Chương 14: Sự Chênh Lệch

Chương trước Chương trước Chương sau

Lục Ngư tắm xong đắp mặt nạ bước ra, đứng trước bàn chiêm ngưỡng bức tranh mà Lâm Sâm đã mua.

Lâm Sâm nói tặng bức tranh này cho cô, Lục Ngư rất muốn có, nhưng một bức tranh trị giá một triệu sáu trăm nghìn tệ đối với cô hiện tại mà nói, là một món đồ rất quý giá, đương nhiên không thể nhận không được.

Thế là Lâm Sâm liền nói lảng sang chuyện khác: “Thế thì coi như tôi cho cậu vay đi, không tính lãi, cậu cứ từ từ mà trả.”

Lục Ngư lúc đó liền nghĩ, nếu cô nợ tiền bên ngoài, thế thì phải tính là nợ chung của hai vợ chồng nhỉ? Thế nên cô quả quyết lắc đầu.

Cuối cùng Lâm Sâm mất kiên nhẫn để luôn bức tranh trong phòng cô, quay đầu đi thẳng đến quán bar. Trước khi đi còn hỏi Lục Ngư có đi không, Lục Ngư lại lắc đầu.

Không biết từ lúc nào, những nơi đó đối với cô đã không còn sức hấp dẫn lớn đến vậy nữa. Lâm Sâm thoảng ngẩn người, cuối cùng phóng khoáng vẫy tay chào.

Hôm nay không được gặp trực tiếp Ferdinand, đối với Lục Ngư mà nói coi như là một sự nuối tiếc. Vị họa sĩ này từng có một quãng thời gian sa sút, thậm chí còn vì bệnh tật mà có lúc phải ngừng vẽ, ba mươi năm vô danh không ai biết tới, lại bỗng nhiên có bước ngoặt khi đang bị bệnh tật giày vò. Bức tranh “Vực Thẳm” đã giành được giải thưởng hội họa John Moores, khiến ông lập tức trở nên nổi tiếng.

Lục Ngư rất muốn gặp ông, nhưng lại không biết tại sao mình lại muốn gặp ông đến vậy. Gặp được vị bậc thầy này, nên nói điều gì đây? Thực ra cô cũng chưa nghĩ ra.

Bức tranh trước mắt này tên là “Không Người Bầu Bạn”, bóng lưng cô gái trong tranh thật mỏng manh, cô hơi nghiêng đầu, nhìn ra đại dương trước mặt trong đêm tối, gió thổi tung mái tóc và vạt váy của cô. Tên bức tranh nghe có vẻ rất cô đơn, nhưng Lục Ngư lại cảm thấy cô gái trong tranh không hề cô đơn, cô ấy nhìn về nơi xa xôi, dường như đang kỳ vọng điều gì đó.

Mà ở phía xa trong tranh, dường như có ánh sáng.

Lục Ngư cầm điện thoại định chụp lại, thì nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Tống Tập Mặc. Chắc là gọi ngay lúc cô vừa vào phòng tắm, đã trôi qua hơn một tiếng rồi. Lục Ngư gọi lại, nhưng bên kia không bắt máy.

Chắc là lại vào phòng phẫu thuật rồi.

Cô không nghĩ nhiều, bật tất cả đèn trong phòng lên, nghiêm túc chụp lại bức tranh.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Trong album ảnh có rất nhiều bức tranh, một phần nhỏ là tranh của người khác, phần còn lại toàn bộ là tác phẩm của chính Lục Ngư. Cùng một bức tranh, cô từng vẽ rất nhiều lần, mỗi lần đều sẽ chụp lại, để so sánh tổng kết những điểm khác biệt và tiến bộ bên trong.

Còn có phòng tranh trước đây của cô. Ở nhà, ở trường, và cả phòng tranh tạm thời trong thời gian tổ chức triển lãm ở nước ngoài. Có cái là do chính cô tự chụp, có cái là khi cô đang ngồi vẽ trong đó, người khác chụp cho. Lúc ấy bên cạnh cô có rất nhiều người, có những phú nhị đại phá gia chi tử cùng nhau ăn uống vui chơi chẳng màng sự nghiệp, cũng có những người theo đuổi ước mơ cùng trân trọng khích lệ lẫn nhau.

Khi đó cô may mắn hơn tất cả mọi người, triển lãm nào muốn xem đều đã được xem, những người thầy nổi tiếng nào muốn gặp cũng đều đã từng gặp, triển lãm nào muốn tổ chức càng được mở ở khắp các quốc gia. Con đường dẫn tới thành công vô cùng suôn sẻ, tài năng, sự nỗ lực và tiền bạc, cô không thiếu một thứ gì.

Nhưng bây giờ...

Điện thoại bỗng rung lên một cái, là tin nhắn tag toàn bộ thành viên trong nhóm bạn học.

Tác phẩm của một cô gái học cùng khóa với cô đã lọt vào vòng trong của Cuộc thi Vẽ chân dung Quốc tế BP. Trong nhóm lập tức tràn ngập những lời chúc mừng và khích lệ. Lục Ngư vẫn còn nhớ cô gái này, họ từng thức đêm cùng nhau trong phòng tranh, cũng từng ăn sáng cùng nhau ở nhà hàng ngoài trường.

Lúc đó Lục Ngư thức đêm là vì phải tổ chức triển lãm ở nước ngoài, còn cô gái đó thức đêm chỉ vì muốn giành một suất sinh viên trao đổi ra nước ngoài. Lục Ngư nhớ, bữa sáng đó là do cô mời, cô còn nhớ, suất trao đổi đó cuối cùng cô gái ấy không giành được.

Về sau nhìn những bài đăng trên vòng bạn bè của cô gái ấy có thể thấy, cô ấy đã thi đỗ nghiên cứu sinh, chọn được người thầy hướng dẫn ưng ý đúng như ước nguyện, vị giáo sư đó rất có tiếng trong ngành. Cô gái ấy đã giành được tư cách sinh viên trao đổi ra nước ngoài ngay từ năm nhất thạc sĩ, cũng dưới sự hướng dẫn của thầy mà tham gia rất nhiều cuộc thi quốc tế.

Cô ấy vươn lên đúng vào lúc Lục Ngư sa sút nhất, cô ấy nỗ lực không ngừng nghỉ ngay lúc Lục Ngư buông cọ xuống. Quỹ đạo cuộc đời thường rẽ ngoặt trong một khoảng thời gian vô tình, chỉ khi giật mình nhìn lại, mới phát hiện ra người vốn bị bỏ lại phía sau từ rất xa, hóa ra đã đuổi kịp từ bao giờ, thậm chí … vượt qua cô một cách nhanh chóng.

Lục Ngư thả tim bài viết mới nhất trên vòng bạn bè của cô ấy, và kèm theo một lời chúc mừng, lời này xuất phát từ tận đáy lòng, và cũng rất nhanh nhận được phản hồi. Cô gái ấy trả lời cảm ơn, cùng một biểu tượng mặt cười bẽn lẽn.

Lục Ngư đặt điện thoại sang một bên, vào nhà vệ sinh lột mặt nạ ra rửa mặt.

Tinh chất trơn trượt trôi theo dòng nước, trong lòng cô cũng trống rỗng như vừa bị nước cuốn đi. Thoa kem dưỡng da xong nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rồi, đến giờ ngủ làm đẹp như thường lệ.

Nhưng Lục Ngư lại không hề buồn ngủ.

Cô mặc váy ngủ, kéo cửa kính sát sàn ra, bước ra ban công bên ngoài ngắm nhìn cảnh biển phía xa.

Chỉ là không ngờ tới, lại nhìn thấy Tống Tập Mặc vừa bước xuống từ xe taxi vào giờ này.

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương

Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau