Chương 6: Anh Rể

Chương trước Chương trước Chương sau

“À thì, chắc tôi không vào đâu.” Lâm Sâm ho khan một tiếng: “Nếu không để xe dưới đó sẽ bị phạt tiền mất.”

Lục Ngư nghe xong liền quay đầu lại: “Cậu làm cái trò gì vậy, bảo đừng tới cậu cứ nằng nặc đòi tới, đến cửa rồi lại không chịu vào. Không phải cậu không thích ăn cơm một mình à?”

Lâm Sâm sờ mũi, nháy mắt ra hiệu với cô.

Lục Ngư hiển nhiên là không hiểu được ý tứ đó: “Mắt làm sao vậy? Cậu thức trắng đêm cày game đúng không, nếu mắt cậu có vấn đề thì nên báo sớm cho tôi biết, nếu vậy thì tôi đã không thèm ngồi xe của cậu rồi, nguy hiểm chết đi được.”

“Vào trước đã.” Tống Tập Mặc cất lời.

Lời nói giống như đang hướng về phía hai người, nhưng đôi mắt sâu thẳm đẹp đẽ kia lại chỉ dán chặt lấy một mình Lục Ngư.

Lục Ngư ngay lập tức gật đầu, bước vào cửa thay giày, lại thắc mắc: “Hôm nay sao anh rảnh rỗi vậy, cậu em gọi điện làm phiền anh à?”

“Cái con bé này, cậu gọi điện cho Tiểu Mặc sao lại gọi là làm phiền, dù có bận thế nào thì cũng phải ăn cơm chứ? Hơn nữa…” Hà Minh Hoa từ trong phòng bếp bưng ra một mâm cua hấp, tình cờ nghe được câu hỏi này của Lục Ngư. Lời chưa nói xong thì bắt gặp phía sau Lục Ngư còn có một người đi cùng cô vào nhà.

“Cậu, cháu cũng tới đây.” Lâm Sâm thò đầu vào chào hỏi, rồi bắt đầu kiếm đôi dép lê vừa chân mình.

“A, được được, mau vào đi.”

Lục Ngư ngửi thấy mùi thơm thì bước tới, liền bắt gặp Hà Minh Hoa bày ra vẻ mặt “sao cháu lại không hiểu chuyện thế này”. Cô bỗng dưng cảm thấy khó hiểu: “Sao thế ạ?”

Hà Minh Hoa đâu thể nói thẳng ra: “Không có gì, rửa tay đi!”

Lúc này, Hà Diễn vừa đi ra khỏi phòng, vừa thấy trước cửa sừng sững hai anh chàng đẹp trai cao một mét tám, phản ứng đầu tiên là hơi nhón mũi chân lên.

Lòng tự trọng kỳ quái của đàn ông con trai.

“Hà Diễn, chị đến rồi mà em không nhìn thấy à?” Lục Ngư đi ngang qua cậu em họ để rửa tay, thuận miệng hỏi một câu: “Ây dô, cao lên rồi, cũng phải được một mét bảy lăm rồi đấy nhỉ?”

Là đứa em họ từ nhỏ đã bám đuôi Lục Ngư ăn uống vui chơi, Hà Diễn vốn rất thích cô chị họ này, thế nhưng lại cực kỳ không thích cái tật xấu chuyện gì không nên nói thì cứ bới ra nói cho bằng được.

Một mét bảy lăm, đứng trước hai người anh rể ít nhất cũng phải trên một mét tám lăm thì giống hệt một trò cười.

Hai người anh rể?! Hà Diễn giật thót kinh sợ bởi dòng suy nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu, cậu chột dạ liếc mắt nhìn Tống Tập Mặc.

Trước kia của trước kia, Hà Diễn luôn xem Lâm Sâm là anh rể. Bên cạnh chị của cậu toàn là mấy phú nhị đại lướt qua như nước chảy, duy chỉ có một tên Lâm Sâm này là vững như bàn thạch. Lại thêm việc Lâm Sâm không chỉ chơi game giỏi mà đua xe còn cừ khôi, nên cậu cảm thấy người được chọn làm anh rể cơ bản đã chốt sổ rồi.

Vì thế cậu hoàn toàn không thể ngờ đến cuối cùng bà chị họ lại có một cú xoay chuyển ngoạn mục, rước về một ông anh rể mới về.

Việc bất ngờ hai anh rể cũ mới cùng hội ngộ chung một chỗ thế này khiến Hà Diễn nhất thời không phản ứng kịp.

Kết thúc bữa ăn, Lâm Sâm định ra về, kết quả lại bị Hà Diễn kéo vào trong phòng chơi điện tử, Tống Tập Mặc thì phụ Chương Lan rửa bát trong bếp. Hà Minh Hoa rốt cuộc cũng chớp được thời cơ, kéo Lục Ngư sang một bên: “Cháu bị làm sao thế, mang Lâm Sâm tới làm gì? Vẫn còn Tiểu Mặc ở đây cơ mà.”

