Chương 8: Phục Vụ

Chương trước Chương trước Chương sau

Lục Ngư cũng không rõ làm thế nào mà một nụ hôn lại biến thành một trận ân ái làm lộn xộn cả phòng làm việc.

Sau khi được Tống Tập Mặc bế vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra, cô vừa chạm xuống giường đã khẽ kêu lên một tiếng. Trong phòng không bật đèn, mượn ánh đèn đầu giường nhìn xem, hai đầu gối của cô không những đỏ ửng mà còn có dấu hiệu hơi sưng lên, vừa chạm vào đã thấy đau.

Lục Ngư trừng mắt nhìn Tống Tập Mặc.

Kẻ đầu sỏ này bế cô lên bàn làm việc, bắt cô quỳ rạp ở trên đó, mặc dù đã lót váy ngủ, nhưng hai cái đầu gối đáng thương này vẫn gặp họa.

Lúc này Tống Tập Mặc đã khôi phục dáng vẻ thường ngày, tầm mắt anh rơi xuống đầu gối Lục Ngư, khẽ nhíu mày.

Giống hệt như dáng vẻ anh khám cho bệnh nhân ở bệnh viện.

Lục Ngư còn đang đợi bác sĩ Tống kê đơn thuốc, lại không ngờ người ta chẳng nói chẳng rằng đã bỏ đi. Cô bĩu môi, trong đầu hiện lên bốn chữ: Xong việc lật mặt.

Cô cúi đầu thổi thổi đầu gối, lại lục từ trong ngăn kéo ra một chai sữa dưỡng thể. Đây là bước bắt buộc phải có sau khi tắm, nhưng vừa nãy Tống Tập Mặc cứ nửa bước không rời, ngay trước mặt anh mà để trần thân thể bôi bôi trát trát...

Lục Ngư rùng mình, cảnh tượng đó cũng quá kỳ quặc rồi.

Cô vặn nắp đổ một ít ra tay, thật trùng hợp lúc này lại có điện thoại gọi đến.

“Chậc.” Hai tay Lục Ngư dính đầy sữa dưỡng thể, liếc nhìn màn hình hiển thị: “Thật biết chọn thời điểm.”

Cô dùng mu bàn tay cọ vào nút nhận cuộc gọi, lại bật loa ngoài.

“Làm gì đó.”

Đầu dây bên kia Lâm Sâm “yo” một tiếng: “Cậu chưa ngủ à? Tôi còn tưởng sẽ bị mắng một trận chứ.”

“Coi như cậu may mắn, thoát được rồi đấy.”

Lục Ngư thoa sữa dưỡng thể lên cánh tay, thoa rất tỉ mỉ.

“Ây, không phải cậu về từ sớm rồi sao, đã qua mười hai giờ rồi này.”

“Đó là bởi vì...” Lục Ngư nói được một nửa thì phanh gấp: “Cậu quản được chắc? Có chuyện thì mau nói, có rắm thì nhanh thả.”

“Được rồi được rồi, tôi vừa nghe nói họa sĩ mà cậu thích, Fer... Fer gì ấy nhỉ, à đúng rồi Ferdinan sắp đến mở triển lãm! Khoảng cách cũng gần, ngồi máy bay một tiếng là tới, tôi vừa nghe nói là gọi điện ngay cho cậu luôn, cậu có đi không?”

“Tôi cảm ơn ngài nhiều nhé, người ta tên là Ferdinand. Cậu nghe ngóng từ đâu thế, ông ấy muốn đến Trung Quốc mở triển lãm thì Lục Ngư tôi đây không thể nào không biết! Còn chuyện khác không? Không có thì tôi cúp máy đây.”

“Ây ây ây, không lừa cậu đâu, thật đấy. Là triển lãm tư nhân, nói thẳng ra không phải là đến bán tranh sao, nghe nói trong nước có mấy vị đại lão đã trả giá cao ngất ngưởng, như thế chả phải đến để phô trương sao. Nếu cậu muốn đi, tôi sẽ kiếm thiệp mời.”

“Đương nhiên là đi!” Lục Ngư đến sữa dưỡng thể cũng chẳng thèm bôi nữa, nằm úp sấp trên giường đối diện với điện thoại: “Ngày nào? Tôi có xin nghỉ cũng phải đi!”

“Thứ bảy tuần sau, chuyện đó...” Lâm Sâm ho khan một tiếng: “Tôi cũng muốn đi.”

Lục Ngư còn chưa kịp trả lời, đã cảm thấy đệm giường hơi lún xuống, một bàn tay đã nắm lấy cẳng chân đang đung đưa của cô. Độ nóng và lực đạo nơi mắt cá chân khiến cô quay đầu lại: “Làm gì thế?”

“Chườm đá một lát, nếu không ngày mai sẽ bầm tím đấy.” Tống Tập Mặc dùng khăn bông bọc viên đá lạnh, ra hiệu cho cô lật người lại.

Lục Ngư còn tưởng anh bỏ mặc cô, thì ra là đi lấy đá chườm. Xem ra là Lục mỗ cô đây đã hẹp hòi rồi, dịch vụ hậu mãi chuẩn năm sao của bác sĩ Tống có thể đến muộn, nhưng vĩnh viễn không hề thiếu.

Cô ngoan ngoãn lật người lại, phối hợp với Tống Tập Mặc chườm đá.

“Vậy anh chườm giúp em trước đi, em đang nói chuyện triển lãm tranh với Lâm Sâm.”

Tống Tập Mặc không nói gì, cúi đầu nghiêm túc làm công việc trên tay.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Lục Ngư tắt loa ngoài, vừa kéo gối chăn tựa lên trên, vừa tiếp tục nghe điện thoại: “Alo? Cậu nói tiếp đi. Thứ bảy tuần sau mấy giờ? Buổi chiều phải không, được.”

Bên kia không biết lại nói gì, Lục Ngư bật cười: “Cậu muốn đi thì đi, không muốn đi thì thôi, cứ hỏi tôi làm gì? Tôi khuyên cậu đừng đi, cậu lại chẳng hiểu gì về tranh, lãng phí mất một tấm thiệp mời... Hả? Vậy sao, thế thì cậu phải đi rồi, coi như kết giao mối quan hệ, aiza bỏ đi bỏ đi cậu tự liệu mà làm...”

Tống Tập Mặc mang đá và khăn bông ra ngoài.

Lúc quay lại, nhìn thấy Lục Ngư lại biến về tư thế cũ, nằm bò trên giường, đung đưa đôi chân chân trắng muốt, vẫn còn đang nói cười vui vẻ với đầu dây bên kia.

Anh đứng yên bên giường vài giây, cuối cùng đôi chân dài bước lên giường, ôm lấy eo Lục Ngư kéo người vào lòng.

Lục Ngư vốn dĩ đã nói xong chuẩn bị cúp máy, nhưng động tác của cô quá chậm, tiếng Tống Tập Mặc hôn lên mặt cô, cùng với câu nói ái muội “Còn chỗ nào đau nữa không”, tất cả đều truyền rõ mồn một đến đầu dây bên kia.

Mà tiếng tút tút vang lên giây tiếp theo, mang ý nghĩa là Lâm Sâm bên kia đã cúp máy trước.

Cái ôm chặt đột ngột này, làm Lục Ngư giật nảy mình, cô giãy giụa vài cái thoát khỏi vòng tay anh: “Anh không thấy em đang nghe điện thoại à?”

“Ồ.” Anh lại ôm lấy: “Anh tưởng đã cúp máy rồi.”

Lục Ngư mới không thèm tin cái lời ma quỷ này.

“Triển lãm tranh gì vậy?”

Tống Tập Mặc nhoài người qua cô, kéo chăn từ cuối giường lên đắp cho Lục Ngư, tay ở trong chăn xoa bóp đầu gối cho cô.

“Chính là có một họa sĩ người Đức mà em thích mở triển lãm tư nhân.” Lục Ngư hưởng thụ xong dịch vụ xoa bóp đầu gối, liền kéo tay Tống Tập Mặc đặt lên hông bảo xoa cho mình, không nhắc đến thì không sao, nhắc đến cô mới cảm thấy eo mình hơi đau thật.

Bàn tay người đàn ông rất to rất ấm, lực tay nhào nặn trên eo cô vừa phải, quả thực đã xoa dịu đi sự khó chịu. Lục Ngư rúc vào trong chăn, ngửi mùi sữa tắm thơm ngát trên người Tống Tập Mặc, vừa ấm áp vừa thoải mái, sau đó dần dần bắt đầu buồn ngủ.

“Vào thứ bảy tuần sau sao?”

“Vâng...” Lục Ngư dụi dụi mắt, thuận miệng hỏi: “Anh muốn đi không?”

Tống Tập Mặc trầm mặc vài giây: “Chưa chắc đã có thời gian.”

Đối với việc này Lục Ngư đã quá quen, không định hỏi nhiều, cô kéo kéo gối tìm một tư thế thoải mái chuẩn bị ngủ thiếp đi.

“Cậu ta có đi không?” Tống Tập Mặc lại hỏi.

Lục Ngư nửa tỉnh nửa mê, nhưng cũng hiểu rõ anh đang hỏi ai, cô lắc lắc đầu: “Chưa chắc nữa, lúc thì bảo đi lúc thì bảo không.”

Tống Tập Mặc cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh, lẳng lặng lướt xem thứ gì đó. Mãi đến lúc Lục Ngư sắp ngủ thiếp đi, lại nghe thấy anh nói: “Anh có thể đổi ca.”

Mí mắt Lục Ngư nặng đến mức không mở lên nổi, chỉ khẽ “ừ” một tiếng, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương

Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau