Tiếng ting ting vang lên, thông báo tin nhắn tới.
Lâm Sâm cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn nhận tiền. Cậu ta ném điện thoại sang một bên, bật âm thanh loa to hết cỡ, căn phòng ồn ào inh ỏi, cậu ta trùm chăn nằm trên giường, im lìm như đã chết.
Đột nhiên tấm chăn bị hất tung, Lâm Sâm lại với lấy điện thoại, ấn vào bức ảnh đã đăng trên vòng bạn bè, phóng to lên.
Cậu ta bật hẳn người ngồi dậy, nhìn chằm chằm bóng lưng mờ ảo trên bức ảnh hồi lâu, khẽ bật cười mỉa mai: “Đúng là như vậy.”
Chỉ một bức ảnh, là biết ngay cậu ta đang ở cùng Lục Ngư, biết ngay bọn họ đang ở khách sạn nào. Sau đó dứt khoát mua bức tranh kia, không chừa lại cho cậu ta nửa phần cơ hội.
Tống Tập Mặc vẫn là Tống Tập Mặc, vẫn giống như trước kia, ngoài mặt có vẻ chẳng quan tâm gì, nhưng chỉ cần bên cạnh Lục Ngư có một chút gió lay cỏ động, anh căn bản không thể ngồi yên.
Khác với tiếng nhạc ầm ĩ trong phòng Lâm Sâm, căn phòng bên cạnh rất yên tĩnh, đèn cũng không bật.
Lục Ngư vốn rất buồn ngủ, nhưng ngủ chưa được bao lâu lại mở mắt ra. Trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, nhìn ra xa, bầu trời tối tăm hòa làm một cùng mặt biển, cô nhẹ nhàng gạt cánh tay đang vòng ngang eo ra, mang giày vào, cầm điện thoại bước ra ban công.
Gió lạnh rạng sáng thổi qua người hơi se lạnh, cô khép lại vạt áo, đeo tai nghe, ngồi trên ghế ngoài ban công xem buổi livestream phỏng vấn một họa sĩ tên Thomas Cole. Dẫu là buổi phỏng vấn trong trường quay nhưng bầu không khí lại vô cùng sôi nổi, Cole biến những câu chuyện bi thảm của mình thành những câu chuyện cười, khiến người dẫn chương trình vốn phải kiểm soát tiến độ phỏng vấn cũng cười ngặt nghẽo.
Lục Ngư cầm điện thoại, nghe những tiếng cười bên trong nhưng lại không cười nổi.
Rất lâu trước đây, cô từng gặp Cole. Đó là lần đầu tiên cô tổ chức triển lãm ở nước ngoài, tự đắc cho rằng mình có chút tài năng, không tiếc bỏ ra khoản tiền lớn mời những họa sĩ danh tiếng đến chỉ bảo và ủng hộ. Cái tên Cole nằm ngay trong danh sách cô liệt kê ra, nhưng vị bậc thầy này tính khí có chút lập dị, mặc dù đã nhận được lời mời, lại không hề đưa ra bất kỳ câu trả lời nào cho Lục Ngư.
Theo tính cách của cô, cứ thế từ bỏ là điều không thể. Thế là cô ấn chuông cửa nhà Cole, còn suýt bị con chó trong sân nhà ông cắn. Vốn dĩ cô tưởng Cole là một kẻ kiêu ngạo, hình ảnh khiêm tốn trên truyền thông chẳng qua chỉ là vỏ bọc, nhưng không ngờ khi ông mở cửa, trên tay và trên người đều dính đầy màu vẽ, còn xin lỗi Lục Ngư vì con chó của ông trước.
Lục Ngư đi thẳng vào vấn đề mời ông lần nữa, câu trả lời của đối phương vẫn là không đi. Lời giải thích được đưa ra là bức tranh của chính ông vẫn chưa vẽ xong, và ông vẫn chưa đạt đến trình độ có thể chỉ bảo người khác. Ông chúc mừng Lục Ngư đã có thể tổ chức được triển lãm của riêng mình, nhưng trước khi hoàn thành bức tranh đó, ông sẽ không đi đâu cả.
Lục Ngư không cam tâm, bèn giống như đám săn tin mai phục gần nhà ông suốt một tuần, cuối cùng phát hiện, Cole thực sự nói được làm được.
Ngoại trừ việc cho chó ăn, ông quả thực không bước chân ra khỏi cửa, ngay cả bữa ăn cũng gọi thức ăn giao tận nhà. Sau đó cô thực sự không nhịn được nữa, xách hai ly cà phê lớn lại nhấn chuông cửa, Cole đã mời cô vào xem tác phẩm vẫn chưa hoàn thành.
Đó là một bức tranh vẽ tác phẩm điêu khắc, không rõ Cole đã vẽ được bao lâu rồi, nhưng một tuần trôi qua, trên đó lại mới chỉ có những đường nét. Cole nói, hai tháng tới ông có lẽ sẽ tiếp tục sống như vậy. Lục Ngư rất khó tin, một người được công nhận là bậc thầy trong giới mỹ thuật, vậy mà lại có thể từ chối mọi cuộc phỏng vấn và chương trình thực tế, từ bỏ vô số cơ hội kiếm tiền và lộ diện, chỉ ru rú ở nhà để vẽ cho xong một bức tranh.
Cole cạn ly với cô, nói với cô vài lời.
Ông bảo, khi đã trải qua giai đoạn sa sút dưới đáy vực, thì ngay cả những ngày tháng bình đạm cũng cảm thấy đó là sự chiếu cố của Thượng Đế. Mọi sự thành công chỉ khi được xây dựng trên một nền tảng vững chắc thì mới không có khả năng sụp đổ. Còn nếu bản thân thực sự dồn hết tâm sức vào nền tảng vững vàng ấy, thì khi thành công gõ cửa, thực ra cũng chẳng khác gì cảm giác như khi vẽ xong một bức tranh bình thường.
Cho nên ông mới có thể cười nói kể lại chuyện mình từng vì sự phán xét bất công mà phải vào tù, buộc phải dang dở sự nghiệp vẽ tranh, sau vô vàn những vụ kiện cáo ông mới được tuyên trắng án, nhưng khi ra tù, người mẹ đã hẹn đến đón ông lại không thể đến được.
Cuối buổi phỏng vấn, người dẫn chương trình hỏi nếu muốn nói một lời với bản thân trong quá khứ, với con người đã chôn vùi quãng thời gian từ năm hai mươi tuổi đến hai mươi chín tuổi cho nhà tù, Cole sẽ nói gì.
Ông nhướng mày, vẻ mặt đầy nhẹ nhõm nhìn vào ống kính: “Này anh bạn, cậu không thể cạo phăng mớ tóc kia đi rồi làm thành một cây cọ vẽ sơn dầu sao? Cậu thật sự ngốc quá rồi!”
Lục Ngư phì cười ra tiếng, hóng gió bốn mươi phút hơi lạnh, nhưng không biết tại sao, tâm trạng bỗng chốc trở nên thoải mái lạ thường.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sáng hôm sau ăn sáng xong, Lục Ngư gọi điện thoại cho Lâm Sâm mới biết cậu ta đột nhiên có việc, đã quay về từ sớm rồi.
Cúp điện thoại, Lục Ngư ra vẻ thần bí: “Em đoán chắc chắn là có người đẹp nào tìm cậu ta, cậu ta mới vội vàng cuống quýt chạy về như thế, chậc chậc chậc.”
Tống Tập Mặc lại chẳng quan tâm Lâm Sâm đi làm gì, anh chỉ biết Lục Ngư tỉnh dậy lúc rạng sáng, một mình ở ban công rất lâu.
Vốn định lên tiếng hỏi, nhưng thấy sắc mặt cô vẫn tự nhiên, Tống Tập Mặc không vội mở lời.
Cơn buồn ngủ sau dư âm thức dậy xem livestream lúc rạng sáng ập đến rất nhanh, Lục Ngư ngủ vùi trên máy bay, lúc hạ cánh phải đợi Tống Tập Mặc gọi cô mới tỉnh dậy. Sau khi thức dậy lại khôi phục dáng vẻ bình thường, nhìn thế nào cũng không giống như đang không vui.
Tống Tập Mặc vừa bật máy, lập tức có hàng loạt âm thanh báo tin nhắn liên tục vang lên.
Anh nhìn Lục Ngư một cái, cô liền hiểu ý: “Anh đi đi, em tự bắt taxi về là được.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.