Cô vừa xuống lầu vừa lục túi xách, cuối cùng dừng lại trước đầu xe Lâm Sâm: “Móc khóa của tôi có phải để quên trên xe cậu rồi không?”
“Móc khóa gì cơ?”
“Cái màu trắng, bên trên có con gấu ấy, cậu tìm giúp tôi đi.”
Tống Tập Mặc là người xuống lầu cuối cùng, lúc gần đi bị Hà Diễn chặn lại hỏi muốn học y thì phải thi được bao nhiêu điểm. Sau sự cố phá sản, Hà Diễn coi như đã nhận ra giống như chị mình chỉ biết ăn chơi là không ổn, vẫn phải có một công việc đàng hoàng giống như anh rể thế này mới được.
Thế là lúc Tống Tập Mặc đi ra, anh liền nhìn thấy Lục Ngư đang tựa vào một chiếc xe thể thao, còn Lâm Sâm thì lấy thứ gì đó từ trên xe đưa cho cô. Không biết đang nói gì, tóm lại là trò chuyện rất vui vẻ.
“Bảo bối, về nhà thôi.”
Anh đi lướt qua bọn họ, hướng về phía xe của mình.
Tiếng cười bỗng chốc im bặt, Lục Ngư giật mình quay đầu lại.
Vừa rồi là Tống Tập Mặc đang nói chuyện sao? Là đang gọi cô đấy ư?
Lâm Sâm cười như không cười nhìn người đàn ông đã ngồi lên xe, rồi lại nhìn về phía Lục Ngư: “Hai người về đi.”
Không cần cậu ta nói, Lục Ngư đã đi về phía bên kia rồi. Suốt dọc đường cô liếc nhìn Tống Tập Mặc không biết bao nhiêu lần, nhưng người ta từ đầu đến cuối không hề nhìn cô, cũng chẳng nói một lời, trong xe tràn ngập một bầu không khí khó xử kỳ quái. Anh càng không nói lời nào, trong lòng Lục Ngư lại càng ngứa ngáy. Có ý gì chứ, sao lại gọi cô như vậy? Lẽ nào là đang tuyên bố chủ quyền trước mặt Lâm Sâm?
Nhưng trước mặt Lâm Sâm thì có gì để tuyên bố chủ quyền cơ chứ.
“Chuyện đó...” Cô vừa mở miệng, đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Tống Tập Mặc liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, sau đó dùng tai nghe nghe máy. Lục Ngư vểnh tai lên nghe trộm, cũng chẳng nghe rõ bên trong đang nói gì.
“Vâng, em biết rồi. Tối mai qua ạ.”
Anh cúp điện thoại: “Anh cả về rồi, bảo tối mai chúng ta qua đó cùng ăn bữa cơm.”
“Ồ, được.” Lục Ngư không hề do dự.
Nói mới nhớ, cô đã rất lâu không gặp anh trai của Tống Tập Mặc. Người đàn ông tên Tống Dư Hàn đó.
Nhưng cô vẫn nhớ khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông ấy, và cả sự thần bí khiến người ta không thể nhìn thấu kia nữa. Khoản nợ sáu trăm triệu tệ đối với nhà họ Lục trước kia thì chẳng đáng là bao, nhưng đối với Lục Ngư vào thời điểm ấy, nó lại gói gọn trong hai chữ tuyệt vọng.
Khi đó người còn chịu nhận cô, giúp đỡ cô chỉ có Lâm Sâm và Ngô Chi Ngữ, nhưng hai người bọn họ cộng lại cũng chỉ có thể lấy ra sáu triệu tệ. Cái gọi là thế hệ phú nhị đại, tất cả những gì có được đều được xây dựng trên nền tảng của thế hệ trước, đằng sau sự vẻ vang vô hạn là vô số những giới hạn và sự ràng buộc.
Lục Ngư chính là vào lúc không còn cách nào khác đã gặp lại Tống Tập Mặc, cô ướt sũng như chuột lột, hỏi anh có thể thu nhận cô một đêm không.
