Chương 13: Cảnh Biển

Chương trước Chương trước Chương sau

Từ phòng tranh đi ra, bức tranh được đặt ở băng ghế sau.

“Chị ta chính là Tạ Mẫn à, thảo nào tôi thấy hơi quen mắt.” Lâm Sâm ngồi vào ghế lái.

“Sao cậu cũng quen à? Vừa nãy Phùng Lan cũng bảo là quen chị ta. Các người đều quen, sao tôi lại không biết chị ta nhỉ?”

Lục Ngư vừa thắt dây an toàn vừa quay đầu nhìn bức tranh một cái, được đặt rất vững vàng.

“Tài sản chính của nhà họ Tạ đều ở Mỹ, bình thường rất kín tiếng, cái cô Tạ Mẫn này lại càng là người kín tiếng trong những người kín tiếng. Nhưng tôi thấy tò mò thật đấy, cái tầm cỡ như cô ta, sao lại đi lấy một người vẽ tranh chứ.”

“Ây, cậu nói thế là có ý gì hả?”

“Ây da, thảo dân nào dám nói đến người đâu ạ.” Lâm Sâm lái xe, cười cợt nhả: “Biết đâu người ta lại là chân ái, thế rồi Tạ Mẫn bất chấp sự phản đối của gia tộc, kiên quyết hạ giá lấy chồng thì sao.”

Lục Ngư cảm thấy nực cười: “Cậu xem phim truyền hình nhiều quá rồi đấy. Với lại Từ Trác là sếp của tôi, tôi thấy anh ta cũng được lắm, rất lịch thiệp.”

“Hóa ra cậu đang đi làm ở chỗ anh ta à.”

“Thì sao?”

Lâm Sâm bĩu môi: “Gã đàn ông đó không được đâu, tâm tư sâu xa lăng nhăng lắm.”

“Thế có lăng nhăng bằng cậu được không? Nói chưa được hai câu mà cậu đã rút ra kết luận đó rồi.”

Lâm Sâm chậc một tiếng: “Cái này thì cậu không hiểu rồi, đàn ông bọn tôi nhìn đàn ông, cũng giống như phụ nữ các cậu nhìn phụ nữ vậy, liếc mắt một cái là biết ngay tốt xấu, còn phải nói nhiều sao? Không tin thì cậu nói xem cậu có cảm giác gì với Tạ Mẫn?”

Lục Ngư ngẫm nghĩ một lát: “Trông có vẻ khó gần, nhưng thực ra tính cách chắc là rất sảng khoái.”

“Cậu thấy chưa, đàn ông và phụ nữ nhìn người khác nhau lắm. Tôi nhìn chị ta chỉ thấy toát lên vẻ cực kỳ mạnh mẽ, áp đảo. Nhưng mà không mạnh mẽ thì chắc cũng chẳng trấn áp nổi cái kiểu người đào hoa ngút trời như Từ Trác đâu.”

Chiếc xe chạy vào đường hầm, ánh sáng vụt tối hẳn đi.

“Này.” Lâm Sâm lên tiếng.

“Gì.”

“Vừa nãy Phùng Lan với Đàm Chi Văn kia không bắt nạt cậu chứ?”

Lục Ngư nhìn cậu ta với vẻ mặt kỳ quái: “Bắt nạt tôi á?”

Lâm Sâm nhìn chằm chằm lối ra đường hầm phía trước: “Thì... kiểu làm cậu bẽ mặt chẳng hạn.”

“Làm sao, cậu còn định đi báo thù thay tôi à? Chuyện của phụ nữ bọn tôi, một gã đàn ông như cậu xen vào làm gì.” Lục Ngư vuốt lại mái tóc dài gợn sóng: “Phùng Lan với Đàm Chi Văn ấy hả, nếu là trước kia mà dám trêu chọc tôi như vậy, tôi còn nể mặt đánh giá cao họ một chút. Cái trò giậu đổ bìm leo này bao nhiêu người làm rồi, tôi còn phải bận tâm đến hai người bọn họ nữa sao?”

“Cho nên cậu không tức giận sao?”

Lục Ngư nhắm mắt lại định chợp mắt một lát, nghe Lâm Sâm hỏi vậy, cô nhắm mắt đáp: “So với tức giận, tôi thấy tiếc nuối nhiều hơn.”

“Đặc biệt là Phùng Lan, sinh viên ưu tú của Stanford, kết hôn xong chỉ mải mê sinh con đẻ cái, như vậy cũng chẳng nhận được lợi lộc gì, đến cuối cùng còn phải làm mẹ kế cho người ta. Chẳng phải nhà họ Trần làm kinh doanh đa quốc gia sao? Tư tưởng đâu đến nỗi cổ hủ thế, lúc cậu kể với tôi chuyện bọn họ đón đứa con riêng về nhà cho Phùng Lan nuôi, tôi còn tưởng tai mình có vấn đề nghe nhầm rồi chứ.”

“Chậc, chuyện này chẳng liên quan gì đến việc kinh doanh cả. Ai bảo nhà họ Trần chỉ có một mụn con trai, thế nên chẳng phải sẽ chọn lọc kỹ càng sao. Còn chuyện hoang đường hơn tôi chưa kể cho cậu nghe đâu.”

“Còn nữa à?” Lục Ngư trợn trừng mắt: “Mau nói mau nói!”

“Tôi cũng là nghe mẹ tôi kể thôi, nhà họ Trần thực ra không ưng ý Phùng Lan lắm. Bảo là gia cảnh, học vấn, ngoại hình đều được, chỉ có điều là tuổi tác chưa đủ nhỏ.”

Lục Ngư nghẹn ứ một ngụm khí nơi cổ họng: “Thế còn đòi nhỏ cỡ nào nữa? Phùng Lan tốt nghiệp thạc sĩ xong là kết hôn, lúc đó chẳng phải mới hai mươi lăm sao? Tốt nghiệp thạc sĩ xong ai chẳng chừng tuổi này, ồ, hay là bọn họ còn muốn một cô mười tám á?”

“Dù sao mẹ tôi cũng kể với tôi như vậy, sau khi Phùng Lan sinh hai đứa con gái thì mãi không mang thai nữa, nhà họ Trần liền thấy là do cô ta tuổi ngày càng lớn, cộng thêm thời gian đi du học nước ngoài bận rộn học hành với tiệc tùng nên thức đêm không ít, làm cơ thể suy nhược nên khó có thai, sau đó thì... có đứa con bên ngoài kia.”

“Phi! Đồ không biết xấu hổ.” Lục Ngư trong lòng vô cùng buồn nôn: “Ngày trước tôi còn đến nhà họ Trần bao nhiêu lần cơ đấy.”

“Cậu không nhìn ra chút nào à? Hồi đầu cậu đi xem mắt Tống Dư Hàn, chẳng phải cũng mới mười chín, không thấy như vậy cũng hơi nhỏ sao?”

Lâm Sâm nói thế, Lục Ngư mới chợt nhớ lại, khi ấy cô chỉ quan tâm đối phương có đẹp trai hay không, làm sao nghĩ được nhiều thế. Cô cau mày: “Tên Tống Dư Hàn này, quả nhiên là một tên biến thái.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Chiếc xe nhanh chóng đến nơi, là một khách sạn nghỉ dưỡng có phong cảnh tuyệt đẹp. Trước khi Lục Ngư đến, hành lý đã được chuyển từ khách sạn trước sang đây.

Sáu giờ rưỡi tối, ráng chiều ấm áp hắt xuống mặt biển, in bóng vài chiếc thuyền đánh cá trên mặt nước tĩnh lặng, đẹp như một bức tranh.

Lục Ngư đứng trên đài ngắm cảnh cảm thán: “Cái này cũng đẹp quá rồi!”

Lâm Sâm nhìn bóng lưng đó, quả thực rất đẹp. Chỉ là cảm thán chưa được hai giây, đã thấy Lục Ngư cầm điện thoại lườm cậu ta, ý là: Sao còn chưa qua đây chụp ảnh cho bổn tiểu thư.

Đáng tiếc kỹ thuật chụp ảnh của Lâm Sâm quá tệ, chụp mười mấy tấm mà chẳng lấy được tấm nào. Lục Ngư xem ảnh xong, ánh mắt khinh bỉ suýt thì đảo ngược lên tận trời. Tuy nhiên dáng vẻ tức giận đó cũng thực sự rất đẹp, Lâm Sâm ma xui quỷ khiến thế nào lại lấy điện thoại ra chụp một tấm, định đăng một bài lên vòng bạn bè đủ để Lục Ngư đánh cậu ta một trận như trước kia.

Nhưng giây tiếp theo, cậu ta nghĩ đến điều gì đó, lại ấn hủy bỏ.

Sau đó chụp lại một bức ảnh chỉ có cảnh biển hoàng hôn, kèm theo hai chữ…

Rất đẹp.

Bảy giờ năm mươi bảy phút, đèn phòng phẫu thuật tắt.

Tống Tập Mặc tắm rửa khử trùng xong mới quay về phòng thay đồ, anh lấy điện thoại trong tủ ra, nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ, đều là của Lục Ngư. Anh gọi lại, nhưng bên kia không bắt máy.

Anh cúp máy, mở Wechat xem vòng bạn bè của Lục Ngư, bài đăng gần nhất đã từ rất lâu trước đây, là bức ảnh cô chụp chung với một họa sĩ người Đức tại buổi triển lãm.

Nhưng hôm nay không đăng gì cả.

Có phải... tâm trạng không tốt không?

Tống Tập Mặc đóng cửa tủ. Quả thực là lỗi của anh, rõ ràng đã hứa rồi, vậy mà phút cuối lại nuốt lời.

Điều hòa phòng thay đồ bị hỏng vẫn chưa sửa xong, Tống Tập Mặc im lặng không nói một lời đứng ở bên trong, chăm chú nhìn điện thoại, hoàn toàn không nhận ra trên trán đã rịn một lớp mồ hôi mỏng. Bàn tay người đàn ông vẫn còn lưu lại mùi xà phòng vô trùng, những ngón tay sạch sẽ lướt trên màn hình, lướt được một lúc, đột nhiên khựng lại.

Lâm Sâm vừa đăng một bức ảnh.

Tống Tập Mặc ấn mở, là cảnh biển hoàng hôn.

Anh nhìn chằm chằm vào một chỗ trên bức ảnh, trầm mặc hồi lâu. Lan can đài ngắm cảnh rất độc đáo, trên đó có khảm những quả cầu pha lê, sau khi phóng to, có thể thấy hình ảnh phản chiếu một bóng lưng trên đó.

Mái tóc dài gợn sóng đen nhánh, vòng eo thon thả, có vẻ như đang cúi đầu, chắc là đang xem điện thoại.

Dù hơi mờ, nhưng bầu không khí lại vô cùng trọn vẹn, giống hệt như hai chữ miêu tả bức ảnh này.

Rất đẹp.

Đẹp đến mức Tống Tập Mặc liếc mắt một cái đã nhận ra đó là Lục Ngư.

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương

Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau