Ngày hôm sau tan làm, Tống Tập Mặc quả nhiên đã đến đón cô.
Chiếc Land Rover màu đen bạc bắt mắt đỗ ngay dưới lầu, cộng thêm anh chàng đẹp trai mặc đồ đen từ đầu đến chân ngồi ở ghế lái, người qua lại không một ai là không nhìn về phía này. Đàn ông thì ngắm xe, phụ nữ thì ngắm người.
“Cô giáo Tiểu Lục, tôi tiện đường đưa cô về nhé.” Cùng Lục Ngư bước ra từ thang máy là chủ của phòng tranh, Từ Trác.
Lục Ngư vừa định gật đầu, thì nhìn thấy chiếc xe đậu ở bên ngoài, người trên xe rõ ràng cũng đã nhìn thấy cô, liền mở cửa xe bước xuống.
Bên trong và bên ngoài tòa nhà văn phòng lập tức truyền đến những tiếng kinh hô và tán thưởng cố ý kìm nén lại, trớ trêu thay đúng lúc này Tống Tập Mặc lại rất không có mắt nhìn mà mỉm cười về phía cô.
Vô số ánh mắt trong nháy mắt đều đổ dồn lên người Lục Ngư.
“Bạn của cô à?” Từ Trác nhìn xe trước rồi lại nhìn người: “Không phải là bạn trai chứ.”
Lục Ngư quả thực không ngờ Tống Tập Mặc thực sự sẽ đến đón mình, suy cho cùng chỉ cần bệnh viện gọi một cuộc điện thoại là có thể điều anh đi mấy ngày liền.
“Không phải bạn trai.” Lục Ngư quẹt thẻ ra vào: “Là chồng tôi.”
“Cô kết hôn rồi sao?”
Giọng nói của Từ Trác lộ rõ vẻ kinh ngạc, tuổi trẻ lại có nhan sắc xinh đẹp như vậy, nhìn cách ăn mặc cũng biết gia cảnh Lục Ngư không tồi, sao có thể vừa tốt nghiệp đại học một năm đã kết hôn rồi chứ?
Ánh mắt của Từ Trác lại một lần nữa hướng về người đàn ông bên ngoài.
Cũng phải, ngay cả một người đàn ông như anh ta cũng cảm thấy khuôn mặt kia đẹp trai, thì huống hồ là phụ nữ. Mặc dù không nhìn ra được là làm nghề gì, nhưng Từ Trác dựa vào trực giác cảm thấy …là người môn đăng hộ đối có thể xứng tầm với Lục Ngư.
Thời buổi này những người kết hôn sớm, một là kiểu ít học, thu nhập thấp nên dọn về sống chung cho đỡ tiền trang trải cuộc sống. Hoặc chính là những công tử và đại tiểu thư có điều kiện cực kỳ xuất sắc, còn chưa đợi tung ra thị trường tự do thì đã sớm được gia đình sắp xếp ổn thỏa rồi.
Hai người trước mắt này, rõ ràng thuộc về vế sau.
Đừng nói Từ Trác không nhìn ra, ngay cả lúc gặp mặt lần đầu tiên, Lục Ngư cũng không nhìn ra Tống Tập Mặc là người học y. Ngoài giờ làm việc anh quen mặc trang phục thường ngày màu đen, không biết có phải là cố ý để trái ngược với màu trắng trong công việc hay không, tóm lại trông rất u ám, lạnh lùng, và tính tình dường như không được tốt cho lắm.
Nhưng Lục Ngư cảm thấy, lúc Tống Tập Mặc mặc áo blouse trắng trông càng không dễ chọc, giống hệt như một cỗ máy y tế không có cảm xúc, ánh mắt biểu cảm đều lạnh lùng băng giá. Thảo nào mọi người gọi anh là bác sĩ Tống lạnh lùng.
Nhưng trớ trêu thay, điều này không hề ảnh hưởng chút nào đến độ nổi tiếng của anh, ngày trước Lục Ngư cũng từng sợ sệt chụp trộm anh vô số bức ảnh.
Hai người đi ra ngoài, Từ Trác là người mở lời trước: “Xin chào, tôi tên Từ Trác, là chủ của phòng tranh.”
“Tống Tập Mặc.” Anh vươn tay ra nắm lấy tay Từ Trác: “Chồng của Lục Ngư.”
“Hai người rất đẹp đôi.” Từ Trác cười hỏi: “Anh Tống làm nghề...?”
Anh ta từng tiếp xúc với vô số người, vậy mà không thể nhìn ra ngay nghề nghiệp của người đàn ông trước mắt, quả thực có chút tò mò.
“Bác sĩ, khoa Ngoại thần kinh.”
“Ồ, ra là vậy. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với bác sĩ ở ngoài bệnh viện đấy.”
Thấy nét mặt Tống Tập Mặc nhàn nhạt, không có ý định tiếp tục chào hỏi hàn huyên, Từ Trác thức thời nói: “Vậy tôi không làm phiền thế giới hai người nữa, vợ tôi ở nhà cũng đang đợi.”
Nghe vậy Tống Tập Mặc khẽ nhướng mày, nhìn Từ Trác.
Từ Trác dù sao cũng là người từng trải, chút ý tứ cùng sự thăm dò vi diệu giữa những người đàn ông với nhau anh ta đều nhìn rõ mồn một. Anh ta quả thực tò mò về Lục Ngư, dù sao một mỹ nhân cử chỉ lời nói toát lên vẻ kiêu kỳ kín đáo, nhan sắc đặt giữa một dàn sao nữ cũng chẳng hề lép vế như cô, là đàn ông thì ai nấy đều sẽ tò mò.
Đặc biệt là khi cô đã có người đàn ông của riêng mình.
Là người đàn ông như thế nào mới có thể chinh phục được cô? Có tiền, có nhan sắc, hay là có quyền thế?
Tuy nhiên với tư cách là người đã có gia đình, anh ta tự nhận có thể nắm bắt tốt chừng mực, không hề hỏi những câu hỏi quá đáng. Nhưng sự tò mò này, rõ ràng Tống Tập Mặc đã cảm nhận được, câu trả lời đưa ra cũng rất rõ ràng, Lục Ngư là người của anh.
Lúc biết anh ta đã kết hôn, Từ Trác nhìn thấy sự khinh thường trong mắt Tống Tập Mặc, dường như đối với loại hành vi đã kết hôn còn đi tò mò về người phụ nữ khác của anh ta vô cùng chướng mắt.
Chậc, chuyện này cũng khá thú vị.
Sở hữu một khuôn mặt đào hoa phong lưu, lại có thứ đạo đức mà những gã đàn ông tầm thường không có. Chỉ không biết là thật hay là giả vờ. Nếu là giả vờ, vậy thì đúng là có thể xưng tụng kỹ năng diễn xuất hạng nhất rồi.
Lục Ngư không hề cảm nhận được những gợn sóng ngầm giữa hai người, nghe Từ Trác nói vậy, cô gật đầu: “Được, vậy chúng tôi về trước đây. Ngày mai gặp.”
Từ Trác nói: “Ngày mai gặp.”
Lục Ngư dưới sự dõi theo của vô số ánh mắt, leo lên ghế phụ của Tống Tập Mặc, vừa thắt dây an toàn vừa cảm thán: “Hay là lần sau anh đợi em ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm đi.”
“Tại sao?”
Anh bẻ vô lăng lái xe rẽ ra ngoài, Lục Ngư nhìn thấy nhân viên bảo vệ không nói hai lời đã cho đi, trong miệng còn nói: “Không sao không sao, chỉ có vài phút thôi ấy mà, đi đi!”
Được lắm, lần trước được hưởng đãi ngộ này là Lâm Sâm, nguyên nhân chắc là vì chiếc xe thể thao mới toanh trị giá hơn mười triệu tệ kia đã làm chú bảo vệ hoa cả mắt. Sao lần này chiếc xe có giá hơn một triệu tệ mà chú ấy cũng sảng khoái cho đi vậy?
Lục Ngư nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Tống Tập Mặc, u ám nói: “Dùng nhan sắc để quét mã cũng được à...”
Tống Tập Mặc thì vẫn đang nghĩ đến câu nói vừa rồi của cô, nghiêng đầu sang: “Em không muốn anh đến đón em sao?”
“Vậy thì không phải.” Lục Ngư nói: “Chẳng phải là vì đông người lắm miệng sao, nhiều chuyện bị thêu dệt tam sao thất bản truyền đi, thế chẳng phải sẽ mang đến cho đương sự, khụ, ví dụ như... em, những rắc rối không cần thiết sao.”
Tống Tập Mặc liếc nhìn cô một cái, lại tiếp tục nhìn con đường phía trước: “Em cũng biết cơ à.”
Hửm? Phản ứng đầu tiên của Lục Ngư: Trong lời nói có ẩn ý đây mà. Sau đó phản ứng thứ hai là chợt nhớ ra, bản thân đã từng vì theo đuổi anh không được mà thẹn quá hóa giận bịa ra mấy tin đồn rùm beng.
Cô mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nói thêm một câu ở phía sau: “Ý của em là, nhỡ đâu có một đống người chạy đến hỏi làm sao để tìm được một anh chồng đẹp trai đẳng cấp như thế này, em biết trả lời làm sao? Thời buổi này tài nguyên trai đẹp hiếm hoi lắm, không thể để người khác nhòm ngó anh được.”
Lén lút khen ngợi, lại còn mang chút ý dỗ dành, khóe môi Tống Tập Mặc cong lên, những ngón tay thon dài sạch sẽ gõ gõ lên vô lăng: “Có đói không? Đến chỗ anh cả phải mất một tiếng nữa, trên xe có đồ ăn đấy, lót dạ trước đi.”
Trời đất ơi.
Trong lòng Lục Ngư xẹt qua ba chữ này. Lúc trước ở nước ngoài, là ai vì trong tay cầm đồ ăn mà ngay cả lên xe của anh cũng không được lên? Tật xấu của Tống Tập Mặc lúc đó không phải chỉ là một chút, sau khi kết hôn mới tốt dần lên. Chủ yếu cũng là vì Lục Ngư nghe tai này lọt qua tai kia, không nhớ được mấy quy củ đó của anh, lâu dần, Tống Tập Mặc cũng không buồn nói thêm gì nữa.
Nhưng việc anh có thể chủ động bảo có thể ăn đồ ăn trên xe, quả thực đã dọa Lục Ngư một phen. Cô phấn khích kéo hộc đựng đồ phía trước ra nhìn, bên trong chỉ có nước khoáng, thanh protein, và vài chai Glucose dạng uống.
“Chỉ có thế này thôi á?!” Lục Ngư quả quyết lắc đầu: “Vậy em vẫn nên đợi ăn cơm thôi.”
Mấy thói quen khó hiểu của bác sĩ Tống dường như đã sửa rồi, nhưng dường như... cũng không hẳn là sửa hết hoàn toàn.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.