Chương 3: Buông thả dục vọng

Chương trước Chương trước Chương sau

Tống Tập Mặc không phải là một người buông thả dục vọng.

Ít nhất thì trước đây không phải.

Năm xưa lúc Lục Ngư theo đuổi anh, người đàn ông ấy thanh cao lạnh lùng đến mức chẳng ai dám mạo phạm. Cô mượn rượu làm càn chuẩn bị nhào vào ôm chặt, cuối cùng lại bị túm lên đồn cảnh sát, mất mặt về tận nhà ngoại.

Vì chuyện này mà Lâm Sâm và Ngô Chi Ngữ không ít lần cười nhạo cô. Cái chiêu theo đuổi trai đẹp trước kia đặt trên người Tống Tập Mặc chẳng những không có tác dụng, mà còn phản tác dụng. Sau khi va phải một trăm tám mươi cái đinh, Lục Ngư có chút muốn bỏ cuộc.

Cóc ba chân khó tìm, chứ soái ca hai chân mà còn khó tìm sao? Lục đại tiểu thư cô cần tiền có tiền, cần ngực có ngực, khuôn mặt hoàn toàn tự nhiên sinh ra đã đè bẹp cả dàn sao nữ, cớ sao phải treo cổ trên cái cây cong queo chỉ được mỗi cái mã đẹp trai mà lại khó ưa này chứ? Xùy.

Thế là trong một lần lại bị Tống Tập Mặc từ chối, Lục Ngư hất tung mái tóc dài, ưỡn ngực lên: “Tống Tập Mặc, anh đừng tưởng bà đây thiếu anh thì không sống nổi. Nếu không phải thấy anh đẹp trai, tôi thèm lân la đến tìm anh chắc? Chẳng lẽ gương mặt của Lục Ngư này lại không lọt được vào mắt anh sao? Từ chối một hai lần thì thôi đi, anh chơi trò lạt mềm buộc chặt nghiện rồi à? Chỉ là yêu đương thôi chứ có bắt anh kết hôn đâu, anh có cần thiết phải làm quá lên thế không, nhỡ kết hôn thật tôi lại thèm tìm anh sao? Không muốn thì thôi, bà đây không hầu hạ nữa. Cứ ngâm mình trong cái trong đống phocmon của anh mà sống qua ngày đi!”

Lục đại tiểu thư lúc đó có lẽ cũng không ngờ được rằng nửa năm sau cô sẽ giống như một con chó hoang, dầm mưa kéo theo chiếc vali rách nát, đáng thương tội nghiệp ngước nhìn anh.

Thế mới nói, làm người nên chừa lại cho nhau một đường lui, mai sau còn dễ gặp mặt.

Lúc gửi ảnh cuốn sổ kết hôn vào nhóm, hai người bạn nối khố đã phải thảng thốt kêu lên rằng Lục Ngư tiêu đời rồi. Tống Tập Mặc đây rõ ràng là đang trả thù, thế mà cô còn đâm đầu lao vào cuộc hôn nhân nồng nặc mùi phocmon này như một con ngốc.

Câu nói này khiến Lục Ngư sau khi đăng ký kết hôn ròng rã một tháng trời ăn không yên ngủ không ngon.

Anh có khi nào đột nhiên nhớ lại những lời đó, nửa đêm bóp cổ cô đến chết rồi phân thây ngâm hóa chất thật không? Không đến mức đó chứ... Cô đối với anh, cũng đâu có quá đáng lắm.

Cô hỏi Lâm Sâm như vậy, Lâm Sâm đáp: Ha ha.

Phía dưới còn kèm theo một câu: Bà cô của tôi ơi, có phải là cậu quên mất chuyện đi tung tin đồn khắp nơi nói người ta là gay mà còn dây dưa với cậu, vừa thèm khát nhan sắc lại tham tiền của cậu rồi sao?

Lục Ngư giật thót, sao mình lại còn gây ra cái nghiệp chướng này cơ chứ!

Vậy tình cảnh hiện tại, chẳng lẽ chính là anh đang trả thù cô sao? Suốt cả một đêm,, anh lăn qua lật lại làm không biết bao nhiêu lần, Lục Ngư cảm thấy eo không còn là eo của mình nữa, hai chân dang ra quá lâu mỏi nhừ, bụng dưới căng tức, bên dưới nhói đau âm ỉ.

Thế này thì ai mà chịu nổi!

Vốn dĩ thương xót anh một tháng chẳng được ăn thịt mấy lần, nhưng bữa ăn này lại ăn bạo liệt như vậy, anh chịu đựng được, chứ miếng thịt này nào có chịu nổi đâu. Thế là Lục Ngư bắt đầu thút thít khóc.

Quả nhiên anh đã dừng lại, trong giọng nói vẫn còn pha lẫn tiếng thở dốc: “Vẫn khó chịu sao?”

Giọng... giọng điệu này quá đỗi gợi cảm, Lục Ngư cảm thấy đầu quả tim mình đều run lên mấy nhịp. Nhưng cũng không thể nhượng bộ thêm nữa, cô coi như đã nhìn thấu rồi, Tống Tập Mặc đây là đang tuân theo nguyên tắc chỉ cần không chết là được để hành hạ cô.

Mà bác sĩ Tống cũng đích thực cũng đang suy tính.

Theo lý mà nói thì không nên thế, đã làm mấy lần rồi, bên trong ướt át trơn trượt cũng đã nuốt trọn được anh, không đến mức khó chịu đến phát khóc.

Nhưng kỹ năng diễn xuất của Lục Ngư được xếp vào hàng đỉnh cao, người đàn ông trên thân không hề nhìn ra sơ hở.

Thế là anh lùi ra: “Anh đi lấy gel bôi trơn.”

“Hả?” Lục Ngư trợn tròn mắt, trong nhà lại còn có cái thứ đó sao? Có vẻ cô sống ở đây lâu như vậy cũng uổng phí rồi.

Cô vội vàng vươn hai tay ôm chặt lấy cánh tay Tống Tập Mặc, rưng rưng nước mắt nói: “Có thể dừng lại được không...”

Sự làm nũng chân thực đến mức ánh mắt Tống Tập Mặc tối sầm lại. Nhìn qua cơ thể cô, những đốm đỏ lấm tấm, tất cả đều là dấu vết anh để lại. Ngay cả giọng nói của cô cũng mềm nhũn ra, xem chừng không phải đau cũng không phải khó chịu, mà là kiệt sức rồi.

Lục Ngư thấy anh không lên tiếng, nhưng cũng không đi lấy thứ kia, chắc là đồng ý rồi nhỉ?

“Cảm ơn anh nha.” Cô nũng nịu nằm xuống, kéo chăn đắp lên người.

Cuối cùng cũng được ngủ rồi.

Nhưng giây tiếp theo, tấm chăn bị lật tung lên, một đôi cánh tay rắn chắc ôm ngang cô bế thốc lên.

Lục Ngư lúc này không kìm nổi cơn giận nữa, trong lúc nhất thời không nhịn được, hai chữ “Cầm thú” buột miệng thốt ra.

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương

Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau