Chương 69: "Anh đã nói là sẽ không nhúng tay vào rồi mà."

Chương trước Chương trước Chương sau

Vành tai Chúc Tĩnh Ân lặng lẽ ửng đỏ.

Cô rất thích những biệt danh nhỏ vô cùng đáng yêu mà Triệu Sùng Sinh đặt cho mình, bởi điều đó khiến cô cảm thấy đối với anh, bản thân là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Mang theo chút vui vẻ trong lòng, cô liền nhích người về phía anh thêm một chút.

Kể từ ngày Triệu Sùng Sinh xuất viện, cách sống giữa hai người dường như đã đổi khác. Cô bắt đầu bộc lộ chút tính khí nhỏ nhặt một cách rất đỗi tự nhiên, còn sự bao dung, rộng lượng của anh thì lại càng sâu sắc hơn cả lúc trước.

Bên gối lúc này đang đặt vài con thú bông bầu bạn khi ngủ, chúng vốn được mang sang từ phòng của cô. Nhớ ngày trước, khi cô còn chưa dọn tới sống chung cùng anh, thì mỗi đêm đều là những con thú bông này ôm cô chìm vào giấc ngủ. Suốt khoảng thời gian này, mỗi lúc đi ngủ cô đều không chịu rúc vào lòng anh nữa, mà chỉ ôm chặt lấy gấu bông rồi để lại cho anh một bóng lưng cuộn tròn. Thế nhưng, tấm lưng mỏng manh ấy vẫn luôn dán sát vào cánh tay anh, rõ ràng là rất bám người mà lại cứ tỏ ra xa cách.

Một nửa nguyên nhân là do cô đang giận dỗi, nhưng một nửa khác lại là vì vết thương của anh vẫn đang trong thời kỳ hồi phục, nên cô rất sợ sẽ vô tình đụng trúng. Tuy vậy, anh chẳng những không hề tức giận, mà còn cực kỳ kiên nhẫn đợi đến khi cô ngủ say rồi mới vươn tay ôm trọn cô vào lòng. Vậy nên, mọi chút bực dọc của cô rốt cuộc đều cứ như một cú đấm nện vào đống bông mềm mại.

Ngoại trừ những lời giận dỗi đòi về nước của cô ra, thì về cơ bản không có chuyện gì là anh không gật đầu đồng ý cả, quả thực là cầu gì được nấy. Thế nhưng, việc anh bằng lòng để cô nắm quyền chủ đạo, vẫn khiến cô cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Giờ phút này, anh đang ngả lưng giữa những chiếc gối êm ái xốp mềm, bao quanh là một đống gấu bông lộn xộn, và cứ thế nâng rèm mi ngước nhìn cô. Rõ ràng lúc này anh mới là người ở vị trí thấp hơn, nhưng vẻ điềm tĩnh và ánh mắt trìu mến của anh lại cho thấy sự phục tùng của anh là vì anh tự nguyện. Anh sẵn lòng nâng đỡ cô trở thành người đứng đầu, dù trong tình cảm hay trong ý nghĩa xã hội.

Dẫu là vậy, trong lòng Chúc Tĩnh Ân vẫn mang theo chút phấp phỏng âu lo. Bởi suy cho cùng, nào có ai lại vì thấy một con sư tử đang say giấc, mà dám to gan lớn mật trèo lên đỉnh đầu rồi nhổ râu của nó cơ chứ.

"Anh phải đảm bảo hôm nay sẽ không nhúng tay vào, cũng không được làm loạn đâu nhé."

Cô quỳ gối giữa lớp chăn nệm mềm mại, hai tay chống lên đầu gối, rồi hơi vươn người cúi xuống nói chuyện với anh. Đôi mắt trong veo sáng ngời ấy đong đầy sự mong ngóng và khao khát, cứ chớp chớp nhìn anh đăm đăm, mang đậm cái tư thế rằng nếu anh không chịu thề thốt đảm bảo thì cô nhất quyết sẽ không bắt đầu.

Ánh mắt Triệu Sùng Sinh chợt khựng lại nơi cổ áo đang hé mở của cô, làn da trắng ngần tựa như lớp tuyết mỏng đọng trên cành cây cứ thế thu trọn vào đáy mắt anh. Đôi con ngươi đen láy sâu thẳm bỗng chốc hóa thành mãnh thú đang thu mình trong bóng tối, gắt gao chằm chằm khóa chặt lấy vị trí của con mồi, chỉ im lìm thu mình chờ đợi thời cơ chín muồi.

"Anh đảm bảo, tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào mà."

Nghe vậy, Chúc Tĩnh Ân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liền "ra oai" dõng dạc ra lệnh: "Vậy anh ngồi dậy tựa vào đầu giường đi."

Vừa dứt lời, cô lại như chợt nhớ ra điều gì bèn bổ sung thêm: "Chỉ cho anh đúng mười giây thôi."

Cái cách cô thiết lập thời hạn cho mệnh lệnh của mình, trông dáng vẻ rốt cuộc cũng ra dáng lắm rồi đấy. Thân phận của hai người giờ đây đã triệt để hoán đổi, ngay khoảnh khắc này, chú mèo con rốt cuộc mới là người làm chủ.

Thế nhưng, vào giây phút Triệu Sùng Sinh chậm rãi chống tay ngồi dậy, cô vẫn cảm thấy hơi lo lắng anh sẽ kéo trúng vết thương, nên đôi tay đã theo bản năng mà vội vàng đỡ lấy anh. Đợi đến khi anh đã vững vàng tựa lưng vào đầu giường, cô liền mạnh dạn đón nhận ánh mắt của anh, rướn người vắt chân ngồi hẳn lên phần bụng dưới của anh, rồi nâng lấy khuôn mặt góc cạnh ấy mà chủ động hôn xuống.

Quả thực mà nói, kỹ năng hôn của cô thực sự không được xuất sắc. Đôi môi mềm vừa mới áp sát vào nhau được một lát, cô đã vội vàng nóng nảy cắn nhẹ lên môi mỏng của anh, ngay sau đó liền luồn đầu lưỡi nhạy cảm sang quấn quýt lấy anh không rời. Mà anh quả nhiên cũng giống y như những gì vừa hứa, vô cùng ngoan ngoãn hùa theo nụ hôn mang đầy tính càn rỡ của cô, triệt để giao phó toàn bộ quyền kiểm soát vào tay cô.

Chúc Tĩnh Ân len lén hé mở đôi mắt, trong lòng thầm muốn nhìn xem dáng vẻ của Triệu Sùng Sinh lúc này ra sao. Nào ngờ ngay giây tiếp theo, ánh mắt cô đã trực tiếp va phải một đôi con ngươi mang theo đầy tính xâm lược, ngọn lửa tình dục nơi đáy mắt anh dường như đang hóa thành một màn sương mù dày đặc lan tỏa ra bốn phía, hoàn toàn vây bọc và nuốt trọn lấy cô vào sâu bên trong.

Trái tim trong lồng ngực cô bỗng chốc run rẩy kịch liệt, cô thực sự đã bị ánh mắt sắc lẹm ấy của anh làm cho hoảng hốt, cơ thể liền theo bản năng mà rụt rè lùi lại phía sau. Hơi thở của Chúc Tĩnh Ân thoắt cái đình trệ trong vài giây ngắn ngủi, thế rồi cô vội vã vươn tay che kín bưng đôi mắt của anh lại, nhất quyết không cho anh nhìn thêm nữa.

Triệu Sùng Sinh bày ra dáng vẻ dường như chẳng hề bận tâm, cũng chẳng thèm ngăn cản hành động ngốc nghếch của cô, từ nơi cuống họng chỉ khe khẽ tràn ra những tiếng cười trầm thấp quyến rũ. Chúc Tĩnh Ân ngay lập tức cảm nhận được vành tai mình lại bắt đầu nóng bừng lên. Chuyện này vốn dĩ chẳng thể trách cô được, thực sự là do sự câu dẫn mê người của anh quá đỗi phạm quy mà thôi.

