Cho đến khi được đặt vào trong bồn tắm, dòng nước ấm áp mơn trớn qua cơ thể xoa dịu đi sự khó chịu, Lục Ngư mới sực nhận ra câu chửi “cầm thú” lúc nãy dường như sai mất rồi.
Nhưng Tống Tập Mặc dường như cũng chẳng để bụng.
Dục vọng trong mắt anh vẫn chưa tan, thậm chí còn thoáng hiện lên chút thỏa mãn. Lục Ngư nhắm mắt lại, mềm nhũn nằm trong bồn tắm tận hưởng dịch vụ tắm rửa, thầm nghĩ quy tắc ngầm từ đâu mà ra? Chẳng phải là từ đây mà ra sao. Chỉ cần làm cho đàn ông sướng, quả thực là muốn gì cũng được, bảo làm gì cũng chịu.
Nhưng mà... Lục Ngư mở mắt ra, sự phục vụ này có hơi quá chu đáo rồi.
Những ngón tay thon dài của người đàn ông thâm nhập vào giữa hai chân cô, tiến vào một chút, dẫn theo dòng nước ấm áp. Lục Ngư khẽ run lên, cảm thấy có chút tê ngứa. Cô tự nhận dù có mặt dày đến đâu cũng không chịu nổi kiểu hầu hạ này, vì vậy vội vàng khép chặt đôi chân mỏi nhừ vô lực lại, bổ sung: “Cái đó, để em tự làm.”
“Được.” Tống Tập Mặc đứng dậy đi lấy khăn tắm, thuận miệng hỏi một câu: “Còn khó chịu không?”
Lục Ngư nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy tấm lưng rộng rãi rắn chắc của anh, bên trên vẫn còn vương vệt đỏ hằn lên vì bị người ta cào xé, có chỗ xước da rướm máu. Cô chột dạ dời ánh mắt: “Cũng tạm.”
Khó chịu thì làm được gì, chẳng lẽ lại đến bệnh viện, cô không chịu nổi sự xấu hổ ấy đâu. Cố nhịn một chút là được rồi.
“Trong nhà chắc có thuốc.”
Anh đi tới, đưa khăn tắm.
Lục Ngư lập tức mở to mắt, trong lòng khiếp sợ. Anh làm thế nào mà trong khi chỗ đó vẫn sừng sững cương cứng, lại có thể tỏ vẻ đoan chính nghiêm túc nói chuyện với cô vậy?
Còn nữa, trong nhà có thuốc gì, chẳng nhẽ là thuốc bôi ở chỗ đó? Là thuốc uống hay thuốc bôi ngoài da vậy... Lục Ngư không hiểu sao bỗng dưng cảm thấy là vế sau. Dẫu cho đã thẳng thắn trần trụi đối mặt nhau rồi, nhưng bắt cô dang rộng chân ra để anh bôi thuốc thì, thì, thì vẫn là thôi đi.
“Không cần không cần, ngâm nước ấm thêm một lúc là ổn thôi.” Giọng điệu cô ân cần: “Không cần để ý đến em đâu, anh đi tắm đi.”
Tống Tập Mặc nhét khăn tắm vào tay cô, đi sang bên cạnh xả vòi sen tắm nước lạnh.
Trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng nước rào rào.
Lục Ngư không biết rằng anh hoàn toàn chưa thỏa mãn, nên ban nãy lúc đầu ngón tay lách vào trong đường hầm ấm áp chật hẹp kia, anh không kìm chế nổi mà lại sinh ra phản ứng. Thân thể nõn nà kiều mị trắng như tuyết ngay trong chiếc bồn tắm bên cạnh, Tống Tập Mặc mở nước to hết mức, nhắm mắt tắm qua loa rồi rảo bước ra ngoài.
So với anh, Lục Ngư chậm hơn rất nhiều, một quy trình dưỡng da hoàn chỉnh cũng tốn hết gần hai tiếng đồng hồ. Lúc ra ngoài phát hiện anh thế mà vẫn chưa ngủ, Lục Ngư có chút kinh ngạc.
Dưới ánh đèn ấm áp đầu giường chiếu rọi, nửa khuôn mặt người đàn ông khuất trong bóng tối nửa ngoài sáng. Nhìn từ góc độ này, lông mi anh dài mảnh, sống mũi cao thẳng, ngay cả đường nét khuôn mặt cũng sắc nét rõ ràng không thừa không thiếu. Chẳng uổng công năm đó cô mặt dày mày dạn theo đuổi lâu như vậy, bây giờ nhìn ngắm vẫn sẽ lén lút xuýt xoa.
Tống Tập Mặc nâng mắt, thấy cô chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng tang đứng đó, anh khẽ lật một góc chăn bên cạnh, ra hiệu cô lên giường.
Lục Ngư quả thực có chút chưa quen. Cô bò lên giường rúc vào trong chăn từ một phía khác, Tống Tập Mặc buông quyển tạp chí thời trang trên tay xuống, tiện tay tắt đèn.
“Hai ngày nay em không tiêu tiền.” Vừa mới nằm xuống, Lục Ngư đã nghe người bên cạnh nói một câu như vậy. Dù giọng điệu mang tính trần thuật, nhưng dường như lại cần cô trả lời.
Cô đi phỏng vấn liền hai ngày, chỉ chạy đi chạy về giữa hai điểm cố định, đương nhiên chẳng có thời gian đi tiêu xài phung phí. Nghĩ tới chuyện phỏng vấn, Lục Ngư cảm thấy vẫn nên báo cho anh một tiếng, tuân theo nguyên tắc vợ chồng phải thẳng thắn mọi chuyện.
Vì thế cô trả lời: “Vì hai ngày nay em đều đi tìm việc, em đã phỏng vấn ở một trung tâm làm giáo viên mỹ thuật, ngày mai bắt đầu đi làm rồi.”
Có việc làm rồi, với tính cách kiêu ngạo của Lục đại tiểu thư thì kiểu gì cũng phải tiêu sạch tiền lương của bản thân xong mới đi quẹt thẻ của anh. Chuyện này tương đương với chuyện tiết kiệm tiền gián tiếp, bác sĩ Tống lẽ ra phải rất tán thành mới đúng.
Nhưng Lục Ngư đợi mãi cũng chẳng đợi được lời phản hồi của anh. Trong căn phòng tối om, cô chớp chớp đôi mắt to tròn, cuối cùng thế mà lại nghe thấy tiếng hít thở bình ổn.
Cô nhoài người tiến tới gần nhìn, ngủ rồi hả? Vậy thì rốt cuộc là anh có nghe thấy hay không?
Chậc, nói ra cũng bằng thừa.
Cô lật người kéo chăn đắp, chưa đầy ba phút sau đã ngủ say sưa. Tuyệt nhiên chẳng phát hiện ra người vốn dĩ đang ngủ phía sau cũng vừa trở mình, dang một tay vươn tới ôm lấy chiếc eo thon ôm trọn cô vào trong ngực. Lấy lưng tựa ngực, dán sát vào nhau không rời.
Tống Tập Mặc ngửi thấy mùi hương thoang thoảng giữa tóc cô, liền vùi mặt vào hõm cổ cô hít sâu một hơi.
Người đang ngủ say sưa không hề hay biết, mặc cho anh ôm ấp siết chặt.
Lục Ngư là một con nhím, lại còn là một con nhím có tiền, anh đã được lĩnh giáo nhiều lần, trước nay vẫn luôn cảm nhận sâu sắc điều này. Nếu không phải Lục gia đột ngột lụi bại, cô có lẽ vĩnh viễn chẳng ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh thế này.
Con nhím này còn thích tiền, là kiểu thích đường hoàng công khai chẳng chút che giấu. Cho nên thông qua tin nhắn quẹt thẻ mỗi ngày, anh có thể biết được cô đã đi những đâu, làm gì, mua gì, ngày hôm nay trôi qua có phong phú hay không.
Thế nhưng hai ngày liên tiếp không có bất kỳ dòng thông báo chi tiêu nào hiện lên, khiến người ta nhịn không nổi muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ngay giây phút ca phẫu thuật bị hủy, anh đã thay đồ lái xe về nhà, trước tiên phải xem xem cô... có còn ở đó hay không.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.