Chương 16: Dấu Vết

Chương trước Chương trước Chương sau

Cũng không biết có phải vì những lời vừa nãy đã kích thích đến Tống Tập Mặc hay không, nói chung giấc ngủ dưỡng nhan tối nay của Lục Ngư lại tan thành mây khói.

Toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi, tấm gương trong phòng tắm phản chiếu tấm lưng trần mịn màng của cô, cùng với cánh tay rắn chắc của người đàn ông đang ôm chặt lấy eo cô lúc này.

“A...”

Thứ to lớn bên trong cơ thể húc mạnh một cú, Lục Ngư bị hất ngửa ra sau, tưởng chừng sắp đập đầu vào gương, một bàn tay đã kịp thời đỡ lấy đầu cô, cánh tay người đàn ông vòng qua eo siết chặt lại, ép cơ thể Lục Ngư dính sát vào lòng anh một lần nữa.

Lục Ngư run rẩy vòng tay ôm lấy cổ anh, hai chân mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào.

Bàn tay to lớn đang giữ lấy sau gáy cô lúc này di chuyển xuống dưới, nắm lấy gáy Lục Ngư, chỉ hơi dùng sức, Lục Ngư liền không thể không ngửa đầu, đón nhận nụ hôn triền miên của Tống Tập Mặc. Hai chiếc miệng nhỏ trên dưới đồng thời bị xâm chiếm, tiếng da thịt trần trụi va chạm cùng với tiếng nước bọt ướt át triền miên vang dội khắp phòng tắm, những dòng chất lỏng nóng rực men theo nơi giao hợp nhỏ từng giọt tách tách xuống sàn nhà, Lục Ngư không thể khống chế nổi cơ thể mình, vô cùng xấu hổ.

Ngặt nỗi cô càng như vậy, Tống Tập Mặc lại càng hăng hái, dứt khoát bế bổng cô lên, Lục Ngư thốt lên một tiếng kinh hô ôm chặt lấy cổ anh: “Làm, làm gì thế! A… đừng, đừng cử động...”

Cơ thể nối liền, mỗi bước đi, Lục Ngư đều căng thẳng vô cùng. Cô càng căng thẳng, phía dưới lại càng co thắt dữ dội, quả thực kẹp chặt đến mức khiến người đàn ông khó lòng di chuyển nổi, nhưng lại mang đến khoái cảm sướng đến chết đi được.

Tống Tập Mặc vỗ vỗ lên bờ mông trắng nõn nà của cô: “Lục Ngư, thả lỏng một chút.”

Lục Ngư trong tình trạng trần như nhộng bị vỗ mông, cô mở to mắt không dám tin, chuyện này lại có thể là do Tống Tập Mặc làm ra.

Lúc mới kết hôn với Tống Tập Mặc, thực ra cô cũng từng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng điều cô nghĩ tới là, cái người như Tống Tập Mặc bị cô cọ chân dưới gầm bàn thôi mà mặt mũi đã đầy vẻ kinh ngạc và khó chịu, thế thì phương diện kia chắc cũng chỉ là làm theo khuôn phép mà thôi.

Tuy không đến mức hoàn toàn không biết gì, suy cho cùng nghe nói đàn ông trong chuyện đó đều là không thầy dạy cũng tự hiểu, nhưng nếu bảo có thể bày ra chiêu trò mới mẻ gì, thì khi ấy Lục Ngư chỉ bĩu môi, chẳng hề trông mong gì.

Nhưng sự thật chứng minh, là cô hoàn toàn không hiểu gì về Tống Tập Mặc cả.

Ví dụ như lúc này, Tống Tập Mặc không bế cô lên giường, mà lại bế cô đặt lên chiếc bàn trống không kia, trên bàn đang đặt bức tranh mà Lâm Sâm đã mua.

“Bóng lưng trong tranh rất giống em.”

Tấm lưng chạm vào mặt bàn sạch sẽ, mang đến một chút hơi lạnh. Tống Tập Mặc nắm lấy mắt cá chân cô, tách hai chân cô ra rộng hơn, mái tóc dài của Lục Ngư xõa tung trên mặt bàn, vòng eo thon thả bất giác ưỡn lên, đỉnh đầu chạm vào khung tranh.

Nghe anh nói vậy, Lục Ngư nghiêng đầu nhìn sang một cái, đập vào mắt ngoài cái bóng lưng kia, còn có hình bóng trần trụi đang quấn lấy nhau của hai người in trên lớp kính đóng khung. Đôi chân thon dài cân đối của Lục Ngư, vừa vặn in trên mặt biển xanh thẳm phẳng lặng trong tranh, còn khuôn ngực nam tính và cơ bụng săn chắc của người đàn ông lại trùng khớp với bóng lưng cô gái trong tranh.

Bên ngoài dường như đang có gió.

Tiếng sóng biển vỗ vọng vào tai rõ mồn một.

Nhưng Lục Ngư có chút không phân biệt rõ rốt cuộc đây là tiếng trong tranh, hay là trong đời thực.

Bởi vì thứ bên trong cơ thể ngày càng nhanh, ngày càng sâu, khoái cảm khó tả lan tỏa khắp toàn thân, tiếng thở dốc nặng nề đan xen với những tiếng rên rỉ nũng nịu đứt quãng, lúc sắp lên đỉnh điểm, đến một câu hoàn chỉnh Lục Ngư cũng không nói nên lời, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như sắp vỡ vụn, giữa lúc run rẩy co giật cô bấu chặt lấy khung tranh gần nhất, cạnh viền lạnh lẽo của khung tranh cùng sự nóng rực của cơ thể kích thích lần nhau, hòa với tiếng mưa tầm tã bên ngoài, căn phòng cuối cùng cũng trở về vẻ yên bình tĩnh lặng.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Tống Tập Mặc giải phóng xong không lùi ra, mà cúi người xuống, hôn lên môi Lục Ngư hết cái này đến cái khác.

Lục Ngư mệt đến mức giơ tay không nổi, mặc cho anh dây dưa hôn hít vuốt ve. Ngờ đâu hôn đi hôn lại anh lại có phản ứng, Lục Ngư cảm nhận được rõ ràng liền vặn vẹo cơ thể muốn né tránh.

“Ưm... Không muốn đâu.”

Chân cô dạng ra quá lâu, gốc đùi tê dại ngứa ngáy, mồ hôi trên người và những chất lỏng không thể nói rõ cũng dính nhớp, Lục Ngư khó khăn khép hai chân lại, co đầu gối cọ cọ vào eo Tống Tập Mặc: “Em muốn tắm.”

Mặc dù vẫn muốn làm thêm một lần nữa, nhưng thấy Lục Ngư mềm nhũn không còn chút sức lực nào, Tống Tập Mặc vẫn bế người trở lại phòng tắm, chỉ tắm rửa thôi, không làm gì khác.

Lần này Lục Ngư lười đến mức sữa dưỡng thể cũng chẳng thèm bôi, mềm nhũn ra vừa chạm vào giường là ngủ thiếp đi. Tống Tập Mặc đang đắp chăn cho cô, không ngờ cô lại khó nhọc mở mắt ra.

“Sao vậy?”

Lục Ngư tiện tay với lấy chiếc áo choàng tắm khoác lên người, run rẩy hai chân đi ra ngoài.

Tống Tập Mặc đi theo sau.

Cô ngồi xổm ở đó không biết đang tìm gì, lúc đứng dậy Tống Tập Mặc mới nhìn rõ là khăn giấy ướt.

“Để anh làm cho.” Anh nói.

Lục Ngư sướng xong là lật mặt không nhận người quen. Bởi vì theo kinh nghiệm trước đây, sự khó chịu như thế này trên người một đêm là không thể khỏe hẳn được. Ngày hôm sau lúc đi lại sẽ vừa nhức mỏi vừa xót, ít nhất phải mất hai ngày mới hồi phục lại được.

Cô hừ một tiếng, không thèm để ý đến Tống Tập Mặc.

Người kia cũng không so đo, tựa người vào một bên, nhìn Lục Ngư cẩn thận lau khung tranh. Chỗ đó bị dính mồ hôi trên tay cô, để lại dấu vân tay khá rõ ràng.

Thậm chí... Tống Tập Mặc nhìn chằm chằm bức tranh, trên đó dường như vẫn còn in bóng cảnh ân ái cuồng nhiệt lúc nãy.

Lục Ngư lau một lúc thì đỏ cả tai.

Mặc dù rất muốn bức tranh này, nhưng đây là đồ Lâm Sâm mua, không phải của cô. Ban đầu cô nghĩ lúc nào rảnh rỗi ghé qua xem là được, huống hồ dù có làm bẩn một chút, cái tên qua loa đại khái như Lâm Sâm đoán chừng cũng chẳng nhìn ra.

Nhưng bây giờ trả lại bức tranh cho Lâm Sâm, cứ thấy kỳ quặc kiểu gì ấy.

“Thế này thì hay rồi, lau xong vẫn còn vết tích, làm sao trả cho Lâm Sâm đây.”

Tống Tập Mặc hơi đứng thẳng người dậy: “Không phải cậu ta tặng em sao?”

“Tặng thì tặng, nhưng em đâu có nhận. Món đồ một triệu sáu trăm nghìn tệ, đâu thể nói nhận là nhận.”

Lục Ngư càng lau càng không sạch, dứt khoát ném luôn tờ giấy ướt đi: “Anh tự qua đây mà xem!”

Tống Tập Mặc lại ngoan ngoãn bước qua thật.

Trên khung tranh, có dấu vết đã bị lau qua. Không chỉ vậy, trên mặt kính trong suốt vốn sạch sẽ cũng lưu lại vết lốm đốm. Còn về phần bị dính cái gì, Lục Ngư không còn mặt mũi nào nói ra ngoài được.

Thế nhưng Tống Tập Mặc lại nói: “Anh thích bức tranh này.”

Lục Ngư mặt không cảm xúc lườm anh một cái.

Cứ giả vờ đi, thích thật thì vừa nãy sao không nói? Thứ mà vừa bước vào cửa đã đập ngay vào mắt rồi.

“Anh muốn treo nó trong phòng làm việc.” Tống Tập Mặc nhìn thẳng vào mắt cô nói.

 

Chương trướcChương sau