Tống Tập Mặc đã thu nhận cô, còn đưa cô đi tìm anh cả Tống Dư Hàn. Lúc đó ánh mắt của Tống Dư Hàn như đang đánh giá một món đồ: “Sáu trăm triệu tệ, cô Lục lấy gì làm thế chấp?”
Lục Ngư nghèo đến mức chỉ còn lại mỗi bản thân mình.
“Giấy đăng ký kết hôn đi.” Anh ta nhướng mày liếc nhìn Tống Tập Mặc, nói với Lục Ngư: “Xem chừng cô cũng chẳng lấy ra được thứ gì khác. Nhưng tôi là một thương nhân, không tin nổi những lời hứa hẹn sáo rỗng, càng không giúp đỡ người phụ nữ chẳng có quan hệ gì với mình.”
“Ngày mai anh đến đón em.” Một câu nói đột ngột kéo dòng suy nghĩ của Lục Ngư quay về.
Xe đã rẽ vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
“Được, em sẽ gửi địa chỉ cho anh.” Lục Ngư xuống xe, cùng anh đi vào thang máy. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Tống Tập Mặc có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người cô. Anh cúi đầu nhìn cô, nhìn thấy góc nghiêng tinh xảo, đang ngẩn ngơ nhìn những con số tầng thang máy.
Vừa rồi còn cười vui vẻ như vậy, bây giờ lại im lặng thế này.
Tiếng “đinh đoong” vang lên, tầng 28 đã đến.
Tắm xong đã là mười rưỡi, lúc Lục Ngư chuẩn bị đi ngủ, cô nghĩ đến một vấn đề.
Tối nay anh ngủ ở đâu.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cô rón rén đi đến phòng làm việc nhìn một cái, Tống Tập Mặc đang đối diện với máy tính, nghiêm túc xem thứ gì đó. Ánh sáng ấm áp của chiếc đèn bàn hắt lên mặt anh, cả người trông rất ôn hòa. Có lẽ là lại ngửi thấy mùi hương, anh ngước mắt lên, vừa vặn nhìn thấy người đang đứng cạnh cửa.
Đã nhìn sang rồi thì dứt khoát hỏi luôn cho xong. Nếu anh không qua đây, cô sẽ tắt đèn đi ngủ.
Nhưng còn chưa đợi Lục Ngư lên tiếng, Tống Tập Mặc đã chủ động mở lời: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Lục Ngư đi vào: “Chỉ là muốn hỏi anh có ngủ không thôi.”
“Vẫn còn chút tài liệu chưa xem xong, em buồn ngủ thì ngủ trước đi, anh ngủ ở phòng cho khách.”
“Ồ, được.” Lục Ngư xoay người đi ra ngoài.
“Cậu ta đưa em cái gì?”
Vừa đi đến cửa, đã nghe thấy anh hỏi một câu như vậy.
Lục Ngư ngẩn người, xoay người lại: “Ai cơ?”
“Lâm Sâm.”
“Móc khóa, móc khóa của em để quên trên xe cậu ta, chính là cái có con gấu trắng lớn ấy.” Nói đến đây, Lục Ngư chép miệng: “Đã có ai nói với anh con gấu đó giống con lợn chưa? Lâm Sâm cứ khăng khăng nói là con lợn trắng lớn, rõ ràng là gấu cơ mà.”
Móc khóa.
Thứ đó đã rất cũ rồi, là lúc trước Lục Ngư bám riết không tha uy hiếp anh mua, mỗi người một cái, cái gọi là “tín vật đính tình”.
Lục Ngư thấy anh cười, theo đó liền nhíu mày: “Anh cũng cảm thấy giống đúng không? Được rồi, hai người đều chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả.”
Đồ cô tự tay chọn lại bị người ta ghét bỏ, Lục Ngư cảm thấy khuôn mặt trước mắt này cũng không còn đẹp trai đến thế nữa, cô hừ một tiếng rồi đi ra ngoài.
Lại không ngờ giây tiếp theo cổ tay bị người ta nắm lấy, Tống Tập Mặc ôm chặt lấy eo cô rồi hôn xuống.