Chương 71: "Cũng không thể nào chia lìa đôi ta được."

Chương trước Chương trước Chương sau

Chiếc xe đỗ lại một cách êm ái bên ngoài căn biệt thự.

Luca nhìn cảnh tượng trước mắt mà kinh ngạc đến há hốc cả mồm. Cô nàng chưa từng hỏi qua hoàn cảnh gia đình của Chúc Tĩnh Ân. Tuy biết "chú" của cô bạn có tiền có quyền, nhưng Luca thực sự chưa từng nghĩ lại giàu có đến mức độ này. Thế là, đây là lần đầu tiên trong đời cô nàng bước chân vào một nơi mà ngay cả bầu không khí cũng sực nức mùi tiền như vậy.

Cô ấy cố gắng làm cho bản thân trông bớt đi vẻ nhà quê chưa sự đời, nhưng rồi lại chẳng thể nhịn được mà thốt lên kinh ngạc. Đưa mắt nhìn quanh, thì thấy những thiết kế độc đáo đầy tâm huyết hiện diện ở khắp mọi nơi.

Quản gia ăn mặc chỉnh tề lịch sự hơi cúi người về phía Luca, cất giọng: "Xin chào, theo lệ thường thì chúng tôi cần kiểm tra qua các vật dụng mang theo người của quý khách ạ."

Luca ngơ ngác thất thần, liền á khẩu đứng chôn chân tại chỗ. Bàn tay đang xách túi đồ của cô ấy khẽ siết chặt rồi rụt lại, bèn theo bản năng quay đầu liếc nhìn Chúc Tĩnh Ân. Vậy nên, tâm trí của cả hai đều vì thế mà trở nên có chút căng thẳng.

Trước đây Chúc Tĩnh Ân vốn không hề hay biết trong biệt thự lại có quy củ này.

Kể từ khi cô đến đây, mỗi lúc ra vào biệt thự chưa từng có ai ngăn cản cô cả. Hay là việc yêu cầu kiểm tra đồ đạc trên tay cô cũng không hề có. Mà bưu phẩm đều do quản gia hoặc người hầu nhận thay rồi mới giao đến tận tay cô.

Cho đến mãi sau này khi chuyện về con búp bê bị phát hiện, ban đầu cô cứ ngỡ là do lần mình bị ngất xỉu. Nhưng sau đó cô mới biết, thì ra bưu phẩm gửi đến biệt thự đều phải đi qua máy quét an ninh rồi mới được đưa đến tay cô.

Nếu đồ cô mua có gì bất thường, thì người phụ trách kiểm tra sẽ báo cáo tình hình chi tiết lại cho Triệu Sùng Sinh.

Chúc Tĩnh Ân mím môi, rồi cố tỏ ra bình tĩnh nhận lấy đồ từ tay Luca. Nhưng qua giọng nói, người ta vẫn có thể nhận ra trạng thái lúc này của cô chẳng hề bình thản chút nào:

"Đây là đồ của tôi, chắc là không cần phải kiểm tra đâu nhỉ."

Nghe vậy, vệ sĩ đứng cạnh quản gia chịu trách nhiệm kiểm tra liền tỏ vẻ khó xử nhìn về phía Triệu Sùng Sinh để dò hỏi ý anh.

Anh không biểu lộ cảm xúc, quét mắt qua chiếc túi mua sắm cô đang ôm khư khư trong ngực.

Nhìn cái dáng vẻ nâng niu bảo bối đầy thần bí của cô, thì rõ ràng là đang làm ra cái tư thế quyết không giao nộp rồi.

Ánh mắt anh dừng lại một lát, bèn bình thản giơ tay lên.

Ý tứ rất rõ ràng, không cần kiểm tra nữa.

Chúc Tĩnh Ân liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tâm tư của cô gái nhỏ đều hiện rõ mồn một trên khuôn mặt. Cô cứ như một tờ giấy trắng vậy, nên chẳng cần đoán cũng dễ dàng thấu hiểu cô đang nghĩ gì lúc này.

Cô dẫn Luca đi tham quan sơ qua một vòng trong biệt thự. Rồi hai người chui tọt vào phòng, đóng cửa kín mít. Cũng không biết hai cô nàng đang nghiên cứu thứ gì, mà mãi đến tận giờ ăn tối mới cùng nhau xuất hiện ở phòng ăn.

Tầm mắt của Triệu Sùng Sinh lướt qua cánh tay đang khoác chặt lấy nhau của hai người, rồi khựng lại chốc lát. Mối quan hệ của bọn họ rõ ràng là tốt hơn so với dự liệu của anh.

Greta đã kết giao được một người bạn rất tốt, đây vốn dĩ phải là một chuyện đáng để vui mừng chứ nhỉ...

Thế nhưng anh chẳng nói tiếng nào, chỉ mang theo tâm tư nhạt nhòa mà dời mắt đi chỗ khác.

Trên bàn ăn.

Mỗi một món ăn đều có thể xưng tụng là tác phẩm nghệ thuật, tỏa ra hương thơm nức mũi khiến người ta thèm thuồng.

Luca bèn kề tai thì thầm hỏi Chúc Tĩnh Ân: "Nhà cậu có quy củ hay lễ nghi ăn uống gì không vậy hả?"

Cô khẽ lắc đầu: "Không có đâu, cậu đừng lo nhé, chú ấy bao dung lắm, sẽ không để tâm mấy tiểu tiết này đâu nha."

Luca lén lút liếc nhìn người đàn ông ở phía bên kia bàn ăn. Gương mặt người đàn ông ấy toát lên vẻ sắc bén lạnh lùng, thế nên nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy giống cái sự "bao dung" như lời cô bạn nói chút nào. Cô nàng muốn bảo rằng bộ lọc lăng kính màu hồng của bạn mình quả thật là quá dày rồi, nhưng ngẫm nghĩ một hồi thì lại nuốt ngược lời định nói vào trong.

Trong suốt bữa tối, Triệu Sùng Sinh vẫn kiệm lời y như ngày thường. Vậy mà Chúc Tĩnh Ân vốn luôn rề rà khi ăn uống, thì hôm nay lại ăn bay sạch sành sanh cơm trong bát cùng với phần thức ăn mà anh đã gắp cho.

Xong xuôi, cô lễ phép nói với anh một câu: "Em ăn no rồi ạ, vậy em xin phép về phòng trước nhé."

Cô vừa mới xoay người, thì đã nghe thấy người đàn ông cất giọng đều đều từ phía sau: "Đến thư phòng một chuyến đi."

Thân ảnh cô liền khẽ cứng đờ. Theo bản năng, cô bèn trộm đưa mắt nhìn Luca một cái. Bộ dạng ấy giống hệt như những đứa trẻ cùng nhau làm chuyện xấu đang nơm nớp lo sợ bị phát hiện vậy.

Đương nhiên là Chúc Tĩnh Ân không thể nào nói "không" với anh được rồi.

Thế nên cô vừa mới bước qua cửa, thì đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo tuột vào trong. Anh ép sát cô lên ván cửa, rồi nụ hôn cuồng nhiệt cứ thế giáng thẳng xuống.

Sự chiếm hữu đầy ngang ngược đã được bộc lộ một cách vô cùng sắc nét qua nụ hôn này. Dường như anh muốn nhuốm trọn hơi thở của mình lên từng tấc da thịt trên người cô vậy.

Rất nhiều lúc, Triệu Sùng Sinh luôn đặt cảm nhận của cô lên trên cả dục vọng của bản thân. Bởi vì thể lực của cô vốn chẳng theo kịp anh. Thế nên cô có thể sẽ không chống đỡ nổi cho đến khi anh thỏa mãn. Vậy là anh đành phải cưỡng chế kìm nén lửa dục, rồi mới ôm cô đi tắm rửa.

Tuy nhiên cũng có những ngoại lệ. Ví dụ như mỗi lần cô cố ý trêu chọc khiêu khích, thì kết cục chắc chắn luôn là cô sẽ ngất lịm đi hoàn toàn.

Mà thời gian an ủi vỗ về sau đó sẽ phải kéo dài cho đến tận trọn vẹn ngày hôm sau. Anh phải dỗ dành cho đến khi cô nguôi ngoai thì thôi. Nếu không thì cô sẽ hẹp hòi cự tuyệt, đến cả một nụ hôn cũng chẳng thèm ban phát cho anh nữa cơ.

Thế nhưng lúc này đây, cô lại hiếm hoi cảm nhận được mấy phần dục cầu bất mãn phát ra từ người anh.

Cho đến khi cô sắp không thở nổi nữa, thì mới đưa tay đẩy nhẹ lồng ngực anh để kéo giãn chút khoảng cách. Cô há miệng hít thở từng ngụm khí lớn. Cùng lúc ấy, cô bỗng nghe thấy trong phòng sách đang văng vẳng thứ âm thanh gì đó.

Cô bèn nương theo tiếng động mà nhìn sang.

Trên chiếc bàn thấp cách đó không xa, màn hình máy tính đang phát đi phát lại một đoạn video. Chúc Tĩnh Ân liền ngẩn ngơ nhìn chăm chú mấy giây.

Thì ra đó là đoạn băng ghi hình trích xuất từ camera trong xe. Mà ngày tháng ghi trên đó chính là cái hôm cô vừa từ căn biệt thự kề núi trở về.

Lúc đó cô cần phải tự huyễn hoặc bản thân vào cái trạng thái vờ như Triệu Sùng Sinh đang ở ngay bên cạnh. Vì vậy nên cô đã ngồi lên đùi "anh" giống như ngày thường. Rồi trước khi xuống xe nói lời tạm biệt, cô còn trao cho "anh" một nụ hôn thật sâu nữa.

Chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi cơ mà. Thế nhưng mãi cho đến tận bây giờ anh mới bắt đầu phát tác. Điều này thật khó để cô không nghi ngờ rằng, chẳng qua là vì đêm nay cô không ngủ cùng anh nên anh mới cố tình kiếm cớ gây sự thôi.

Chúc Tĩnh Ân bèn cất giọng ngập ngừng hỏi nhỏ. Lời lẽ thốt ra vô cùng thẳng thắn: "Có phải anh không muốn đêm nay em ngủ cùng với Luca không?"

Dõi mắt nhìn vào đôi đồng tử trong veo sáng ngời của cô, thì đương nhiên Triệu Sùng Sinh sẽ không "nuốt lời" rồi. Nhưng anh lại bảo: "Greta có rất nhiều gấu bông rúc ngủ cùng này, có cả chiếc chăn mỏng em yêu thích nữa. Thậm chí trước đây em còn làm cả một con búp bê để bầu bạn cơ mà."

"Em bảo chúng là những bảo bối an ủi của em. Nhưng anh thì lại chỉ có mình Greta thôi, như thế này thì thật không công bằng chút nào đâu."

Rõ ràng là anh bẩm sinh đã đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực. Anh dư sức thâu tóm mọi thứ trong tay một cách vô cùng dễ dàng. Vậy mà anh lại thốt ra cái câu rằng thứ duy nhất anh thực sự có được lại chỉ là cô mà thôi.

Thế nên dẫu là bất cứ khi nào, cứ hễ nghe anh bày tỏ trực diện cảm xúc dành cho mình như vậy, thì trái tim cô lại chẳng thể kiểm soát nổi mà đập liên hồi. Nhịp tim tăng vọt dữ dội, giống hệt như sắp sửa nhảy vọt ra khỏi lồng ngực vậy.

Trong vô thức, lực tay đang chống cự trên ngực anh của cô liền lỏng đi vài phần.

Anh bèn cúi đầu, để môi mình kề sát lấy môi cô. Anh khẽ khàng mơn trớn đôi môi ấy. Cái khoảnh khắc mập mờ chực chờ muốn hôn ấy lại càng đong đầy thêm vạn phần quyến luyến si mê.

"‘Bảo bối an ủi’ của anh đêm nay không có ở đây, thế thì bảo anh phải làm sao bây giờ hả?"

Một người đàn ông luôn thừa sức xoay chuyển càn khôn trong bất cứ tình cảnh hiểm nghèo nào. Vậy mà giờ phút này đây, anh lại mang theo chút xíu ngơ ngác luống cuống mà rầm rì nỉ non câu "phải làm sao bây giờ". Thế thì Chúc Tĩnh Ân gần như tước sạch mọi lớp phòng ngự, liền nhũn lòng ngay trong chớp mắt.

Thế nhưng mà...

Chúc Tĩnh Ân đành nhắm mắt, nhẫn tâm gạt đi. Cô vươn tay đẩy lồng ngực anh, định bụng kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra một chút. Cô muốn chừa lại chút không gian để lôi kéo lý trí quay về, nhưng lại đẩy chẳng nổi.

Cô ngước mắt lên nhìn anh đăm đăm hồi lâu. Cả hai chẳng ai chịu nhượng bộ trước.

"Chỉ nốt lần này thôi nha."

Chúc Tĩnh Ân bèn níu lấy cổ tay áo của anh mà khẽ lay lay. Đây chính là chiêu làm nũng quen thuộc của cô.

Triệu Sùng Sinh cứ thế dán chặt mắt vào cô. Đôi mắt thâm trầm của anh tĩnh mịch y như một vực sâu không đáy vậy. Đôi mắt ấy có thể dung nạp vạn vật đất trời, thế nhưng sẽ chẳng bao giờ vọng lại bất kỳ hồi âm nào.

Một lát sau. Đúng cái lúc cõi lòng Chúc Tĩnh Ân đang dần trào dâng cảm giác căng thẳng, thì anh lại đột ngột đứng thẳng dậy. Luồng áp bách phả thẳng vào mặt khi nãy cũng theo đó mà tan biến.

Anh vươn tay vuốt lại những lọn tóc lòa xòa giúp cô rồi vén gọn ra sau tai: "Đừng mải buôn chuyện muộn quá nhé, nghỉ ngơi sớm đi."

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Màn đêm buông xuống.

Biệt thự rộng thênh thang chìm hẳn vào tĩnh lặng. Ánh đèn rực rỡ soi tỏ mọi ngóc ngách trong chốn biệt thự này.

Bên trong phòng ngủ chính của biệt thự.

Người đàn ông đang nằm thẳng trên giường khẽ thở những nhịp đều đặn và miên man. Lớp chăn phủ kín lên đến tận ngực anh, còn đôi bàn tay thì gác hờ trên bụng. Thứ ánh sáng leo lét của chiếc đèn ngủ mờ ảo hắt lên ngũ quan của anh, càng khắc họa thêm những đường nét sâu hoắm và góc cạnh.

Bỗng nhiên, một âm thanh trong trẻo và nhẹ nhàng phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.

Tay nắm cửa bị người bên ngoài cẩn trọng xoay nhẹ, để lộ ra một khe hở nhỏ. Rồi cánh cửa cũng nhanh chóng khép lại ngay lập tức.

Tiếng bước chân khe khẽ khẽ đến mức chẳng thể nghe thấy gì. Nối tiếp sau đó là âm thanh sột soạt, được phát ra do sự cọ xát của lớp vải chăn.

Rồi sau đó tấm chăn bỗng gồ lên một vòm cong cong. Cái vòm ấy len lỏi từ mép giường di chuyển thẳng đến sát sườn người đàn ông, cho đến khi hoàn toàn xếp chồng lên thân ảnh của anh mới thôi.

Lặng thinh trong vài giây. Một cái đầu nhỏ lông xù xù lộn xộn do lỡ cọ ngoáy trong chăn vừa chui tọt ra từ chính giữa lồng ngực người đàn ông và tấm chăn mỏng.

Chúc Tĩnh Ân ngắm nhìn gương mặt say giấc tĩnh tại của Triệu Sùng Sinh, liền đưa tay chọt chọt nhè nhẹ vào cằm anh.

Người đàn ông đang say giấc nồng vẫn không có bất kỳ phản ứng gì.

Cô bèn phồng đôi má, hít một hơi thật sâu. Cô định bụng sẽ đột ngột lên tiếng dọa cho anh giật nảy mình một phen. Thế nhưng ngay trước giây phút cô kịp mở miệng, thì một đôi bàn tay to lớn và ấm áp đã siết chặt lấy vòng eo cô. Gông cùm vô cùng chặt chẽ, chẳng hề chừa lại chút kẽ hở nào.

Chúc Tĩnh Ân liền giật bắn mình. Cô trút ra một tiếng kinh hô khe khẽ, còn đôi mắt thì ngơ ngác trợn tròn xoe.

Triệu Sùng Sinh không hề mở mắt. Nét cười nhàn nhạt trên môi cũng không rõ ràng cho lắm. Nhưng cô vẫn dư sức cảm nhận được tâm trạng lúc này của anh đang rất tốt.

Sườn mặt của cô dán chặt vào khuôn ngực anh, ép cho khối thịt trên má vốn dĩ mềm mại của cô bị biến dạng đi đôi chút.

"Em cứ tưởng là anh vẫn chưa ngủ cơ."

Bình thường vào tầm giờ này thì anh vẫn đang xử lý công việc kia. Vậy mà hôm nay mới vừa trôi qua mười giờ có một lát, thế mà anh đã chìm vào giấc ngủ rồi. Chỉ là cô không biết anh đã tỉnh giấc từ lúc nào nữa. Bởi vì rõ ràng khi nãy lúc cô vừa mới bò lên người anh, thì anh chẳng hề có chút dấu hiệu nào là đang thức cả mà.

"Anh cứ không nhịn được mà mải nghĩ xem em đang làm gì, nên chẳng có cách nào làm việc nổi nữa."

"Thế sao anh lại không tắt đèn đi vậy?"

Anh cọ cọ sườn mặt vào đỉnh đầu cô, rồi đáp lại với ngữ điệu vô cùng bình thản: "Quen rồi, phải chừa lại một ngọn đèn cho Greta chứ."

Ngày trước anh có yêu cầu rất cao đối với môi trường ngủ. Anh luôn cần một nơi tối tăm mịt mù hoàn toàn. Thế nhưng kể từ dạo cô bị va đầu gối đập vào cạnh bàn trong phòng ngủ, thì anh đã mang chiếc đèn ngủ này về sau một chuyến công tác. Từ đó, mỗi đêm nó đều sẽ được thắp sáng.

Mặc dù đã sớm biết rõ đáp án, nhưng khi được nghe chính miệng anh thốt lên, cô vẫn chẳng thể nào kìm nén nổi niềm vui sướng rạo rực. Nơi lồng ngực cũng bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường, tựa như đang được sưởi lửa bên chiếc bếp lò giữa mùa đông giá rét, vô cùng ấm áp và bình yên.

"Em có món quà này muốn tặng cho anh nè."

Triệu Sùng Sinh lững thững hé mắt, rồi khép hờ bờ mi rủ xuống nhìn cô. Bàn tay đang vòng qua eo cô lại khẽ khàng mơn trớn một chút. Chớp mắt, cả người cô liền đông cứng lại, thế nhưng ngay lập tức cô đã vội gạt tay anh ra. Cô nâng niu tay anh trong lòng bàn tay mình rồi nhè nhẹ nắn vuốt từng khớp xương tay của anh.

Cô lại lặp lại: "Em có quà tặng anh thật đó nha."

Ngữ điệu cuối câu cứ thế cao vút lên. Cái biểu cảm nhỏ bé đầy rạo rực không sao che giấu nổi ấy, cứ như thể cô đang ngóng trông sẽ được nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên cùng những lời khen ngợi của anh vậy. Chắc hẳn ngay lúc này đây, cái đuôi nhỏ vô hình của cô đã vui sướng đến độ quẫy lắc đảo điên lên rồi ấy chứ.

"Thế bạn của em đâu rồi?"

"Vệ sĩ đưa cô ấy về rồi. Em cũng có chuẩn bị quà cảm ơn cho cô ấy luôn, còn mời cô ấy lần sau lại đến nhà chơi nữa."

"Vậy nên, Greta là nhờ bạn tới để giúp một tay sao?"

Chúc Tĩnh Ân liền ngoan ngoãn gật gật đầu.

Đôi mắt sâu thẳm của anh lấp lánh ý cười đong đầy chân thật. Anh cúi đầu, bắt chước hành động thường ngày của cô, lấy má mình cọ sát vào gò má cô.

“Anh rất vui, Greta, cảm ơn em đã chuẩn bị bất ngờ cho anh.”

“Nhưng mà anh vẫn chưa thấy quà mà.”

Triệu Sùng Sinh càng ôm chặt lấy cô hơn. Giọng anh trầm ấm mượt mà: "Bé ngoan à, tấm lòng của em như vậy là đã đủ trân quý lắm rồi."

Chúc Tĩnh Ân bèn kéo tuột anh dậy khỏi giường, rồi lại đẩy lưng anh đi ra ngoài. Dáng vẻ hưng phấn của cô cứ như thể bản thân cô mới chính là người được bóc quà vậy.

"Em đã giấu món quà đó đi rồi, anh phải tự mình đi tìm thì em mới tặng."

Thực ra anh rất dễ dàng đoán trúng phóc cái địa điểm mà cô giấu quà. Dù sao thì cô và bạn mình cũng đã lục đục cả hơn nửa ngày trời trong phòng ngủ mà. Nhưng vì đây là cả một quy trình do cô dày công thiết kế, nên anh không hề muốn lãng phí tâm huyết của cô chút nào.

Vậy nên, Triệu Sùng Sinh vờ như không biết. Anh cứ chậm rãi rảo bước chầm chậm hết từ phòng sách sang tận phòng khách. Cô thì cứ lẽo đẽo bám sát bên anh, chẳng hé nửa lời. Gương mặt cứ bày ra cái dáng vẻ thâm sâu khó lường vô cùng.

Anh dạo quanh biệt thự một vòng lớn rồi cuối cùng mới chịu dừng bước trước cửa phòng cô. Anh bèn cất lời hỏi: "Có phải ở chỗ này không nhỉ?"

Chúc Tĩnh Ân liền bắt chéo hai ngón trỏ của hai bàn tay lại với nhau. Cô tạo thành hình chữ thập trước miệng, vẫn một mực kiên trì giữ vững cảm giác thần bí.

Triệu Sùng Sinh ngắm nhìn mấy động tác bé xíu của cô, ý cười nơi đáy mắt anh liền càng thêm đậm đà. Thế rồi anh vươn tay đẩy cửa bước vào trong…

Đèn chính trong phòng không hề được bật sáng. Thay vào đó, những dải đèn led mảnh cùng với loại đèn trang trí in hắt vân nước lại cộng hưởng tạo ra một bầu không khí cực kỳ ảo diệu. Còn ở ngay giữa chiếc giường và ghế sofa lại được dựng thêm một bức rèm lụa mỏng manh. Nó che khuất khiến người ta chẳng thể nhìn rõ quang cảnh ở phía bên kia bức rèm.

Triệu Sùng Sinh khựng lại tại chỗ. Ánh mắt anh rà soát qua từng ngóc ngách ngay trước mắt, rồi cuối cùng mới rơi ngược trở lại trên thân ảnh của cô. Cô chỉ tủm tỉm cười, sóng mắt giao nhau với anh. Rồi cô dắt tay anh tiến thẳng về phía phòng tranh.

Băng qua cánh cửa dẫu đã từng có một dạo thường xuyên bị khóa kín mít ấy. Bước thẳng vào trong gian phòng tranh độc nhất vô nhị chỉ thuộc về riêng một mình Chúc Tĩnh Ân.

Phòng tranh bên trong đã hoàn toàn lột xác biến thành một diện mạo mới lạ. Rồi cô lấy một tờ gấp giới thiệu danh mục tác phẩm đặt gọn vào trong lòng bàn tay anh.

"Rất vui vì Derek đã đến dự buổi triển lãm cá nhân đầu tay của Greta ạ. Triển lãm lần này có chủ đề là [Cảnh Đẹp Mãi Vấn Vương]. Ý nghĩa của nó là mong sao những khoảnh khắc tươi đẹp đừng vội tàn phai, mà hãy lưu giữ lại mãi mãi. Đó cũng là niềm ước ao về một bến đỗ bình yên, về một tình cảm gắn bó dài lâu."

Đôi bàn tay cô khẽ đan chéo vào nhau rồi đặt ra phía trước ngực. Giọng điệu vô cùng trang trọng, chẳng còn sót lại bóng dáng ỉ ôi làm nũng như thuở bình thường nữa.

Trên những mảng tường trắng toát của phòng tranh đã được treo kín hàng loạt các bức họa. Mọi thứ được sắp đặt hệt như một buổi triển lãm chuyên nghiệp vậy. Nào là thiệp mời, nào là áp phích, rồi thì mục lục tác phẩm. Cô thậm chí còn phối hợp thêm đồ trang trí dựa theo sát chủ đề, thiết kế luôn cả một lộ trình thưởng lãm tranh.

Chúc Tĩnh Ân vươn tay tạo thế mời đi vào bên trong. Thế nhưng Triệu Sùng Sinh lại tóm gọn lấy tay cô rồi bao bọc trọn vẹn trong lòng bàn tay mình.

"Thế thì đành phải làm phiền cô họa sĩ Greta đồng hành cùng anh đi thưởng thức tranh rồi."

Bức tranh nằm ở ngay lối cửa vào đầu tiên lại hoàn toàn không được vẽ trên chất liệu giấy hay vải bạt chuyên dụng. Trái lại, nó được vẽ bừa trên một tờ giấy in A4 bình thường.

Nét chì đã phần nào nhạt phai đi cùng với sự bào mòn của năm tháng. Dòng thời gian được ghi chép lại ở góc phải phía dưới chính là cái ngày đầu tiên cô đặt chân tới biệt thự. Vào cái dạo đó, nét vẽ của cô vẫn còn vô cùng non nớt. Tuy vậy, người ta vẫn không khó để nhận ra bóng dáng người đàn ông trong khung hình chính là anh.

Kề ngay cạnh bức tranh có dán một tấm thẻ giấy ghi chú giới thiệu tác phẩm. Chữ viết tay được nắn nót rất chỉnh tề ngay ngắn.

"Đó là lần đầu tiên tôi diện kiến kẻ ‘ác bá thủ đoạn tàn độc’ mà người đời vẫn hay đồn đại. Thế nhưng, người ấy lại dắt tay tôi rời khỏi cái hội trường lạnh lẽo trống hoác đó, đưa tôi về biệt thự và cho tôi một căn phòng của riêng mình.

Trước kia, tôi từng tự gán cho mình rất nhiều cái tên tiếng Anh, nào là Fiona, rồi lại Jessica. Đơn giản vì những người xung quanh chẳng ai buồn nhớ tên tôi. Mà thật ra, đến chính tôi có khi cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, nên cứ mỗi lần cần dùng đến, tôi lại tùy tiện chọn bừa một cái.

Thế nhưng kể từ ngày hôm đó, tôi có một cái tên mới là Greta. Bắt nguồn từ tiếng Đức cổ, nó mang ý nghĩa là 'những viên ngọc trai'. Tôi thực sự rất thích cái tên này.

Tôi thầm nghĩ, có lẽ chú ấy... không hề là một người xấu xa đến vậy."

Số lượng tranh ở vào cái thời kỳ này chỉ thưa thớt có vài ba bức. Dạo đó, thời gian anh nán lại ở biệt thự tính bằng tháng còn chẳng vượt quá nổi một ngày. Thế nên quãng thời gian bọn họ gặp gỡ nhau lại càng trở nên ngắn ngủi.

Căn cứ sắp xếp dựa trên mốc thời gian chắp bút từ xa xưa cho đến dạo gần đây. Vậy nên rất dễ dàng nhìn ra phong cách cùng với kỹ thuật hội họa của cô đã thăng cấp vô cùng chớp nhoáng, dần dà trở nên tỉ mỉ và thuần thục.

Dòng thời gian trôi tuột đến thời điểm của một năm về trước.

Bức tranh đó mang tựa đề là [Say]. Triệu Sùng Sinh trên nền họa đang phô bày nửa thân trên trần trụi. Ánh mắt anh phóng dọi ra khỏi lớp vải vẽ lại ngập ngụa thứ dã tính xâm chiếm tột cùng. Bút pháp không quá tinh tế, nên trông có vẻ nguệch ngoạc và phóng túng hơn bình thường một chút. Phần lớn những nét khắc họa về cơ thể chẳng hề bám sát với thực tế tẹo nào cả. Bởi vì bức tranh này đã được sinh ra từ chính trí tưởng tượng bay bổng của cô sau cơn bí tỉ.

"Ở nơi này thật quá khó để cảm thụ được dư vị của ngày Tết. Vì không muốn để mặc bản thân tiếp tục ôm mộng viển vông thêm nữa, nên tôi đã lén lút tu ừng ực mớ rượu ủ giấu dưới hầm. Rồi cứ thế tôi nằm vật vã say sưa trên sô pha ở phòng tranh suốt cả một đêm dài.

Mọi khoảnh khắc khi bắt gặp người đó, người đó luôn vận đồ âu phục tối màu. Áo sơ mi thì lúc nào cũng vĩnh viễn cài chặt cúc áo trên cùng một cách quy củ. Cà vạt với kẹp ghim cũng không có bất kỳ thiết kế đặc thù nào. Trông vừa thanh tao lại vừa quyền quý.

Thế nhưng khi đã say mèm rồi, tôi lại múa bút phóng khoáng để phác họa ra một dáng vẻ hoàn toàn trái ngược của người đó, một dáng vẻ quần áo xộc xệch bừa bãi. Đó chính là những ảo tưởng của tôi về người đó, một ảo tưởng xuất phát từ tận sâu trong tầng tiềm thức.

Thứ tình cảm đầy sự ngưỡng mộ và lòng kính úy đã sớm biến chất tự thuở nào mất rồi. Thế nhưng đối với một người vai vế ‘Chú’, thì rõ ràng tôi không nên dung túng cho cái tâm tư nhơ nhớp này mới đúng."

Ở một năm kế tiếp đó, các tác phẩm xoay quanh về anh xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc.

Trong cái khoảng thời gian ép buộc cô đi xem mắt đó, khung hình lúc nào cũng bị lạm dụng bởi những gam màu lạnh lẽo trên diện rộng. Xám xịt rồi đen ngòm, hệt như thứ bóng ma phản chiếu lại tâm trạng của cô lúc bấy giờ. Mặc cảm tột độ, đau buồn tột cùng.

Rồi sau khi bọn họ chính thức xác nhận mối quan hệ, nét vẽ lại lộn ngược dòng quay trở về với phong cách tươi sáng và chân thực vốn có.

Đúng hệt như lời giáo sư từng nhận xét về cô. Cô chính là một nữ họa sĩ trời sinh mang dòng máu thiên tài đầy tính "bốc đồng". Trong suốt cả chuỗi hành trình dấn thân vào con đường sáng tác, cô đặc biệt chịu sự chi phối mãnh liệt từ những dao động cảm xúc.

Kéo dài sau đó nữa, chính là vào đợt dạ tiệc từ thiện nọ.

Triệu Sùng Sinh dắt theo cô dự tiệc. Đó là lần đầu tiên cô tham gia vào một sự kiện hoành tráng đến nhường ấy. Và cũng là lần đầu tiên cô chính thức xuất đầu lộ diện trước cặp mắt săm soi của giới truyền thông đại chúng.

Hình ảnh anh trong tranh ăn vận tây trang giày da chỉnh tề rồi chìa tay về phía cô. Còn cô thì lại thả gọn bàn tay vào trong lòng bàn tay anh.

Thật ra thì đây cũng là lần đầu tiên bên dưới ngòi bút của cô bắt đầu vương vấn một chút "bóng dáng" của chính bản thân mình.

Dòng chữ trong phần giới thiệu tác phẩm có viết: "Thứ không gian xô bồ này làm tôi rụt rè hoang mang đến độ chẳng biết phải nương tựa vào đâu. Thế nhưng người đó lại hỏi tôi 'Greta, em muốn bận tâm đến miệng lưỡi thiên hạ, hay là em muốn sát cánh bên cạnh tôi?'. Dường như tôi chẳng có lấy nửa cách chống cự để mà cự tuyệt chối từ không nắm lấy tay người đó. Việc có thể sóng vai kề cận sát bên người đó, chính là một cảnh tượng tươi đẹp mà tôi hằng khát khao từ bấy lâu nay.

Giá như dòng thời gian cứ mãi ngưng đọng lại tại khoảnh khắc này thì tốt biết mấy. Chỉ cần được dạo bước kề bên người đó một đoạn đường thôi, thì đối với tôi đó vốn đã là một kết cục viên mãn nhất mà tôi có thể mường tượng ra rồi. Tôi chưa một lần dám trèo cao vọng tưởng thứ cảnh đẹp này có thể trở thành sự thật vĩnh cửu."

Cô họa lại đôi mắt chan chứa cái tính dục chiếm hữu nồng đậm của anh. Cái ngày hôm đó anh đã nói với cô, "Được nuôi lớn trong chính nhà của anh, cớ sao lại không phải là 'môn đăng hộ đối' cơ chứ."

Cô vẽ nghĩa trang ở Berlin. Anh lặng câm đứng dưới bầu trời giăng đầy mây đen mịt mờ tăm tối. Anh chôn chân ở giữa hai ngôi mộ, một lớn một bé. Đó là lần đầu tiên cô được chứng kiến tận mắt những vết thương sẹo rỗ đã từ rất lâu nằm sâu dưới đáy trái tim lạnh giá sắt đá của anh.

Cô họa lại cảnh anh ngỏ lời cầu hôn cô. Một khung cảnh tráng lệ đong đầy sự lãng mạn chỉ được tạo ra để dành riêng cho duy nhất một mình cô mà thôi.

Cứ hết bức họa này nối tiếp bức họa kia.

Khoảng cách của các nhân vật bên trong bức họa cũng ngày một sát rịt lại gần nhau hơn. Tần suất xuất hiện ở góc nhìn chính diện cũng bắt đầu tăng vọt. Mà ánh mắt của anh qua từng nét vẽ cũng ngày càng trở nên nhu hòa và mềm mỏng.

Theo dòng chảy thời gian tương ứng ở ngoài thế giới hiện thực, thì mối quan hệ của bọn họ cũng ngày càng quấn quýt và bền chặt.

Cho tới tận lúc vì để bảo vệ sự an toàn của cô, mà anh đã tự ý đưa cô đến căn biệt thự ven sườn núi ở tít phía nam. Rõ ràng là một thành phố tràn trề ánh nắng ấm áp rực rỡ tha hồ sống. Thế nhưng trên tranh lại chất chứa ngập ngụa một sắc đen phủ kín khắp mặt vải.

Chẳng họa ra bất kỳ thứ gì, chỉ vương lại một màn đêm đen thăm thẳm và vô bờ.

Phần giới thiệu tác phẩm cũng tương tự, nó bị bỏ trống hoác. Bởi lẽ đó vốn là một chuỗi thời gian mà cả hai người bọn họ đều chẳng còn một ai muốn ngoái đầu đoái hoài hồi tưởng lại.

Sau cái bận anh bị trúng đạn trọng thương, rồi thì bọn họ lại làm hòa với nhau. Cứ mỗi một ngã rẽ, đều sẽ cất giấu những tác phẩm hội họa tương xứng.

Men theo lộ trình đã định sẵn trong phòng tranh, bọn họ một lần nữa rảo bước tới khu vực sát kề với lối cửa ra vào. Buổi triển lãm hội họa này cũng đã dần khép lại để đi đến vạch đích cuối cùng.

Ở cái vị trí chưng cất bức tranh cuối cùng đó, lại treo chỏng chơ một cái khung tranh trống trơn.

Triệu Sùng Sinh xoay người nhìn lại bóng hồng nhỏ bé kề cận sát bên. Hai đôi mắt đều đã đỏ hoe đong đầy ướt át, trong mắt chỉ phản chiếu độc bóng hình của đối phương.

Rất khó để nhận ra, nhưng Chúc Tĩnh Ân thậm chí còn có thể thông qua cái nắm tay đan chặt của bọn họ mà cảm nhận được từng đầu ngón tay của anh đang ngấm ngầm run rẩy.

Có phải chăng trái tim của anh cũng đang vì thế mà run lên bần bật.

Cô khẽ tằng hắng hắng giọng. Cô rất muốn làm cho giọng nói của bản thân nghe có vẻ ôn hòa trang trọng một chút. Thế nhưng cô vẫn chẳng có cách nào khống chế nổi thanh âm bị nhuốm thêm vào đôi phần nức nở nỉ non.

"Bức tranh cuối cùng này là bản lề khớp nối với chủ đề triển lãm lần này, [Cảnh Đẹp Mãi Vấn Vương]. Xin phép được hỏi anh một câu. Với tư cách là vị khán giả duy nhất tham dự buổi thưởng lãm lần này, không biết liệu anh có bằng lòng cùng em chắp bút sáng tác nốt bức họa mang tựa đề [Cảnh Đẹp Mãi Vấn Vương] này không ạ?"

Bụng ngón tay Triệu Sùng Sinh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt vương vãi của cô. Anh trả lời với một ngữ điệu cực kỳ trịnh trọng: "Anh sẵn lòng."

Chẳng rõ từ lúc nào, Chúc Tĩnh Ân đã siết chặt một chiếc hộp vuông làm bằng nhung lụa vào trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay bé xíu của cô chẳng thể nào ôm trọn che phủ được hết kích cỡ của nó.

Thế nên khoảnh khắc anh trông thấy nó, anh liền ngẩn người. Anh ý thức được bên trong vật đó chứa đựng thứ gì.

Cô hướng về phía anh mà mở tung chiếc hộp vuông. Ở trên lớp đệm nhung lụa bên trong hiện diện một cặp nhẫn đôi.

Không mang thứ thiết kế rườm rà hay xa xỉ hào nhoáng nào cả. Nó vốn là cái kiểu dáng thường hay lập tức phác họa rõ nét nhất khi con người ta vô thức hồi tưởng về nhẫn kim cương. Viền nhẫn bạc có nạm đính kim cương. Còn ở mặt bên trong lòng nhẫn lại điêu khắc hai dòng chữ: My Greta và My Derek.

"Greta à..."

Chúc Tĩnh Ân thừa sức đoán được anh đang muốn nói gì, cô khẽ lắc đầu: "Là anh đã dạy em mà, yêu thích cái gì thì phải tự mình vươn tay ra đoạt lấy nó bằng được cơ."

Đoạn cô lại há miệng cất lời, rành rọt hỏi: "Derek, không biết anh có bằng lòng cưới cô Greta đây về làm vợ không ạ?"

"Anh nguyện ý."

Triệu Sùng Sinh ngắm nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm cực độ. Anh kéo tuột cô cuộn trọn vào trong lồng ngực mình, rồi buông lời thề nguyện: “Dù nghèo khó hay giàu sang, dù bệnh tật hay sức khỏe, sẽ luôn trân trọng Greta, yêu thương Greta, cho đến khi cái chết…”

"Cũng không thể nào chia lìa đôi ta được."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau