Chương 5: Tan Làm

Chương trước Chương trước Chương sau

Lúc Lục Ngư tỉnh dậy, bên cạnh đã sớm trống trơn.

Vơ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường xem thử, đồng hồ báo thức còn tận hai phút nữa mới kêu. Cô quả quyết lại nằm xuống lăn vào phía trong giường, chuẩn bị ngủ nốt hai phút này, kết quả là điện thoại lại rung lên.

Cô lăn ngược trở lại, liếc nhìn người gọi đến rồi mới bắt máy: “Alo, cậu ạ, có chuyện gì thế?”

“Cái con bé này, gọi điện cho cháu còn có thể làm gì? Đã nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nhớ nổi, cậu chuyển sang nhà mới rồi! Tối nay qua ăn cơm nhé!”

Nếu Hà Minh Hoa không nhắc, Lục Ngư thật sự đã quên bẵng đi việc này. Lục gia phá sản, công ty logistics trực thuộc cũng theo đó bị niêm phong để siết nợ. Người cậu phụ trách công ty logistics đã bán ngôi nhà cũ, đóng học phí trường trung học tư thục cho con trai, số tiền còn lại mua một chiếc xe tải lớn, chạy xe đường dài kiếm tiền.

Trong chưa đầy ba năm ngắn ngủi, cậu lại mua được nhà mới. Vì cậu đã nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần chuyện chuyển nhà mới bảo sang ăn cơm, đến mức trong tiềm thức của Lục Ngư đã tới ăn không biết bao nhiêu bữa rồi.

“Vâng vâng, cháu tan làm sẽ qua ngay.”

“Tan làm? Làm gì cơ?”

Lục Ngư hắng giọng: “Cậu, cháu tìm được việc rồi, giáo viên mỹ thuật.”

“Ây dô! Thế hôm nay là song hỷ lâm môn rồi! Cậu sẽ bảo mợ làm thêm hai món, cháu gọi cả Tiểu Mặc đến nữa nhé, cả nhà chúng ta tụ họp một bữa cho tử tế.”

Điện thoại lại rung lên, là chuông báo thức réo. Lục Ngư ngồi dậy: “Anh ấy làm gì có thời gian rảnh rỗi, bệnh viện bận muốn chết đi được, cậu cũng đừng lúc nào cũng gọi làm phiền anh ấy nữa. Cháu tự đi là được rồi, hay là cháu tiện đường qua đón Tiểu Diễn nhé? Chỗ làm của cháu cách trường em ấy khá gần.”

“Không cần! Lớn thế rồi còn đón cái gì, để nó tự về!”

“Thế cũng được, cậu ơi sắp đến giờ rồi, cháu phải đi làm đây. Hẹn tối gặp lại nhé!”

“Được rồi được rồi, cậu cũng khởi hành rồi, đang lái xe về đây.”

Lục Ngư cúp điện thoại liền chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt, vừa bước xuống giường chân đã nhũn ra, suýt nữa quỳ gục xuống. Giữa hai chân vẫn còn hơi đau rát, không hiểu sao cô lại nhớ tới câu nói cũ đó.

Chó cắn người thì không sủa.

Thử buộc một sợi dây kéo Tống Tập Mặc ra ngoài xem, từ bà lão tám mươi tám tuổi cho đến bé gái tám tuổi, không một ai thoát khỏi sức hút của anh. Cam đoan ai nấy đều khen anh là một nhân tài khôi ngô tuấn tú lại có năng lực. Nói đi cũng phải nói lại, trong công việc lẫn cuộc sống thì quả thật anh tính là có năng lực, nhưng mấy phương diện khác thì sao? Nhìn ngoài thì lạnh lùng xa cách, ngay cả nói chuyện với phụ nữ cũng không thèm dư ra nửa câu, nhưng thực chất lại là kẻ dằn vặt người ta giỏi nhất.

Nhưng nếu đem cái loại chuyện này nói ra, chưa biết chừng lại rước lấy lời than vãn sướng mà không biết đường hưởng. Chậc.

Cô vừa đánh răng vừa nhìn chằm chằm vùng thâm quầng dưới mắt trong gương, lại cả những vết đỏ trên cổ, cố ý làm lơ đi, quên sạch khoái cảm hoan ái đêm qua, càu nhàu chửi rủa rồi trang điểm một lớp thật đậm.

Bước ra ăn qua loa bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn, Lục Ngư xách chiếc túi xách hàng hiệu bước ra cửa, sau đó lại vội vàng quay vào phòng.

“Nếu hôm nay tôi đi làm muộn thì là do các người hại đấy!” Những ngón tay thanh mảnh, sạch sẽ của cô xé toạc một túi thức ăn cho chó, mang ra ngoài ban công nhìn xem. Trong khay thức ăn đã được đổ sẵn thức ăn và nước sạch, Leo đang ăn một cách vui vẻ.

Thôi được rồi.

Cô tiện tay ném túi thức ăn sang một bên, yên tâm ra khỏi cửa.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

May mà ngày đầu tiên đi làm chẳng có việc gì quan trọng, chỉ làm quen với môi trường xung quanh, tìm hiểu cách thức lên lớp, xem hồ sơ học viên. Trung tâm mỹ thuật này hoạt động theo mô hình thành viên VIP, sử dụng phương pháp giảng dạy một thầy một trò, chia thành các lớp nhỏ. Bắt đầu từ lớp khơi gợi hứng thú cho trẻ mầm non cho đến lớp luyện thi đặc biệt để vào trường mỹ thuật nước ngoài, ở đây cái gì cũng có. Hầu hết các giáo viên dạy ở đây đều là du học sinh tốt nghiệp ở các trường nghệ thuật nổi tiếng, bằng cấp thấp nhất là bằng thạc sĩ.

Nếu không tự bỏ tiền túi tổ chức vài buổi triển lãm tranh, Lục Ngư chắc chắn sẽ không xin được vào đây. Nhưng cô cái gì cũng có thể không có, nhưng tự tin thì thừa. Toàn thân đắp hàng hiệu, hất mái tóc uốn gợn sóng buông lơi quyến rũ, thể hiện thái độ “Các người không nhận tôi thì là tổn thất của các người”, học cho người phụ trách bật cười ha hả, cuối cùng được nhận làm việc luôn.

Lục Ngư đã trải qua hai mươi năm sống đời đại tiểu thư thong dong lười biếng, ngoại trừ đồ hiệu và những bữa tiệc tùng xa hoa, thứ duy nhất khiến cô có hứng thú chính là vẽ. Bất luận là vẽ đẹp hay không, kể từ lúc bắt đầu cầm chiếc cọ vẽ lên năm bốn tuổi, cô vẫn chưa từng buông nó xuống. Cô đi xem không biết bao nhiêu cuộc triển lãm, căn nhà cũ chất đống cả ngàn bức tranh vẽ đủ thể loại tên tuổi lớn nhỏ có, vô danh có, luận về nền tảng lẫn kiến thức, cô thật sự không thua kém đám du học sinh kia chút nào.

Sáu giờ tối, Lục Ngư vừa nhấc túi xách lên thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Lục Ngư tưởng lại là Hà Minh Hoa, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn bắt máy rồi đi thẳng ra cửa: “Chuyện gì vậy cậu, cháu đang chạy qua đó đây.”

Tiếng cười trêu chọc đầu dây bên kia vang lên: “Ây dô, cháu gái ngoan, đi làm rồi mà học được thói quen hạ thấp vai vế của mình thế à?”

Lục Ngư vừa nghe thấy liền đảo mắt một vòng: “Cậu gọi điện thoại cho tôi làm gì, có rắm thì mau thả.”

“Này, cậu nói chuyện với cậu của mình thế đấy à? Tôi đợi cậu nửa ngày rồi đấy, mau xuống đây.”

Lục Ngư thấy khó hiểu vô cùng, mãi đến lúc ra khỏi tòa nhà nhìn thấy chiếc siêu xe lòe loẹt kia mới hiểu Lâm Sâm đến đây để làm gì.

Thằng cháu này tới đây khoe xe mới.

Trong số đám phú nhị đại mà Lục Ngư quen biết, Lâm Sâm là người có ngoại hình nổi bật nhất. Cao ráo, chân dài vốn đã là lợi thế, thêm vào đó khuôn mặt đẹp trai của cậu ta lại hoàn toàn tự nhiên, thừa hưởng toàn bộ những ưu điểm của người mẹ siêu mẫu kia.

Đáng tiếc là hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Ngay từ khi Lục Ngư còn đỏ mặt tía tai tim đập rộn ràng vì một nụ hôn trong tiểu thuyết ngôn tình thì Lâm Sâm đã quen không biết bao nhiêu người bạn gái. Những chuyện lằng nhằng của cậu ta, Lục Ngư biết rõ hơn cả mẹ ruột cậu ta. Chính vì cực kỳ coi thường đời tư lộn xộn của Lâm Sâm nên chuyện hứa hôn từ bé của hai người chưa kịp bắt đầu đã vội vàng kết thúc.

Nhìn thấy Lục Ngư đi ra, Lâm Sâm nhướng mày: “Tan làm rồi có kế hoạch gì chưa, đi ăn không? Lên xe mới của tôi này.”

“Không đi.” Lục Ngư từ chối không chút lưu tình.

“Sao thế, tôi đặc biệt đến đây để chúc mừng cậu thoát khỏi kiếp vô công rỗi nghề, lão Ngô vẫn đang chờ được video call với tụi mình kìa.”

Lão Ngô chính là Ngô Chi Ngữ, lúc nhỏ có đánh nhau một trận với Lục Ngư mới quen biết, cuối cùng trở thành đàn chị đánh nhau giỏi nhất trong đám phá gia chi tử đó.

“Tối nay tôi phải đến nhà cậu tôi, nói trước rồi. Hơn nữa đi làm thì có cái gì mà phải chúc mừng chứ, mấy người các cậu chỉ suốt ngày rảnh rỗi sinh nông nổi, chút chuyện bé tí bằng cái rắm cũng phải mở tiệc chúc mừng. Biến đi chỗ nào mát mẻ mà ở.”

Lời này nói ra vô cùng huênh hoang tự đắc, hoàn toàn quên mất đi những chiến tích hiển hách của Lục đại tiểu thư khi xưa chỉ vì nhuộm được màu tóc đẹp mà mở tiệc tùng xuyên màn đêm để ăn mừng.

“Không đi thật à? Tôi đã đặt chỗ hết rồi đó.”

Lục Ngư không hề quay đầu: “Không đi.”

Phía sau, Lâm Sâm lái xe đuổi theo, dừng lại bên cạnh Lục Ngư: “Thế tôi chở cậu qua đó vậy, trời cũng muộn rồi, bắt xe không an toàn.”

Lần này Lục Ngư không từ chối, có sẵn siêu xe đây tội gì mà không ngồi. Vừa mới đặt mông xuống vị trí ghế phụ lái, Lục Ngư liền bật ra một tiếng trầm trồ mãn nguyện. Nhớ năm xưa, cô cũng từng có một cuộc sống tiêu xài hoang phí, mua xe chẳng khác gì mua túi.

“Thế nào, bản đặt làm riêng của tôi đấy.” Lâm Sâm lái xe ra khỏi bãi đỗ xe: “Nhưng mà cậu đi làm không lái xe sao?”

“Mù à, không nhìn thấy tôi đi giày cao gót sao? Lái xe còn phải đổi giày, phiền phức chết đi được.”

“Tống Tập Mặc không đưa cậu đi sao?”

Lục Ngư nhún vai: “Anh ấy bận, có thời gian thì thà ngủ thêm một giấc còn hơn.”

Suốt đường đi nói vài ba câu, vừa vặn đến tiểu khu nhà Hà Minh Hoa. Tiểu khu này không phải khu chung cư mới, thoạt nhìn là biết đã có tuổi đời khá lâu. Xe từ bên ngoài đều có thể trực tiếp tiến vào.

“Này, cậu nói xem tôi có nên mua chút quà không? Cậu của cậu dọn nhà mới, tôi đi tay không thế này không tốt lắm nhỉ.”

Lục Ngư đang cầm gương lau son môi, nghe cậu ta nói vậy, cô lập tức gập gương lại: “Cậu còn muốn lên trên nữa à? Cậu lên đó làm gì.”

“Đã đến rồi thì tiện lên ăn luôn chứ sao.”

Trước đây, Lâm Sâm thường xuyên đến ăn chực nhà Lục Ngư. Theo lời cậu ta, phòng ăn nhà cậu ta hoàn toàn không giống phòng ăn, mà giống phòng họp, trên bàn ăn vừa mở miệng là cổ phiếu các loại nghe mà đau hết cả đầu.

Lục Ngư đã quá quen với thói không xem bản thân mình là người ngoài của Lâm Sâm, nên cũng không cản trở: “Vậy thì cậu mua đi, mua đồ đắt tiền vào nhé.”

Hai mươi phút sau, cả hành lang tràn ngập tiếng cười ha hả của Lục Ngư.

Lâm Sâm bê đủ loại hộp quà lớn nhỏ đựng giỏ hoa quả đặt trước cửa nhà, lại vác thêm một chiếc xe đạp leo núi cực ngầu đi lên trên, cuối cùng trừng mắt liếc nhìn kẻ cười một cách vô tâm vô phế kia: “Không có thang máy sao cậu không nói sớm! Nói sớm thì tôi tặng cho cái tòa nhà này một cái thang máy có phải hơn không, sau này tới đây cũng tiện.”

Lục Ngư tiện tay nhấn chuông, nhân tiện còn mỉa mai chế nhạo Lâm Sâm một phen: “Thể lực của cậu kiểu gì vậy, mang có chiếc xe địa hình mà đã mệt đến mức thở không ra hơi. Lại còn sau này tới, đây là nhà cậu tôi không phải nhà cậu của cậu, đúng là không coi mình là người ngoài.”

Lâm Sâm tựa người vào lan can nói bâng quơ: “Cậu của cậu không phải cũng là cậu của tôi sao, sao tôi lại thành người ngoài được, chúng ta hồi nhỏ còn định sẵn hôn ước mà.”

Một tiếng “cạch” vang lên, cánh cửa mở ra.

Lục Ngư nhìn thấy người mở cửa, hé miệng nhưng tiếng “Cậu” lại không phát ra thành tiếng. Lâm Sâm đang tựa lưng bên cạnh nhìn thấy người mở cửa theo bản năng cũng khựng lại, nghẹn lời.

Cả hai người đều không nghĩ tới người mở cửa lại là Tống Tập Mặc.

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương

Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau