Trực ban liên tục mấy ngày, ca phẫu thuật tạm thời bị hủy mới đổi lại được một chút thời gian nghỉ ngơi, thế nên kế hoạch ban đầu của Tống Tập Mặc là về nhà tắm rửa xong rồi ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng vừa mở cửa, cô mặc chiếc váy ngủ màu trắng tinh, xõa mái tóc dài, để lộ ra cánh tay và bắp chân trắng trẻo nõn nà, khuôn mặt sạch sẽ tinh khôi. Vài giây với biểu cảm ngỡ ngàng kia, lại có thể khiến anh sinh ra phản ứng.
Lục Ngư dồn hết tiền bạc chăm chút cho bản thân, có thể nhìn ra được, cũng có thể sờ thấy được.
Giữa hõm cổ cô bị anh mút ra những vệt đỏ ái muội, điểm xuyết lốm đốm trên làn da trắng mịn, cho dù không bật đèn cũng có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Lục Ngư hơi không thích ứng được mà né tránh, muốn nghiêng người sang nói với anh một câu, nhưng miệng còn chưa kịp mở đã bị anh hôn lấy. Chiếc lưỡi ướt át trơn trượt dễ dàng quấn lấy đầu lưỡi cô, âm thanh nhớp nháp của nước bọt vang lên lấp đầy khắp căn phòng.
Chưa qua được bao lâu mà Lục Ngư đã sắp quên mất rồi.
Quên mất chuyện Tống Tập Mặc dưới giường và trên giường là hai con người hoàn toàn khác nhâu.
Bác sĩ Tống lúc mặc quần áo, thanh lãnh cấm dục chẳng khác nào hòa thượng trong miếu, trong mắt không có nam nữ, chỉ có hai chữ: Bệnh nhân.
Đến mức mỗi lần anh đưa thứ đó vào bên trong cơ thể cô, Lục Ngư đều có một loại cảm giác tội lỗi như yêu nữ đang kéo hòa thượng phá giới vậy.
Đối với nhan sắc và thân hình của mình, trong lòng Lục Ngư tự có tự tin. Chính vì quá hiểu rõ nên mới sinh ra cái loại cảm giác tội lỗi đó, nếu không kết hôn, hòa thượng đã không phá giới rồi.
Kết hôn rồi thì có nghĩa vụ vợ chồng đúng không? Tống Tập Mặc là một người học tập và sự nghiệp đều không nợ nần ai, mỗi lần đều sẽ chủ động thực hiện nghĩa vụ.
“A...”
Lúc tiến vào, bên dưới bị nong ra căng tức, Lục Ngư không kìm được mà kêu lên một tiếng.
“Đau à?” Trên người anh nóng rực, ngay cả giọng nói cũng có chút khàn đi.
Bảo là đau thì cũng không hẳn, chỉ là cảm thấy không thể tiến vào sâu hơn nữa, vào nữa thì sẽ rách mất. Cô thấy Tống Tập Mặc nhìn xuống dưới liền vội vàng lên tiếng: “Không, không đau. Chỉ... chỉ là hơi căng tức thôi.”
Lời vừa ra khỏi miệng Lục Ngư đã hối hận. Cách nói uyển chuyển thế này Tống Tập Mặc không nghe ra được hàm ý khác, anh chỉ biết tin là thật. Giống như việc bạn nói với bác sĩ rằng đau đầu dữ dội, bác sĩ sẽ phẫu thuật trị tận gốc. Nhưng nếu nói là hơi đau, anh ấy sẽ chỉ kê đơn thuốc, để bạn từ từ khỏe lại.
Quả nhiên, người ta không có ý định dừng lại, phương pháp trị liệu được đưa ra là: “Anh sẽ chậm một chút.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Anh lại cúi người hôn xuống, một tay ôm lấy eo cô, tay kia vươn xuống vuốt ve nơi hai người đang giao hợp. Chẳng biết có phải cậy vào ưu thế nghề nghiệp nắm rõ cấu tạo sinh lý của con người như lòng bàn tay hay không, Lục Ngư dần dần cảm thấy bụng dưới tê dại ngứa ngáy, bên dưới không còn khó chịu như ban nãy nữa, từng đợt dịch thể nóng bỏng ồ ạt tràn ra ngoài.
Cô đều cảm nhận được, rất rõ ràng người đàn ông trên người cũng cảm nhận được. Anh vẫn hôn dịu dàng như cũ, ánh mắt Lục Ngư ngày càng mê ly. Nào ngờ giây tiếp theo anh thúc mạnh một cú, thứ thô dài cương cứng cắm ngập toàn bộ vào tận nơi sâu nhất.
“Ưm…” Cô bị nụ hôn nồng nhiệt dây dưa không phát ra tiếng được. Nơi sâu thẳm trong bụng dưới như có chỗ nào đó bị đâm bung ra để mặc anh tiến quân thần tốc, toàn thân cô vừa tê dại vừa mềm nhũn ra, chỉ đành mặc cho anh tùy ý đùa bỡn.
Hậu quả của hai ngày bận tìm việc không đến phòng gym rất nhanh đã hiển hiện rõ.
