Từng lời nói của Triệu Sùng Sinh lọt vào tai cô đều giống hệt như một thanh sắt nung đỏ, rực cháy và thiêu đốt lấy từng dây thần kinh của cô.
Cô bèn muốn ngăn anh nói tiếp nên vươn tay định bịt miệng anh lại. Thế nhưng, lúc lòng bàn tay vừa áp xuống, cô lại lỡ không khống chế tốt lực tay của mình.
"Bốp..."
Âm thanh ấy giống như một cái tát thật khẽ, tuy không quá vang dội, nhưng giữa hành lang vắng lặng không bóng người thì lại nghe vô cùng đột ngột.
Cả hai người đồng thời im lặng mất vài giây, mà không khí xung quanh dường như cũng đóng băng theo.
Phía trên lòng bàn tay cô, đôi mắt của Triệu Sùng Sinh hiện lên trông lại càng thêm hờ hững. Chúc Tĩnh Ân cứng đờ người nhìn thẳng vào mắt anh. Một lát sau, khi vừa ý thức được bản thân mình vừa làm gì, trong đáy mắt cô chợt trào dâng một tầng hoang mang luống cuống. Trong đầu cô lúc này chỉ luẩn quẩn duy nhất một ý nghĩ: Tiêu thật rồi!
Đầu ngón tay cô khẽ cuộn lại, định rút tay về nhưng lại bị Triệu Sùng Sinh gắt gao nắm lấy cổ tay, liền sau đó, anh khẽ đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay cô.
Nơi cuống họng anh bật ra một tiếng cười trầm thấp: "Gan em to dần lên rồi đấy nhỉ."
Giọng điệu của anh vô cùng tự nhiên, dường như còn mang theo mấy phần kiêu hãnh ngấm ngầm, cứ như thể anh rất vui lòng khi được nhìn thấy cô càng lúc càng trở nên càn rỡ hơn vậy.
Giống như cái chớp cánh của một con bướm vào một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ, liền vô tình tạo nên cả một cơn bão táp mãnh liệt ngay tại giây phút này.
Cô nhớ lại lúc ấy anh từng nói, anh hy vọng cô không cần phải lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời như vậy, cho dù cô có nghịch ngợm hay nổi loạn một chút cũng chẳng sao cả. Thì ra, đó vốn không phải chỉ là những lời nói suông để dỗ dành cô. Anh thực sự luôn chú ý đến từng "sự tiến bộ" nho nhỏ của cô, ngay cả khi chính bản thân cô còn chẳng hề nhận ra.
Chúc Tĩnh Ân tự dưng dấy lên một cảm giác hết sức kỳ lạ. Cô thấy dường như dù bây giờ cô có trèo lên đầu lên cổ anh ngồi đi chăng nữa, thì có lẽ anh cũng sẽ đứng dưới vỗ tay cổ vũ cho cô mất.
"Chủ nhân" vốn dĩ phải luôn luôn là người cao cao tại thượng, nhưng tại sao anh lại có thể dung túng cho kẻ bề dưới làm càn làm bậy đến thế chứ?
Cô mãi vẫn không thể hiểu nổi, thế nhưng cơn bão nơi đáy lòng đã cuộn trào thành những con sóng dữ. Hình như vừa có thứ gì đó thoáng xẹt qua vội vã, mà cô lại chẳng hề kịp vươn tay bắt lấy.
Đúng như những gì Triệu Sùng Sinh đã nói, anh liền gác lại toàn bộ công việc, để trống lịch trình trong khoảng thời gian còn lại của ngày hôm nay chỉ để hoàn toàn ở bên cạnh bầu bạn với Chúc Tĩnh Ân.
Sau những "hoạt động" với cường độ quá đỗi cao, lòng kiên nhẫn của Triệu Sùng Sinh cũng theo đó mà tăng lên gấp bội. Anh không chỉ dành một khoảng thời gian siêu dài để chăm sóc sau ân ái cho cô, mà còn chiều chuộng, đáp ứng không sót bất kỳ một yêu cầu nào của Chúc Tĩnh Ân.
Tuy nhiên, biểu hiện của anh ngày hôm nay dường như còn cưng chiều cô hơn thế nữa.
Trước lúc đi ngủ.
Chúc Tĩnh Ân vẫn chưa thỏa mãn với việc chỉ nằm gọn trong vòng tay anh. Cô ngước lên nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Triệu Sùng Sinh, ngẫm nghĩ một lát rồi mới nhỏ giọng nũng nịu: "Chỗ bị thước gỗ đánh trúng ban nãy vẫn còn đau lắm, hình như nó vẫn chưa hết sưng đâu ạ..."
Ngay cả chính bản thân cô cũng bắt đầu tự lo lắng không biết mình làm nũng như thế này liệu có bị xem là quá mức kiêu kỳ hay không. Vậy mà, miệng anh tuy mắng cô "Nũng nịu vừa thôi", nhưng tay thì lại nhấc bổng cô lên, để cô nằm sấp lên người mình rồi dịu dàng xoa bóp nơi vết thương cho cô.
Thực ra trên da thịt cô lúc này chỉ còn vương lại vài vệt đỏ mờ mờ, căn bản chẳng thể nào gọi là "vết thương" được nữa.
Chúc Tĩnh Ân thấy vậy thì vô cùng mãn nguyện. Nơi khóe mắt chân mày cô tràn ngập ý cười, thế là cô bèn vùi tịt khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào vòm ngực anh để không khiến điệu cười của mình trông quá lộ liễu.
Triệu Sùng Sinh rũ mắt xuống lẳng lặng nhìn cô. Đột nhiên, anh vờ như lơ đãng mà cất tiếng hỏi: "Những lời mà Greta nói với Phương Tuấn, em thật sự không hề có ý cố tình muốn chọc cho anh tức giận sao?"
Đương nhiên là có rồi.
Nụ cười trên môi Chúc Tĩnh Ân bỗng chốc cứng đờ lại.
Cô vốn thừa biết Triệu Sùng Sinh chẳng hề thích việc Phương Tuấn lởn vởn trước mặt cô. Thế nên cô mới cố tình để Phương Tuấn chạy đến trước mặt anh ta để bày tỏ chút thành ý. Ngoài việc bản thân cô thực sự muốn mượn tay anh để xử lý Phương Tuấn ra, thì vẫn còn một nguyên nhân sâu xa khác nữa…
Cô luôn cảm thấy thiếu an toàn. Vậy nên, cái cách anh cố kiềm nén cơn giận để kiểm soát cô lại chính là một minh chứng thẳng thắn và mãnh liệt nhất cho lòng chiếm hữu cực độ mà anh dành cho cô.
Nhưng cũng may là, dẫu cô chẳng cần thốt nên lời, anh vẫn có thể nhìn thấu và thấu cảm trọn vẹn mọi tâm tư của cô.
Một người thì cố tình trêu chọc cho đối phương ghen tuông rồi rước lấy hình phạt. Người kia thì lại cố ý bỏ trống cả lịch trình nhưng vẫn giả vờ tức giận để trừng phạt người còn lại. Giờ thì thật sự chẳng thể nói rõ được xem rốt cuộc thì tài năng diễn xuất của ai mới đỉnh cao hơn ai nữa.
Rõ ràng đó là chuyện mà đôi bên đều đã tự hiểu ngầm với nhau rồi, thế mà anh lại cứ thích cố tình phải hỏi thẳng ra miệng mới chịu cơ.
Chúc Tĩnh Ân vẫn đang ngoan ngoãn nằm sấp trong lòng anh. Xuyên qua lớp vải lụa mềm mại của chiếc áo ngủ, gò má cô đang trực tiếp tì sát vào cơ ngực săn chắc của anh. Xúc cảm mềm mại mơn trớn truyền tới khiến cô chẳng thể kiềm lòng nổi, bèn hé miệng cắn nhẹ một cái.
Động tác này thật sự mang đầy tính chất trêu chọc lả lơi. Nếu đổi lại là ngày thường, có lẽ anh đã đưa tay lên bóp nhẹ gáy cô, kèm theo đó là một câu hỏi đầy tính răn đe: "Thế là hết muốn ngủ rồi có phải không?"
Nhưng đặc biệt thay, ngày hôm nay, Triệu Sùng Sinh chỉ hiền từ vuốt ve lọn tóc cô, rồi khẽ rũ mắt xuống, lẳng lặng nhìn cô thỏa sức làm loạn.
Nhìn thấy mảng vải áo ngủ ngay vị trí ngực của anh đã ướt sẫm màu hơn hẳn so với những chỗ khác, Chúc Tĩnh Ân ngắm nghía "tác phẩm" do chính mình gây ra mà trong lòng bỗng chốc cảm thấy có chút ngượng ngùng xấu hổ.
Chợt nhớ lại cái vấn đề mà mãi cô vẫn chưa nghĩ thông suốt lúc nãy, cô liền mở miệng hỏi anh luôn: "Vì sao anh lại luôn hy vọng em có thể bạo dạn lên thêm một chút thế ạ? Thậm chí ngay cả khi em quậy phá anh thế này, anh cũng chẳng thèm tức giận chút nào luôn."
"Có lẽ, em có thể coi đó như là đặc quyền của người yêu vậy."
Đầu óc Chúc Tĩnh Ân nhất thời vẫn chưa kịp bắt sóng, thế nhưng miệng đã nhanh nhảu đi trước cả não: "Đặc quyền này... ý anh là bao gồm cả việc được quyền cắn ngực anh đó hả?"
"Tất nhiên rồi." Triệu Sùng Sinh bật cười khanh khách. Bàn tay anh dịu dàng xoa xoa đỉnh đầu cô, còn chất giọng thì trầm ấm pha lẫn chút dư vị ái muội lả lơi.
"Greta muốn cắn ở đâu cũng được hết nhé."
"Thế nhưng bên cạnh đó, em cũng nên hiểu rõ một điều rằng… Bởi vì hiện tại, em đã không còn chỉ là cô bé ngốc nghếch lúc nào cũng gọi anh bằng tiếng ‘chú’ nữa rồi."
"Greta giờ đây đã là người yêu của anh."
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Ngày hôm sau.
Chuỗi nhạc chuông điện thoại mặc định cứ vang lên lặp đi lặp lại một cách đầy máy móc, triệt để phá vỡ đi sự tĩnh lặng của cả căn phòng. Đống chăn trên giường khẽ cựa quậy rồi nhô lên. Người bên trong đó dường như cảm thấy bất mãn nên khẽ cuộn tròn người lại, quấn cả lớp chăn bông bồng bềnh êm ái thành một cục tròn vo.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng ngủ chợt được nhẹ nhàng đẩy ra. Một thân ảnh cao lớn, đĩnh đạc bước đến rồi dừng lại bên mép giường, tiện tay tắt luôn tiếng chuông báo thức vẫn đang không ngừng gào thét rinh rỏi kia đi.
Triệu Sùng Sinh khẽ khom người xuống, vén nhẹ một góc tấm chăn mỏng lên. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái lúc này đều đang chôn vùi dưới lớp chăn kín mít. Có lẽ vì không khí bên dưới chăn quá ngột ngạt, thế nên hai gò má cô khi ngủ đã ửng đỏ hây hây, cùng với đó là nhịp thở vô cùng đều đặn và kéo dài.
Ánh mắt sắc lạnh, hờ hững thường ngày của anh ngay tại khoảnh khắc này bỗng chốc tan chảy hệt như lớp tuyết đọng đầu mùa. Thậm chí, ngay cả trái tim anh dường như cũng trở nên mềm nhũn ra. Anh khẽ vươn tay, vuốt ve hàng lông mi cong vút đang khẽ rung động của cô, cất tiếng gọi thật khẽ: "Greta à."
Một người mà ngay cả tiếng chuông báo thức đinh tai nhức óc cũng không thể gọi dậy nổi, ấy vậy mà khi vừa nghe thấy giọng nói của Triệu Sùng Sinh, cô lại giống hệt như đang có phản xạ có điều kiện. Cô vô thức khẽ ừm một tiếng, rồi đưa đôi gò má mềm mại của mình cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp của anh.
Cô khẽ lầu bầu một câu gì đó trong miệng. Triệu Sùng Sinh bèn kiên nhẫn ghé sát đầu xuống để nghe cho rõ, thì ra cô nhóc đang nhỏ giọng làu bàu than vãn: "Em buồn ngủ quá đi mất..."
Triệu Sùng Sinh vuốt ve mái tóc bù xù vì ngủ nướng của cô, rồi dùng những động tác dịu dàng nhất để bế thốc cô lên. Anh ôm cô đi thẳng vào phòng tắm, sau đó nhẹ nhàng đặt cô ngồi ngay ngắn lên bồn rửa mặt.
Chúc Tĩnh Ân lúc này đã buồn ngủ đến mức không tài nào mở nổi mắt, cả người cứ ngả nghiêng ngả ngửa. Cuối cùng, vẫn là Triệu Sùng Sinh phải đưa tay ra đỡ lấy lưng cô, ép trán cô ngoan ngoãn tựa vào người mình thì cô mới không bị ngã nhào xuống đất.
Khuôn mặt cô được một bàn tay to lớn vững chãi nâng lên. Ngay sau đó, chiếc khăn lông với độ ấm vừa phải đã nhẹ nhàng lau lướt qua da mặt cô. Cô lúc này trông chẳng khác nào một con búp bê nhỏ xíu, cứ nhắm nghiền mắt lại rồi mặc kệ cho người ta muốn làm gì thì làm.
Triệu Sùng Sinh lên tiếng xác nhận lại với cô một lần nữa: "Em chắc chắn là không cần anh xin nghỉ phép thay em để ở nhà nghỉ ngơi một ngày chứ hả?"
Mặc dù trong thâm tâm cô cũng rất muốn làm như vậy lắm, nhưng tiết học chuyên ngành ngày hôm nay thực sự không cho phép cô được quyền buông thả bản thân mình như thế. Vì vậy, cô đành nhỏ giọng thì thầm: "Em vẫn phải đi học ạ..."
Thế là, quá trình aftercare ngọt ngào lại tiếp tục được kéo dài ra thêm. Anh không chỉ tự tay giúp cô thay quần áo, mà thậm chí đến lúc ăn sáng, anh cũng ôm khư khư cô ngồi trên đùi mình để đút cho cô ăn.
Vì ngày hôm qua Chúc Tĩnh Ân đã tiêu hao quá nhiều thể lực nên bây giờ cô hoàn toàn chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào. Chỉ một miếng trứng hấp cỏn con thôi mà cô cũng phải nhai nhóp nhép mãi mới chịu nuốt xuống, bộ dạng hoàn toàn chểnh mảng chẳng giống như đang nghiêm túc ăn cơm chút nào. Còn Triệu Sùng Sinh thì cứ ung dung cầm thìa nhẫn nại ngồi chờ cô nhai xong, sự cưng chiều bộc lộ ra rõ ràng đến mức không thể nào trắng trợn hơn được nữa.
Đợi đến khi ăn sáng xong xuôi, Triệu Sùng Sinh liền đưa cô đến trường. Trên đường đi, anh lại thuận miệng hỏi thăm lại chuyện của ngày hôm trước.
Chúc Tĩnh Ân hết sức ngoan ngoãn thuật lại tường tận từng chi tiết một: "Em cảm thấy tên Phương Tuấn đó rất kỳ lạ. Dường như anh ta đang ấp ủ một mục đích nào đó chứ không đơn thuần chỉ là nhắm vào cá nhân em đâu. Hay là... anh ta muốn mượn em làm bàn đạp để moi móc được thứ gì đó từ chỗ của anh nhỉ? Nhưng ngẫm lại thì, nếu thực sự là thế, trước đây anh ta đâu cần thiết phải cặp kè với Daisy làm gì chứ. Làm vậy chẳng phải là tự chuốc họa vào thân, đắc tội với anh rồi sao?"
Cô có vắt óc suy nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi, hoàn toàn không sao mường tượng ra được rốt cuộc có sợi dây liên kết nào có thể xâu chuỗi toàn bộ những hành động nực cười này của hắn ta lại với nhau. Hay lẽ nào, anh ta thực sự chỉ là một thiếu gia nhà giàu, đầu óc ngu si rỗng tuếch thôi sao?
Hàng chân mày của cô ngày càng nhíu chặt lại. Thấy vậy, đầu ngón tay của Triệu Sùng Sinh khẽ vuốt ve nhẹ lên ấn đường của cô, trầm giọng đáp lời: "Chuyện này cứ để anh xử lý nhé."
Tài xế từ từ đỗ xe lại ngay bên ngoài cổng trường.
Bàn tay Chúc Tĩnh Ân vừa định vịn vào tay nắm cửa xe, thì cả người bỗng nhiên khựng lại. Cô liền xoay người, lề mề nhích từng chút một nép sát vào bên cạnh anh. Cô đưa tay ôm chặt lấy cánh tay anh, đôi mắt vô cùng xinh đẹp cứ chớp chớp liên hồi.
Triệu Sùng Sinh quá đỗi hiểu rõ, đây đích thị là hành động khởi động để chuẩn bị làm nũng của cô rồi.
Cô cắn cắn môi dưới, thủ thỉ: "Chúng ta bây giờ đã là người yêu của nhau rồi mà."
Tầm mắt anh cứ thế lẳng lặng buông lơi trên khuôn mặt cô. Anh chăm chú ngắm nhìn cái biểu cảm nhỏ bé chứa chan đầy sự kỳ vọng mà chính cô còn chẳng hề hay biết, rồi lẳng lặng đợi chờ câu nói tiếp theo của cô.
"Em nghĩ... những người yêu nhau vào lúc chia tay như thế này, thì nên có một nụ hôn tạm biệt chứ nhỉ."
Rõ ràng là đang ám chỉ trắng trợn nhưng lại cứ tỏ ra rụt rè, e thẹn.
Triệu Sùng Sinh vẫn chỉ thản nhiên, không chút biến sắc mà nhìn ngắm cô. Phải mãi cho đến khi sự e thẹn của cô bị sự sốt ruột và nôn nóng ăn mòn từng chút một, khiến cô phải buông thõng hai tay đang ôm chặt lấy cánh tay anh ra để nhoài người tới vòng tay qua cổ anh, thì ý cười nơi đáy mắt anh lúc này mới chịu tuôn trào ra.
Anh đưa tay đỡ lấy sau gáy của Chúc Tĩnh Ân, rồi dịu dàng mà áp xuống một nụ hôn thật sâu.
Nụ hôn này chẳng mang theo ngọn lửa mãnh liệt ngập trời, cũng chẳng hề mang tính chiếm đoạt bá đạo đến mức làm người ta nghẹt thở. Nó chỉ đơn thuần là một nụ hôn vô cùng dịu dàng, quyến luyến và triền miên.
Khi nụ hôn kết thúc, đôi môi của cả hai khẽ tách rời. Họ cứ thế kề sát trán vào nhau, tận hưởng khoảnh khắc đầy lưu luyến và say đắm.
Giọng của Triệu Sùng Sinh lúc này trầm khàn đến lạ: "Em mau vào lớp học đi nhé."
Chúc Tĩnh Ân ngượng ngùng ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng: "Thế nhưng anh cứ ôm chặt lấy em như vậy thì làm sao em đi được đây?"
Miệng thì bảo vậy thôi, nhưng thật ra chẳng ai trong số họ có ý định muốn dứt ra cả. Vòng tay rắn chắc, đầy nam tính của anh vẫn siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, gắt gao giữ chặt trong lòng, khiến cô chẳng thể nào nhúc nhích dù chỉ là nửa ly.
Thế là, cả hai lại tiếp tục dính lấy nhau thêm một lúc lâu nữa.
Phải đến tận khi tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên, Chúc Tĩnh Ân mới chịu lật đật chạy vào trong lớp.
Vừa nhìn thấy cô bước vào, Luca đã liền liếc mắt ra hiệu, bộ dạng trông vô cùng sốt sắng, cứ như thể đang vô cùng nôn nóng muốn chia sẻ một chuyện động trời nào đó với cô vậy.
Tiết học lý thuyết hôm nay được xếp ở phòng học bậc thang. Hai cô gái bèn chọn cho mình một góc ngồi sát cạnh nhau ở tít hàng ghế phía sau cùng. Luca cẩn thận rụt cổ lại, giấu nhẹm đầu mình ra phía sau lưng một bạn học đang ngồi phía trước rồi mới thì thầm to nhỏ với cô: "Này, cái chuyện có một đại gia tỏ tình với cậu hôm qua ấy, nó đã lan truyền ầm ĩ khắp cả trường rồi đấy nhé. Ban đầu tớ còn đinh ninh rằng chắc mẩm hôm nay đề tài này sẽ hot hòn họt trong lớp cho mà xem. Thế nhưng, ai mà ngờ lại có chuyện lạ đời xảy ra cơ chứ."
Luca liếc nhìn dáo dác xung quanh một lượt, đoạn cố tình ép giọng nói xuống mức thấp nhất có thể: "Nhỏ Tống Nghê dạo này hình như vừa mới vớ bở được ở đâu ra một món tiền từ trên trời rơi xuống hay sao ấy. Tự dưng hôm nay nhỏ đó lại đem đi trả sạch sành sanh số tiền mà cô ta đã vay nợ bạn học. Đã thế, cô ta còn sắm thêm được hẳn một chiếc túi xách hàng hiệu mới cứng nữa cơ chứ. Thế là nguyên cả đám cứ mải mê xúm xít lại để coi cô ta khoe mẽ, thành ra lại quên béng luôn việc hóng hớt chuyện của cậu mất rồi."
"Ban đầu tớ còn tưởng cô ta tự dưng nổi lòng từ bi, muốn đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người giúp cậu cơ đấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy sai sai. Cô ta đào đâu ra nhiều tiền thế kia chứ? Liệu có khi nào... số tiền đó thực sự là do cái tên Phương gì gì đó ngày hôm qua cho không nhỉ?"
Chúc Tĩnh Ân nhíu nhẹ chân mày, trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi mới khẽ lắc đầu: "Tớ cũng không thể chắc chắn được nữa. Nhưng mà anh ấy sẽ giúp tớ đi điều tra vụ này thôi."
"Anh ấy á? Anh ấy nào cơ?" Luca vừa nghe thấy danh xưng lạ lẫm mà bạn mình thốt ra thì bất chợt ngẩn cả người. Vài giây sau, cô nàng mới sực nhớ ra: "Khoan đã, sao cậu lại không gọi là chú như bình thường nữa hả?"
Hai má Chúc Tĩnh Ân bỗng chốc đỏ lựng lên như gấc. Cô e thẹn nhích người lại sát gần cô bạn thân của mình hơn một chút, bẽn lẽn đáp: "Anh ấy bảo bọn tớ bây giờ đã là người yêu của nhau rồi, vậy nên anh ấy không cho phép tớ được xưng hô bằng 'chú' nữa đâu..."
Luca lập tức trợn tròn đôi mắt đầy kinh ngạc mà dán chặt lấy cô, cứ như thể đang cố gắng lùng sục xem có phải cô bạn này đang trêu đùa mình hay không vậy: "Trời đất ơi! Cậu mới biết hai người đang hẹn hò với nhau thôi á hả? Chứ trước đây cậu cứ nghĩ hai người đang trong mối quan hệ gì? Chú cháu ruột à? Tớ cứ đinh ninh cái kiểu xưng hô đó là thú vui tao nhã của hai người cơ đấy, nên cậu mới cứ một tiếng 'chú', hai tiếng 'chú' như thế."
Một tràng câu hỏi cứ thế xối xả nã liên thanh, khiến Chúc Tĩnh Ân nghe xong chỉ đành nghệt mặt ra vì chẳng thể tiêu hóa nổi. Luca thấy vậy thì đành bất lực thở dài, lắc đầu ngao ngán.
"Thôi bỏ đi, dù sao thì cũng đâu phải là ngày một ngày hai cậu mới ngốc nghếch, chậm tiêu như thế này đâu cơ chứ. Thế nhưng mà tớ phải công nhận một điều, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi mà cậu đã thay đổi nhiều đến chóng mặt đấy. Cậu bây giờ đã chẳng còn là cái cô nhóc ngày xưa động một tí là chỉ biết chui rúc vào một góc mà tự giày vò bản thân mình nữa rồi. Phải thế này mới đúng chuẩn chứ lị!"
Dường như Luca không phải là người đầu tiên đưa ra nhận xét như thế này rồi. Ngay cả Tống Nghê trong lần chạm mặt trước đây cũng đã từng thẳng thừng khẳng định rằng cô đã thay đổi đi rất nhiều.
Chúc Tĩnh Ân mỉm cười nhẹ nhõm, định buột miệng hỏi lại cô bạn thân: Chẳng lẽ như vậy lại không tốt sao hả?. Nhưng rồi ngay lúc cô vừa định quay sang nhìn Luca, khóe mắt lại vô tình liếc xẹt ra phía ngoài khung cửa sổ. Đây là phòng học nằm ngay tầng trệt của tòa nhà, và lúc này đây, ở ngay giữa khu vườn nhỏ ngoài kia đang sừng sững đứng đó một bóng đen đầy khả nghi.
Cô bỗng nhiên sững người lại, và rồi ngay tức khắc, cả sống lưng cô phút chốc lạnh toát, cứng đờ ra như đá.
Bóng người đó nở một nụ cười đầy quái gở nhìn thẳng về phía cô. Hắn vung vẩy hai tay với biên độ cực kỳ lớn để chào hỏi cô, rồi còn cố tình làm khẩu hình miệng vô cùng khoa trương, chậm rãi nhả từng chữ một: "Chúng ta lại gặp nhau rồi, mèo trắng nhỏ bé."
Chúc Tĩnh Ân lúc này chỉ thấy một luồng khí lạnh ớn xương sống buốt thẳng từ gót chân lên đến tận đỉnh đầu.
Bóng dáng ấy, nào có ai khác ngoài Rupert, kẻ đáng lẽ ra hoàn toàn không được phép xuất hiện ở nơi này.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]