Biệt thự của Tống Dư Hàn ở vịnh Phù Sơn, một căn biệt thự đơn lập view biển rộng ba nghìn mét vuông. Chỗ nào cũng tốt, chỉ là cách quá xa.
Lục Ngư vốn dĩ rất đói, nhưng sau khi tới nơi nhìn thấy khuôn mặt kia của Tống Dư Hàn, cô khong hiểu sao lại cảm thấy no mất rồi.
“Anh.” Tống Tập Mặc câu đầu tiên đã hỏi: “Anh đã đỡ đau đầu hơn chưa?”
“Khỏi từ lâu rồi, ai nói với em thế? Chỉ là bận bù đầu mấy ngày liền, uống hơi nhiều rượu thôi. Về nhà ngủ một giấc là khỏe.”
Tống Dư Hàn cười vỗ vỗ lên vai Tống Tập Mặc, giây tiếp theo ánh mắt liền rơi xuống người Lục Ngư ở bên cạnh.
Đã rất lâu không gặp, Lục Ngư vẫn xinh đẹp đến mức khiến người ta khó lòng phớt lờ. Nhìn cách ăn mặc, chẳng có gì khác biệt so với đại tiểu thư nhà họ Lục trước kia, đủ biết cậu em trai này của anh ta đã chiều chuộng chăm lo cho cô thế nào.
Ánh mắt đánh giá đó đã gợi lên trong lòng Lục Ngư vài ký ức không mấy vui vẻ, thấy Tống Tập Mặc cũng nghiêng đầu sang nhìn mình, trong lòng Lục Ngư dù trăm ngàn lần không tình nguyện, nhưng ngoài mặt lại cười vô cùng ngọt ngào, cô cũng hùa theo Tống Tập Mặc gọi Tống Dư Hàn một tiếng “Anh”.
Tống Dư Hàn nhướng mày, coi như là đáp lại tiếng gọi này của cô.
Lục Ngư và Tống Tập Mặc bước vào căn biệt thự theo phong cách tối giản đến mức gần như trống không của Tống Dư Hàn, càng đi vào trong cô lại càng bĩu môi trong lòng.
So với anh trai của anh, mấy quy củ đó của Tống Tập Mặc chẳng đáng gọi là quy củ, mấy tật xấu đó cũng chẳng đáng gọi là tật xấu. Tống Dư Hàn này hơn ba mươi tuổi rồi cũng chẳng có bạn gái, trong nhà có một dì giúp việc và một con chó sói. Vừa bước vào cửa, phòng khách rộng thênh thang cũng chỉ đặt mỗi một bộ sofa, đồ đạc trang trí trong nhà toàn một màu trắng toát, nhìn đến mức nhức cả mắt.
Chẳng bằng một góc căn nhà nhỏ của cô và Tống Tập Mặc.
Món ăn cho bữa tối vừa được dọn lên, Lục Ngư liền chép miệng trong lòng, mười món thì có đến tám món là đồ chay. Dù cho có là người khắt khe trong việc quản lý vóc dáng như cô khi nhìn thấy cũng phải nhíu mày.
Nói cho cùng, nguyên nhân Lục Ngư nhìn chỗ này không thuận mắt, nhìn chỗ kia cũng không vừa ý, thực chất vẫn là vì không ưa Tống Dư Hàn mà thôi.
Lúc nhà xảy ra chuyện, cô đã cầu cứu khắp nơi, thực ra cũng đã gọi một cuộc điện thoại cho Tống Dư Hàn, lại còn đợi dưới lầu công ty của anh ta cả một ngày trời, nhưng người ta đến cả cơ hội gặp mặt cũng không cho cô.
Lục Ngư thật sự đã thấm thía được thế nào gọi là “giậu đổ bìm leo”. Ban đầu nhà họ Tống không phải do Tống Dư Hàn một tay nắm giữ, bố của anh ta và Tống Tập Mặc là Tống Kiên, còn đích thân mời gia đình Lục Ngư đến nhà hàng mới góp vốn cổ phần để dùng bữa.
Nói là dùng bữa, thực ra chính là xem mắt. Lúc đó Lục Ngư mới lên năm hai đại học, ý của nhà họ Tống là thử qua lại một năm, đợi đến khi Lục Ngư đủ tuổi hợp pháp, đôi trẻ có thể kết hôn được rồi. Lúc đó người ngồi đối diện cô, chính là Tống Dư Hàn hai mươi tám tuổi.
Lần đầu gặp mặt vẫn chưa hiểu rõ, cộng thêm việc đến tận cửa mới được báo là đi xem mắt, Lục Ngư vốn dĩ ôm một bụng lửa giận, chuẩn bị làm ầm lên một trận, nhưng vừa nhìn thấy Tống Dư Hàn mặc âu phục phẳng phiu, ngũ quan tinh xảo đường nét rõ ràng, ngọn lửa đó lập tức nguội xuống. Xem ra là điều ước lúc nhỏ của cô thành sự thật rồi, cái gọi là liên hôn thương mại rơi trúng đầu cô, hơn nữa lại còn là soái ca đẳng cấp nhường này.
Phải nói là Tống Dư Hàn này cũng rất biết diễn kịch, diễn một màn vừa lịch sự vừa phong độ, nếu không phải hôm đó Tống Tập Mặc cũng đến, Lục Ngư thật sự rất có khả năng cứ thế mà sa vào hang sói.
Cứ nhìn dáng vẻ lật mặt không nhận người sau này của Tống Dư Hàn, hai người cho dù có kết hôn, cô chỉ e là cũng sẽ rơi vào kết cục phải cõng món nợ sáu trăm triệu tệ rồi bị đá đuổi ra khỏi nhà thôi.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Một miếng thịt bò nướng chín được đặt trước mặt, gọi dòng suy nghĩ của Lục Ngư quay lại.
Cô nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Tống Tập Mặc ở ngay trước mắt. Đặc biệt là đôi mắt kia, đã lâu như vậy rồi, bất ngờ bị nhìn chằm chằm như thế, cô vẫn cảm thấy tim đập thình thịch.
Nhớ tới nhớ lui, vẫn là Tống Tập Mặc tốt nhất.
Lục Ngư ăn miếng thịt bò đó, độ mềm vừa vặn, khẽ cắn một cái đã thấy từng tia nước thịt bao trọn lấy đầu lưỡi.
Hôm xem mắt Tống Tập Mặc cũng đến, hơn nữa còn đến muộn. Lục Ngư đã đâm sầm vào anh ở ngoài nhà vệ sinh, anh quá cao, mặt của Lục Ngư va thẳng vào ngực anh, may mà anh mặc áo đen, nếu không chắc chắn sẽ để lại dấu son môi rồi.
Đến khi ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt kia… Lục Ngư thay lòng đổi dạ chỉ tốn mất nửa giây.
Theo đúng tính cách thấy một người yêu một người của Lục đại tiểu thư, loại chỉ cần liếc mắt là đã rung động thế này, sao có thể không lập tức tóm gọn vào tay?
Nhưng giây tiếp theo, Tống Dư Hàn bước tới. Lục Ngư nghe thấy anh ta gọi một tiếng “Tiểu Mặc”, sau đó người trước mắt ngoảnh đầu lại, gọi một tiếng “Anh”.
Lục đại tiểu thư sững sờ tại chỗ: Đây là loại cốt truyện cẩu huyết gì thế này.
Nhưng nghĩ lại, dù sao cũng phải qua lại với con trai nhà họ Tống, vậy thì lớn hay nhỏ có khác gì nhau đâu chứ?
Một bữa ăn trôi qua trong sự thất thần, đến lúc chuẩn bị đi, cô giả vờ giả vịt nói mấy lời khách sáo, vừa nói lại vừa lấy chân cọ cọ lên đầu gối Tống Tập Mặc ở dưới gầm bàn. Lúc nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của đương sự chuyển sang hoang mang khiếp sợ, trong lòng Lục Ngư đã quyết định: Chính là anh.
Ngay lúc này, Tống Dư Hàn thu hết toàn bộ cảnh tượng trên bàn ăn vào tầm mắt.
Anh ta không để ý Lục Ngư thất thần đang nghĩ gì, anh ta chỉ biết, Tống Tập Mặc đang giống hệt như nuôi con gái mà gắp thức ăn cho Lục Ngư.
Tống Dư Hàn nheo nheo mắt, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của em trai, chỉ cảm thấy thật đáng tiếc. Có biết bao cô gái môn đăng hộ đối xứng đáng với nó, ấy vậy mà nó lại cứ nhìn trúng một tiểu yêu tinh có tâm tư mãi mãi không bao giờ ổn định.
Ăn xong bữa tối, Tống Dư Hàn nói: “Bây giờ hai đứa về cũng muộn rồi, đêm nay ở lại đây đi.”
Tống Tập Mặc nhìn Lục Ngư.
Tống Dư Hàn liếc nhìn anh một cái, im lặng hai giây rồi lại nói: “Lần này khách hàng có tặng vài bức tranh, anh giữ lại cũng vô dụng, em xem có bức nào thích thì có thể mang đi.”
Mắt Lục Ngư sáng rực lên: “Vậy để em đi xem!”
Buổi tối gió biển thổi nhè nhẹ, rất mát mẻ. Hai anh em đứng trên ban công ngắm cảnh rộng lớn, nhìn về phía xa, câu được câu chăng trò chuyện.
“Hai đứa kết hôn cũng ba năm rồi, không định sinh con sao?”
Nghe vậy, Tống Tập Mặc bật cười: “Anh, anh còn quản cả chuyện này nữa cơ à?”
“Anh đang nhắc nhở em đấy. Em định cứ chiều chuộng nó mãi thế này, chuyện gì cũng mặc cho nó muốn làm gì thì làm sao?”
“Cô ấy còn nhỏ. Chuyện con cái tính sau đi, nếu cô ấy không muốn thì không sinh cũng được.”
Tống Dư Hàn xoay người lại, tựa lưng vào lan can, châm một điếu thuốc. Nghe thấy câu nói này của Tống Tập Mặc, anh ta cười khẩy.
“Không cần con cái. Em tưởng chỉ dựa vào bản thân em, là có thể thực sự trói buộc được nó cả đời sao?”
Tống Tập Mặc không lên tiếng.
Ban công cứ thế chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng biển không ngừng vỗ từ xa xa. Tống Dư Hàn hút xong một điếu thuốc: “Tự mình suy nghĩ cho kĩ đi.”
Sau khi anh ta rời đi, chỉ còn lại một mình Tống Tập Mặc đứng ở nơi không có ánh đèn này. Gió mang theo mùi tanh nhàn nhạt của biển cả thổi tới, anh nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ ngợi nhiều.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng Lục Ngư lạch cạch bước lên lầu, anh mới mở mắt ra, xoay người đi về phòng.
Chưa đến hai mươi phút, Lục Ngư đã vác sáu bức tranh bày biện ở trong phòng ngủ, lúc Tống Tập Mặc quay lại, cô đang xoa xoa cằm đi tới đi lui trong phòng.
Nhìn thấy anh, Lục Ngư hào hứng vẫy vẫy tay.
“Chậc chậc chậc, bức này, còn có bức đó nữa! Hồi trước em tìm mãi không thấy, hóa ra là ở đây.”
Từ phía sau có một đôi tay vòng tới, cằm Tống Tập Mặc gác lên vai Lục Ngư, vòng tay ôm lấy cô, nghiêm túc nghe cô kể từng bức tranh là do ai vẽ, lại có nguồn gốc sáng tác ra sao.
“Ây,” Cô đang nói dở thì đột nhiên chuyển đề tài: “Anh thực sự có thể đi cùng em sao? Vậy em đặt hai vé máy bay đấy nhé?”
“Ừ.” Anh nói: “Đặt đi, chúng ta cùng đi.”
“Vậy thì anh chẳng cần bận tâm gì hết, cứ nghe em để em sắp xếp, coi như là một chuyến du lịch ngắn hạn đi!” Lục Ngư nói với vẻ đầy tự tin.
“Được.” Tống Tập Mặc cười đáp lời.
Bọn họ kết hôn ba năm rồi, vẫn chưa từng cùng nhau đi du lịch.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.