Tốc độ của anh không giảm, nhịp sau lại càng sâu hơn nhịp trước. Ban đầu Lục Ngư còn ôm suy nghĩ thực hiện nghĩa vụ mà dốc sức phối hợp, nhưng càng phối hợp thì hình như anh lại càng dùng sức, hết lật trước lại xoay sau quấn lấy cô triền miên không dứt. Mãi đến khi cô mỏi nhừ sụp hẳn eo xuống, quay lưng về phía anh, đến quỳ cũng quỳ không nổi nữa, Tống Tập Mặc vươn cánh tay dài ôm ngang hông kéo người lên, để cô ngồi trên người mình.
Tư thế ngồi này khiến anh thâm nhập càng sâu hơn, cơ thể Lục Ngư khẽ run lên rõ rệt. Hai cánh tay cô ôm vòng qua cổ anh, muốn lên tiếng mà không sao nói được. Người đàn ông đang vùi mặt trước ngực cô nhạy bén phát hiện ra, khuôn mặt điển trai ngẩng lên hôn lên cằm cô, đợi cô mở miệng.
Lục Ngư lại chẳng có tiền đồ mà bị gương mặt nhuốm đầy dục vọng này làm cho mê mẩn, ba chữ “Không muốn nữa” đến tận khóe môi rồi mà vẫn chưa thể thốt ra.
Cũng đâu phải ngày nào cũng thế này, người ta khó khăn lắm mới được ăn thịt một lần, lẽ nào lại không cho ăn no?
Có ai ngờ đâu sự cảm thông như vậy, ở dưới giường gọi là chu đáo lương thiện, còn ở trên giường thì lại là câu dẫn dung túng. Lục Ngư một lần nữa bị đặt nằm xuống giường, Tống Tập Mặc tùy ý kéo một cái gối lót dưới thân cô, như vậy liền tạo thành một góc độ nghênh đón tuyệt hảo.
“A... Chậm... Chậm chút!” Thời gian kéo dài quá lâu, cô thật sự không chịu nổi nữa, cũng chẳng bận tâm việc mình vừa mở miệng có phải đang rên rỉ lẳng lơ hay không, Lục Ngư vẫn nũng nịu nói với anh: “Sâu quá... Không, không được ưm…”
Lời còn chưa dứt đã bị anh bịt miệng, cảm giác ngạt thở đột ngột làm Lục Ngư kinh hoảng. Anh sẽ không vì công việc quá bận rộn mệt mỏi mà sinh ra sở thích kỳ quái nào đó chứ...
Tống Tập Mặc chỉ là không thể để mặc cho cô dùng giọng điệu mềm mại nũng nịu như vậy nói chuyện với mình, nhưng Lục Ngư lại không biết. Sự hoảng hốt bất ngờ này khiến cô khẩn trương co rụt lại không ngừng, vách thịt bên trong siết chặt đến mức da đầu anh tê dại. Khoái cảm ập tới thiêu rụi cả lý trí, anh bóp chặt eo Lục Ngư, bắt đầu ra vào cuồng dã dữ dội hơn.
Cả chiếc giường rung lắc dữ dội không ngừng, hai tay Lục Ngư túm chặt lấy ga giường. Trong khoảnh khắc ấy, trước mắt cô lóe lên một tia sáng trắng, tứ chi như có dòng điện dị thường xẹt qua, nước mắt sinh lý làm ướt đẫm tóc mai, tim đập thình thịch như muốn vọt ra khỏi cổ họng.
Những đợt cao trào như từng lớp sóng vỗ liên tiếp khiến mười ngón chân trắng hồng của cô cuộn tròn lại. Tới lúc khoái cảm lên đến đỉnh điểm, Tống Tập Mặc triền miên hôn cô, bên dưới bị lấp đầy căng trướng tột độ, anh chỉ vừa rút ra một chút, dòng dịch trắng đục đã nóng lòng tuôn trào.
Bao nhiêu công sức tập luyện thể thao trước đây coi như uổng phí, Lục Ngư mềm oặt nằm tê liệt trong lòng người đàn ông. Cô cảm thấy mình như một con cá nằm trên thớt, bị lột sạch sành sanh, khắp người ngập tràn vết tích loang lổ, mồ hôi và nước mắt ướt đẫm mái tóc, chẳng còn chút hình tượng thanh lịch nào.
Sức nóng cơ thể sau khi đạt cao trào mãi không tan, hai người ôm lấy nhau lại càng nóng hơn. Lục Ngư không muốn biến thành cá nướng, thế là miễn cưỡng nhúc nhích, muốn vùng thoát khỏi vòng tay anh.
Cô vừa cử động, trên đỉnh đầu lập tức truyền đến âm thanh: “Nghỉ ngơi đủ rồi sao?”
Đầu óc Lục Ngư lúc này chẳng còn xoay chuyển nổi, nghe thấy lời này liền theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh, cố gắng thông qua ánh mắt để hiểu ý anh.
Sau đó cô nghe thấy Tống Tập Mặc nói: “Thêm một lần nữa nhé, được không.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.