Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh.
Chín giờ sáng thứ bảy, vào lúc đối phương không nhấc máy lần thứ ba, Lục Ngư ấn phím kết thúc cuộc gọi, kéo chiếc vali nhỏ bước ra khỏi nhà.
Tống Tập Mặc đã bị một cuộc điện thoại lúc hai giờ sáng gọi đi mất, khi đó Lục Ngư đang ngủ say mơ mơ màng màng, không nghe rõ rốt cuộc là chuyện gì, chỉ biết Tống Tập Mặc nhận được điện thoại là vội vàng mặc quần áo rời đi.
Lời nhắn để lại cho Lục Ngư là: Bệnh viện có việc gấp.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên, Lục Ngư đọc xong tin nhắn liền đi rửa mặt trang điểm, ăn sáng xong đến giờ cần ra khỏi nhà mới gọi điện thoại cho Tống Tập Mặc, muốn hỏi anh có còn đi nữa không.
Thực ra không cần hỏi, trong lòng cô cũng lờ mờ đoán được, chắc là anh không thể dứt ra được rồi.
Cô hoàn lại một vé máy bay, do sát giờ cất cánh, nên chỉ lấy lại được một nửa tiền vé. Lục Ngư trước đây vốn dĩ chẳng thèm để số tiền này vào mắt, nhưng bây giờ... cô hiểu kiếm tiền khó khăn đến nhường nào.
Tất cả các chi phí sinh hoạt trong nhà đều do một tay Tống Tập Mặc gánh vác, cùng với khoản nợ sáu trăm triệu tệ do Tống Dư Hàn chi trả, Tống Tập Mặc cũng kiên quyết ký hợp đồng vay mượn. Công việc ở bệnh viện, quỹ đầu tư, cổ phiếu, hợp đồng tương lai trong tay, số tiền Tống Tập Mặc kiếm được đều tỷ lệ thuận với những gì anh bỏ ra. Hiện tại cô đi làm rồi mới biết thì ra một tuần làm việc năm ngày, mỗi ngày tám tiếng, một tháng cũng chỉ kiếm được hai mươi nghìn tệ. Còn những người mới vào nghề không có kinh nghiệm làm việc toàn thời gian như cô, đến cả hai mươi nghìn cũng chẳng kiếm được.
Trong mắt Lục Ngư ngày trước, hai mươi nghìn tệ có thể làm được gì? Cô đến nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ.
Thời gian bay một tiếng cũng không dài, sau khi hạ cánh Lục Ngư đi đến khách sạn trước, yên tâm ngủ nướng một giấc, lúc tỉnh dậy dặm lại lớp trang điểm mới sực nhớ ra kiểm tra điện thoại.
Có hai cuộc gọi nhỡ, Lục Ngư vừa mới gọi lại, đầu dây bên kia lập tức bắt máy: “Cậu đi đâu mà gọi điện không nghe máy thế?”
Lục Ngư đứng trước gương vuốt lại mái tóc: “Đang ngủ, sáng nay thức sớm quá. Tìm tôi có chuyện gì?”
“Còn chuyện gì nữa, không có thiệp mời thì cậu có vào được không?” Lâm Sâm cảm thấy buồn cười.
“Ái chà. Quên mất chuyện này rồi. Tôi đang ở khách sạn, cậu qua đón tôi đi.”
Đầu dây bên kia khựng lại hai giây: “Tống Tập Mặc không tới à?”
“Anh ấy có việc đột xuất.”
“Được. Vậy cậu vẫn chưa ăn cơm đúng không? Tôi biết có nhà hàng hải sản ăn ngon lắm, ăn xong đi xem triển lãm là vừa đúng giờ. Tôi đến ngay.”
Hai người cũng coi như có sự ăn ý, Lục Ngư vừa ra khỏi khách sạn đã nhìn thấy Lâm Sâm tới rồi, đang lái một chiếc siêu xe thể thao màu vàng chói lọi chẳng biết kiếm từ đâu ra.
Địa điểm được chọn cho buổi triển lãm tư nhân lần này không phải là phòng tranh hay trung tâm triển lãm thông thường, mà là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp nằm gần bờ biển. Nhà hàng mà Lâm Sâm chọn cách câu lạc bộ khoảng hai mươi phút đi xe.
Phục vụ mời họ vào một phòng riêng view biển, trên ghế ngồi đã được đặt sẵn những chiếc gối tựa lưng êm ái, trước cửa kính sát đất bày đầy hoa tươi. Lục Ngư nhướng mày: “Chỉ ăn một bữa cơm thôi cậu làm gì mà phức tạp vậy?”
Lâm Sâm nghiêng đầu: “Đây chẳng phải là kiểu cậu luôn thích sao, lại đây, ngồi đi.”
Từ đây nhìn ra, cảnh biển xanh thẳm hòa quyện cùng những cánh buồm trắng trên mặt biển, màu sắc tinh khiết khiến tâm trạng con người trở nên bình yên thư thái đến lạ.
“Thế nào, được chứ hả?”
Lâm Sâm rót cho cô một ly nước.
“Không tồi không tồi.” Lục Ngư bưng ly nước lên uống một ngụm.
“Ây, chuyện đó...” Giọng điệu của Lâm Sâm cố gắng tự nhiên nhất có thể: “Vị kia nhà cậu còn đến không?”
Đồ ăn được dọn lên rất nhanh, Lục Ngư nếm thử một miếng cá sống trước: “Ưm, ngon!”
Nghe Lâm Sâm hỏi vậy, cô cũng không nghĩ nhiều, lại gắp thêm một miếng: “Không biết nữa, chắc là không đến đâu. Đến cũng không nán lại được bao lâu lại phải về, phí công lặn lội.”
“Chậc, biết thế tôi đã mua vé cùng chuyến bay rồi.”
“Thế thì liên quan gì đến việc mua vé máy bay chứ?” Lục Ngư ăn đến mức hai má phồng lên: “Hai người thật là thú vị, tối hôm đó anh ấy hỏi cậu có đến không, cậu bây giờ lại hỏi anh ấy có đến không, quan hệ của hai người tốt như vậy từ khi nào thế, có phải là có chuyện gì mà tôi không biết không hả?”
Nhắc đến đêm hôm đó, Lâm Sâm im lặng hai giây: “Không phải cậu nói hai người chia phòng ngủ sao?”
Lục Ngư nghẹn lời: “À, đúng vậy.”
Ban đầu đúng là cô đã nói với hai người bạn nối khố như vậy. Lục Ngư nhớ Ngô Chi Ngữ còn trêu chọc cô là lấy được sổ kết hôn rồi mà vẫn chưa tóm được bác sĩ Tống, nhưng lúc đó Lâm Sâm lại đặc biệt trượng nghĩa, giúp cô cùng nhau đấu khẩu với Ngô Chi Ngữ.
“Nhưng thỉnh thoảng cũng không chia.” Lục Ngư lại thành thật bổ sung thêm một câu như thế.
Kẻ từng lượn lờ giữa chốn phong lưu như Lâm Sâm, đương nhiên hiểu rõ ý cô, đã kết hôn thì phải có nghĩa vụ vợ chồng không phải sao? Cho nên buổi tối hôm đó Lục Ngư đã hơn mười hai giờ rồi mà vẫn chưa ngủ, cậu ta lại còn nghe thấy những lời Tống Tập Mặc nói trong điện thoại... Chắc là vừa mới kết thúc nhỉ?
Thật đúng là biết chọn thời điểm thích hợp mà.
Lâm Sâm khẽ mỉm cười.
Lục Ngư thấy biểu cảm của cậu ta rất lạ: “Cậu đang nghĩ gì đấy?”
“Ồ, không có gì.”
Lâm Sâm bày một bàn đồ ăn mà không động đũa được bao nhiêu, chỉ vừa tán gẫu với Lục Ngư vừa đợi cô ăn no.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Hai giờ chiều, bên ngoài câu lạc bộ tư nhân đậu không ít xe sang. Lâm Sâm đi vào nán lại chưa đến mười phút, đã thấy hơi buồn ngủ. Cảm giác này quả thực còn tra tấn hơn cả việc đi mua sắm cùng bạn gái.
“Chuyện đó…” Cậu ta đi theo Lục Ngư vào sâu bên trong: “Cậu thích bức nào, tôi tặng cậu nhé?”
Tốt nhất là mua xong rồi về luôn.
Lục Ngư trừng mắt lườm cậu ta: “Cậu làm vậy là thiếu tôn trọng đại sư đấy.”
“Dẹp đi, đại sư không phải cũng vì tiền mà đến sao.” Lâm Sâm chỉ tay lên ánh đèn trên đỉnh đầu: “Còn bày vẽ mấy chiêu trò này, bật đèn tối om thế này thì nhìn rõ tranh kiểu gì?”
Lục Ngư đảo mắt lườm nguýt đến tận trời xanh: “Cậu nói nhỏ thôi đừng để người ta nghe thấy, không tôi cũng mất mặt theo cậu đấy. Qua đây tôi giảng giải cho cậu nghe.”
Lâm Sâm vốn đang mân mê chùm chìa khóa xe theo ngay phía sau, nghe thấy lời này lập tức ghé sát đến bên cạnh Lục Ngư.
“Cậu xem cái này.”
Lâm Sâm nghe lời ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà phía trên đầu hai người.
“Hệ thống đèn hắt sáng treo trên trần vòm này, là sử dụng các yếu tố tuyến tính nhỏ nhất, để tích hợp hệ thống chiếu sáng cho toàn bộ không gian, dùng sự thay đổi nhỏ nhất để tăng tính linh hoạt cho không gian của hành lang và đại sảnh. Hơn nữa những luồng ánh sáng rọi ngược lên từ hệ thống đèn này có thể làm nổi bật tên của họa sĩ trên các mái vòm bằng gạch men, lại kết hợp với đèn trần định hướng người xem bước qua dãy hành lang dài mà không cảm thấy tẻ nhạt đơn điệu. Cùng lúc đó có thể chèn thêm các thanh ray đèn chiếu điểm vào giữa những chiếc đèn trần, vừa vặn làm nổi bật được các tác phẩm nghệ thuật.”
Lục Ngư kiễng chân, tự tay ấn đầu Lâm Sâm xuống dưới: “Đây chính là sự kết hợp giữa ánh sáng và hội họa, hỗ trợ lẫn nhau, không phải là chiêu trò mánh lới như kẻ ngoại đạo các người nói đâu.”
Vì khoảng cách rất gần, Lâm Sâm ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô, cậu ta nhếch miệng cười với Lục Ngư: “Còn nhiều kiến thức như vậy nữa cơ à, cậu nói thêm cho tôi nghe với.”
Thế nhưng Lục đại tiểu thư lại chẳng buồn bận tâm đến cậu ta: “Thế thì cậu phải đi học lớp vẽ tranh cho trẻ mầm non trước rồi hẵng tới đây.”
Cô vừa nói vừa đi vào trong, cuối cùng dừng lại trước bức tranh ở vị trí chính giữa của một khu triển lãm khác, Lâm Sâm cũng đuổi theo: “Cậu thích bức này à?”
Lục Ngư gật đầu, nhưng tất cả các tác phẩm hội họa trong buổi triển lãm lần này đều đã được mua đứt, bức tranh này đương nhiên cũng không ngoại lệ.
“Để tôi đi nghe ngóng xem ai mua, cùng lắm chúng ta bỏ gấp đôi tiền để mua lại.”
Lâm Sâm cuối cùng cũng tìm được một chuyện có thể làm, Lục Ngư còn chưa kịp mở miệng nói “Không cần đâu”.
Thưởng thức các tác phẩm hội họa thì cậu ta không rành, nhưng chuyện khua môi múa mép đàm phán mua bán thì Lâm Sâm lại rất thành thạo.
Trong khu triển lãm này chỉ treo vỏn vẹn năm bức tranh, lúc này chỉ có Lục Ngư đang đứng một mình. Cô mặc một chiếc váy len dài màu trắng, mái tóc uốn lượn sóng màu đen nhánh mượt mà rủ xuống tận eo, nhìn từ phía sau lại, cả người trông thon thả cao ráo, tĩnh lặng và ôn hòa.
Ánh đèn trong phòng triển lãm chuyển sang màu xanh nhạt, từng đợt sóng biển vỗ rì rào truyền vào tai, Lục Ngư nhắm mắt lại tựa như cô gái trong bức vẽ kia, trong lòng dâng trào cảm giác bình yên đã rất lâu rồi không có được.
“Cô giáo Tiếu Lục?”
Lục Ngư nghe thấy cách xưng hô quen thuộc liền mở mắt ngoảnh đầu lại.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.