa cách sau lưng cô không xa lại thật sự sẽ có người đi ngang qua. Điều này lại càng đè nặng lên tâm lý của cô hơn cả.
Bờ mông của cô lúc này đang hướng thẳng về phía cánh cửa duy nhất có thể ra vào của văn phòng.
"Cửa..."
Chúc Tĩnh Ân he hé môi muốn nhắc nhở Triệu Sùng Sinh khóa cửa lại, nhưng nương theo lời nói rớt ra lại là những tiếng thở dốc của cô.
"Cửa vẫn chưa khóa đâu nhé." Anh thoáng dừng lại một nhịp, đầu ngón tay nhẹ nhàng gẩy gẩy chiếc đuôi, liền kéo theo một trận co rút chặt chẽ ở bên trong. Anh dường như vô cùng hài lòng trước cảnh tượng này, bèn tiếp tục gặng hỏi: "Greta nói xem, liệu có ai đột nhiên xông vào đây không nhỉ?"
Cô lắc đầu nguầy nguậy, muốn nói từ chối, nhưng đồng thời lại nhận ra dòng nước róc rách đang tuôn trào.
Đột nhiên, âm thanh "ong ong" vang lên, nghe cực kỳ chói tai giữa căn phòng làm việc tĩnh lặng.
Cơ thể Chúc Tĩnh Ân lập tức mềm nhũn. Hai cánh tay suýt chút nữa đã không thể chống đỡ nổi trên tấm kính sát đất, cứ thế không ngừng trượt rủ xuống.
Văn phòng này không giống như phòng ngủ ở biệt thự, nơi được trải kín những tấm thảm lông dài êm ái khắp sàn. Cô vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần đầu gối sẽ va đập xuống mặt đất rồi, thế nhưng một vòng tay rắn chắc đã ôm trọn lấy cơ thể đang trượt xuống vì vô lực của cô, rồi chậm rãi đặt cô xuống.
Phía dưới đầu gối là một mảnh mềm mại. Hóa ra đó là chiếc gối tựa sofa đã được đặt sẵn ở đấy từ bao giờ.
Cô túm chặt lấy ống tay áo của hắn, van nài: "Đừng mà, vào phòng nghỉ có được không anh..."
"Suỵt."
Ngón trỏ của Triệu Sùng Sinh dán lên môi cô, ra hiệu cho cô im lặng: "Em nghe xem."
Hành lang bên ngoài văn phòng bỗng vang lên những tiếng bước chân.
Toàn thân Chúc Tĩnh Ân tức khắc căng cứng. Cô vô thức kẹp chặt món đồ chơi kia hơn, mà điều này lại càng khiến cảm giác thêm phần sâu sắc. Cô phải cắn chặt môi mới miễn cưỡng ngăn không cho âm thanh vụt ra ngoài, còn hai bàn tay đang chống trên gối tựa thì dùng lực đến mức trắng bệch.
Triệu Sùng Sinh chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ của cô, chẳng hề bỏ sót bất kỳ một tia biểu cảm nào. Anh chậm rãi tháo cravat xuống, rồi vặn ngoặt hai tay cô ra phía sau lưng mà trói lại.
Cô liên tục lắc đầu, nhưng hiển nhiên điều này chẳng thể nào ngăn cản được động tác của anh.
Chiếc cà vạt được thắt vô cùng tinh tế. Chỉ cần cô không vùng vẫy thì sẽ không siết đến mức tạo thành vết bầm tím, nhưng cô cũng hoàn toàn không thể nào thoát ra nổi.
Nước mắt Chúc Tĩnh Ân lã chã rơi xuống mặt sàn, thế nhưng trong hoàn cảnh trước mắt lại chẳng thể làm lay động trái tim của Triệu Sùng Sinh dù chỉ một chút.
Cô cảm nhận được chiếc đuôi đang khẽ đung đưa theo nhịp rung của món đồ chơi, đồng thời cũng đang thấm đẫm những giọt sương trong veo của mình.
Tiếng bước chân ngoài cửa dần xa khuất, nhưng cô vẫn không cách nào thở phào nhẹ nhõm được. Bởi vì đột nhiên có một vệt chạm lạnh ngắt cứng ngắc đang men theo cột sống của cô trượt chậm xuống dưới, tùy ý gạt nhẹ chiếc đuôi, rồi bến đỗ cuối cùng lại yên vị ngay trên bờ mông cô.
Đại não Chúc Tĩnh Ân ngắn ngủi đình trệ mất vài giây, nhưng ngay sau đó liền nhận ra đó chính là thước gỗ.
Hôm nay hắn định dùng thước gỗ để thay thế cho bàn tay của mình đây mà.
Giọng nói trầm ấm chậm rãi của Triệu Sùng Sinh vang lên từ phía sau. Anh dùng tư thế của kẻ bề trên mà nhìn xuống chú mèo nhỏ đang nhũn cả người trước mặt.
"Nói cho anh biết, em đang vẫy đuôi với ai hả?"
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]