Cô vô cùng bất mãn với cái trạng thái nhàn nhã ung dung của anh ngay lúc này, vậy nên nụ hôn liền lưu luyến rời khỏi cánh môi vương vấn xuống tận phần xương quai hàm, sau đó lại tiếp tục trượt dần xuống yết hầu gợi cảm của anh. Khoảnh khắc đôi môi ướt mềm ấy vừa vặn áp sát lên yết hầu, yết hầu của anh liền không kìm nổi mà nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống một nhịp. Cô lẳng lặng quan sát nơi đó chừng hai giây, rồi lại tiếp tục dán chặt môi lên, lần này cô còn cố tình dùng đầu lưỡi mơn trớn vuốt ve theo đường nét gồ ghề của yết hầu, và rồi cô đã được như ý nguyện khi cảm nhận rõ ràng được nhịp thở của anh bỗng chốc trở nên dồn dập hơn đôi phần.

Chiếc "đệm ngồi" phía bên dưới của Chúc Tĩnh Ân thực ra từ sớm đã thay đổi trạng thái, cứng ngắc cọ sát vào người cô.

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn đầu giường không quá sáng. Ánh đèn vàng mờ ảo ấm áp rọi chiếu lên làn da trắng nõn, khiến cho xúc cảm ấy tựa như một khối ngọc bích ôn nhuận vô ngần, cứ thế nương theo vạt váy ngủ đang cuộn dần lên cao của cô, chậm rãi phơi bày trọn vẹn ra ngoài không khí.

Đôi tay cô lúc này vẫn gắt gao che kín đôi mắt của người đàn ông, nhè nhẹ chống tay nâng người cao lên một chút, dập dờn cọ cọ vào chiếc "đệm ngồi" kia, tựa hồ như một chiếc cối xay đang không ngừng lượn lờ xoay tròn.

Tính từ cái ngày cầu hôn hôm đó cho đến tận bây giờ, hai người họ vẫn chưa hề mây mưa thêm một lần nào nữa. Sức chịu đựng theo đó mà vơi giảm đi không ít, sự mẫn cảm tột độ ập đến khiến cô ngay tức khắc chỉ muốn buông thả thở dốc không ngừng, nên đành vội vã cắn chặt lấy môi dưới, kiên quyết không để cho bất kỳ âm thanh đáng xấu hổ nào rò rỉ ra ngoài.

Xuyên qua kẽ tay thon thả của cô, Triệu Sùng Sinh lờ mờ trông thấy đường cong thân hình lả lướt ấy, vòng eo đơn bạc vô cùng mềm dẻo kia đang chậm rãi uốn lượn đung đưa. Hơi thở của anh cũng trở nên nặng nề, đưa tay ôm lấy eo cô, lòng bàn tay nóng bỏng áp sát vào đường cong eo cô, khiến cô hơi run lên, tay che mắt anh buông lỏng.

Mặc dù gò má đã ửng hồng, nhưng cô vẫn phải giữ vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay gạt tay anh ra, "Không được quậy phá."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Bộ dáng ấy thật giống hệt như một chú mèo nhỏ đang tức giận xù lông xòe vuốt muốn dọa dẫm người ta vậy, nhưng xui xẻo thay, thứ mà anh nhìn thấy lại chỉ toàn là lớp đệm thịt êm ái mềm nhũn của chú mèo con mà thôi. Thật sự là đáng yêu đến chết đi được. Từng móng vuốt cào cào ấy cứ thế gãi thẳng vào đáy lòng người ta đến nỗi tê dại tô ngứa vô cùng.

Lớp vải mỏng manh trên người cô từ sớm đã bị mồ hôi thấm ướt mà trở nên trong suốt, gắt gao dán dính lấy từng đường cong cơ thể tuyệt mĩ, và dĩ nhiên, cảnh xuân phơi phới ấy cũng đồng dạng gây ra ảnh hưởng cực kì chí mạng đối với anh.

Vạt áo ngủ của anh thì chẳng biết đã bị cô mạnh bạo xốc lên từ lúc nào, phía trên những múi cơ bụng săn chắc, đường nét rõ ràng cùng với đường rãnh nhân ngư gợi cảm kia, thảy đều đang bao phủ bởi một lớp sương mồ hôi lấp lánh óng ánh, hiển nhiên tất cả đều là do một tay cô tặng.

Nếu như đây là lúc dùng đồ chơi, thì chỉ cần kích thích đến được cái trạng thái này thôi là cô đã có thể chính thức bắt đầu thao tác rồi, thế nhưng mà… Triệu Sùng Sinh rốt cuộc lại chẳng hề giống như đống đồ chơi bé nhỏ của cô một chút nào…

Chúc Tĩnh Ân cắn răng loay hoay thử tận hai lần liền, nhưng mỗi khi cô đem "mảnh ghép" ấy căn chuẩn đặt vào đúng vị trí tương ứng, thì đều cảm thấy nó cực kỳ không tương thích. Trạng thái dạo đầu vẫn là chưa đủ để tiến vào.

Hết cách, cô đành kéo lấy bàn tay vạm vỡ của anh, ý đồ muốn nhờ anh ra tay viện trợ giúp đỡ. Nào ngờ anh cứ thế nhàn nhã mặc kệ cho cô lôi kéo, cơ bắp trên tay hoàn toàn thả lỏng không thèm nhúc nhích dù chỉ là một milimet.

Chúc Tĩnh Ân bực bội hừ hừ kề cà oán trách: "Anh ra tay giúp em một chút đi mà."

"Anh đã nói là sẽ không nhúng tay vào rồi mà."

Triệu Sùng Sinh thâm thúy ngắm nhìn đôi mắt ngấn nước ướt át mông lung của cô, chất giọng khàn đặc đầy sắc dục buông lời trêu chọc: "Vậy nên ngày hôm nay, ngay cả một ngón tay của anh cũng sẽ không tiến vào giúp em đâu đấy nhé, bé ngoan à."

Chúc Tĩnh Ân thầm nghiến răng nghĩ bụng, người đàn ông này tuyệt đối là đang cố tình làm nũng mà, mục đích của anh không gì khác ngoài việc muốn ép cô rơi vào bước đường cùng, khiến cô không nhịn được mà phải nghẹn ngào mở miệng van xin anh tha thiết. Cô hạ quyết tâm dứt khoát làm liều, cũng chẳng thèm phí công tiếp tục chuẩn bị lề mề làm gì nữa. Liền trực tiếp nhắm chặt hai mắt, răng cắn nát cả môi dưới, tay cầm chắc lấy cự vật ấy rồi nhẫn nhịn nuốt trọn phần đỉnh vào sâu bên trong.

Hàng mi cong vút của cô khẽ rung động nhè nhẹ y hệt như đôi cánh bướm mỏng manh, động tác di chuyển chậm chạp lại vô cùng cẩn trọng, thế nhưng cái cảm giác lấp đầy từng chút từng chút một rốt cuộc vẫn mang đến một cỗ sưng tấy chật chội, kịch liệt đến mức khiến cho bờ môi đang cắn chặt của cô bỗng chốc tự động hé mở, để lọt ra bên ngoài vài tiếng rên rỉ mềm mại.

Mấy ngày gần đây nhiệt độ bên ngoài giảm xuống cực kỳ khủng khiếp, đoán chừng chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa thôi là tuyết sẽ phủ trắng xóa. Bên trong biệt thự, hệ thống điều hòa nhiệt độ vẫn đang chạy ro ro êm ái, nên chẳng hề cảm nhận được mảy may một tia hàn khí lạnh lẽo nào xâm nhập, đã vậy ngay lúc này, nhiệt độ trong phòng ngủ lại còn đang không ngừng leo thang liên tục, khiến cho cả trán lẫn dọc sống lưng của Chúc Tĩnh Ân đều túa ra một tầng mồ hôi mỏng ướt đẫm.

Về phía Triệu Sùng Sinh, tâm tình của anh lúc này cũng chẳng cách nào bình tĩnh nổi, những tiếng thở dốc nặng nề trầm thấp đứt quãng vang lên đặc biệt vô cùng gợi cảm. Đôi con ngươi đen thẫm cứ thế tĩnh lặng mà sâu sắc dán chặt lên độ cong mềm mại của chiếc cổ trắng ngần đang vươn cao, cùng với đó là cảnh sắc trắng trẻo mơn mởn đang khẽ khàng đong đưa lắc lư ngay trước mặt.

Chúc Tĩnh Ân nín nhịn thích ứng qua một lát, rốt cuộc cũng bắt đầu uốn éo lắc lư vòng eo con kiến, nhẹ nhàng đong đưa xóc nảy, co rút huyệt động rồi dùng sức ép cả người ngồi rạp hẳn xuống dưới. Tuy vậy cô vẫn chưa thể ăn trọn vẹn dị vật, mà chỉ có thể chậm rãi cắn nuốt nhả ra đan xen qua lại loanh quanh ở nửa phần trên mà thôi.

Khoái cảm cuồn cuộn ập tới khiến cô sung sướng đến mức phải khe khẽ rên rỉ nỉ non, âm thanh the thé giống hệt tiếng meo meo của một chú mèo sữa non nớt, phần ngực phía trước lại cứ vậy trong vô thức mà chủ động dâng đến tận sát miệng anh lắc lư loạn nhịp.

Ánh đèn trần cũng theo từng nhịp điệu hoan ái mà lờ mờ chao đảo. Khóe mắt cô lúc này đã đong đầy những giọt lệ sinh lý long lanh, tầm nhìn phía trước cũng dần trở nên nhòe nhoẹt mờ ảo, thứ ánh sáng màu vàng ấm áp hắt hiu rọi vào tận sâu trong đáy mắt, rồi lan tỏa lấp lánh tựa hồ như một quầng sáng vầng trăng diệu kỳ.

Bất chợt, anh há miệng cắn lấy cô, càn rỡ đầy ác ý mà dùng hàm răng sắc nhọn ma sát mút mát, đầu lưỡi ranh mãnh khẽ khàng khêu gợi đùa nghịch, ép cho âm điệu rên rỉ của cô phải liều mạng vút lên cao trào hết lần này đến lần khác.

Trên cơ thể hai người giờ phút này đang vương vấn cùng một mùi hương sữa tắm thân thuộc, thứ hương thơm gỗ bạch dương vừa trầm ổn lại đầy kiềm chế ấy cứ thế quẩn quanh lấp đầy mọi khoảng trống trong nhịp thở dốc của cả hai, hoàn toàn bọc trọn lấy cỗ dục vọng đang không ngừng dâng trào ướt át dính nhớp của đôi bên. Đáng tiếc là thể lực của cô thực sự quá mức yếu kém, mới vận động được có một loáng mà đã nũng nịu rên hừ hừ kêu gào mỏi mệt: "Nóng quá đi..."

Triệu Sùng Sinh ân cần đưa tay vuốt ve gạt đi những lọn tóc tơ ướt đẫm mồ hôi đang bết dính trên người cô sang một bên, bàn tay to lớn vẫn kiên định bóp chặt lấy eo thon của cô nhỏ giọng dỗ dành: "Cố gắng nhịn thêm một chút nữa đi nha em."

"Lát nữa qua đỉnh điểm rồi sẽ không còn thấy nóng nữa đâu."

Mặc cho cô hờn dỗi, anh vẫn triệt để cự tuyệt không chút hợp tác, khăng khăng ép buộc cô phải tự thân vận động đến cùng. Thế mà cô có loay hoay xoay sở kiểu gì thì vẫn chẳng làm sao chạm tới được cái trạng thái sảng khoái như mong muốn, cõi lòng theo đó mà lại càng thêm phần nôn nóng cuống cuồng, đành tức tối vùi hẳn khuôn mặt nhỏ nhắn vào hõm cổ anh cắn rớt gặm nhấm, miệng lầm bầm khe khẽ than thở điều gì đó.

Chúc Tĩnh Ân rõ ràng có thể cảm nhận một cách rành rọt rằng cơ bắp trên người anh đang gồng lên cực kỳ căng cứng, hiển nhiên là đang liều mạng dốc sức kiềm chế nhẫn nhịn, thế mà miệng anh vẫn ung dung buông ra lời từ chối: "Như vậy là ăn gian không được đâu nhé, bé ngoan à."

"Vừa nãy anh đã đích thân thề thốt đảm bảo với em rồi cơ mà, có đúng không nào."

Cứ liên tục lải nhải nhắc đi nhắc lại cái "đảm bảo" khốn khiếp của mình, người đàn ông này thật sự là đã ác liệt tới mức quá đáng rồi đấy.

Hai bắp đùi của cô lúc này đã sớm nhức mỏi rã rời nhũn ra đến mức run lẩy bẩy, mỗi một lần dùng sức nhấp lên dập xuống là bắp chân lại đánh bò cạp kịch liệt, động tác đưa đẩy dĩ nhiên cũng càng lúc càng trở nên chậm chạp đi hẳn. Cái cảm giác thống khổ tột cùng này giống hệt như thể bản thân đang chơi game mà đã thấy được đích đến hiển hiện ngay trước mắt rồi, nhưng thanh tiến độ quái quỷ kia lại cứ ngang ngược bị kẹt cứng ngay tại giai đoạn bình cảnh, báo hại cô có làm cách nào cũng không thể nào bứt phá tiến thêm được bước nào nữa.

Tận sâu trong tâm can cô lúc này cứ râm ran rạo rực giống như có hàng vạn sợi lông vũ thi nhau cọ quậy trêu ghẹo liên hồi, chút xíu ngứa ngáy nông cạn bên ngoài hoàn toàn chẳng thể nào thỏa mãn nổi, cõi lòng khát khao sâu thẳm hừng hực tựa như ngọn lửa sắp sửa dằn vặt thiêu đốt khiến cho cô phải hóa điên lên mất thôi.

Mãi cho đến tận khi hai đầu gối cô đã hoàn toàn rã rời không thể tiếp tục quỳ vững được nữa, toàn thân cạn kiệt sinh lực liền nhão nhẹt ngã sập cắm đầu lao xuống phía dưới. Phần bụng dưới của Chúc Tĩnh Ân bỗng dưng lồi nhô lên hẳn một đường cong dị dạng vốn dĩ không hề thuộc về cô, cả thân thể xốc nảy giật bắn lên một cái đầy đau đớn, thế nhưng ngay lập tức đã bị một đôi bàn tay rắn chắc thô bạo kìm kẹp gắt gao vòng eo mảnh khảnh, rồi hung hăng dùng sức đè nghiến cô cắm rễ thật sâu tiếp tục nhấn xuống.

Và thế là, thanh tiến độ trò chơi rốt cuộc cũng đã chạm mốc phá đảo vạch đích.

Cô bị một tấm lưới khổng lồ bện bằng muôn vàn những khoái cảm ngất ngây trùm kín từ đầu đến chân vây hãm, mọi phản ứng sinh lý còn sót lại đều triệt để vượt ra khỏi tầm kiểm soát của lý trí mà trở nên hoàn toàn vô thức. Trước mắt cô đờ đẫn lướt qua những tia chớp lóe sáng chói lòa trắng xóa, hồn xiêu phách lạc đánh mất tâm trí đến độ ngay cả hé môi cất tiếng rên la cũng chẳng tài nào thoát ra nổi nữa.

Mùi hương gỗ bạch dương trầm ổn kiềm chế thuở ban đầu, thế mà ngay lúc này đây lại quyện chặt quấn quýt lấy vị ngọt ngào thanh khiết của hoa súng, điên cuồng hòa quyện trộn lẫn đan xen vào nhau tạo thành một thứ hương vị ái muội triền miên đặc thù mê hoặc lòng người, bên trong đó rốt cuộc đã pha tạp vào cơ man biết bao nhiêu là dục vọng đê mê mất rồi.

Dĩ nhiên, đâu phải chỉ có mình Chúc Tĩnh Ân đơn độc trôi dạt trong cái cảm giác sung sướng đạt đến cực hạn chót vót nhường này cơ chứ. Cái xúc cảm bị nội bích chặt chẽ ẩm ướt của cô kẹp chặt gắt gao đến không thở nổi ấy lập tức hóa thành muôn vàn bọt sóng khoái ý xé rách màng nhĩ ầm ầm xông thẳng lên đại não, khiến cho Triệu Sùng Sinh đến lúc này đây dẫu có muốn ngụy trang tỏ vẻ trấn định điềm nhiên cũng chẳng tài nào duy trì được nữa.

Anh liền thô bạo lật tung người cô nằm sấp sải lai xuống nệm êm, sức lực trên tay lúc này hoàn toàn buông thả không tài nào khống chế kìm nén thu lại được nửa phân. Chúc Tĩnh Ân vốn dĩ vẫn còn đang lơ lửng bồng bềnh chưa kịp hoàn hồn thoát ra khỏi dư vị cao trào, liền trực tiếp bị đợt khoái cảm vũ bão nối gót theo sau đập thẳng ập tới làm cho váng vất quay cuồng, đành chỉ có thể yếu ớt vùi mặt chôn vùi vào gối lanh lảnh gào thét rên rỉ thất thanh.

Còn cái gì mà quyền chủ đạo cơ chứ, cái gì mà lời hứa đảm bảo kia chứ, tất thảy mấy thứ giáo điều ấy từ sớm đã bị người ta ném bay vứt xó bay tận lên chín tầng mây quên biến mất tăm mất tích sạch sành sanh từ đời thuở nào rồi. Từ bên ngoài đâm tuốt vào sâu thẳm bên trong cùng, một cách mãnh liệt.

Kể từ cái ngày anh bị thương, hai người bọn họ quả thật là đã nhịn nhục quá lâu rồi. Hậu quả là, một người thì bị ép cho sức chịu đựng lao dốc thảm hại, cơ thể trở nên mẫn cảm y hệt như lúc trước; trong khi kẻ còn lại thì do tích trữ nghẹn ứ quá lâu, ngọn lửa cứ thế thiêu đốt kéo dài lê thê mãi cả trận chiến, cả hai phía triệt để lâm vào cảnh lệch pha hoàn toàn không tài nào thống nhất nhịp điệu nổi.

Cho đến tận khi giọng nói của cô gào đến mức khàn đặc vỡ vụn, thê thảm chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào ô ô nức nở uất ức xin tha, thì cái trạng thái của Triệu Sùng Sinh rốt cuộc mới chỉ đi hết được một nửa chặng đường.

Anh vội vã nhẹ nhàng dỗ dành nâng niu khuôn mặt đẫm lệ của Chúc Tĩnh Ân, dịu giọng nỉ non: "Ráng kiên trì ngoan ngoãn thêm một lúc nữa thôi, nghe lời anh nha."

Đồ lưu manh đại. Rõ ràng là từ rất rất lâu trước đó, anh đã buông lời thề thốt dỗ ngọt nói dối là sắp xong xuôi rồi cơ mà. Cô ủy khuất nghẹn ngào, toàn thân khóc lóc run lẩy bẩy oán hận rít qua kẽ răng mắng mỏ: "Em hận anh chết đi được."

Triệu Sùng Sinh dĩ nhiên chẳng những không hề bực tức, ngược lại còn cúi gầm mặt xuống bá đạo phong kín đôi môi cô, thế công tựa như mãnh hổ công thành đoạt đất dùng sức mạnh cạy mở hàm răng ngọc ngà của cô rồi gắt gao triền miên quấn chặt lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm tho, thế nhưng mọi động tác thọc sâu phía dưới lại càng ngày càng gia tăng cường độ đâm sầm dập dờn hung hiểm tàn bạo hơn gấp bội.

Anh tham lam cuồng dã hôn môi hít thở cô cho tới mức bản thân cô ngộp thở đầu óc quay cuồng hơi thiếu oxy trầm trọng, mới lưu luyến dời đôi môi mỏng dò hỏi: "Cầu xin Greta ban phát cho anh thêm một chút tình yêu đi nào, có được hay không?"

Anh cứ thế kiên nhẫn bám riết không buông, lặp đi lặp lại dồn dập truy ép đòi hỏi cô nhất thiết phải cho anh một lời hồi đáp. Chứ còn bản thân cô thì từ lâu đã bị dập cho hồn bay phách lạc, đến độ một chữ bẻ đôi cũng chẳng nặn ra nổi hơi sức đâu mà đáp lời nữa rồi, xung quanh lẩn khuất chỉ còn vương vấn lại rải rác những tiếng kiều suyễn yếu ớt nức nở.

Nhưng mà thôi, cho dù miệng lưỡi cô có oán hận cay nghiệt bảo rằng hận anh đến thấu xương thì cũng chẳng sao cả. Cứ từ từ mà dùng sức "làm" cho đến khi nào khắc cốt ghi tâm mà yêu mới thôi vậy.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau