Chương 68: "Tuân mệnh, theo chỉ huy của mèo con."

Chương trước Chương trước Chương sau

Chúc Tĩnh Ân chẳng hề muốn nhớ lại cái cảnh tượng hỗn loạn lúc vội vã chạy đến bệnh viện sau đó nữa. Đèn đỏ trước cửa phòng phẫu thuật cứ rực sáng suốt mười mấy tiếng đồng hồ liền. Cô túc trực bên ngoài không rời nửa bước, để rồi khóc đến mức cuối cùng chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào không sao kìm nén được.

Bác sĩ Lương lo lắng cô sẽ khóc đến ngất lịm đi nên luôn túc trực bên cạnh. Mãi cho đến khi đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ mổ chính bước ra bèn nói: "Viên đạn đã được lấy ra rồi. Ba ngày tới đều là thời kỳ nguy hiểm, có vượt qua được hay không thì phải trông cậy vào ba ngày này nhé."

Chúc Tĩnh Ân ngồi gục bên cạnh giường bệnh, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Vài ngày trôi qua, trông cô còn giống một bệnh nhân hơn cả Triệu Sùng Sinh đang nằm trên giường. Nếu không phải bác sĩ Lương khuyên rằng nhỡ cô ngất đi thì sẽ bỏ lỡ mất khoảnh khắc Triệu Sùng Sinh tỉnh lại, thì e là cô đến cả khẩu vị để ăn vài miếng cơm qua loa cho xong bữa cũng chẳng có.

Triệu Sùng Sinh hôn mê mãi đến chập tối ngày thứ ba mới chịu tỉnh lại.

Ngay khi Chúc Tĩnh Ân nhìn thấy mi mắt anh khẽ run rẩy, đến cả tiếng nấc nghẹn cũng bỗng ngưng bặt vài giây. Cô nín thở, ngẩn ngơ nhìn anh chằm chằm.

Cho đến khi đôi mắt ấy chầm chậm mở ra, ngay khoảnh khắc đó, nước mắt Chúc Tĩnh Ân lại rơi xuống không sao kiềm chế nổi. Đôi môi cô khẽ hé mở, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng ngay giây tiếp theo, cô liền quay người bỏ chạy ra ngoài cửa.

Rất nhanh sau đó, đội ngũ y bác sĩ đã ùa vào phòng.

Cô sợ bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình bác sĩ kiểm tra cho anh, nên chỉ biết luống cuống đứng ở một góc phòng bệnh, mà ánh mắt thì vẫn khóa chặt lấy hình bóng anh.

Giữa những bóng người đi lại thấp thoáng, ánh mắt của hai người vô tình chạm nhau, chứa đựng biết bao nhiêu lời chưa thể thốt thành câu.

Anh có đau không ạ?

Anh có ổn không vậy?

Quá trình kiểm tra kéo dài một khoảng thời gian khá lâu. Đợi đến khi kết thúc, các bác sĩ bèn tự giác rời khỏi phòng bệnh rồi khép cửa lại, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Chúc Tĩnh Ân bước đến gần, lặng lẽ đứng bên mép giường.

Phòng bệnh chìm vào sự tĩnh mịch, dường như chỉ còn sót lại tiếng những giọt nước mắt của cô rơi tí tách xuống sàn nhà.

Chợt, đầu ngón tay cô bị một lực nhẹ nhàng móc lấy.

Bàn tay vì truyền dịch tĩnh mạch mà hơi lành lạnh ấy đang yếu ớt chầm chậm bao trọn lấy tay cô vào trong lòng bàn tay anh, y hệt như mọi ngày.

Cổ họng đã lâu không sử dụng của anh phát ra âm thanh vô cùng khàn đặc, pha lẫn chút yếu ớt: "Có muốn ôm một cái không nào?"

Chúc Tĩnh Ân chợt thấy sống mũi cay cay: "Nhưng mà sẽ đụng trúng vết thương của anh mất ạ..."

Triệu Sùng Sinh chầm chậm lắc đầu, biên độ động tác rất nhỏ: "Chỉ cần trả lời là em có muốn hay không thôi."

Chúc Tĩnh Ân gật đầu thật mạnh. Cô cố nhịn tiếng nấc, khóe môi cũng trễ cả xuống, trông đến là đáng thương.

Bàn tay đang nắm lấy tay cô của anh khẽ kéo nhẹ một cái. Cô lập tức hiểu ý bèn ngồi xuống mép giường, rồi cẩn thận từng li từng tí nằm xuống sát bên cạnh anh.

Triệu Sùng Sinh nghiêng đầu nhìn cô. Cả người cô chỉ chiếm một góc bé tẹo trên giường bệnh, chỉ vì sợ lỡ như không chú ý sẽ chạm phải vết thương của anh.

Anh liền nâng tay vuốt ve lưng cô, ra hiệu để cô nới lỏng người ra một chút.

Giữa mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo, Chúc Tĩnh Ân ngửi thấy được hơi thở thuộc về riêng anh ẩn hiện thật mơ hồ. Cô nằm nghiêng, tì trán lên người anh, thế rồi nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài trên má mà thấm đẫm vào chiếc gối.

Trong giọng nói của cô pha lẫn quá nhiều âm mũi và giọng nức nở: “Anh có thể chuẩn bị cho tang lễ của chúng ta trước được không?”

Ánh mắt Triệu Sùng Sinh thoáng khựng lại, nhưng anh không hề lên tiếng ngắt lời cô.

Cô sụt sịt mũi, lại tiếp tục nói: "Nếu có một ngày anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, em sẽ chết cùng anh luôn. Như thế thì em lại có thể nằm cạnh anh rồi, giống hệt như bây giờ vậy. Nhưng em thấy bản thân chẳng có khả năng sắp xếp chu toàn chuyện này, nên anh có thể chuẩn bị trước được không?"

Lòng bàn tay anh áp lên má cô, mà những giọt nước mắt nóng hổi của cô lại nung rẫy cả lòng bàn tay anh: "Em có biết là em đang nói gì không hả, Greta?"

Chúc Tĩnh Ân lắc đầu: "Em đang nói nhảm thôi."

"Greta à."

"Anh nghĩ ý của em là, em muốn sống chết có nhau cùng với anh, đúng không nào?"

Thật lâu sau, trong phòng bệnh mới vang lên một tiếng "Vâng" thật khẽ.

Cô không còn muốn dùng hình nhân để thay thế anh nữa, mà là đã chẳng thể nào chấp nhận nổi một thế giới thiếu vắng đi anh.

Triệu Sùng Sinh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô. Động tác này vô tình động đến vết thương khiến anh đau nhói, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng êm ái, thỏa mãn.

"Đây chẳng phải là nói nhảm đâu. Em chỉ là chưa biết cách dùng từ 'yêu' để miêu tả đoạn tình cảm này của mình thôi, nhưng em đã biết cách giãi bày tình yêu như thế nào rồi đấy."

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Thể trạng được rèn luyện quanh năm của Triệu Sùng Sinh rất tốt, vì vậy tốc độ hồi phục cũng kinh người đến mức chưa đầy một tháng đã có thể trở về biệt thự.

Nguyên nhân chủ yếu là vì Chúc Tĩnh Ân ngoại trừ lúc đi học thì dành toàn bộ thời gian ở bên cạnh anh. Tuy nói ở đây đã có bác sĩ, y tá và hộ lý nên chung quy cũng chẳng đến mức làm cô vất vả, thế nhưng vốn dĩ sức khỏe cô đã yếu sẵn, anh lại càng không nỡ để cô suốt ngày phải chạy đôn chạy đáo ở bệnh viện.

Sau khi kết thúc buổi học ngày hôm nay, Chúc Tĩnh Ân bèn đi thẳng về biệt thự. Rõ ràng là từ tòa nhà giảng đường ra đến cổng trường cô đều chạy chậm suốt một quãng đường, mang theo tâm trạng nôn nóng muốn vội vã quay về. Tuy vậy, đến khi xuống xe và bước vào biệt thự, nhịp bước của cô lại chậm dần, rồi cứ thế đủng đỉnh đi ngang qua phòng khách.

Triệu Sùng Sinh đang ngồi trên sô-pha, chiếc máy tính bảng trong tay anh đang lặng lẽ phát một đoạn video giám sát nào đó, rồi anh giả vờ như vô tình tắt màn hình đi. Nào ngờ cô lại lướt thẳng qua trước mặt anh, cứ như thể hoàn toàn chẳng nhìn thấy anh vậy.

Quản gia giúp anh thu xếp đống tài liệu bên tay cho gọn gàng, liền hỏi: "Cô Greta vẫn chưa chịu tha thứ cho ông chủ sao?"

Triệu Sùng Sinh đưa mắt nhìn theo bóng lưng đang đi lên lầu của cô, đành bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói: "Có thèm cho cơ hội dỗ dành đâu chứ."

Tình trạng này dạo gần đây vẫn thường xuyên xảy ra. Kể từ lúc anh xuất viện đến nay, thái độ của cô bỗng quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Cô không chủ động chào hỏi, không chủ động bắt chuyện, cũng chẳng thèm ngó ngàng đến ai, thậm chí đến lịch trình ra ngoài cũng không buồn báo cho anh lấy một tiếng.

Tối hôm đó, Triệu Sùng Sinh mở cuộc họp trong thư phòng. Dù đã quá mười giờ đêm nhưng cuộc họp vẫn chưa đi đến hồi kết.

Các vấn đề thảo luận vẫn đang được tiếp tục thì bỗng nhiên, cửa thư phòng bị ai đó đẩy ra.

Anh chẳng buồn ngẩng đầu lên vì đã tỏ tường người đến là ai rồi. Bởi lẽ, ngoại trừ Chúc Tĩnh Ân ra, làm gì có ai dám cả gan mở cửa phòng anh mà chẳng thèm gõ cửa như thế.

Triệu Sùng Sinh ngoái nhìn ra cửa, nơi đáy mắt đã vương vài ý cười. Anh chỉ thấy cô xách theo một hộp công cụ nhỏ, bắt đầu cặm cụi thu dọn đồ đạc, rồi cất hết sổ phác thảo và họa cụ mà cô hay dùng vào trong đó.

Tiếng lách cách loảng xoảng vang lên, giống hệt như một chú mèo nhỏ đang cố tình làm ồn để thu hút sự chú ý vậy.

Cuối cùng, một người trong cuộc họp không nhịn được bèn lên tiếng: "Derek này, môi trường xung quanh dường như hơi ồn ào thì phải."

Triệu Sùng Sinh dường như rất tốt tính mà ôn tồn giải thích với đối phương: "Không phải tạp âm đâu, là mèo nhỏ nhà tôi đang cáu kỉnh đấy."

Thế là Chúc Tĩnh Ân lại càng giận thêm.

Tay cô xách hộp công cụ, trong khuỷu tay kẹp mấy cuốn sách cô hay để ở thư phòng, thậm chí đến chiếc chăn lông nhỏ mà cô thích đắp cũng được gập lại gọn gàng ôm vào trước ngực đòi mang đi nốt.

Kết quả là vì đồ đạc quá nhiều nên lúc lấy chăn lên lại làm rơi mất sách. Cái dáng vẻ luống cuống tay chân nhưng vẫn không quên sưng sỉa mặt mày của cô lại khiến Triệu Sùng Sinh cảm thấy cô càng đáng yêu hơn. Anh bèn nhàn nhã chống tay lên má, thong dong ngồi xem cô làm loạn.

Đợi đến khi cô chật vật lắm mới gom tém lại đồ đạc xong xuôi, cô liền hậm hực quay người bước ra ngoài. Triệu Sùng Sinh bèn gập máy tính lại, đi theo cô ra khỏi thư phòng: "Greta muốn đi đâu vậy?"

Chúc Tĩnh Ân cứ như thể lọt lỗ tai này qua lỗ tai kia. Cho đến khi Triệu Sùng Sinh vươn tay níu chặt lấy tay cô, cô vì lo sợ sẽ kéo trúng vết thương của anh nên lúc này mới chịu dừng bước.

Cô thu lại vẻ mặt giận phừng phừng ban nãy, thoạt nhìn bỗng trở nên vô cùng lạnh nhạt: "Em phải về nước."

"Anh không yên tâm đâu."

Chúc Tĩnh Ân liếc nhìn anh một cái, thuận miệng thốt lên lời hờ hững: "Cho dù em không đi, thì sớm muộn gì cũng bị người ta 'đưa về nước ngắm nghía' thôi, chi bằng tự mình biết điều mà rời đi cho xong."

Triệu Sùng Sinh dịu giọng cất lời: "Là lỗi của anh, Greta à."

Đôi mắt sâu thẳm tựa màn sương ấy thoạt nhìn lại chất chứa muôn phần chân thành.

Cô cố ra vẻ thờ ơ mà ngoảnh mặt đi nơi khác: "Anh chẳng cần phải xin lỗi đâu, bởi vì..."

"Em sẽ đi làm liệu pháp MECT, chỉ cần điều trị từ 8 đến 12 lần là có thể quên sạch anh rồi. Anh cứ tiếp tục bận rộn công việc của anh đi, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Tạm biệt nhé." Hai chữ cuối cùng được nhấn mạnh một cách đặc biệt. Rõ ràng là cô đang cố gắng giả vờ lạnh lùng, thế nhưng ánh mắt vẫn cứ bất giác mà lén lút liếc trộm anh.

Hóa ra là vì chuyện này.

Bàn tay Triệu Sùng Sinh vẫn không buông lỏng ra. Chúc Tĩnh Ân vừa mới bước được hai bước liền bị kéo giật trở lại. Lúc cô còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã bất ngờ vòng tay qua eo rồi nhấc bổng cô lên.

Cô chưa kịp giãy giụa thì đã nghe thấy anh nói: "Tay anh không có sức, có lẽ sẽ bế không vững đâu." Câu nói này giống như đang trình bày sự thật khách quan, lại như một cách thể hiện sự yếu đuối không cố ý.

Một người mà trong máu luôn chảy sẵn sự kiêu ngạo không chịu thua kém ai, vậy mà giờ phút này lại nói rằng có thể ôm cô không vững. Trái tim Chúc Tĩnh Ân chợt nhói đau một cái.

Động tác vốn dĩ đang cứng đờ và muốn phản kháng ấy của cô dần mềm nhũn ra, ngoan ngoãn mặc kệ cho anh ôm lấy.

Triệu Sùng Sinh đặt cô ngồi xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Anh quỳ một gối xuống sàn, ánh mắt nhìn thẳng ngang tầm mắt cô: "Anh xin lỗi Greta. Xin lỗi em, là do anh đã không cân nhắc đến suy nghĩ của em, nên anh nguyện ý chấp nhận bất kỳ hình phạt nào."

Giọng điệu trầm ấm của anh cứ thế chầm chậm cất lên, khiến nhịp tim Chúc Tĩnh Ân lỡ mất một nhịp. Vốn dĩ cô chỉ định làm mình làm mẩy thêm vài hôm để ép anh phải nói ra mấy lời dỗ ngọt, sau đó thì tìm cớ bậc thang đi xuống để lật sang trang mới. Ấy vậy mà cô chẳng hề ngờ tới việc anh lại chủ động nhắc đến hình phạt.

Dẫu sao thì trước giờ anh mới là người nắm thế chủ động cơ mà. Việc đột nhiên giao phó quyền lực vào tay cô khiến cô thậm chí nhất thời chẳng nghĩ ra được là nên phạt thế nào cho phải.

Cô bèn dè dặt thăm dò: "Đều nghe em hết chứ?"

"Đương nhiên rồi."

"Có thể từ từ suy nghĩ, nhưng hôm nay anh phải nghỉ ngơi rồi đó nha."

Chúc Tĩnh Ân thoáng trầm tư, thế rồi lại theo bản năng mà nghe lời anh, ngoan ngoãn xoay người chui tọt vào trong chăn. Cô hoàn toàn quên mất sạch sành sanh mấy câu nói dỗi "muốn về nước" hay "muốn quên đi anh" lúc trước.

Bộ váy ngủ trên người cô vô cùng mềm mại và thoải mái, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, cô chỉ là muốn mượn mấy lời lẽ đó để chọc tức anh mà thôi.

"Có cần gối lên tay anh không nào?"

Chúc Tĩnh Ân né khỏi chỗ vết thương của anh, cẩn thận tìm một tư thế êm ái trong lồng ngực anh rồi cuộn người lại. Nghĩ ngợi một lúc lại tự thấy bản thân sao mà chẳng có tiền đồ gì cả, cô bèn không vui thầm thì: "Em ghét anh chết đi được."

Triệu Sùng Sinh khẽ hôn lên mi tâm cô, chất giọng đong đầy sự dung túng: "Được thôi, cứ ghét anh đi."

"Anh yêu em, bé ngoan à."

Giọng nói anh trầm thấp, từ tốn nói, nghe êm tai đến mức không sao tả xiết. Bao nhiêu lời cô vốn định thốt ra đều bị câu nói này của anh chặn đứng lại nơi cuống họng. Thế là cô bỗng dưng á khẩu, chỉ biết phồng má lên chứ chẳng thèm hé răng lấy nửa lời.

Lòng bàn tay anh nâng niu hai gò má cô, những nụ hôn cứ chầm chậm vấn vương, dịu dàng miêu tả lại từng đường nét trên bờ môi mềm mại của cô. Bàn tay Chúc Tĩnh Ân cũng bất giác vò chặt lấy góc áo ngủ của anh. Ngay lúc anh vừa định lùi về sau, cô lại không kìm được mà ngửa đầu sáp lên bám riết lấy.

Dạo thời gian gần đây, bởi vì Triệu Sùng Sinh bị thương nên cô hoàn toàn chẳng có tâm trí nào để nghĩ đến mấy chuyện này cả. Thế nhưng, chính nhờ hai chữ "hình phạt" ban nãy của anh phối hợp cùng nụ hôn này, dường như có một thứ gì đó đang dần dần bừng tỉnh.

Đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời, vừa mút mát vừa mài miết, cứ thế triền miên cướp đoạt dưỡng khí trong khoang miệng đối phương. Cảm giác hơi thiếu oxy lại càng thêm kích thích dây thần kinh đại não.

Khi đôi môi khẽ tách rời, đôi mắt mông lung của Chúc Tĩnh Ân rũ nhìn sâu vào tận đáy mắt anh. Cô lầm bầm khe khẽ: "Em nghĩ ra hình phạt rồi nha."

"Hửm?"

Cô rầu rĩ lầm bầm, âm thanh ngày một lí nhí hẳn đi. Ấy vậy mà Triệu Sùng Sinh lại nghe rõ rành rành, ánh mắt khi chạm nhau với cô cũng dần trở nên sâu thẳm. Bàn tay đang ôm cô của anh khẽ vỗ vỗ lên thắt lưng cô: "Lên đây nào."

Chúc Tĩnh Ân lồm cồm bò dậy rồi quỳ gối ngồi bên cạnh anh, tỉ mẩn xác nhận lại một lần nữa: "Thế, thế hôm nay anh phải nghe em hết đấy nhé, anh không được nuốt lời đâu."

Ánh mắt Triệu Sùng Sinh dừng lại trên đôi môi đang mấp máy lúc nói chuyện của cô. Chất giọng anh cất lên thật trầm hoãn, đong đầy hương vị sủng nịnh.

"Tuân mệnh, theo chỉ huy của mèo con."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau