Không chỉ là những giọt nước mắt sinh lý trào ra do khoái cảm mãnh liệt, mà những lời Triệu Sùng Sinh vừa nói ban nãy vẫn luôn như một cục bông ướt nghẹn ứ nơi lồng ngực. Thế nên, cô đau đớn đến mức khó thở, liền chỉ có thể không ngừng thút thít. Tuy vậy, cho dù khoái cảm lúc này có cuộn trào dữ dội đến đâu, thì cũng chẳng thể xoa dịu được cảm xúc trong cô.
Triệu Sùng Sinh vẫn không hề dừng lại. Những lời nói nghe có vẻ như đang thỉnh cầu, nhưng thực chất lại chẳng hở ra lấy một tia cự tuyệt nào, mà thật sự vô cùng cường thế và độc đoán.
Tấm lưng mỏng manh của Chúc Tĩnh Ân vô thức muốn cong về phía trước. Thế nhưng, gáy cô đã bị cánh tay anh quàng qua, rồi bị ôm chặt vào lòng, nên hoàn toàn không thể cuộn người lại được. Đầu óc cô lúc này đặc sệt như một mớ hồ nhão, lấp đầy mọi ngóc ngách trong khoang sọ, vậy nên phải mất một lúc lâu sau, cô mới phản ứng lại được xem anh đang nói gì.
Cổ họng cô đã bị sử dụng quá độ nên giọng nói mang theo chút khàn khàn: “Em muốn… nhìn anh ạ…”
Giọng điệu ấy giống hệt như một viên socola bọc đầy đường sương. Từng chữ đều dạt dào sự ngọt ngào nũng nịu, bèn khiến người ta càng muốn lao vào nhấm nháp.
Vì chưa nhận được lời hồi đáp từ anh, nên Chúc Tĩnh Ân cúi đầu, liền khẽ cắn lên cánh tay đang vòng qua trước cổ mình. Cô lặp lại câu nói ban nãy, cứ cố chấp cầu xin, mà giống như đang thành kính tuân thủ một quy tắc bất thành văn nào đó vậy.
Triệu Sùng Sinh rũ mắt nhìn cô, lát sau mới chậm rãi xoay người cô lại. Việc xoay người trong lúc vẫn duy trì trạng thái đan xen quả thực quá mức chậm chạp, thế nên cảm nhận mang lại càng thêm phần sâu sắc.
Chiếc cổ thiên nga của cô ngửa ra tạo thành một đường cong mềm mại, mà hàng mi thì đã bị nước mắt làm ướt sũng. Anh cúi đầu hôn lên đôi mắt cô. Đôi mắt ướt át kia quả thực quá đỗi xinh đẹp, liền khiến anh bất giác muốn làm như vậy.
Hàng mi của Chúc Tĩnh Ân khẽ run rẩy. Xuyên qua lớp mí mắt mỏng manh, thứ cô cảm nhận được chính là sự đụng chạm dịu dàng và cả sự nâng niu trân trọng.
Đôi tay cô vốn chẳng còn chút sức lực nào, bèn bị anh nắm lấy cổ tay thanh mảnh, rồi vòng qua gáy anh. Những đầu ngón tay khẽ cử động, mang theo lực đạo nhè nhẹ như muốn bảo đầu anh hãy cúi thấp xuống thêm chút nữa. Cô áp cằm lên má anh, rồi chậm rãi cọ cọ. Đây chính là kiểu tương tác mà cô thích nhất, bởi trong động tác ấy chứa đựng quá nhiều sự ỷ lại.
Thì ra quy tắc mà cô khăng khăng muốn tuân thủ, chính là khi nói lời yêu, thì phải dùng tư thế thân mật và ỷ lại nhất.
Cô gọi một tiếng "Anh" rất nhỏ. Lời còn chưa dứt thì âm điệu đã vỡ vụn, bởi cú thúc sâu vừa rồi gần như khiến hồn phách cô lìa khỏi thể xác.
“Em gọi anh là gì cơ?”
Bàn tay cô theo bản năng liền ôm chặt lấy anh, phải mất một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của chính mình, bèn đổi miệng gọi anh: “Derek ạ.”
Giọng nói của cô vang lên ngay sát bên tai anh, nên dẫu có nhẹ nhàng đến mấy thì vẫn nghe được rành rọt dị thường: “Em yêu anh ạ.”
“Em yêu anh mà, Derek.”
Động tác của Triệu Sùng Sinh chợt khựng lại trong tích tắc. Mặc dù đã dự đoán từ trước, nhưng vào khoảnh khắc thực sự nghe thấy cô nói lời yêu, nhịp tim của anh vẫn không thể kìm nén mà tăng tốc dữ dội. Nhưng sau quãng ngừng ngắn ngủi ấy, câu nói kia lại giống hệt như một mồi lửa ném thẳng vào đống rơm khô. Lý trí của anh trong chốc lát liền bị thiêu rụi sạch sẽ, vậy nên mọi nhịp điệu đều hoàn toàn mất đi sự khống chế.
Giữa những đợt sóng dục vọng chìm nổi, Triệu Sùng Sinh liên tục dỗ dành cô nói “Em yêu anh” rất nhiều lần. Mà mỗi khi cô dứt lời, anh đều sẽ đáp lại rằng: “Anh nghe thấy rồi nhé, Greta”. Cứ như vậy, anh lặp đi lặp lại từng lần một, dường như muốn biến điều này thành một quán tính ăn sâu vào trí nhớ cơ bắp của cô.
Anh muốn để cô mãi mãi ghi nhớ rằng, cô không cần phải sợ hãi sự kỳ vọng sẽ rơi vào khoảng không. Bởi bất cứ khi nào cô nói yêu, anh đều sẽ nghe thấy và hồi đáp lại: “Anh cũng yêu em.”
Ngay trước khi ánh mắt của Chúc Tĩnh Ân hoàn toàn mất đi tiêu cự, cô đã nhìn sâu vào đôi mắt khiến mình mãi mãi chìm đắm kia. Sắc xám trầm lắng pha lẫn chút ánh xanh mờ nhạt, trông giống hệt như màu nền của khu rừng thoắt ẩn thoắt hiện giữa màn sương mù dày đặc trong một ngày mưa giăng.
Liệu có ai đó thực sự bước được vào đôi mắt của anh chăng? Chỉ e rằng việc dấy lên một gợn sóng lăn tăn trong chốc lát thôi cũng đã khó hơn cả lên trời rồi. Vấn đề này cô từng nghĩ đến vô số lần, tuy vậy lại chưa từng gán câu trả lời lên chính bản thân mình.
Bởi lẽ, trước khi Triệu Sùng Sinh xuất hiện trong cuộc đời cô, thì bóng đen tâm lý từ thuở ấu thơ vốn đã bao trùm hoàn toàn lên tư duy và nhận thức của cô rồi.
Chúc Tĩnh Ân thầm nghĩ, có lẽ bản thân cô nên bị gọi là một kẻ nhu nhược, tự ti và nhạy cảm. Cô thích suy đoán suy nghĩ của những người xung quanh, nên luôn bảo vệ bản thân một cách thái quá. Cô đã quen với việc hùa theo người khác, mà cảm thấy xấu hổ khi phải bộc lộ dục vọng cũng như cảm xúc của chính mình. Có thể sánh bước bên anh một đoạn đường, vốn đã là kết cục viên mãn nhất mà cô có thể nghĩ đến, chứ cô làm gì dám xa xỉ trông mong vào sự vĩnh hằng.
Thế nhưng, cái kết mà Triệu Sùng Sinh khao khát thì nhất định phải được viết nên theo đúng ý nguyện của anh.
Tất cả những khuyết điểm mà cô tự huyễn hoặc kia, thực chất anh đã sớm yêu thương chúng cùng với từng đường nét trên gương mặt cô rồi.
Giờ đây, Chúc Tĩnh Ân có thể nhìn thấy rõ ràng bóng hình của duy nhất một mình cô đang in hằn trong màn sương mờ ảo ấy.
Rốt cuộc cũng được như ước nguyện.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Khi mọi chuyện kết thúc, bầu trời nhìn qua khe hở rèm cửa đã nhuốm màu chiều tà, mà ánh sáng cũng đang dần dần tắt lịm.
Triệu Sùng Sinh vô cùng dịu dàng hôn lên người con gái trong lòng, như thể cái kẻ tồi tệ vừa khiến cô bị khoái cảm nhấn chìm ban nãy hoàn toàn không phải là anh vậy.
Nước mắt của Chúc Tĩnh Ân sớm đã cạn khô. Những lời cầu xin và tỏ tình khiến cổ họng cô khàn đặc, mà các giác quan cũng bị quá tải đến mức nụ hôn của anh lúc này liền khiến cô run rẩy theo phản xạ có điều kiện. Vậy nên thật khó để xác định xem liệu việc kéo dài gấp đôi thời gian âu yếm xoa dịu có thể giúp cô hoãn lại nhịp thở hay không.
Chiếc giường lúc này đã lộn xộn đến mức thảm hại, nhưng anh không lập tức bế cô đi tắm rửa, mà cứ ôm lấy cô rồi dỗ dành từng tiếng một.
Từ “Bé ngoan à” cho đến “Bé ngoan nhé”, từ “Đôi mắt đẹp quá chừng” cho đến “Nuốt sâu thật đấy”. Cô cứ dần dần bình tĩnh lại giữa những lời thủ thỉ ấy, rồi gương mặt lại một lần nữa đỏ bừng. Cô theo bản năng bèn rúc sâu vào ngực anh, nhưng động tác này lại vô tình kéo theo cơ thể đang đau nhức, liền khiến cô phải hít một ngụm khí lạnh: "Xuy".
Triệu Sùng Sinh dùng động tác nhẹ nhàng vớt người từ trong lòng mình ra, rồi đưa mắt nhìn thẳng vào cô. Đáy mắt anh tĩnh lặng nhưng lại xen lẫn chút dò xét ôn hòa: “Hãy nói cho anh biết, em sẽ không quên những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay đâu, đúng không hả?”
Chúc Tĩnh Ân chợt thất thần. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực khiến cả người cô có phần choáng váng.
Thay vì để cô mở miệng xác nhận “Liệu đây có phải là một giấc mơ không”, thì anh đã giành trước một bước để đòi cô phải thề hẹn. Chuyện này giống hệt như đang ngầm nói với cô rằng, thì ra không phải chỉ có một mình cô bận tâm đến đoạn tình cảm này.
“Em yêu anh ạ.” Chúc Tĩnh Ân chủ động xích lại gần rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Lần này không phải do anh ra lệnh, cũng chẳng phải do anh dỗ dành cô nói nữa. Mà cô đã tự động thốt ra từng chữ vô cùng trịnh trọng, giống hệt như một lời thề còn bất khả xâm phạm hơn cả lời cam đoan: “Greta sẽ mãi mãi thuộc về anh, và mãi mãi yêu anh.”
Lời tỏ tình trong khoảnh khắc tỉnh táo này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhục dục cả. Có một khoảng thời gian rất dài, hai người chỉ im lặng ôm lấy nhau. Bọn họ không hề nói lời nào, mà chỉ có nhịp đập của hai trái tim đang cộng hưởng.
Hai mảnh ghép rốt cuộc cũng được chắp vá hoàn chỉnh, mà lại ăn khớp đến vậy.
Cứ ôm nhau như thế một hồi lâu, Triệu Sùng Sinh mới bế Chúc Tĩnh Ân đi tắm rửa. Sau đó, anh tỉ mỉ sấy khô tóc cho cô, lại thay một bộ quần áo sạch sẽ với những cử chỉ dịu dàng đến mức khó tin.
Khi anh bế cô bước ra ngoài, đi ngang qua chiếc giường lớn bừa bộn trong phòng nghỉ, thì cô dường như bị bỏng mắt, bèn vội vã vùi mặt vào hõm cổ anh, không dám nhìn thêm lần nào nữa.
Ga giường sao có thể ướt đến mức đó cơ chứ… Trông cứ như thể vừa được vớt từ dưới hồ bơi lên vậy.
Triệu Sùng Sinh rũ mắt nhìn vành tai đỏ ửng của cô, bèn giả vờ như không biết mà hỏi: “Sao vậy hả?”
Cô lắc lắc đầu, nhưng chẳng nói tiếng nào.
Anh lại bình thản nói tiếp: "Greta của chúng ta vốn dĩ trời sinh đã có tài năng hơn người mà, đúng không nào?"
Ngay lập tức, bằng mắt thường cũng có thể thấy cô đã “chín” rồi. Chẳng những đôi tai, mà vệt hồng hồng còn lan dài từ cổ, cuối cùng giấu nhẹm đi sau lớp cổ áo. Mãi cho đến khi bước ra khỏi cửa phòng nghỉ, cô mới len lén thò đầu ra để nhìn ngó xung quanh.
Căn phòng làm việc lúc này vô cùng tĩnh lặng, dường như chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là số lượng mẩu thuốc lá trong gạt tàn trên bàn đã nhiều hơn đáng kể.
Chúc Tĩnh Ân chợt sửng sốt. Trước đây, chiếc gạt tàn này dường như đã bị bỏ trống từ rất lâu rồi, đến mức cô vốn không còn nhớ nổi lần cuối cùng nhìn thấy anh hút thuốc là khi nào nữa.
Triệu Sùng Sinh ôm cô tiếp tục bước ra ngoài với những sải chân cực kỳ vững chãi. Ngoài hành lang cũng yên tĩnh đến dị thường, bởi chẳng hề thấy bóng dáng của trợ lý đặc biệt hay bất kỳ ai khác. Bình thường vào giờ này Triệu Sùng Sinh vẫn đang làm việc, nên trợ lý cũng sẽ không tan làm. Lúc này, lời giải thích duy nhất chỉ có thể là trợ lý đã đi nghỉ phép rồi.
Cô bèn lên tiếng hỏi: “Hôm nay anh không cần xử lý công việc nữa sao?”
“Kể từ lúc chúng ta gặp nhau vào hôm nay, thì toàn bộ thời gian sau đó đều hoàn toàn thuộc về Greta rồi.”
Cô kinh ngạc sững sờ mất vài giây, lại hỏi: “Vậy còn cuộc họp buổi chiều thì sao…”
“Chỉ nghe tiếng thôi.” Anh trả lời vô cùng thản nhiên. “Anh không thể nào chịu đựng được việc người khác nghe thấy giọng nói của Greta đâu.”
“Em biết không, cánh cửa đó vốn không hề đóng chặt đâu.”
Bụng ngón tay của anh khẽ miết qua môi cô. Có một khoảnh khắc cô bỗng cảm thấy, anh hoàn toàn không chỉ muốn vuốt ve đôi môi mình đơn thuần như vậy. Có lẽ thứ anh khao khát hơn chính là giống như buổi chiều nay, đem đầu ngón tay luồn vào trong miệng cô, rồi đè chặt lấy cuống lưỡi. Để rồi ngay cả quyền được cất tiếng kêu, thì cô cũng phải cần anh ban phát.
"Những thanh âm lọt ra ngoài ban nãy, nghe quả thực vô cùng kiều mị đấy nhé."
Chúc Tĩnh Ân chẳng hiểu sao lại nhớ tới chiếc gạt tàn trên bàn làm việc của anh, bên trong có chứa quá chừng mẩu thuốc. Vậy nên lúc đó, anh chính là vừa nghe những âm thanh văng vẳng truyền ra từ miệng cô, vừa ngồi ở đây để hút thuốc sao?
Cô vừa nghĩ như vậy, bèn bất giác hỏi thành lời: “Lúc ngồi ở bên ngoài, tại sao anh lại hút thuốc vậy?”
“Bởi vì chỉ mới nghe tiếng khóc rỉ rả của Greta thôi, anh gần như đã muốn bắn ra rồi. Thế nên anh nghĩ mình cần phải kiềm chế lại loại xúc động ấy, nhằm dùng một trạng thái tuyệt vời nhất để thỏa mãn Greta chứ.”
“Với câu trả lời này, em đã hài lòng chưa?”
Anh chợt nhớ ra điều gì đó, liền khẽ mỉm cười mang theo chút áy náy: “Xin lỗi nhé, lần này không thể làm trước gương, đúng là sơ suất của anh rồi.”
“Lần sau anh nhất định sẽ nhớ bù đắp lại cho Greta.”
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]