Lục Ngư cắn quả táo: “Thì cháu có biết đâu, với lại đến thì đến thôi, chẳng qua chỉ là thêm một đôi đũa.”

Hà Minh Hoa “chậc” một tiếng, “Cậu nói cho cháu biết, bác sĩ Tống dẫu cho tính tình tốt đến đâu thì người ta cũng là đàn ông con trai, có vài chuyện thật sự không được rộng lượng như cháu nghĩ đâu, cháu đã rõ chưa?”

“Ý cậu là ghen ạ?” Lục Ngư xua tay: “Không thể nào đâu. Tống Tập Mặc biết Lâm Sâm từ lâu rồi. Trước đây cháu hẹn anh ấy đi ăn cơm anh ấy không đi, cháu còn nhờ Lâm Sâm đến chặn đường nữa cơ. Hồi cấp một cháu còn gửi thư tình hộ Lâm Sâm mà. Chút quan hệ này thì thì có gì mà phải không vui chứ.”

Hà Minh Hoa nhìn dáng vẻ dửng dưng coi như chẳng có chuyện gì của cô mà chỉ hận không thể rèn sắt thành thép.

“Nói chung là cháu phải đối xử tốt với Tiểu Mặc một chút, nó làm việc bận như thế, vừa nghe cậu bảo phải chuyển nhà, người ta còn đi điều chỉnh lịch trực để giúp chúng ta tìm nhà cơ đấy. Bữa cơm hôm nay, cậu mới nhắc một cái là nó qua đây ngay. Bận đến mức ấy mà vẫn quan tâm bên phía chúng ta, người đàn ông tốt như vậy cháu kiếm ở đâu ra?”

“Không phải cháu tìm được rồi đấy sao?” Lục Ngư ăn xong quả táo, lau lau tay: “Bây giờ cháu đi thể hiện lòng biết ơn với anh ấy được chưa nào?”

Vốn dĩ chỉ là một lời đùa, kết quả Hà Minh Hoa lập tức gọi với vào: “Chương Lan! Bà đi ra ngoài này, nhà bếp bé tí đứng chật không chen vào nổi, cứ để tụi nhỏ rửa là được rồi.”

Lục Ngư với đôi mắt to tròn long lanh bị đẩy vào bếp.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Chương Lan vừa lau tay vừa đi ra ngoài, Hà Minh Hoa vội kéo bà sang xem ti vi.

Chương Lan quay đầu nhìn, thấp giọng thì thầm: “Ông làm cậu kiểu gì vậy, Tiểu Mặc đòi phụ giúp tôi đã cản rồi, ông lại còn kêu Lục Ngư vào đấy nữa, hai vợ chồng trẻ đi làm cả một ngày trời, đến nhà cậu mợ mà còn phải làm việc tay chân, đúng là…”

Vừa dứt lời, bà định quay lại gọi hai người trong đó ra.

Hà Minh Hoa vội kéo bà lại, “Ây dà, bà quay lại ngồi xuống đây có được không. Bà tưởng ngày nào hai đứa nó cũng có thời gian bên nhau chắc? Cái con bé Lục Ngư này đúng là vừa lành sẹo đã quên đau, bà nói xem hôm nay nó dẫn thằng nhãi Lâm Sâm qua đây là đúng à? Dẫu cho ngoài miệng Tiểu Mặc không nói gì, nhưng liệu trong lòng có thoải mái không? Nếu trong lòng nó cảm thấy không thoải mái thì cuộc sống của nhà chúng ta liệu có yên ổn nổi không?”

Vừa nghe giải thích, Chương Lan gật đầu hùa theo: “Đúng là phải dỗ dành một chút thật.”

“Nhưng mà...” Chương Lan nhìn vào phòng của Hà Diễn: “Tôi thấy Lâm Sâm cũng tốt mà. Nói cho cùng, Lục Ngư và Tiểu Mặc cũng đâu kết hôn với nhau vì tình yêu, ở với nhau lâu ngày kiểu gì mà chả xảy ra xích mích. Nó bây giờ cũng đâu còn là thiên kim đại tiểu thư ngày xưa nữa, không phải là nên có sẵn một... đường lui sao?”

“Bà bị điên à, bà vẫn còn trông cậy vào mấy gã phú nhị đại đó hả? Lúc chúng ta lâm vào bước đường cùng, đám phú nhị đại đó, bao gồm cả Lâm Sâm, có kẻ nào thực sự vác tiền tới giúp một tay chưa? Bình thường lượn siêu xe oai phong lắm, nhưng lúc mấu chốt thì sao? Lục Ngư nó không hiểu chuyện, chúng ta không thể hùa theo nó cũng làm người không biết phân biệt phải trái, khoản vay mua căn nhà này của chúng ta từ đâu mà giải ngân được hả?”

Hà Minh Hoa bĩu môi hất hàm, Chương Lan đảo mắt về phía tivi.

Trên màn hình đang phát một bản tin thời sự: Chủ tịch Tập đoàn Cổ phần Liên Hằng, Tống Dư Hàn, hôm nay đã về nước.

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương

Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau