Chương 70: "Mèo nhỏ hay làm nũng, chung quy cũng chỉ vì muốn được chủ nhân quan tâm thôi, chứ chẳng bao giờ muốn thực sự rời xa chủ nhân của mình cả."

Chương trước Chương trước Chương sau

Chúc Tĩnh Ân cả người mềm nhũn nằm sấp trên giường, mặt vùi sâu vào trong gối mà nức nở nghẹn ngào.

Dường như cô đang lầm bầm điều gì đó, giọng nói nấc nghẹn và vỡ vụn.

Triệu Sùng Sinh ghé sát lại gần để nghe ngóng. Khi anh cúi đầu, mấy vết đỏ lấm tấm kéo dài từ bên cổ đến tận xương quai xanh trông lại càng thêm rành rọt. Bởi đó chính là dấu vết mà lúc nãy anh dỗ dành cho cô cắn.

"Vết thương..."

Cô khóc tới mức chẳng thể ngừng lại được. Cũng không rõ rốt cuộc là do quá thỏa mãn hay vẫn chưa đủ thỏa mãn nữa, nhưng dẫu vậy cô vẫn chẳng hề quên nhắc nhở anh phải chú ý đến vết thương.

Triệu Sùng Sinh khẽ khựng lại một nhịp. Ánh mắt anh nấn ná trên chiếc cổ trắng ngần, mềm mại của cô, rồi bất giác nghiến nhẹ răng một cái.

Cô mang theo vẻ mặt mờ mịt mà ngoảnh đầu sang nhìn anh.

Bên ngoài khung cửa sổ, một cơn bão táp mưa sa cuồn cuộn đổ ập tới.

Phải mất một khoảng thời gian rất lâu rất lâu, bầu không khí trong phòng ngủ mới dần dần lắng dịu trở lại.

Sau khi Triệu Sùng Sinh giúp Chúc Tĩnh Ân tắm rửa sạch sẽ thì liền bế cô quay trở lại giường. Còn bản thân anh lại quay vào phòng tắm để băng bó lại vết thương đang rỉ máu nãy giờ.

Dù cơ thể đã mệt mỏi rã rời, nhưng cô vẫn cẩn thận lắng nghe những động tĩnh vang lên từ trong phòng tắm, trong lòng nơm nớp lo lắng cho tình trạng của anh.

Một lúc lâu sau, cửa phòng tắm mở ra rồi lại khép vào.

Thế là cô vội quay lưng về phía anh, vòng tay ôm lấy con gấu bông quen thuộc, rồi nhắm nghiền mắt lại để giả vờ như mình đã ngủ say mất rồi.

Triệu Sùng Sinh lẳng lặng nhìn hàng mi đang khẽ rún rẩy của cô, nên anh vờ như không biết cô đang giả vờ ngủ. Anh ngả mình xuống giường rồi thuận thế ôm trọn lấy cô vào lòng. Trên người anh vẫn còn vương lại chút hơi lạnh, có lẽ là vì anh vừa mới tắm qua bằng nước lạnh xong.

Cảm giác an toàn vô bờ bến khi nằm gọn trong vòng tay anh lại một lần nữa khiến cơn buồn ngủ của cô dâng trào. Giữa ranh giới chập chờn của sự tỉnh táo và giấc mộng, vùng cổ tay cô chợt chạm phải một vật thể lành lạnh. Hình như cô vừa được đeo thứ gì đó lên người thì phải.

Cô dè dặt hé mở đôi mắt ra một chút.

Trên cổ tay cô có một chiếc vòng tay đính kim cương, mỗi viên kim cương cắt hình hoa hồng được gắn riêng lẻ và nối lại với nhau như một dải ruy băng, quấn quanh cổ tay trắng mịn của cô.

Kể từ dạo đó đến nay, từ trang sức, đồ hiệu xa xỉ cho tới cả những bức tranh cổ thực sự, thì gần như ngày nào cô cũng nhận được quà tặng từ anh cả.

Cô biết, là anh đang ra sức dỗ dành cô.

Mà vượt lên trên cả những giá trị xa xỉ ấy, thứ quý giá hơn muôn phần lại chính là tâm ý của anh.

Mỗi khi nhận được quà, cô luôn cố gắng kìm nén để bản thân không tỏ ra quá đỗi vui mừng. Thế nhưng, đến ngày hôm sau, cô lại chẳng nhịn được mà đổi ảnh đại diện thành những bức vẽ chú mèo nhỏ do chính tay mình phác họa. Nào là chú mèo nhỏ đeo vòng cổ ngọc trai, nào là chú mèo nhỏ đội cổ vật trên đầu, rồi cả chú mèo nhỏ ôm khư khư bức họa chân thực của họa sĩ mà mình yêu thích nhất...

Chúc Tĩnh Ân lặng lẽ ngắm nhìn sợi dây chuyền này, đôi mắt vô thức đầy ý cười. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô liền nghe thấy anh cất tiếng: "Xin lỗi em nhé, Greta."

Nụ cười trên môi cô hơi đông cứng lại. Đôi mắt đang cụp xuống cũng khẽ chớp chớp, nhưng cô vẫn ôm chặt lấy con búp bê và quay lưng về phía anh, hoàn toàn không nhúc nhích.

"Anh đã không tôn trọng suy nghĩ của em, cũng vô tình quên mất một điều rằng, em nay đã trở thành một người trưởng thành có quyền tự quyết định xem bản thân muốn sống một cuộc đời như thế nào rồi."

"Anh mượn cái danh 'vì muốn tốt cho em' để rồi làm ra những chuyện khiến em phải chịu tổn thương, lại còn khiến em phải đau khổ trong một quãng thời gian dài đến vậy. Anh nghĩ, anh của lúc đó so với những bậc trưởng bối luôn bất chấp ý nguyện của con trẻ thì cũng chẳng có gì khác biệt đâu."

Chúc Tĩnh Ân liền xoay người ngồi phắt dậy, vội vàng lên tiếng: "Không phải như vậy đâu." Nhưng vì bắp đùi còn nhức mỏi, nên cô phải "xuýt xoa" hít vào một ngụm khí lạnh.

Anh cũng ngồi dậy theo, tiện tay lót một chiếc gối tựa ra sau lưng cô để cô có thể tựa vào thoải mái hơn. Ánh mắt anh tỉ mỉ miêu tả lại từng đường nét trên khuôn mặt cô, cuối cùng anh khẽ cúi đầu để giữ tầm mắt ngang bằng với cô.

"Hóa ra em đã khôn lớn thật rồi nhỉ."

"Xin lỗi em."

Lần này anh dùng tiếng Trung để nói, nên nghe có vẻ trang trọng và chân thành.

Mặc dù ngày nào Triệu Sùng Sinh cũng tặng quà cho cô, nhưng hai người họ chưa từng thực sự nghiêm túc nói chuyện về vấn đề này. Nguyên nhân chủ yếu là do bản thân cô không muốn nhắc lại nữa.

Cho đến nửa tháng sau khi anh tỉnh dậy sau phẫu thuật, cô vẫn thỉnh thoảng cảm thấy một chỗ nào đó trên cơ thể đau nhức không rõ lý do. Khi nửa đêm tỉnh dậy, cô luôn xuất hiện trong làn sương trắng khiến cô mù lòa, hoặc là ngày anh thay cô chịu đạn ngã xuống.

Mỗi lần giật mình tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng, cô đều thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay anh.

Anh sẽ ân cần đặt những nụ hôn lên giữa trán cô. Anh nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của cô rồi áp lên má và ngực trái của mình, để mượn thân nhiệt cùng nhịp đập trái tim truyền đến cho cô cảm nhận được sự tồn tại của anh. Dẫu có là vậy đi chăng nữa, cô vẫn phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể bình tâm trở lại.

Vậy nên, hai người bọn họ mới ăn ý mà chẳng mảy may nhắc tới chủ đề này thêm.

"Sau này, cho dù là chuyện sinh tử đại sự thì anh cũng sẽ đặt em ở vị trí bình đẳng tuyệt đối, sẽ không tự tiện quyết định thay em nữa đâu."

Chúc Tĩnh Ân bèn siết chặt vạt chăn đang đắp trên chân, khẽ hỏi: "Anh cầu hôn là để em lơ là cảnh giác có phải không?" Câu hỏi này cô đã muốn chất vấn anh ngay từ lúc tỉnh lại ở căn biệt thự tựa lưng vào núi phía Nam rồi.

Bởi vì mải chìm đắm trong niềm hạnh phúc, thế nên cô mới không hề chú ý tới vô vàn những điểm bất thường vào lúc đó, bao gồm cả giấc mơ kia nữa...

Đáng lẽ ra cô phải cẩn trọng hơn mới phải.

Nghĩ đến đây, cô bất giác mím chặt môi lại, vẻ mặt có chút không được tự nhiên.

Triệu Sùng Sinh đáp lại vô cùng thẳng thắn, không hề có ý định giấu giếm nửa lời: "Cũng có một phần lý do đó."

Tâm trí của Chúc Tĩnh Ân liền chùng xuống, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm đi trông thấy: "Em biết rồi..." Đột nhiên cô chẳng còn muốn tiếp tục chủ đề này nữa, thế là cô vội vã ậm ừ qua quýt rồi định kêu buồn ngủ.

Nhưng lời còn chưa kịp dứt thì Triệu Sùng Sinh đã vươn hai tay ra áp lấy hai má cô. Hai người lại một lần nữa duy trì ở góc độ nhìn thẳng vào mắt đối phương, song ánh mắt cô lại cứ trôi dạt vô định, dường như cô đang trốn tránh không muốn nhìn thẳng vào anh vậy.

"Còn một phần nguyên nhân nữa, là để em chịu ký vào phần tài liệu kia đấy."

"Tài liệu sao?"

Cô sực nhớ đến tập tài liệu mà mình đã ký ngay sau khi buổi cầu hôn ngày hôm đó kết thúc. Lúc ấy, anh còn hỏi cô rằng, em không định xem thử nội dung trong đó viết gì sao.

Triệu Sùng Sinh gật đầu rồi giải thích: "Anh không có đủ mười phần chắc chắn rằng bản thân nhất định sẽ bình an trở về, vì thế anh đã lập một bản di chúc. Nhưng anh lại lo lắng ngộ nhỡ mình bị mất tích bặt vô âm tín, thì bản di chúc sẽ không thể có hiệu lực ngay lập tức, và cuộc sống của em sẽ chẳng còn gì để bảo đảm nữa. Vậy nên, có một phần tài sản đã được thiết lập dưới hình thức thỏa thuận tặng cho đấy."

"Di chúc thì không cần người thừa kế phải ký tên, thế nên thứ ngày hôm đó để em ký chính là thỏa thuận tặng cho mà thôi."

Anh đã từng nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất là mình không thể quay về, vậy nên anh đã suy tính ra hai phương án để bảo đảm nửa phần đời còn lại cho cô.

Thế nhưng, cô lại chưa từng mường tượng ra rằng, nếu như anh chết đi thì cô sẽ phải sống tiếp ra sao.

Bởi cô chỉ muốn được ở bên cạnh anh mà thôi.

Chúc Tĩnh Ân không tài nào cầm được nước mắt. Anh liền hôn lên những giọt lệ đang lăn dài trên má cô, rồi tiếp tục thì thầm: "Mà quan trọng hơn cả là, anh muốn trở thành chồng của Greta, muốn có một danh phận hợp pháp."

"Anh sợ nếu ngày hôm đó không cầu hôn em, thì những lời kia sẽ chẳng còn cơ hội được nói ra nữa."

Cô ra sức kìm nén giọng mũi nức nở: "Anh muốn kết hôn với em lắm sao?"

"Rất muốn." Anh thâm tình nhìn cô, từng chữ thốt ra đều mang sức nặng của sự trân trọng: "Rất muốn, rất muốn."

Đột nhiên.

Chúc Tĩnh Ân nhào thẳng vào lồng ngực anh, cô khóc nấc lên: "Em tha thứ cho anh rồi đấy."

Triệu Sùng Sinh vững vàng đón lấy cô vào lòng. Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về bóng lưng cô từng nhịp một, môi mỏng khẽ đặt lên trán cô những nụ hôn vụn vặt.

"Vậy, Greta có thể làm hòa với anh được chưa nhỉ?"

Nước mắt của cô làm ướt đẫm vạt áo ngủ trước ngực anh, rồi xuyên qua da thịt mà làm bỏng rát cả trái tim anh: "Mèo nhỏ hay làm nũng, chung quy cũng chỉ vì muốn được chủ nhân quan tâm thôi, chứ chẳng bao giờ muốn thực sự rời xa chủ nhân của mình cả."

"Nó chỉ sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi, chứ sẽ không bao giờ tình nguyện đi lang thang đâu."

Chưa từng có một ngày nào mà cô muốn rời xa anh cả.

Cho dù có thốt ra câu "Em hận anh" đến một vạn lần đi chăng nữa, thì chung quy cũng chỉ vì cô muốn được nghe anh thốt lên câu "Anh yêu em" mà thôi.

Cô khóc tới mức chẳng thể ngừng lại được, tựa như muốn trút cạn mọi uất ức dồn nén bấy lâu nay vào trong màn đêm nay vậy.

Cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng cô vẫn hoàn toàn chẳng có dấu hiệu sẽ dừng lại. Thấy thế, Triệu Sùng Sinh liền ôm cô chặt hơn một chút, rồi nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt cô: "Ngày mai ngủ dậy là mắt sưng húp lên mất thôi."

Nhưng cô mặc kệ, chẳng hề bận tâm.

Triệu Sùng Sinh hết cách, đành phải đánh lạc hướng sự chú ý của cô.

"Quản gia bảo ngày hôm đó, sau khi Rupert nổ súng bắn xuyên qua con búp bê thì em lại quay về để lấy đồ sao."

"Em lấy thứ gì vậy?"

Chúc Tĩnh Ân đang khóc dở dang thì bỗng nín bặt, tiếng khóc nghẹn ngào chớp mắt hóa thành một tiếng nấc cụt vô cùng buồn cười.

Trong đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, đồng tử của cô đảo tới đảo lui láo liên. Cô vừa nấc cụt, vừa loay hoay chui ra khỏi vòng tay anh để trốn vào trong chăn: "Em phải, em phải đi ngủ rồi."

Thế nhưng Triệu Sùng Sinh nào để cô toại nguyện, anh gắt gao ôm siết lấy eo cô: "Hôm ấy lúc ôm em lên, áo khoác của em rất mỏng, nên anh đã cảm nhận được đường nét của thứ đó rồi."

"Là gì thế?"

Khuôn mặt vốn đang khóc tới đỏ ửng của cô nay lại càng nhuốm thêm một tầng ửng hồng e thẹn.

Như thể bất chấp tất cả mà phá bình dìm thuyền, cô há miệng cắn mạnh vào vai anh một cái rõ đau. Cả đêm hôm qua Triệu Sùng Sinh dỗ dành mỏi miệng mới đổi lại được vài dấu hôn, thế mà ngay khoảnh khắc này, cô lại lưu lại cho anh hẳn một dấu răng tròn xoe không thiếu nét nào.

"Là... của con búp bê ạ..."

"Dương vật à."

Vào thời điểm đó, lúc cô tiến hành thiết kế mô hình 3D cho con búp bê thì đã dựa theo đúng kích thước của món đồ chơi mô phỏng mà anh từng đưa cho cô, vốn dĩ có khoảng cách rất lớn so với thực tế: "Chẳng phải vì sợ con búp bê bị bọn họ tìm thấy sao..."

Triệu Sùng Sinh bật cười đáp lời: "Cảm ơn bé ngoan nhé."

"Hứ."

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Vài ngày sau.

Lúc Chúc Tĩnh Ân đến trường, cô liền nghe ngóng được một tin tức mới mẻ.

Tống Nghê vì gian lận học thuật nên đã bị người ta tố cáo, lại cộng thêm vấn đề về phẩm hạnh, vậy nên nhà trường đã đưa ra quyết định khai trừ.

Chắc là do những chuyện từng xảy ra trước đó, nên các bạn học trong lớp cũng chẳng mấy bất ngờ trước kết cục này. Trái lại, bọn họ còn mang chuyện của cô ta đi đồn thổi khắp nơi, khiến cho lời ra tiếng vào ngày một gay gắt. Ngày trước cô ta từng chạy đi gieo rắc những lời đồn đại mập mờ về Chúc Tĩnh Ân, thì giờ đây, bản thân cô ta cũng đang phải nếm trải lại đúng cái kết cục ấy.

Đặc biệt là việc trong hai tháng gần đây cô ta bỗng dưng trở nên rủng rỉnh tiền bạc, hình tượng đột ngột chuyển mình từ một đóa hoa trắng nhỏ bé, kiên cường trở thành một đại tiểu thư du học sinh vung tiền như rác. Điều này lại càng làm dấy lên một phen bàn tán xôn xao trong dư luận.

Chúc Tĩnh Ân và Luca không hề hùa theo đám đông, mà đang cùng nhau hoàn thành một bài tập thực hành.

Luca không tin chân tướng sự việc lại giống hệt như những gì đám đông đang đồn đoán, bèn thì thầm hỏi nhỏ: "Bọn họ đồn đại ra trò lắm, cứ như thể ai cũng tận mắt chứng kiến vậy đó."

"Chú của cậu có kể cho cậu nghe kết quả điều tra chưa vậy?"

Mọi chuyện nay đã kết thúc, Rupert cũng đã bị tóm sống, thế nên Chúc Tĩnh Ân cảm thấy mình chẳng còn gì phải giấu giếm nữa.

Thế là cô bắt đầu kể lại ngọn ngành câu chuyện: "Phương Tuấn là người của Rupert ở thành phố N. Trước đó anh ta luôn lầm tưởng rằng mối quan hệ giữa Daisy và chú sẽ rất thân thiết, thế nên anh ta mới tìm cách tiếp cận Daisy. Nào ngờ đâu Daisy lại nảy sinh tình cảm thật lòng với anh ta, lại còn dọn hẳn ra khỏi biệt thự nữa. Thế nên anh ta chẳng những không tiếp cận được chú mà còn làm hỏng bét mọi chuyện. Chính vì vậy, anh ta mới nóng lòng muốn rút lui khỏi Daisy để tìm cách đeo bám tớ một lần nữa."

"Về sau chú phái vệ sĩ theo sát bảo vệ tớ, nên anh ta không có cách nào tiếp cận được. Thế là anh ta mới nảy ra ý định đào bới thông tin thông qua các mối quan hệ bạn bè cùng lớp của tớ. Và người đầu tiên mà anh ta tiếp cận được chính là Tống Nghê. Tống Nghê nói với anh ta rằng quan hệ giữa bọn tớ vô cùng thân thiết, lại còn đến từ cùng một quốc gia nữa, nên Phương Tuấn mới tin sái cổ."

"Việc Tống Nghê đến xin lỗi tớ cũng là vì bị Phương Tuấn tìm đến. Kể từ đó, cô ta thi thoảng lại cố ý hay vô tình lân la hỏi han tớ vài câu hỏi, bởi vì lần nào Phương Tuấn cũng trả cho cô ta một khoản thù lao vô cùng hậu hĩnh mà."

Câu chuyện dài dòng là vậy, nhưng Luca lại nghe đến là say sưa thích thú. Suy cho cùng thì những câu chuyện chốn hào môn thế gia đâu phải ai cũng có cơ hội được trải nghiệm, nên nghe qua cảm thấy vô cùng mới lạ.

"Thảo nào cậu lại kể chuyện cậu được cầu hôn cho cô ta nghe, cậu cố tình phải không?"

Chúc Tĩnh Ân khẽ gật đầu xác nhận.

Lúc đó Triệu Sùng Sinh vẫn đang ở trên đảo, cô phải tìm cách ngụy tạo ra một màn kịch giả dối rằng anh vẫn đang ở thành phố N. Vậy nên cô mới cố tình làm mờ đi thời điểm diễn ra màn cầu hôn rồi kể cho Tống Nghê nghe.

"Ây da, bé ngoan của chúng ta nay thông minh quá ta."

Chúc Tĩnh Ân mỉm cười, rồi tự dưng nhớ ra điều gì đó, cô bèn ghé sát vào tai Luca để thì thầm to nhỏ.

"Ý của cậu là, cậu muốn..."

Chúc Tĩnh Ân lại tiếp tục gật đầu cái rụp.

"Vậy thì phải chuẩn bị một chút rồi, mà còn không thể để chú của cậu biết được."

"Cậu ra ngoài có phải báo cáo với chú ấy không thế? Chú ấy có hỏi cậu đi đâu làm gì không, liệu có bị chú ấy đoán ra không nhỉ?"

"Phải báo cáo chứ."

Việc làm này hoàn toàn là vì cân nhắc đến sự an toàn của cô, đồng thời cũng thể hiện sự tôn trọng dành cho đối phương. Hiện tại, dù làm bất cứ việc gì anh cũng đều thông báo trước cho cô. Bởi vì vết thương vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên phần lớn thời gian anh đều làm việc tại nhà, nhưng cho dù chỉ là lịch trình đến công ty họp hành thường nhật thì anh cũng sẽ báo trước với cô để mang lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối, cũng là để giảm thiểu tối đa hội chứng lo âu xa cách của cô.

Chúc Tĩnh Ân ngẫm nghĩ một chốc, liền cất bước đi sang một bên rồi gọi điện cho Triệu Sùng Sinh. Ngay khi vừa nghe thấy giọng nói của đầu dây bên kia, cô bèn hỏi: "Em có thể ra ngoài cùng Luca được không ạ?"

"Đương nhiên rồi." Chất giọng trầm ấm của anh truyền qua tín hiệu điện thoại bỗng biến đổi thành một âm thanh vô cùng đặc biệt và êm tai.

"Vậy Greta có thể cho anh biết em định đi làm gì không nào?"

"Em không muốn nói cho anh biết đâu."

Đầu dây bên kia chợt ngừng lại chừng một giây đồng hồ, sau đó anh mới lên tiếng: “Anh nghĩ gần đây mình không làm Greta tức giận, tối qua cũng theo nhịp mà em thích, đúng không?”

Quả thực là đã làm theo nhịp độ mà cô thích, đến mức sau khi đã no đủ, cô liền nằm rên hừ hừ bảo rằng không cần nữa, khiến anh đành phải dùng chân của cô để tự an ủi. Hại cô hôm nay đi đường trông cứ là lạ làm sao.

Hai má Chúc Tĩnh Ân ửng hồng lên, cứ như thể đang bốc hỏa đến nơi vậy. Cô ép chặt điện thoại vào tai, chỉ sợ âm thanh sẽ rò rỉ qua các khe hở rồi bị người khác nghe thấy mất.

"Không phải em tức giận nên mới không nói cho anh đâu."

"Em không muốn nói dối anh, nhưng đây là bí mật của em, em không thể nói được."

Ngoại trừ vào một số thời điểm "đặc thù", Triệu Sùng Sinh cực kỳ thích nghe cô nói chữ "Không".

Cô đang dần trở nên kiên định hơn, biết cách giữ vững lập trường cho suy nghĩ của bản thân, đồng thời cũng học được cách từ chối đối phương. Ngay cả khi người bị từ chối là anh, thì điều đó vẫn mang lại cho anh một cảm giác thành tựu sâu sắc.

"Ở bên ngoài thì nhớ chú ý an toàn nhé."

Chúc Tĩnh Ân biết, anh nói vậy tức là đã đồng ý rồi.

Cô lén lút liếc nhìn về phía Luca một cái, rồi khẽ thì thầm: "Yêu anh."

Từ trong ống nghe bên tai chợt truyền đến một tiếng cười khẽ. Độ rung vang lên từ trong lồng ngực và cuống họng của anh tựa hồ như cũng men theo đường ống nghe truyền thẳng tới đây, khiến cho nửa bên cơ thể đang kề sát điện thoại của cô lập tức trở nên tê dại đi.

"Anh cũng yêu em, Greta à."

Cô vội vã ậm ừ một tiếng "Vâng", nhưng ý cười rạng rỡ trên khuôn mặt thì lại chẳng cách nào che giấu nổi.

"Về nhà sớm nhé."

__

Chúc Tĩnh Ân và Luca cùng nhau ăn trưa ở bên ngoài, rồi tung tăng dạo phố suốt cả một buổi chiều. Đám vệ sĩ chỉ âm thầm bám theo ở đằng xa, cô đã dặn đi dặn lại năm lần bảy lượt rằng tuyệt đối không được báo cáo chuyện ngày hôm nay cho Triệu Sùng Sinh biết.

Vừa mới bước ra khỏi trung tâm thương mại và đang định gửi định vị cho tài xế thì cô đã nhìn thấy chiếc Rolls-Royce quen thuộc đỗ xịch ngay trước mặt mình.

Vệ sĩ cung kính mở cửa xe, một dáng người cao quý ưu nhã chậm rãi bước xuống, rồi đứng lặng im ở đó tĩnh lặng ngắm nhìn cô.

Triệu Sùng Sinh khoác trên mình một chiếc áo măng tô dáng dài màu đen. So với những bộ vest thường ngày thì nom anh bớt đi vài phần lạnh lùng, xa cách. Bờ vai rộng lớn, đôi chân dài miên man kết hợp cùng với khuôn mặt đẹp đến mức không góc chết ấy, tỏa ra một sức hút khó tả thành lời, vô tình khiến cho tất thảy mọi người xung quanh đều trở nên lu mờ.

Vừa nhìn thấy anh, đôi mắt Chúc Tĩnh Ân liền sáng rực lên. Cô vội vàng bước nhanh tới vài bước, rồi rúc người vào trong tà áo măng tô rộng thùng thình để ôm chầm lấy eo anh: "Sao anh lại tới đây vậy!"

"Xin lỗi nhé, anh tự ý đến đón em mất rồi." Anh khẽ rủ mắt xuống nhìn cái đầu nhỏ đang vùi chặt vào trong ngực mình, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng.

Hội chứng lo âu xa cách của cô rất nghiêm trọng, nhưng chứng bệnh của anh thì cũng chẳng nhẹ nhàng hơn cô là bao. Trên đường vội vã chạy tới đây, anh chẳng thể nào đọc lọt nổi một trang tài liệu nào cả. Anh thầm thở dài một tiếng trong đáy lòng.

Chúc Tĩnh Ân bèn ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh nụ cười rạng rỡ: "Anh nhớ em rồi, có đúng không nào?"

Anh không đáp lời mà chỉ khẽ cúi đầu xuống định hôn cô. Nhưng ngay khoảnh khắc hai cánh môi sắp sửa chạm vào nhau, thì lòng bàn tay của cô đã vội vàng che chắn lại.

"Luca vẫn đang đợi em đấy."

"Hôm nay em muốn rủ cô ấy đến biệt thự chơi, rồi ngủ lại cùng em một đêm có được không?"

Triệu Sùng Sinh lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt cô, không nói đồng ý mà cũng chẳng bảo từ chối, anh chỉ nhẹ nhàng buông thõng một câu: "Trong biệt thự có rất nhiều phòng dành cho khách mà."

"Em chưa bao giờ mời bạn thân về nhà ngủ cả, cũng chưa có cơ hội được cùng cô ấy nằm chung trong chăn để trò chuyện vu vơ giữa bọn con gái với nhau cơ."

"Greta không muốn trò chuyện cùng anh sao?"

Trọng tâm câu chuyện của anh hoàn toàn đi chệch hướng, cố tình bóp méo đi hàm ý trong câu nói của cô.

Chúc Tĩnh Ân biết Derek vẫn mãi là Derek lạnh lùng, chẳng chút nể nang tình người, nhưng mà...

Cô khẽ mím môi, rồi liên tục chớp chớp mắt nhìn anh, bày ra một dáng vẻ vô cùng đáng thương: "Daddy à."

"Anh biết mà, từ nhỏ em đã luôn lẽo đẽo theo anh rồi mà..."

Anh đành thở dài đầy bất lực: "Chỉ một đêm nay thôi đấy."

Quả thực là càng ngày càng hết cách với cô mà.

Chúc Tĩnh Ân liền hớn hở quay người lại nhìn về phía bóng dáng Luca đang đứng cách đó không xa, rồi ra hiệu một cử chỉ OK bé xíu về phía cô nàng.

Tất nhiên là Triệu Sùng Sinh không hề bỏ sót những động tác nhỏ nhặt này của cô, thế nhưng trước mặt cô, anh tuyệt nhiên không bộc lộ ra bất cứ sự dò xét hay soi mói nào.

Chẳng biết Greta của anh rốt cuộc đang lén lút chuẩn bị kế hoạch gì nữa đây.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau