Đây cũng là lần đầu tiên Từ Trác nhìn thấy dáng vẻ trang điểm nhẹ nhàng của Lục Ngư, ban đầu nhìn bóng lưng thì cảm thấy rất giống, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lại suýt chút nữa không nhận ra.
Rõ ràng là cùng một người, nhưng cảm giác đem lại lại khác nhau đến thế. Khi lần đầu gặp Lục Ngư, cô giống như một đóa hồng yêu kiều tự do rực rỡ và đầy gai nhọn, lộng lẫy đến mức khiến người ta cảm thấy rất khó để có thể nắm bắt khống chế được.
Hai tuần đến làm việc cũng chứng minh cô thực sự là người mang phong cách cá nhân vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên điều này trong giới nghệ thuật cũng là chuyện bình thường.
Nhưng ngay lúc này đây, cô lại giống như một dòng nước tinh khiết. Trong veo tĩnh lặng, chẳng mang chút tính công kích nào. Hai vẻ đẹp đối lập hoàn toàn lại xuất hiện trên cùng một con người, cái cảm giác mới mẻ đó quả thực rất khó dùng lời nói để diễn tả.
“Đây chính là cô giáo Tiểu Lục mà anh nói đó sao? Xinh đẹp thật đấy.”
Người phụ nữ đứng bên cạnh Từ Trác để mái tóc ngắn, làn da trắng trẻo không tì vết, cách trang điểm vô cùng tinh tế. Cô ấy chủ động vươn tay ra: “Xin chào cô giáo Tiểu Lục, tôi tên là Tạ Mẫn, là vợ của Từ Trác. Tôi lớn tuổi hơn cô, có thể gọi tôi là chị Tiểu Mẫn.”
“Xin chào, chị Tiểu Mẫn.” Lục Ngư đưa tay ra nắm lấy bàn tay đó: “Tôi là Lục Ngư.”
Lúc này có một giọng nói cất lên cắt ngang cuộc đối thoại giữa Lục Ngư và vợ chồng Từ Trác: “Ây, thật là trùng hợp nha Lục Ngư, vừa rồi tôi còn cảm thấy rất giống, không ngờ lại đúng là cô thật.”
Lục Ngư nghe tiếng liền nhìn sang, hai người phụ nữ trang điểm cầu kỳ, toàn thân diện hàng hiệu đang bước về phía cô.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi xem triển lãm tranh mà cũng có thể đụng độ những người trước đây từng gây thù thù oán.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
“Lục Ngư, trước đây còn chơi cùng nhau cơ mà, sao bây giờ lại giả vờ không quen biết rồi?”
Người phụ nữ vừa lên tiếng đang đi đôi giày cao gót, suốt dọc đường đi đến đều vang lên tiếng “cộc cộc cộc”, trong không gian tĩnh lặng của khu triển lãm lại đặc biệt chói tai.
Tạ Mẫn liếc nhìn đôi giày trên chân cô ta, lại nhìn về phía Lục Ngư: “Bạn của cô giáo Tiểu Lục à?”
Lục Ngư mỉm cười: “Đương nhiên là không phải.”
“Đây là... chị Tiểu Mẫn phải không? Chị về nước từ bao giờ thế, thật trùng hợp hôm nay lại gặp được chị ở đây!”
Tạ Mẫn ngược lại không ngờ đối phương có thể gọi được tên mình, bèn đánh giá người phụ nữ đang nói từ trên xuống dưới: “Cô là?”
“Chị Tiểu Mẫn, em là Phùng Lan đây. Trước đây từng gặp ở Mỹ rồi, chúng ta đều xuất thân từ Stanford cả, chị còn là đàn chị của em đấy.”
Người phụ nữ đi bên cạnh Phùng Lan cũng ăn diện lộng lẫy giống hệt cô ta, mặc dù không biết Tạ Mẫn, nhưng sau khi nghe xong lời của Phùng Lan, cũng nhanh nhảu hùa theo nịnh hót vài câu: “Chị Tiểu Mẫn, em tên là Đàm Chi Văn, Bách hóa Lam Đảo chính là của nhà em đấy. Chắc chị... có biết đúng không?”
Tạ Mẫn khẽ mỉm cười.
“Nhưng mà làm sao chị Tiểu Mẫn lại quen biết người bạn cũ này của bọn em thế?” Phùng Lan thân mật khoác tay Lục Ngư.
Lục Ngư lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái.
Phùng Lan coi như không nhìn thấy: “Người chị em tốt này của em kể từ khi gia đình phá sản thì chẳng còn gặp lại nữa. Thật sự không ngờ sẽ có thể gặp được nhau tại buổi triển lãm tư nhân này đấy. Nghe nói cô kết hôn rồi à? Sao lại không thấy chồng cô đâu? Người vừa nãy... không phải vẫn là Lâm Sâm chứ. Thật đúng là thanh mai trúc mã mà, kết hôn rồi vẫn ra ngoài chơi chung với nhau được. Mà cũng phải thôi, không có cậu ta thì làm sao mà kiếm được thiệp mời cơ chứ?”
“Lục Ngư, lần sau mày muốn đến thì có thể nói với bọn tôi mà.” Đàm Chi Văn đứng bên cạnh cũng tỏ ra vô cùng niềm nở: “Ai mà chẳng có lúc gặp khó khăn, bọn tôi nhất định sẽ giúp đỡ cô. Hơn nữa... tìm bọn tôi giúp đỡ còn hơn là tìm Lâm Sâm, chí ít cũng giữ lại chút thể diện cho chồng của cô, đúng không nào?”
Chỉ bằng vài ba câu, bọn họ đã trình bày hoàn cảnh của Lục Ngư cực kỳ rõ ràng ngay trước mặt vợ chồng Từ Trác và Tạ Mẫn.
“Ây da, vẫn chưa hỏi hiện tại cô đang làm việc ở đâu, tôi nhớ cô vẽ tranh cũng rất đẹp, trung tâm thương mại mới nhà tôi đang trong giai đoạn thiết kế thi công, hay là cô đến làm trợ lý thiết kế đi, còn được bao ăn ba bữa đấy, sẽ không để cô phải ôm bụng đói đâu.”
“Xin lỗi phải chen ngang một câu. Cô Lục được mời làm việc tại phòng làm việc của tôi và vợ tôi, vô cùng chuyên nghiệp xuất sắc, cô Đàm công khai đào người ngay trước mặt, như vậy có phải là hơi không biết điều rồi không?” Từ Trác cười nói.
“À, thế sao?” Đàm Chi Văn liếc nhìn Phùng Lan, người phía sau vừa định mở miệng đã bị Lục Ngư ngắt lời.
“Phùng Lan, trước kia tôi không thấy cô có tế bào nghệ thuật đến mức đi xem triển lãm tranh bao giờ, hôm nay sao lại tự nhiên nổi hứng thế? Ồ, là đi cùng mẹ chồng đúng không? Tôi nhớ dì ấy rất thích sưu tầm tranh. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhà cô tốt thật đấy. Cũng phải, sau khi kết hôn cô đã ở nhà làm bà nội trợ toàn thời gian, ba năm sinh được hai cô con gái đáng yêu, không những chăm con của mình cực kỳ khéo, mà tôi còn nghe nói đứa con rơi bên ngoài mang về cô cũng xem như con ruột mà chăm sóc, thảo nào gặp ai dì ấy cũng khen cô khoan dung hiền huệ, quả nhiên là người bước ra từ trường danh giá có khác, tấm lòng bao dung đâu phải người bình thường nào cũng có được đâu.”
“Cô…”
Lục Ngư cười như không cười nhìn sang người đứng bên cạnh Phùng Lan.
“Trung tâm thương mại nhà cô Đàm đây tôi vẫn là không đến thì hơn, hai ngày trước trên bản tin thời sự không phải đều đã đưa tin chuỗi cung ứng thực phẩm trong trung tâm thương mại của cô gặp vấn đề, dẫn đến việc người tiêu dùng bị ngộ độc hay sao? Vụ kiện đó còn chưa giải quyết xong mà cô Đàm đây vẫn có tâm trạng nhàn rỗi đi dạo triển lãm tranh ư... Ây dô, suýt chút nữa thì tôi quên mất,” Lục Ngư cười vô cùng rạng rỡ: “Bộ phận kinh doanh bách hóa là do chị gái cô phụ trách, cô cũng chẳng có quyền lên tiếng xen vào.”
Từ Trác khẽ nhướng mày.
Đúng lúc này Lâm Sâm quay trở lại, nhìn thấy Phùng Lan và Đàm Chi Văn cũng có mặt, cậu ta liền cười khẩy một tiếng: “Hôm nay tình hình gì thế này, không phải chỉ có một kẻ ngoại đạo như tôi đến hóng hớt à.”
“Trần phu nhân, chồng cô và mẹ chồng cô đều về hết cả rồi, cô vẫn còn đứng đây buôn chuyện cơ à? Còn cả cô Đàm đây nữa, sẵn tiện gặp nhau tôi cũng muốn nói với cô một tiếng.”
Khách trong phòng triển lãm dần dần đông lên, Lâm Sâm chẳng hề chừa cho họ chút mặt mũi nào.
“Phiền cô về báo lại với gia đình một tiếng, bảo mẹ cô đừng suốt ngày kéo mẹ tôi ra ngoài uống trà chiều nữa, bố cô cũng đừng hẹn bố tôi đi câu cá hay đánh golf, nhắc tới chuyện liên hôn, nếu là chị gái cô thì tôi sẽ cân nhắc, suy cho cùng có nhan sắc hay có não, chỉ cần chiếm một thứ là được rồi, đáng tiếc chị ấy đã kết hôn mất rồi. Còn cái loại không có nổi một thứ như cô thì thực sự chẳng nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi đâu.”
“Ai thèm liên hôn với anh chứ? Đừng có mà không biết xấu hổ!” Đàm Chi Văn tức tối đỏ bừng cả mặt.
Phùng Lan sau khi nghe thấy chồng và mẹ chồng không thèm đợi mình, lập tức biến sắc vội vàng chạy theo ra ngoài, đâu còn tâm trí nào mà cùng Đàm Chi Văn mỉa mai Lục Ngư nữa.
Hai người phụ nữ đi khiêu khích không thành ngược lại còn tự chuốc lấy nhục nhã, Lục Ngư khinh thường cười một cái, đã bao lâu không gặp mà vẫn chẳng tiến bộ lên được chút nào.
“Ây tôi vừa hỏi rồi.” Lâm Sâm nói: “Bức tranh này đã được một người tên là Từ Trác mua mất rồi, nói là mua tặng vợ. Theo kinh nghiệm của tôi, phần lớn đều chỉ là lấy cớ thôi.”
Lâm Sâm không nhìn thấy cái trừng mắt của Lục Ngư lúc nghe câu nói đó, ngược lại còn hướng mắt về phía đôi nam nữ trước mặt cô: “Hai vị này là?”
“Xin chào, tôi tên Từ Trác.” Đối phương vươn tay ra, cười nói: “Không phải lấy cớ đâu, bức tranh này thực sự là mua tặng vợ của tôi đấy.”
“...” Da mặt Lâm Sâm dày vô cùng: “Từ tiên sinh và phu nhân, chuyện đó... thực sự rất đẹp đôi!”
“Nếu cô giáo Tiểu Lục thích, bức tranh này có thể nhường lại cho cô.” Tạ Mẫn hào phóng nói.
Lục Ngư hơi ngạc nhiên: “Không cần đâu chị Tiểu Mẫn.”
“Được, vậy xin cảm ơn Từ phu nhân.” Lâm Sâm thay cô trả lời.
“Tôi tên là Tạ Mẫn.” Nụ cười của Tạ Mẫn cực kỳ đúng mực: “Tôi càng thích người khác gọi thẳng tên của tôi hơn.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.