Tám giờ tối, Lục Ngư nằm trên sofa đắp mặt nạ, tay lướt điện thoại, tai nghe tivi.
Trong nhóm có tổng cộng ba người, đang ăn mừng từ xa việc cô, một kẻ nhàn rỗi tốt nghiệp đại học xong ở nhà thất nghiệp một năm, cuối cùng cũng tìm được việc làm.
Lâm Sâm thân là một phú nhị đại ăn không ngồi rồi một cách quang minh chính đại, chẳng thèm nói mấy lời sáo rỗng mà dứt khoát tung ra mấy chục bao lì xì. Ngô Chi Ngữ thân là một tiểu phú bà cùng đẳng cấp nhưng tương lai phải kế thừa gia nghiệp, lại ngứa mắt nhất với cái thói trọc phú hơi tí là vung tiền này. Lì xì vừa xuất hiện, cô nàng lập tức gửi một đống meme, tất cả đều toát lên một ý nghĩa… có mấy đồng tiền dơ bẩn thì ngon lắm à???
Còn Lục đại tiểu thư, người từng là gương mặt tiêu biểu của đám con nhà giàu phá gia chi tử, ôm điện thoại ấn điên cuồng một trận, cuối cùng hài lòng bỏ túi vài nghìn tệ.
Hay là cứ đi theo đám bạn nối khố này ăn bám cho xong nhỉ.
Lục Ngư đặt điện thoại sang một bên, đứng dậy đi vào phòng tắm của phòng ngủ chính bóc mặt nạ ra.
Chút tiền lọt qua kẽ tay người ta tùy tiện rớt xuống cũng đủ cho cô tiêu xài một thời gian rồi, còn tìm việc làm cái gì nữa.
Cô rửa mặt sạch sẽ, lại bôi một đống chai chai lọ lọ, đứng trước gương nghiêm túc chiêm ngưỡng một phen, cuối cùng vuốt mái tóc dài chuẩn bị lên giường đi ngủ.
Không ngờ mới đi được hai bước, cô lại lùi về, “cạch” một tiếng tắt đèn đi. Lục Ngư vừa lật chăn lên giường vừa cảm thán, Lục đại tiểu thư ngày nào giờ lại sa sút thành cái bộ dạng này. Đôi tay từng dùng để vẽ tranh của cô, bây giờ dùng để tắt đèn, tưới hoa, cho chó ăn.
Nghĩ vậy, cô chống người nhìn về phía ổ chó ngoài ban công, chú chó nhỏ Leo đang ngủ rất say.
Cô lại nằm xuống, chó cũng ngủ rồi, cô còn thức làm gì. Mỹ nhân đều là nhờ ngủ mà ra cả.
Lúc này bên ngoài bỗng vang lên tiếng “tít tít”, người đang nửa tỉnh nửa mê trên chiếc giường lớn rộng rãi giật thót ngồi bật dậy.
Bên ngoài liên tục truyền đến âm thanh báo lỗi, cô nín thở không dám nhúc nhích. Tình huống gì đây, nửa đêm đột nhập vào nhà cướp giật sao? Khu dân cư đắt đỏ như vậy mà an ninh lại kém thế ư? Cô nhớ tới chiếc điện thoại vẫn còn vứt trên sofa, vội vàng xuống giường chạy ra ngoài.
Vừa tới phòng khách thì đã vang lên tiếng gõ cửa “rầm rầm”. Lục Ngư đột nhiên nhũn cả chân, va vào một góc bàn trà, đau đến mức khẽ kêu lên một tiếng. Tiếng gõ cửa bên ngoài khựng lại.
Lục Ngư chẳng còn tâm trí đâu lo chân đau, vội vàng cầm điện thoại lên. Trong thời khắc quan trọng mà cô lại còn do dự mất hai giây, gọi bảo vệ tòa nhà nhanh hơn hay trực tiếp báo cảnh sát nhanh hơn?
Cô quả quyết bấm 110, lúc vừa định nhấn nút gọi, bên ngoài bỗng vang lên tiếng nói.
“Lục Ngư, mở cửa.”
Chất giọng dễ nghe và quen thuộc. Cô khựng lại, chợt nhớ ra một chuyện.
Cửa kêu “lạch cạch” một tiếng, khóa từ bên trong được mở ra. Sau khi mở cửa, một khuôn mặt đẹp trai lộ diện. Người đàn ông bên ngoài rất cao, mặc cả cây đen, còn đội một chiếc mũ lưỡi trai. Mới liếc mắt một cái sẽ thấy đây là một siêu soái ca, nhìn thêm lần nữa thì nhận ra ngay là Tống Tập Mặc.
Mỗi lần gặp Tống Tập Mặc, Lục Ngư mới nhớ ra bản thân đã kết hôn rồi. Hồi trước bị khuôn mặt này làm cho thần hồn điên đảo, bây giờ nhìn nhiều... Không thể nào nhìn nhiều được, nhà của bác sĩ Tống là bệnh viện, chỗ này của cô cùng lắm chỉ được coi như một cái homestay, mà cái homestay này còn là người ta bỏ tiền ra mua.
“Em đổi mật khẩu rồi à?”
Câu hỏi này khiến Lục Ngư bừng tỉnh, cô lắp bắp: “À, đúng, đúng, cách một khoảng thời gian em sẽ đổi mật khẩu, lần này quên mất không nói với anh.”
“Ừ.” Anh trả lời ngắn gọn, có vẻ như không để bụng chuyện suýt nữa không vào được nhà mình.
Cô tựa vào mép cửa, nhìn anh bước vào, đóng cửa, thay giày.
Lối vào nhà tràn ngập một sự im lặng kỳ dị.
“Cái đó, sao tối nay anh về sớm thế?” Lục Ngư liếc nhìn thời gian trên điện thoại, lịch sự hỏi.
Giữa vợ chồng với nhau, không nói chuyện thì hình như không tốt lắm.
“Vốn có một ca phẫu thuật, nhưng tạm thời hủy rồi.” Anh xoay người đi vào phòng tắm.
Lục Ngư biết anh đi rửa tay, đây là thói quen của anh. Cô lại tiến đến gần cửa phòng tắm: “Anh ăn tối chưa, em đi làm cho anh chút đồ ăn nhé?”
Lời hỏi han nghe rất chu đáo, nhưng cô cũng chỉ biết nấu mỗi mì gói.
May mà Tống Tập Mặc nói: “Không cần đâu, anh ăn ở bệnh viện rồi.”
Lục Ngư gật đầu, chẳng nghĩ ra thêm lời nào để bắt chuyện. Thôi bỏ đi, vẫn nên đi ngủ cho lành.
“Vậy ngủ sớm đi, ngủ ngon.” Cô nói xong liền đi về phía phòng ngủ chính.
Chắc anh vẫn ngủ ở phòng cho khách, nếu không thì đi vào phòng làm việc đọc mấy cuốn tạp chí y khoa cả đêm nhỉ?
Dù sao việc chia phòng ngủ cũng chẳng phải mới một hai lần, không có gì để hỏi nhiều. Cô ngủ sớm, còn anh thì hoặc là không về, hoặc là hai ba giờ sáng mới về, chỉ cần về muộn, anh đều sẽ ngủ ở phòng dành cho khách.
Coi như là tấm lòng từ mẫu của lương y, tôn trọng giấc ngủ dưỡng nhan của cô.
Nói đi cũng phải nói lại, con người Tống Tập Mặc trước nay luôn như vậy, là học sinh giỏi trong mắt thầy cô, là con ngoan trong mắt bố mẹ. Anh cũng thật sự xuất sắc, tuổi còn trẻ đã là bác sĩ phó chủ nhiệm khoa Ngoại thần kinh. Xuất sắc thì thôi đi, đằng này tính cách lại còn tốt. Đặt ở thời cổ đại, đó chắc chắn là một vị công tử ôn nhu mà các nàng công chúa đều tranh nhau gả.
Nhìn lại Lục Ngư, trước năm hai mươi tuổi là một phú nhị đại phá gia chi tử, chỉ biết ăn no chờ chết, vung tiền như rác lại còn đam mê trai đẹp. Sau năm hai mươi tuổi thì là con phượng hoàng sa cơ lỡ bước không bằng con gà. Người ta hay nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhưng cô cũng không hiểu tại sao mình lại tiêu sạch tiền, biến thành một kẻ lang thang không nghề ngỗng thế này.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lúc đang định đóng cửa, cô nhìn thấy Tống Tập Mặc đi ra, và đang đi về phía cô.
Cô trưng ra vẻ mặt “còn chuyện gì sao”, ân cần đứng đợi ở cửa.
Quả nhiên, anh hỏi: “Mật khẩu mới là bao nhiêu.”
“À đúng rồi…” suýt nữa thì quên, Lục Ngư nói: “Là sinh nhật của Leo, chính là... ngày nó được nhặt về.”
“Ừ.” Anh đi lướt qua cô, bước vào phòng ngủ chính.
Lục Ngư sửng sốt, cứng đờ người xoay lại. Tống Tập Mặc đã lấy quần áo, đóng cửa phòng tắm, ngay sau đó bên trong vang lên tiếng nước rào rào.
Lục Ngư không hiểu sao tối nay anh lại đổi sang tắm ở phòng tắm của phòng ngủ chính, sau đó mới phản ứng lại, đây cũng là phòng của anh, phần lớn quần áo thay giặt đều ở đây, sao lại không thể tắm ở đây chứ?
Cái này không phải là lúc nãy qua hỏi mật khẩu, nhân tiện vào tắm luôn sao.
Cô lại chui vào chăn, quay lưng về phía phòng tắm chuyên tâm đi ngủ. Trong nhà có thêm một người, cô ngược lại cảm thấy an tâm hơn, cũng lười quan tâm xem cửa phòng ngủ đã khóa hay chưa. Mới nhắm mắt chưa đầy hai phút đã thấy cơn buồn ngủ ập đến.
Tiếng nước dừng lại từ lúc nào không hay, cửa phòng tắm mở ra khi nào cũng không rõ. Lờ mờ cảm giác hình như anh đã ra ngoài, Lục Ngư lười hỏi thêm.
Tống Tập Mặc lau tóc, lại đi vào bếp uống một ly nước đá. Cuối cùng quay về phòng ngủ chính.
Một bên đệm phía sau lưng khẽ lún xuống, tiếp đó chăn trên người bị người ta chia sẻ mất. Lục Ngư theo bản năng kéo về phía mình, lại thành công kéo về được.
Đèn chưa tắt, Lục Ngư ngủ không thoải mái, cô dụi dụi mắt, thuận miệng nói: “Lúc anh ra ngoài nhớ tắt đèn đi nhé.”
Phía sau lại truyền đến động tĩnh, khoảnh khắc tiếp theo đèn trong phòng phụt tắt. Lục Ngư hài lòng cọ cọ vào gối, cũng không biết có phải là đang nằm mơ hay không, lại còn vô cùng lịch sự nói một tiếng cảm ơn.
Tống Tập Mặc nằm lại bên cạnh cô, không lên tiếng.
Lục Ngư ngủ không ngoan, cứ trằn trọc lăn qua lăn lại, trong căn phòng yên tĩnh luôn có thể nghe thấy tiếng chăn sột soạt.
Trầm mặc một hồi lâu, Tống Tập Mặc liếc nhìn ai đó đã lăn đến bên cạnh anh.
“Hôm nay em có mệt không?” Anh hỏi.
Lục Ngư cảm thấy âm thanh này vang lên ngay bên tai, cực kỳ rõ ràng, cô mơ mơ màng màng trả lời: “Cũng bình thường...”
Căn phòng lại chìm vào yên lặng.
Nhưng giây tiếp theo, cô cảm nhận được sau lưng bị một luồng khí tức nóng rực bao bọc, một đôi tay luồn qua vạt áo tiến vào trong quần áo của cô, men theo vùng bụng dưới bằng phẳng mịn màng trượt thẳng lên trên, cho đến khi nắm trọn lấy bầu ngực căng mọng mềm mại.
Sự liếm láp ướt át nóng bỏng kéo dài từ sau gáy đến vành tai, chiếc váy ngủ trên người bị lột xuống. Cảm giác lạnh lẽo ập đến trong tích tắc khiến Lục Ngư phải mở bừng mắt.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.